Cà Mau triển lãm tư liệu, sách kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về văn hóa Việt Nam”

Sáng 26/2, triển lãm hình ảnh, hiện vật, tư liệu và sách với chủ đề 80 năm ra đời “Đề cương về văn hóa Việt Nam” chính thức diễn ra tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Cà Mau.
Đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm hình ảnh, hiện vật, tư liệu và sách với chủ đề 80 năm ra đời “Đề cương về văn hóa Việt Nam” tại Cà Mau.
Đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm hình ảnh, hiện vật, tư liệu và sách với chủ đề 80 năm ra đời “Đề cương về văn hóa Việt Nam” tại Cà Mau.

Triển lãm nằm trong chuỗi hoạt động thiết thực được cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau tổ chức, qua đó tiếp tục khẳng định thành quả, những giá trị lịch sử, giá trị lý luận và thực tiễn của “Đề cương về văn hóa Việt Nam” năm 1943 đã được Tổng Bí thư Trường Chinh soạn thảo và thông qua tại Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đảng ở Võng La (Đông Anh, Phúc Yên, nay là Hà Nội). Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân trong việc giữ gìn và phát huy các giá trị truyền thống lịch sử và văn hoá của quê hương, đất nước.

Ghi nhận của phóng viên, không gian triển lãm được bày trí đẹp với nhiều sách, tư liệu về văn hóa Việt Nam nói chung, văn hóa của tỉnh Cà Mau nói riêng. Trong không gian triển lãm có 1 pano trích lời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nói về tầm quan trọng của văn hóa đối với người dân Việt Nam, trong đó có câu nói “Văn hóa còn thì dân tộc còn”.

Đông đảo cán bộ, học sinh đến tìm hiểu, tham quan khu trưng bày hình ảnh, hiện vật, tư liệu và sách trưng bày tại triển lãm tại Cà Mau.

Đông đảo cán bộ, học sinh đến tìm hiểu, tham quan khu trưng bày hình ảnh, hiện vật, tư liệu và sách trưng bày tại triển lãm tại Cà Mau.

Tham gia buổi triển lãm lần này có nhiều đại biểu đến từ các cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau, bảo tàng nhiều tỉnh, thành phố vùng đồng bằng sông Cửu Long, đặc biệt là nhiều em học sinh đã đến tìm hiểu, tham quan khu trưng bày triển lãm.

Em Phạm trọng Đạt, học sinh lớp 12C3, Trường THPT Nguyễn Việt Khái chia sẻ: “Đến với triển lãm, em biết thêm về lịch sử văn hóa Việt Nam, nhất là các di tích lịch sử của nước ta. Ở góc nhìn khác, em nghĩ văn hoá Việt Nam có khá nhiều. Ở nhà và ở trường, cha mẹ, thầy cô luôn răn dạy về tôn sư trọng đạo, yêu tổ quốc yêu đồng bào… Em nghĩ đó cũng là truyền thống về văn hoá Việt Nam mà giới trẻ như chúng em cần gìn giữ, phát huy”.

Sự kiện Triển lãm hình ảnh, hiện vật, tư liệu và sách với chủ đề 80 năm ra đời “Đề cương về văn hóa Việt Nam” được cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau tổ chức còn nhằm khơi dậy quyết tâm chính trị của cán bộ, đảng viên, đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ tại địa phương. Qua đó, góp phần quán triệt sâu sắc, toàn diện về tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng về văn hóa, văn nghệ. Tiếp tục xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh; xây dựng và phát triển văn hóa, con người Cà Mau đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững địa phương và đất nước trong tình hình mới.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.