Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc miền núi Nam Trung Bộ

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi phối hợp Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam vừa tổ chức Hội thảo khoa học “Văn hóa, văn nghệ dân gian các dân tộc miền núi tỉnh Quảng Ngãi và Nam Trung Bộ trong tình hình mới”.
Các đại biểu dự hội thảo.
Các đại biểu dự hội thảo.

Tại hội thảo, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, nhà quản lý và chuyên gia khẳng định, vùng Nam Trung Bộ với sự tập trung của khoảng 30 dân tộc thiểu số đang sinh sống đã đem lại những sắc thái văn hóa riêng góp phần vào bức tranh chung cho mỗi tỉnh và toàn vùng. Đây là những ưu thế của văn hóa vùng Nam Trung Bộ...

Bên cạnh giới thiệu những cách làm sáng tạo trong việc bảo tồn và phát huy giá trị cốt lõi của văn hóa, văn nghệ dân gian các dân tộc miền núi khu vực Nam Trung Bộ, các đại biểu cũng đã nhìn nhận, trong bối cảnh mới với sự phát triển như vũ bão của công nghệ hiện đại, nếu những di sản văn hóa của dân tộc thiểu số trong vùng không được giữ gìn, khôi phục và trao truyền sẽ có nguy cơ mai một, quên lãng và bị mất đi...

Đẩy mạnh hoạt động khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo trong giáo dục đại học

Tại thành phố Đà Nẵng, Trường đại học Kinh tế quốc dân, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Trường đại học Kinh tế-Đại học Đà Nẵng phối hợp Học viện Khoa học công nghệ và Đổi mới sáng tạo, Chương trình KX07/21-30 vừa tổ chức hội thảo khoa học quốc gia về “Quản lý khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo vì mục tiêu phát triển bền vững”.

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ các vấn đề như: Vai trò và mối quan hệ của khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo đối với phát triển bền vững của quốc gia, địa phương và tổ chức, doanh nghiệp trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0; thực trạng và các yêu cầu đặt ra đối với quản lý và phát triển khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo hiện nay ở Việt Nam. Những giải pháp chính sách mà các bên liên quan trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, nhất là các trường đại học cần và có thể làm để thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang mô hình tăng trưởng bằng khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo nhằm tạo ra các bước phát triển đột phá cho Việt Nam...

Tiếp nhận hơn 128.000 đơn vị máu từ chương trình Hành trình Đỏ 2024

Tại thành phố Nha Trang (Khánh Hòa), Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương, Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện, Công ty cổ phần VTVCorp, các Trung tâm truyền máu, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện-Hội Chữ thập đỏ 51 tỉnh, thành phố vừa tổ chức tổng kết chương trình Hành trình Đỏ năm 2024.

Hành trình Đỏ lần thứ 12-năm 2024 đã tổ chức 431 điểm hiến máu tại 51 tỉnh, thành phố qua đó tiếp nhận 128.119 đơn vị máu (mỗi đợt nhận trung bình gần 300 đơn vị máu).

Được tổ chức lần đầu vào năm 2013, Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương và Công ty cổ phần VTVCorp đã đề xuất ý tưởng tổ chức và nhận được sự quan tâm, ủng hộ của các đồng chí lãnh đạo, các ban, bộ, ngành. Từ ngày đầu chỉ có 15 tỉnh, thành phố tham gia, đến nay, chương trình đã có 59 tỉnh, thành phố đồng hành...

Lễ Ký kết biên bản ghi nhớ Liên kết, hợp tác phát triển du lịch Hội An-Điện Bàn-Duy Xuyên (tỉnh Quảng Nam).

Lễ Ký kết biên bản ghi nhớ Liên kết, hợp tác phát triển du lịch Hội An-Điện Bàn-Duy Xuyên (tỉnh Quảng Nam).

Quảng Nam tìm giải pháp thúc đẩy phát triển du lịch xanh

Tại thành phố Hội An (Quảng Nam) vừa diễn ra hội thảo chuyên gia mô hình điểm du lịch xanh Quảng Nam. Hội thảo đã nghe tham luận về: Đổi mới phát triển sản phẩm và tiếp thị cho du lịch xanh Quảng Nam; kinh nghiệm quốc tế xây dựng chứng nhận du lịch bền vững của Quảng Nam; chính sách du lịch xanh cho Quảng Nam nhìn từ Bộ chỉ số phát triển du lịch Việt Nam (VTDI) 2024...

Tại hội thảo đã diễn ra Lễ Ký kết biên bản ghi nhớ Liên kết, hợp tác phát triển du lịch Hội An-Điện Bàn-Duy Xuyên (tỉnh Quảng Nam) và thỏa thuận phối hợp giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Sở Công thương Quảng Nam. Theo đó, các bên hợp tác ở bốn lĩnh vực chủ yếu: Hợp tác xây dựng cơ chế chính sách quản lý và phát triển du lịch địa phương; hợp tác phát triển sản phẩm du lịch; hợp tác quảng bá, xúc tiến du lịch, đào tạo nhân lực du lịch; hợp tác trao đổi thông tin về tình hình phát triển du lịch…

Khám, tư vấn sức khỏe miễn phí cho cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 101 Hải quân và người dân

Tại huyện Cam Lâm (Khánh Hòa), Lữ đoàn 101, Vùng 4 Hải quân phối hợp Bệnh viện Nội tiết Trung ương vừa tổ chức khám và tư vấn sức khỏe miễn phí cho cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn, Cụm lực lượng, thân nhân và nhân dân trên địa bàn đóng quân.

Tại Bệnh xá Lữ đoàn 101, các bác sĩ Bệnh viện Nội tiết Trung ương tổ chức khám, tầm soát, tư vấn sức khỏe cho Chỉ huy Lữ đoàn, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 101, Cụm lực lượng, thân nhân và nhân dân trên địa bàn. Theo đó khám sàng lọc các bệnh lý liên quan các bệnh như rối loạn chuyển hóa, đái tháo đường, huyết áp, rối loạn chuyển hóa mỡ máu, gout, tuyến giáp, sinh sản, đông y...

Đây là hoạt động trong chương trình phối hợp đã được ký kết giữa Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân và Bệnh viện Nội tiết Trung ương, vừa bảo đảm sức khỏe cho bộ đội, vừa góp phần nâng cao trình độ chuyên môn đội ngũ y, bác sĩ của Bệnh xá Lữ đoàn 101.

Có thể bạn quan tâm

Hài cốt liệt sĩ được bảo quản, hương khói tại Đội 584, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị.

Phát hiện, quy tập 4 hài cốt liệt sĩ

Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ 584, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị vừa quy tập 4 hài cốt liệt sĩ tại khu vực Bệnh viện đa khoa khu vực Thạch Hãn, phường Quảng Trị.

Quang cảnh hội nghị tập huấn (Ảnh HIẾU THẠCH)

Tăng cường ứng phó với tác nhân hóa chất độc, phóng xạ

Tại tỉnh Nghệ An, Binh chủng Hóa học (Bộ Quốc phòng) phối hợp Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia và Bộ Tham mưu Bộ đội Biên phòng vừa tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng trinh sát, phát hiện và ứng phó với các tác nhân hóa chất độc, phóng xạ cho lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An.

Hội nghị triển khai “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ảnh ML)

Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Thanh Hóa vừa tổ chức hội nghị triển khai thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ".

Nghi thức gắn biển công trình chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (Ảnh ML)

Gắn biển hai công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thanh Hóa vừa tổ chức lễ gắn biển hai công trình: Nhà máy Basic Medical Việt Nam và Nhà ở xã hội Quảng Thành-Hợp Lực, chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Đại hội đại biểu toàn quốc các tổ chức chính trị-xã hội, nhiệm kỳ 2026-2031.

Các đại biểu và gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng Bùi Thị Bẻn cắt băng khánh thành nhà (Ảnh CTV)

Lữ đoàn 682 bàn giao nhà tặng thân nhân Mẹ Việt Nam Anh hùng, liệt sĩ

Tại phường Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk, Lữ đoàn 682, Vùng 4 Hải quân vừa tổ chức bàn giao nhà tặng gia đình ông Đoàn Văn Quốc, là cháu ruột của Mẹ Việt Nam Anh hùng Bùi Thị Bẻn, hiện đang thờ phụng Mẹ và 2 liệt sĩ, trú tại khu phố Thượng Phú, phường Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk.

Đồng chí Trung tướng Lê Quang Đạo trao quà tặng các gia đình chính sách, người có công với cách mạng tại phường Quảng Trị (Ảnh HM)

Tặng quà gia đình chính sách tại Quảng Trị

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026), đoàn công tác Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng do Trung tướng Lê Quang Đạo, Phó Tổng Tham mưu trưởng làm trưởng đoàn vừa trao quà tặng 50 gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.