670 di tích

Chùa Phật Tích (Bắc Ninh).
Chùa Phật Tích (Bắc Ninh).

Ủy ban nhân dân tỉnh (trở thành thành phố trực thuộc Trung ương từ ngày 20/9) Bắc Ninh vừa ban hành Kế hoạch Hỗ trợ kinh phí bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích trên địa bàn giai đoạn 2026 - 2030.

Theo kế hoạch, tổng nhu cầu kinh phí thực hiện Danh mục bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích giai đoạn 2026 - 2030 dự kiến khoảng 7.000 tỷ đồng cho 670 di tích, gồm: 2 di sản được UNESCO ghi danh; 25 di tích quốc gia đặc biệt; 136 di tích quốc gia; 507 di tích cấp tỉnh.

Về cơ cấu nguồn vốn, khoảng 4.700 tỷ đồng dự kiến được bố trí từ vốn đầu tư công trung hạn (gồm nguồn Chương trình mục tiêu quốc gia, ngân sách tỉnh và ngân sách cấp xã) đối với các dự án có tổng mức dự toán từ 20 tỷ đồng trở lên; khoảng 1.180 tỷ đồng từ kinh phí chi thường xuyên sự nghiệp văn hóa (gồm nguồn Chương trình mục tiêu quốc gia, ngân sách tỉnh và ngân sách cấp xã). Phần kinh phí còn lại được huy động, bố trí từ các nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Trước đó, trong giai đoạn 2020 - 2025, địa phương đã triển khai tu bổ, tôn tạo 717 di tích với tổng kinh phí khoảng 2.000 tỷ đồng; trong đó nguồn ngân sách nhà nước chiếm khoảng 45% và nguồn xã hội hóa chiếm khoảng 55%.

Thành phố Bắc Ninh hiện có quy mô không gian văn hóa và hệ thống di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh rộng lớn, phong phú, đa dạng với 3.154 di tích; trong đó có trên 1.400 di tích đã được xếp hạng các cấp và 1.699 di tích thuộc danh mục kiểm kê.

Có thể bạn quan tâm

Hải Phòng đặt mục tiêu đến năm 2030, tăng thêm hơn 5 triệu m2 sàn nhà ở xã hội dành cho người thu nhập thấp và công nhân.

56.133 căn nhà ở xã hội

Theo Quyết định số 1741/QĐ- UBND về việc phê duyệt Điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở thành phố giai đoạn 2021 - 2030 vừa được ban hành, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đặt mục tiêu cụ thể: Hoàn thành chỉ tiêu 56.133 căn nhà ở xã hội với diện tích 4.096.371 m2 sàn, trong giai đoạn 2026-2030.

Hội nghị tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, khí hóa lỏng trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

0 đồng

Trong Hội nghị gặp mặt, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xăng, dầu, khí đốt mới đây, UBND TP Hải Phòng đã quyết định trình HĐND thành phố xem xét và ban hành NQ theo hướng quy định mức thu phí là 0 đồng đối với các mặt hàng nhiên liệu lỏng (xăng, dầu, khí), trong những tháng cuối năm 2026.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong trao kinh phí hỗ trợ cho các tỉnh: Đắk Lắk, Lâm Đồng, Khánh Hòa.

50 tỷ đồng

Cho đến sáng 23/11, nhằm thực hiện kết luận của Bộ Chính trị về khắc phục hậu quả mưa lũ ở Trung Bộ, 50 tỷ đồng là số tiền mà Thủ đô Hà Nội hỗ trợ đồng bào vùng lũ lụt Gia Lai, kèm theo kế hoạch phối hợp chặt chẽ với tỉnh Gia Lai, nhằm thực hiện các phương án giúp đỡ người dân khôi phục sản xuất, ổn định đời sống sau khi lũ rút.