Xung lực mới cho quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga

Ảnh bìa: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Duma Quốc gia, Quốc hội Liên bang Nga Vyacheslav Viktorovich Volodin. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam vừa kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Liên bang Nga và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ ba Ủy ban Hợp tác liên Nghị viện Việt Nam-Liên bang Nga.

Với một lịch trình dày đặc hoạt động sôi nổi và hiệu quả, chuyến công tác của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam là một sự kiện đối ngoại quan trọng của cả hai nước, hướng tới kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Liên bang Nga trong năm 2025, tạo xung lực đưa quan hệ song phương phát triển lên tầm cao mới trong giai đoạn mới.

Là chuyến thăm đầu tiên của đồng chí Trần Thanh Mẫn trên cương vị Chủ tịch Quốc hội, cũng là lần đầu lãnh đạo cấp cao Việt Nam thăm Nga ngay sau khi Nga tổ chức thành công bầu cử Tổng thống và kiện toàn Chính phủ, chuyến công tác của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định quyết tâm của lãnh đạo hai nước tiếp nối truyền thống hữu nghị, hợp tác tốt đẹp, lâu bền giữa Việt Nam và Liên bang Nga. Chuyến công tác cũng khẳng định Việt Nam tiếp tục thực hiện đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII về độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại.

Hợp tác nghị viện là trụ cột quan trọng

Tăng cường hợp tác nghị viện giữa hai nước là một trong những mục tiêu quan trọng trong chuyến công tác của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Hội đàm giữa Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Duma Quốc gia, Quốc hội Liên bang Nga Vyacheslav Viktorovich Volodin. (Ảnh: TTXVN)

Hội đàm giữa Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Duma Quốc gia, Quốc hội Liên bang Nga Vyacheslav Viktorovich Volodin. (Ảnh: TTXVN)

Tại cuộc hội đàm giữa Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Duma Quốc gia, Quốc hội Liên bang Nga Vyacheslav Viktorovich Volodin, hai nhà lãnh đạo nhất trí cho rằng, trong các kênh hợp tác song phương, hợp tác liên nghị viện là một trụ cột rất quan trọng, đang không ngừng được củng cố, phát triển tốt đẹp. Hai bên thường xuyên tham vấn, phối hợp, tích cực ủng hộ nhau tại các diễn đàn nghị viện đa phương khu vực và quốc tế.

Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh, hiện nay, cơ chế hợp tác của Ủy ban Hợp tác liên Nghị viện giữa Quốc hội Việt Nam và Duma Quốc gia, Quốc hội Liên bang Nga là cơ chế hợp tác đầu tiên và cao nhất của Quốc hội Việt Nam với một cơ quan lập pháp của một quốc gia khác. Cùng với cơ chế hợp tác liên nghị viện hiện có giữa Quốc hội Việt Nam và Duma Quốc gia, Quốc hội Liên bang Nga, Chủ tịch Duma Quốc gia Volodin mong muốn hai bên tiếp tục nghiên cứu, mở rộng và thiết lập các cơ chế hợp tác mới, góp phần củng cố và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Nga-Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị, hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn cấp cao của lãnh đạo Quốc hội, các hoạt động hợp tác giữa các cơ quan của Quốc hội; trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, cập nhật thông tin về hoạt động nghị viện của mỗi nước; phối hợp giám sát và đôn đốc thực hiện các thỏa thuận hợp tác mà Chính phủ hai nước đã ký kết; xây dựng và hoàn thiện hành lang pháp lý thuận lợi, ủng hộ Chính phủ, địa phương, doanh nghiệp và nhân dân hai nước.

Phiên họp lần thứ 3 Ủy ban Hợp tác liên Nghị viện giữa Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam và Duma Quốc gia, Quốc hội Liên bang Nga. (Ảnh: TTXVN)

Phiên họp lần thứ 3 Ủy ban Hợp tác liên Nghị viện giữa Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam và Duma Quốc gia, Quốc hội Liên bang Nga. (Ảnh: TTXVN)

Nhân chuyến thăm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Duma Quốc gia, Quốc hội Liên bang Nga Vyacheslav Viktorovich Volodin đồng chủ trì Phiên họp lần thứ 3 Ủy ban Hợp tác liên Nghị viện giữa Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam và Duma Quốc gia, Quốc hội Liên bang Nga.

Phiên họp này là cơ hội để hai bên thảo luận, đánh giá tình hình hợp tác, xác định những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các thỏa thuận hợp tác giữa hai nước. Trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ, thúc đẩy triển khai hiệu quả và thực chất các văn kiện hợp tác, làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Tại Phiên họp lần thứ ba này, đối với các chủ đề được đề xuất, Quốc hội Việt Nam đã phân công các thành viên trong Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam chuẩn bị các nội dung báo cáo, tham luận.

Dự kiến, Phiên họp lần thứ tư Ủy ban Hợp tác liên Nghị viện sẽ được tổ chức tại Việt Nam nhằm giải quyết nhiều vấn đề, đề ra những mục tiêu cần phấn đấu đạt được, góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Hai bên đã ra Thông cáo chung về hợp tác liên nghị viện Việt Nam-Liên bang Nga, trong đó khẳng định sự cần thiết phải mở rộng các mối quan hệ liên nghị viện giữa Việt Nam và Liên bang Nga, nhất trí tăng cường sự phối hợp hành động chặt chẽ, cả trên phương diện song phương và tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, phối hợp giám sát thúc đẩy triển khai hiệu quả các Tuyên bố chung đạt được và các văn kiện hợp tác đã ký kết, thúc đẩy những nỗ lực chung nhằm ứng phó với các thách thức toàn cầu và thực hiện Chương trình nghị sự 2030 về phát triển bền vững.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Duma Quốc gia, Quốc hội Liên bang Nga Vyacheslav Viktorovich Volodin đồng chủ trì Phiên họp. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Duma Quốc gia, Quốc hội Liên bang Nga Vyacheslav Viktorovich Volodin đồng chủ trì Phiên họp. (Ảnh: TTXVN)

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng có cuộc hội đàm hiệu quả với Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang, Liên bang Nga Valentina Ivanovna Matviyenko.

Hai bên nhất trí đẩy mạnh và mở rộng hợp tác tương xứng với quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga; phát huy thành quả đạt được dựa trên sự tin cậy và các khuôn khổ hợp tác đã có; phối hợp tổ chức các hoạt động thiết thực kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2025. Hai bên đồng thời thống nhất tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn các cấp để không ngừng củng cố và thúc đẩy quan hệ, hợp tác thiết thực, hiệu quả thông qua các kênh Đảng, Quốc hội, Chính phủ và giao lưu nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ, Việt Nam đặc biệt quan tâm thúc đẩy hợp tác với Nga trong các lĩnh vực: Kinh tế, thương mại, đầu tư, trong đó bao gồm dầu khí-năng lượng; quốc phòng-an ninh; khoa học, giáo dục, đào tạo; văn hóa, thể thao, du lịch, y tế và hợp tác giữa các địa phương của hai nước. Các lĩnh vực hợp tác này vẫn đang tiếp tục là những trụ cột vững chắc trong quan hệ song phương thời gian vừa qua và cần được tiếp tục phát huy, thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa.

Sau cuộc hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Hội đồng Liên bang Matviyenko đã ký Thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng tiếp lãnh đạo một số chính đảng lớn của Liên bang Nga như Đảng Cộng sản Liên bang Nga, Đảng “Nước Nga công bằng-Những người yêu nước-Vì sự thật”.

Chuyến thăm góp phần tăng cường quan hệ hợp tác giữa Quốc hội nước ta với Duma Quốc gia (Hạ viện) Quốc hội Liên bang Nga và Hội đồng Liên bang (Thượng viện), tăng cường giao lưu, tiếp xúc giữa các ủy ban và nhóm nghị sĩ hữu nghị hai nước cũng như phối hợp hành động tại các diễn đàn liên nghị viện quốc tế và khu vực. Đặc biệt, trong thời gian chuyến thăm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Chủ tịch Duma Quốc gia Liên bang Nga Vyacheslav Volodin chủ trì phiên họp lần thứ 3 Ủy ban hợp tác Liên nghị viện Việt Nam-Liên bang Nga, mô hình hợp tác liên nghị viện cao nhất và đầu tiên giữa Quốc hội nước ta với một cơ quan lập pháp nước ngoài. Đây là cơ chế hợp tác quan trọng giữa hai nước cùng với cơ chế hợp tác liên chính phủ để thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga.

- Đại sứ Việt Nam tại Nga Đặng Minh Khôi

Mở ra chương hợp tác mới

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã có cuộc hội kiến Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. Cuộc hội kiến diễn ra trong không khí thân tình và thẳng thắn. Hai bên đã trao đổi các nội dung hợp tác giữa hai nước, hai Quốc hội trong thời gian tới. Tổng thống Putin đánh giá cao ý nghĩa và kết quả chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam; đề nghị cơ quan lập pháp hai nước tiếp tục tăng cường hợp tác nghị viện, góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện hai nước thực chất, hiệu quả; khẳng định sẽ ủng hộ cơ quan lập pháp hai nước triển khai các thoả thuận hợp tác đã ký kết.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp đại diện một số doanh nghiệp lớn của Liên bang Nga như Gazprom, Novatek. Khẳng định Việt Nam luôn quan tâm đẩy mạnh hợp tác với Nga trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều thay đổi nhanh chóng, phức tạp hiện nay, hai bên cần tận dụng cơ hội để đồng hành, hợp tác thực chất và hiệu quả, đem lại lợi ích cho các doanh nghiệp cũng như thắt chặt hợp tác giữa hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. (Ảnh: TTXVN)

Trước hết, chuyến thăm cho thấy quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước được tiếp tục kế thừa, không ngừng củng cố và phát triển trong tình hình mới, đáp ứng nguyện vọng và lòng mong mỏi của lãnh đạo và nhân dân hai nước, phù hợp với nhu cầu khách quan của hai nước trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước của mỗi nước trong giai đoạn hiện nay. Quan hệ giữa hai nước đã vượt qua chặng đường dài đầy thử thách và nhân dân hai nước đã luôn kề vai, sát cánh, ủng hộ và giúp đỡ lẫn nhau.

Đại sứ Việt Nam tại Nga Đặng Minh Khôi

Truyền thông Nga đưa tin đậm nét về chuyến thăm chính thức Liên bang Nga và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ ba Ủy ban Hợp tác liên Nghị viện Việt Nam-Liên bang Nga của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Nhà báo Pavel Vinodurov đã có bài viết trên tạp chí Thế giới đa cực về ý nghĩa của chuyến thăm. Nhà báo này nhận định, chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn là một bước phát triển quan trọng để củng cố quan hệ toàn diện giữa hai nước, mở rộng tiếp xúc chính trị và kinh tế giữa Nga với các nước khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Tờ Độc lập của Nga đã đăng bài viết đánh giá rằng, các nhà lập pháp Nga và Việt Nam đang hết sức nỗ lực nâng cao hợp tác giữa hai bên. Bài viết nêu rõ, khi nhậm chức Chủ tịch Quốc hội hồi cuối tháng 5 vừa qua, ông Trần Thanh Mẫn đã cam kết mở rộng quan hệ nghị viện. Để đạt được mục tiêu này, Quốc hội Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, có kế hoạch tăng cường quá trình trao đổi đoàn với nước ngoài, trao đổi ý kiến về các vấn đề hai bên cùng quan tâm.

Chuyến công tác của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn góp phần tiếp tục củng cố, tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa Việt Nam và Liên bang Nga, đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước phát triển lên tầm cao mới; đồng thời làm sâu sắc, thực chất hơn quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Liên bang Nga.

>>> Xem thêm: TÂM ĐIỂM Thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga vì hòa bình và phát triển

-----------------------------

Ngày xuất bản: 11/9/2024
Chỉ đạo thực hiện: BÍCH HẠNH - TRƯỜNG SƠN
Nội dung: MINH HẰNG - NGUYỄN HÀ
Nguồn tư liệu : Văn phòng Quốc hội, Bộ Ngoại giao, TTXVN