Với một nền kinh tế có quy mô còn vừa phải, độ mở lớn, những diễn biến khó đoán định của tình hình thế giới chính là phép thử đo lường sức chống chịu và khả năng thích ứng của Việt Nam. “Lửa thử vàng, gian nan thử sức”, lúc khó khăn cũng là lúc chúng ta chứng tỏ bản lĩnh, trí tuệ, biến nguy thành cơ, chèo lái con tàu vượt “cơn gió ngược” thành công.

BA TRỤ CỘT
PHÁT TRIỂN

Những tác động tiêu cực từ bên ngoài cộng với những hạn chế, bất cập từ nội tại đã khiến nền kinh tế Việt Nam chịu “tác động kép” trong suốt năm 2023.

Dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư mà trực tiếp là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ với phương châm “Đoàn kết kỷ cương, bản lĩnh linh hoạt, đổi mới sáng tạo, kịp thời hiệu quả”, đã chủ động phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sự vào cuộc và ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp, nhân dân, sự ủng hộ của bạn bè quốc tế… hành động có trọng tâm, trọng điểm, bám sát thực tiễn; cầu thị, lắng nghe ý kiến phản ánh, góp ý; tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra, tận dụng tối đa các tiềm năng, cơ hội và lợi thế phát triển; ứng phó linh hoạt và hóa giải hiệu quả các khó khăn, thách thức..., đưa nền kinh tế phục hồi và phát triển theo xu hướng tháng sau cao hơn tháng trước, quý sau tốt hơn quý trước.

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ lấy phương châm “Đoàn kết kỷ cương, bản lĩnh linh hoạt, đổi mới sáng tạo, kịp thời hiệu quả” để triển khai các hoạt động. Ảnh: TRẦN HẢI

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ lấy phương châm “Đoàn kết kỷ cương, bản lĩnh linh hoạt, đổi mới sáng tạo, kịp thời hiệu quả” để triển khai các hoạt động. Ảnh: TRẦN HẢI

Chúng ta luôn coi trọng ba trụ cột trong phát triển: xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa và nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Xuyên suốt quá trình đó, chúng ta luôn lấy người dân là trung tâm, chủ thể, là động lực, mục tiêu của sự phát triển với quan điểm không để ai bị bỏ lại phía sau; không hy sinh tiến bộ và công bằng xã hội để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần; phát triển kinh tế hài hòa với các lĩnh vực chính trị, xã hội, ngoại giao, văn hóa…

Nhờ đó, lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước ngày càng được củng cố, gắn kết. Chúng ta đều nhận thức rõ rằng, khi tiến ra biển lớn là tất nhiên phải đương đầu với sóng cả, dông tố, nhưng điều quan trọng là phải luôn tự tin, bản lĩnh, đoàn kết để “vững tay lái, chắc tay chèo”.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham quan gian hàng giới thiệu một số sản phẩm khoa học công nghệ ứng dụng trong khuôn khổ Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5. Ảnh: TRẦN HẢI

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham quan gian hàng giới thiệu một số sản phẩm khoa học công nghệ ứng dụng trong khuôn khổ Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5. Ảnh: TRẦN HẢI

Chính phủ trong năm qua đã hết sức nỗ lực, phản ứng chính sách kịp thời, coi trọng thực hiện các mũi đột phá chiến lược. Đó là hoàn thiện thể chế, hạ tầng, nguồn nhân lực; chú trọng ban hành các chính sách tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp.

Thủ tướng Chính phủ cũng đã chỉ đạo rất mạnh mẽ về sự chuyển hướng điều hành chính sách tiền tệ nới lỏng linh hoạt, phù hợp; đa dạng hóa thị trường, chuỗi cung ứng; tạo điều kiện thuận lợi tiếp cận vốn tín dụng cho doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản, trái phiếu doanh nghiệp; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, giảm chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp. Chính phủ quyết tâm thực hiện cơ chế, chính sách thông thoáng, hạ tầng thông suốt, quản lý thông minh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023. Ảnh: TRẦN HẢI

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023. Ảnh: TRẦN HẢI

Năm qua, Chính phủ đã quyết liệt hành động, tập trung giải quyết các nút thắt về giải ngân vốn đầu tư công góp phần thúc đẩy tăng trưởng chung; đặc biệt là thúc đẩy triển khai nhanh các công trình hạ tầng giao thông chiến lược trên cả nước, nhất là các dự án tuyến đường cao tốc trục bắc-nam, trục đông-tây để kết nối vùng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra, thị sát một số công trình, dự án trọng điểm của tỉnh Cà Mau, ngày 9/12/2023. Ảnh: VGP

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra, thị sát một số công trình, dự án trọng điểm của tỉnh Cà Mau, ngày 9/12/2023. Ảnh: VGP

Thủ tướng Phạm Minh Chính, các Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng đã thường xuyên kiểm tra, trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn, động viên, khích lệ các đơn vị thi công và người lao động “vượt nắng, thắng mưa”, làm việc “3 ca, 4 kíp”, xuyên lễ, xuyên Tết, nỗ lực hết mình để hoàn thành, sớm đưa các công trình trọng điểm vào hoạt động, tạo động lực cho phát triển kinh tế.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Ngày Chuyển đổi số Quốc gia năm 2023. Ảnh: TRẦN HẢI

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Ngày Chuyển đổi số Quốc gia năm 2023. Ảnh: TRẦN HẢI

Bên cạnh việc chú trọng vào ba động lực tăng trưởng gồm đầu tư, tiêu dùng và xuất khẩu, Chính phủ còn quyết liệt chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tập trung ưu tiên những ngành mới nổi mang lại những động lực mới cho phát triển kinh tế, như là chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ…

Trong khuôn khổ chuyến công tác tham dự Hội nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc tọa đàm với các doanh nghiệp toàn cầu về hợp tác phát triển trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ ô tô, chíp bán dẫn và hệ sinh thái liên quan các ngành này. Ảnh: VGP

Trong khuôn khổ chuyến công tác tham dự Hội nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc tọa đàm với các doanh nghiệp toàn cầu về hợp tác phát triển trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ ô tô, chíp bán dẫn và hệ sinh thái liên quan các ngành này. Ảnh: VGP

Đặc biệt, thời gian gần đây, Chính phủ rất coi trọng phát triển lĩnh vực công nghiệp bán dẫn. Với lợi thế của Việt Nam về nguồn nhân lực chất lượng cao, được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Chính phủ và các bộ, ngành liên quan với cơ chế, chính sách ưu đãi, chúng ta đang nỗ lực “xây tổ” đón nhiều “đại bàng” hàng đầu thế giới trong lĩnh vực chíp bán dẫn đến tìm hiểu, nghiên cứu, triển khai làm ăn.

ĐIỂM SÁNG TRONG
"BỨC TRANH MẦU XÁM"

Năm 2023 cũng được coi là một năm thành công rực rỡ về đối ngoại của Việt Nam, nhất là chúng ta đã nâng cấp quan hệ với các nước đối tác chiến lược như Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản... Việt Nam ngày càng khẳng định vị thế, vai trò và uy tín ở khu vực và trên trường quốc tế. Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu khó khăn, song các nhà đầu tư nước ngoài vẫn tin tưởng, coi Việt Nam là điểm đến đầu tư an toàn, hấp dẫn.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hội kiến Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam của đồng chí Tập Cận Bình, ngày 13/12/2023. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hội kiến Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam của đồng chí Tập Cận Bình, ngày 13/12/2023. Ảnh: TTXVN

Cuối năm 2023, tiếp nối những thành công lớn về đối ngoại, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã có chuyến tham dự rất thành công Hội nghị Thượng đỉnh hành động khí hậu thế giới trong khuôn khổ Hội nghị COP28.

Tại đây, nhiều cường quốc, định chế tài chính lớn trên thế giới nhất trí tiếp tục thúc đẩy công cuộc hỗ trợ Việt Nam ứng phó biến đổi khí hậu, tăng cường chuyển đổi xanh, tập trung vào những dự án mang tính chất xoay chuyển tình thế, chuyển đổi trạng thái.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và lãnh đạo các nước tại COP28. Ảnh: wikipedia

Thủ tướng Phạm Minh Chính và lãnh đạo các nước tại COP28. Ảnh: wikipedia

Từ thực tiễn năm qua, Nhà lãnh đạo Chính phủ đã đúc rút năm bài học kinh nghiệm sâu sắc trong quá trình phát triển đất nước. Đó là: nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và CNXH; sự nghiệp cách mạng của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân; tăng cường đoàn kết trong Đảng, đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết quốc tế; kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, sức mạnh trong và ngoài nước; vai trò lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại Đối thoại chiến lược quốc gia Việt Nam và Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF). Ảnh: VGP

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại Đối thoại chiến lược quốc gia Việt Nam và Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF). Ảnh: VGP

Các tổ chức, định chế tài chính quốc tế đều đánh giá tích cực triển vọng kinh tế Việt Nam. Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) nhận định: Kinh tế Việt Nam là điểm sáng trong “bức tranh xám mầu” của kinh tế thế giới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã khẳng định với các nhà đầu tư nước ngoài: Việt Nam vẫn là địa điểm an toàn để tránh trú các cơn bão rủi ro kinh tế trên toàn cầu.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Phiên Đối thoại “Việt Nam: Định hướng tầm nhìn toàn cầu” trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), ngày 16/1/2024. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Phiên Đối thoại “Việt Nam: Định hướng tầm nhìn toàn cầu” trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), ngày 16/1/2024. Ảnh: TTXVN

Việt Nam vẫn là địa điểm an toàn để tránh trú các cơn bão rủi ro kinh tế trên toàn cầu.
Thủ tướng Phạm Minh Chính

Năm 2024 là năm bản lề, có ý nghĩa then chốt của cả nhiệm kỳ nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, nhiệm vụ và mục tiêu đặt ra cũng hết sức nặng nề, đầy khó khăn, thách thức, đòi hỏi chúng ta phải nỗ lực lớn, quyết tâm cao, hành động quyết liệt nhằm nhanh chóng hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hùng cường, thịnh vượng, nhân dân ấm no, hạnh phúc.

Với khí thế Xuân mới đang về, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, chúng ta hy vọng một năm mới tốt lành với nhiều thắng lợi mới. Đất nước đang hội tụ đủ các điều kiện, vận hội để đón một kỷ nguyên mới, cất cánh, trở thành quốc gia phát triển trong thời gian tới.

Các chuyên gia kinh tế trong nước và quốc tế đánh giá cao những phản ứng chính sách chủ động, linh hoạt của Chính phủ Việt Nam đã đi đúng hướng và kịp thời; ứng phó thành công với những “cơn gió ngược”.

Item 1 of 5

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Phiên thảo luận Chung Cấp cao Khóa 78 Đại hội đồng Liên hợp quốc, ngày 22/9/2023. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Phiên thảo luận Chung Cấp cao Khóa 78 Đại hội đồng Liên hợp quốc, ngày 22/9/2023. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Chính phú Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị COP28. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Chính phú Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị COP28. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Hà Lan cùng đạp xe dạo phố Hà Nội. Ảnh: VGP

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Hà Lan cùng đạp xe dạo phố Hà Nội. Ảnh: VGP

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres. Ảnh: VGP

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres. Ảnh: VGP

Thủ tướng Phạm Minh Chính rung chuông khai mạc phiên giao dịch Sàn Chứng khoán Nasdaq, New York, Hoa Kỳ, ngày 22/9/2023. Ảnh: VGP

Thủ tướng Phạm Minh Chính rung chuông khai mạc phiên giao dịch Sàn Chứng khoán Nasdaq, New York, Hoa Kỳ, ngày 22/9/2023. Ảnh: VGP

Ngày xuất bản: 24/1/2024
Nội dung: HÀ THANH GIANG
Trình bày: DIỆU THU
Ảnh: TRẦN HẢI, BÁO NHÂN DÂN