Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng Đoàn đại biểu cấp cao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vừa kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước đến nước Cộng hòa Indonesia. Diễn ra ngay trước thềm kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Indonesia, chuyến thăm tạo xung lực mạnh mẽ, góp phần củng cố mối quan hệ bền chặt, đồng thời mở ra những cơ hội hợp tác mới giữa hai nước.

ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC
SÂU SẮC VÀ THIẾT THỰC

Với nền tảng là tình hữu nghị truyền thống, quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Indonesia những năm qua phát triển nhanh chóng, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực then chốt, từ chính trị, an ninh, quốc phòng đến kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch, giao thông vận tải, giáo dục đào tạo và văn hóa. Hai bên đều coi trọng và mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược. Những điều này đều được Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các nhà lãnh đạo Indonesia khẳng định tại các cuộc hội đàm và hội kiến trong khuôn khổ chuyến thăm.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Tổng thống Indonesia Joko Widodo.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Tổng thống Indonesia Joko Widodo.

Dựa trên những kết quả hợp tác đạt được giữa hai nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các nhà lãnh đạo đã thảo luận và đưa ra những định hướng lớn nhằm làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Indonesia trong thời gian tới. Chủ tịch nước cũng bày tỏ mong muốn hai nước cùng phấn đấu hiện thực hóa mục tiêu trở thành nước phát triển vào năm 2045, năm đánh dấu kỷ niệm 100 năm thành lập nước ở mỗi nước.

Theo đó, hai bên tiếp tục thúc đẩy trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp, các kênh; triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác, nhất là Ủy ban hợp tác song phương và Ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế, khoa học và kỹ thuật. Hai bên tiếp tục thực hiện hiệu quả các thỏa thuận đã ký kết, nhất là Chương trình hành động giai đoạn 2019-2023 triển khai quan hệ Đối tác chiến lược và sớm xây dựng Chương trình hành động giai đoạn 2024-2028.

Hợp tác thương mại giữa hai nước những năm qua đã đạt bước tiến vượt bậc. Kim ngạch hai chiều 11 tháng đầu năm 2022 đạt gần 13 tỷ USD, vượt cả năm 2021 và ở mức cao nhất từ trước tới nay. Trên cơ sở đó, hai bên đang phấn đấu đưa kim ngạch thương mại hai chiều vượt 15 tỷ USD trước năm 2028 và theo hướng cân bằng hơn. Để đạt được mục tiêu này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Indonesia xem xét giảm các rào cản thương mại, hỗ trợ kỹ thuật và tạo thuận lợi để hàng hóa từ Việt Nam, bao gồm cả các sản phẩm theo tiêu chuẩn Halal phù hợp với thị trường Hồi giáo được nhập khẩu vào Indonesia.

Hợp tác thương mại giữa hai nước những năm qua đã đạt bước tiến vượt bậc. Kim ngạch hai chiều 11 tháng đầu năm 2022 đạt gần 13 tỷ USD, vượt cả năm 2021 và ở mức cao nhất từ trước tới nay. Trên cơ sở đó, hai bên đang phấn đấu đưa kim ngạch thương mại hai chiều vượt 15 tỷ USD trước năm 2028 và theo hướng cân bằng hơn.

Thúc đẩy đầu tư tương xứng với tiềm năng và quan hệ Đối tác chiến lược cũng là nội dung hợp tác được hai nước chú trọng. Theo đó, hai bên sẽ đẩy mạnh các biện pháp xúc tiến và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước đa dạng hóa các lĩnh vực hợp tác đầu tư, kinh doanh, trong đó có các lĩnh vực mới như kinh tế số, chuyển đổi số, kinh tế xanh, năng lượng tái tạo. Các nhà lãnh đạo Indonesia cho biết, ngày càng có nhiều doanh nghiệp Indonesia quan tâm đầu tư tại Việt Nam và mong doanh nghiệp Việt Nam sẽ mở rộng đầu tư tại Indonesia. 

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Chủ tịch Quốc hội Indonesia Puan Maharani.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Chủ tịch Quốc hội Indonesia Puan Maharani.

Lãnh đạo hai nước cũng nhất trí tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực quan trọng khác, như quốc phòng, an ninh, trong đó có phối hợp giải quyết các thách thức an ninh chung trên biển, đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh lương thực… Hai bên cũng sẽ thúc đẩy hợp tác giáo dục-đào tạo, du lịch, tăng cường kết nối, nâng tần suất các tuyến bay thương mại trực tiếp, đẩy mạnh giao lưu nhân dân và hợp tác giữa các địa phương hai nước.

Nhân chuyến thăm của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, hai bên đã đạt được nhiều thành quả cụ thể, thực chất với việc ký kết và trao đổi các văn kiện hợp tác gồm: Bản ghi nhớ về hợp tác phòng chống khủng bố; Bản ghi nhớ về hợp tác phòng chống mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, chất hướng thần và tiền chất; Bản ghi nhớ về hợp tác năng lượng và tài nguyên khoáng sản.

Là kết quả hợp tác nổi bật giữa hai nước, việc hai bên hoàn tất đàm phán phân định Vùng đặc quyền kinh tế phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982, tạo hành lang pháp lý quan trọng góp phần duy trì hòa bình, hợp tác và phát triển giữa hai nước, cũng như trong khu vực.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hội kiến quyền Chủ tịch Lưỡng viện Indonesia Arsul Sani.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hội kiến quyền Chủ tịch Lưỡng viện Indonesia Arsul Sani.

Việt Nam và Indonesia đều là các thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Bởi vậy, trong thời gian tới, hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường tham vấn và phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn, tổ chức đa phương; khẳng định sẵn sàng ủng hộ lập trường của nhau về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

Thảo luận về những ưu tiên của Indonesia trong năm Chủ tịch ASEAN 2023 với chủ đề “Các vấn đề của ASEAN: tâm điểm tăng trưởng”, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Việt Nam ủng hộ Indonesia đảm nhiệm thành công trọng trách này. Việt Nam cũng khẳng định ủng hộ Indonesia trên cương vị Chủ tịch Đại hội đồng Hội đồng liên Nghị viện ASEAN (AIPA) lần thứ 44 vào năm 2023. Các nhà lãnh đạo Indonesia nhấn mạnh ủng hộ Việt Nam hoàn thành tốt vai trò thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2023-2025.

Hai bên khẳng định lại tầm quan trọng của hòa bình, ổn định, an toàn, an ninh và tự do hàng hải tại Biển Đông; cùng phối hợp duy trì đoàn kết và lập trường chung của ASEAN trong vấn đề Biển Đông; thúc đẩy thực thi Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và phối hợp chặt chẽ trong đàm phán Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) hiệu lực, hiệu quả, phù hợp luật pháp quốc tế và UNCLOS.

CỦNG CỐ TÌNH HỮU NGHỊ
TRUYỀN THỐNG

Quan hệ hữu nghị truyền thống luôn là nền tảng của mối quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Indonesia. Nhằm tiếp tục thắt chặt tình hữu nghị giữa hai nước, việc tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực, như văn hóa, giao lưu nhân dân… đóng vai trò quan trọng.

Trong bối cảnh dịch Covid-19, Hội Hữu nghị Indonesia-Việt Nam và Hội Hữu nghị Việt Nam-Indonesia đã nỗ lực phối hợp triển khai nhiều hoạt động giao lưu kinh tế, văn hóa, tăng cường giao lưu nhân dân, đóng góp thiết thực vào việc tăng cường tình hữu nghị song phương.

Hướng tới kỷ niệm 10 năm quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước vào năm 2023, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các Hội Hữu nghị của hai nước, Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia, cũng như Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam tiếp tục phối hợp chặt chẽ, đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động giao lưu hữu nghị và thiết thực giữa nhân dân hai nước; tăng cường truyền thông đến các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ về truyền thống quan hệ tốt đẹp giữa hai nước. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng đề nghị Hội Hữu nghị Indonesia-Việt Nam ủng hộ thiết lập thêm quan hệ kết nghĩa giữa các địa phương hai nước, góp phần mở rộng giao lưu nhân dân, hợp tác kinh tế thương mại, đầu tư, du lịch. Sự ủng hộ và đóng góp của các Hội Hữu nghị sẽ tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ Đối tác chiến lược tốt đẹp giữa hai nước trong thời gian tới.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Hội Hữu nghị Indonesia-Việt Nam Budiarsa Sastrawinata.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Hội Hữu nghị Indonesia-Việt Nam Budiarsa Sastrawinata.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ, thăm hỏi cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, Phái đoàn Việt Nam tại ASEAN, đại diện cộng đồng người Việt tại Indonesia.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ, thăm hỏi cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, Phái đoàn Việt Nam tại ASEAN, đại diện cộng đồng người Việt tại Indonesia.

Item 1 of 2

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Hội Hữu nghị Indonesia-Việt Nam Budiarsa Sastrawinata.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Hội Hữu nghị Indonesia-Việt Nam Budiarsa Sastrawinata.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ, thăm hỏi cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, Phái đoàn Việt Nam tại ASEAN, đại diện cộng đồng người Việt tại Indonesia.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ, thăm hỏi cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, Phái đoàn Việt Nam tại ASEAN, đại diện cộng đồng người Việt tại Indonesia.

Cộng đồng người Việt Nam tại Indonesia không lớn, song là một cộng đồng luôn đoàn kết, giúp đỡ nhau vươn lên trong cuộc sống; được chính quyền và cộng đồng Indonesia đánh giá cao. Cộng đồng người Việt Nam đạt được nhiều kết quả tích cực trong sinh sống, học tập và làm ăn tại Indonesia. Đặc biệt, nhiều bà con đã xây dựng được các thương hiệu mạnh về các sản phẩm, dịch vụ của Việt Nam như ẩm thực, may mặc. Thành công này góp phần tạo nên xu hướng người Việt Nam muốn phát triển đầu tư kinh doanh tại Indonesia.

Đảng và Nhà nước luôn quan tâm tới cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và coi đây là một bộ phận không thể tách rời của khối đại đoàn kết dân tộc. Điều này đã được thể hiện qua những lời thăm hỏi ân cần của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tới bà con ở Indonesia tại buổi gặp mặt trong khuôn khổ chuyến thăm.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ, thăm hỏi cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, Phái đoàn Việt Nam tại ASEAN, đại diện cộng đồng người Việt tại Indonesia.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ, thăm hỏi cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, Phái đoàn Việt Nam tại ASEAN, đại diện cộng đồng người Việt tại Indonesia.

Lắng nghe đại diện kiều bào tại Indonesia, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ vui mừng khi cộng đồng người Việt tại Indonesia luôn đoàn kết và hướng về Tổ quốc. Từ thành công của nhiều doanh nhân Việt Nam tại Indonesia, đưa thương hiệu sản phẩm Việt Nam ra thế giới, Chủ tịch nước mong muốn bà con khai thác hiệu quả hơn việc sản xuất, kinh doanh các sản phẩm Halal tại một thị trường tiềm năng như Indonesia; góp phần thúc đẩy hợp tác thương mại giữa hai nước, nhất là về hàng nông sản, điện tử công nghệ cao.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mong muốn cộng đồng doanh nghiệp, cộng đồng người Việt Nam tại Indonesia đóng góp nhiều hơn nữa cho nước sở tại và luôn hướng về quê hương, đất nước.

Những kết quả cụ thể, thực chất đạt được trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Indonesia của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc góp phần tiếp tục củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống, đồng thời đưa hợp tác giữa hai bên ngày càng đi vào chiều sâu và thực chất, đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước. Chuyến thăm của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng là thông điệp thể hiện sự coi trọng của Việt Nam với sự đoàn kết, tự cường và vai trò trung tâm của ASEAN./.

Item 1 of 3

Ngày xuất bản: 23/12/2022
Chỉ đạo thực hiện: CHU HỒNG THẮNG
Nội dung: Ninh Sơn - Như Ngọc
Ảnh: TTXVN
Trình bày: Diệu Thu

Bấm vào đây để xem thêm các tin bài liên quan.