Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thăm cấp Nhà nước đến nước Cộng hòa Indonesia từ ngày 21 đến 23/12, theo lời mời của Tổng thống Indonesia Joko Widodo. Chuyến thăm nhằm góp phần củng cố tin cậy chính trị, làm sâu sắc hợp tác nhiều mặt, đưa quan hệ giữa Việt Nam và Indonesia đi vào thực chất, hiệu quả hơn nữa, hướng tới kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước vào năm 2023.

TẦM NHÌN PHÁT TRIỂN
CỦA XỨ SỞ VẠN ĐẢO

Nằm giữa lục địa châu Á và châu Đại Dương, trải dài dọc theo đường xích đạo, Indonesia là quốc gia quần đảo lớn nhất thế giới, với hơn 17.500 hòn đảo lớn, nhỏ. Xứ sở vạn đảo có sự pha trộn độc đáo của nhiều dân tộc, nền văn hóa; sở hữu nhiều cảnh quan kỳ vĩ và hệ động, thực vật đa dạng. Tại Indonesia có hơn 1.340 dân tộc cùng sinh sống, hơn 700 ngôn ngữ và thổ ngữ. Với hơn 270 triệu người, Indonesia hiện có dân số đứng thứ 4 thế giới. Nhiều di tích, danh thắng của Indonesia được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc (UNESCO) công nhận là di sản thế giới, như đền Borobudur, quần thể đền Prambanan hay Vườn quốc gia Komodo.

Nằm trong Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20), Indonesia là nền kinh tế lớn thứ 16 trên thế giới, với GDP đạt 1.186 tỷ USD năm 2021. Chính phủ Indonesia đang nỗ lực hiện thực hóa “Tầm nhìn 2045”, đưa Indonesia trở thành quốc gia phát triển vào thời điểm kỷ niệm 100 năm thành lập nước. Nhằm thực hiện mục tiêu này, đồng thời đẩy nhanh quá trình phục hồi kinh tế hậu đại dịch, Indonesia chủ trương thu hút đầu tư, thúc đẩy trao đổi thương mại và phát triển kinh tế số.

Indonesia luôn thực hiện phương châm đối ngoại cơ bản là độc lập và tích cực. Tại các cơ chế đa phương, Indonesia đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng tại Liên hợp quốc, G20, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN); tăng cường vai trò trong Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC), Phong trào không liên kết (NAM). Tại Liên hợp quốc, Indonesia đã phát huy vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an nhiệm kỳ 2019-2020. Vị thế của Indonesia cũng được nâng cao trên trường quốc tế khi giữ trọng trách Chủ tịch G20 trong năm 2022. Là một trong những quốc gia thành lập ASEAN, Indonesia đi đầu trong củng cố vai trò trung tâm của Hiệp hội tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Đảm nhiệm cương vị Chủ tịch ASEAN vào năm 2023, Indonesia nhấn mạnh mục tiêu duy trì vị thế của ASEAN là tâm điểm tăng trưởng của khu vực, cũng như thế giới.

HỢP TÁC
TOÀN DIỆN, THỰC CHẤT

Mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Indonesia được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng thống Sukarno đặt nền móng, được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp. Hai nước đã chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1955. Trên cơ sở đó, quan hệ hai nước phát triển ngày một toàn diện và chặt chẽ hơn. Nhằm đưa hợp tác đi vào chiều sâu trên tất cả các lĩnh vực, hai bên đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược năm 2013. Việt Nam hiện là Đối tác chiến lược duy nhất của Indonesia ở Đông Nam Á.

Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng thống Sukarno. (Ảnh tư liệu).

Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng thống Sukarno. (Ảnh tư liệu).

Hai nước duy trì quan hệ hữu nghị tốt đẹp, chia sẻ nhiều điểm đồng lợi ích về mặt chiến lược, trong đó có việc duy trì hòa bình, ổn định bền vững ở châu Á-Thái Bình Dương và trên toàn thế giới.
Đại sứ Việt Nam tại Indonesia Tạ Văn Thông

Trong những năm qua, quan hệ chính trị giữa hai nước tiếp tục phát triển tốt đẹp. Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, hai bên vẫn tổ chức thành công các cuộc hội đàm cấp cao, cũng như duy trì các cơ chế đối thoại. Hai nước đã ký các hiệp định và thỏa thuận hợp tác trong nhiều lĩnh vực, trong đó có Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác chiến lược giai đoạn 2019-2023. Các địa phương của hai nước, trong đó có bốn cặp tỉnh/thành phố kết nghĩa là Jakarta - Hà Nội, Bà Rịa-Vũng Tàu - Padang, Huế - Yogyakarta và Sóc Trăng - Lampung, cũng tích cực tăng cường quan hệ hợp tác.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Prabowo Subianto, ngày 13/5/2022.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Prabowo Subianto, ngày 13/5/2022.

Về quốc phòng-an ninh, hai nước thường xuyên trao đổi đoàn và ký một số văn bản thỏa thuận hợp tác quốc phòng. Hai nước đang tích cực triển khai Tuyên bố tầm nhìn chung về hợp tác quốc phòng giai đoạn 2017-2022; tham gia các hoạt động hợp tác trong khuôn khổ ASEAN.

Hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước những năm qua đạt được các bước tiến quan trọng và còn nhiều dư địa phát triển. Về thương mại, Indonesia hiện là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam trong ASEAN, còn Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 4 của Indonesia trong Hiệp hội. Dù chịu ảnh hưởng bởi đại dịch, kim ngạch thương mại song phương cơ bản giữ được đà tăng trưởng. Kim ngạch thương mại năm 2021 đạt 11,5 tỷ USD, lần đầu vượt mục tiêu 10 tỷ USD mà hai bên đã đề ra. Kim ngạch thương mại song phương 10 tháng đầu năm 2022 đạt 11,6 tỷ USD.

Các mặt hàng chủ yếu Việt Nam xuất sang Indonesia là máy vi tính, sản phẩm điện tử, sắt thép, hàng dệt may, điện thoại di động và linh kiện. Việt Nam nhập khẩu từ Indonesia một số mặt hàng, như than đá, dầu mỡ động thực vật, ô tô, sắt thép.

Về đầu tư, tính đến tháng 9/2022, Indonesia tiếp tục đứng thứ 5 trong ASEAN và thứ 29/141 quốc gia đầu tư vào Việt Nam với 101 dự án trị giá 611,7 triệu USD, tập trung các lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, dịch vụ lưu trú và ăn uống. Việt Nam cũng có 17 dự án đầu tư tại Indonesia với tổng vốn đăng ký là 59 triệu USD tập trung trong các lĩnh vực thương mại, công nghệ thông tin, nông nghiệp và công nghiệp.

Nhằm đạt được mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 15 tỷ USD vào năm 2028, hai bên đang thúc đẩy sớm tổ chức kỳ họp lần thứ 8 Ủy ban hỗn hợp về thương mại, khoa học, kỹ thuật; tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hai nước hoạt động kinh doanh, xuất nhập khẩu. Hai bên cũng sẽ thúc đẩy tìm kiếm cơ hội mở rộng đầu tư, nhất là trên các lĩnh vực tiềm năng, như ngư nghiệp, thủy sản, xây dựng hạ tầng, năng lượng tái tạo, chuyển đổi số…

Ngày 12/10/2018, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Tổng thống Indonesia Joko Widodo.

Ngày 12/10/2018, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Tổng thống Indonesia Joko Widodo.

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cùng Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cùng Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi

Item 1 of 2

Ngày 12/10/2018, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Tổng thống Indonesia Joko Widodo.

Ngày 12/10/2018, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Tổng thống Indonesia Joko Widodo.

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cùng Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cùng Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi

Hợp tác trong các lĩnh vực khác, như giáo dục, văn hóa, nông nghiệp, nghề cá, hợp tác biển… được thúc đẩy thông qua những văn bản, thỏa thuận, bản ghi nhớ cụ thể, thực chất. Hai nước đã ký một số biên bản ghi nhớ về nông nghiệp, nghề cá và vấn đề biển, năng lượng…

Hai nước có đường bay thẳng kết nối Hà Nội/TP Hồ Chí Minh với Jakarta/Bali.

Hai nước có đường bay thẳng kết nối Hà Nội/TP Hồ Chí Minh với Jakarta/Bali.

Hằng năm, Indonesia cung cấp cho Việt Nam một số học bổng ngắn hạn, trung hạn và dài hạn trên các lĩnh vực giáo dục, văn hóa, ngôn ngữ... Hai nước có đường bay thẳng kết nối Hà Nội/TP Hồ Chí Minh với Jakarta/Bali. Trong bối cảnh hai nước đều đã mở cửa trở lại, hai bên khuyến khích các hãng hàng không tăng tần suất và xem xét mở thêm các đường bay mới kết nối các điểm đến du lịch giữa hai nước. Những lĩnh vực hợp tác này sẽ góp phần thúc đẩy giao lưu nhân dân, tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước.

Cộng đồng người Việt Nam tại Indonesia có khoảng 300 người, chủ yếu định cư, kinh doanh lâu dài ở sở tại, hòa nhập tốt với đời sống địa phương, có cuộc sống ổn định và có một số điển hình kinh doanh khá thành đạt tại Jakarta và Bali. Cộng đồng tại Indonesia ý thức cao tinh thần dân tộc, nhiệt tình tham gia các hoạt động hướng về quê hương, đất nước. Dù là cộng đồng nhỏ, song người Việt Nam tại Indonesia cũng đóng vai trò là cầu nối hữu nghị giữa hai nước.

Việt Nam và Indonesia phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức, diễn đàn đa phương, như Liên hợp quốc, ASEAN, APEC, NAM…

Việt Nam và Indonesia phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức, diễn đàn đa phương, như Liên hợp quốc, ASEAN, APEC, NAM…

Chính sách đối ngoại của hai nước đều thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, trật tự quốc tế dựa trên luật lệ và giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế. Việt Nam và Indonesia phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức, diễn đàn đa phương, như Liên hợp quốc, ASEAN, APEC, NAM…

Việt Nam đóng một vai trò quan trọng trong khu vực. Do đó, Indonesia hy vọng sẽ cùng Việt Nam và các quốc gia thành viên ASEAN ứng phó hiệu quả những thách thức vì sự phát triển bền vững của Hiệp hội và khu vực.
Đại sứ Indonesia tại Việt Nam Denny Abdi

Trong bối cảnh Indonesia chuẩn bị đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2023, Việt Nam khẳng định ủng hộ Indonesia đảm nhiệm thành công trọng trách này trong năm tới. Hợp tác giữa hai nước trong các khuôn khổ đa phương, cũng như trên bình diện song phương, đóng góp thiết thực vào tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN, củng cố đoàn kết và vai trò trung tâm của Hiệp hội, góp phần duy trì hoà bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Là chuyến thăm đầu tiên của lãnh đạo chủ chốt Việt Nam đến Indonesia sau Đại hội XIII của Đảng, chuyến thăm cấp Nhà nước tới Indonesia của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ góp phần triển khai đường lối nhất quán ưu tiên phát triển quan hệ với các nước láng giềng và ASEAN. Trên cơ sở những thành tựu đạt được trong những năm qua, các kết quả tích cực của chuyến thăm sẽ đưa mối quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Indonesia trở nên bền chặt hơn, đóng góp vào tiến trình phát triển của mỗi nước, góp phần duy trì hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực, cũng như thế giới.

Ngày xuất bản: 21/12/2022
Chỉ đạo thực hiện: CHU HỒNG THẮNG
Nội dung: Ninh Sơn - Như Ngọc
Ảnh: Bộ Ngoại giao, TTXVN, Jakarta Post, Bộ Du lịch và Kinh tế sáng tạo Indonesia
Trình bày: Diệu Thu