VIỆT NAM - ĐỐI TÁC TIN CẬY CỦA CỘNG ĐỒNG QUỐC TẾ

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Italia Sergio Mattarella.(Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Italia Sergio Mattarella.(Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam vừa kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Cộng hòa Áo, thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Italia và thăm Tòa thánh Vatican.

Với một lịch trình dày đặc hoạt động sôi nổi và hiệu quả, chuyến công tác của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã góp phần tăng cường hợp tác giữa Việt Nam với các quốc gia châu Âu là Áo, Italia và Vatican; tạo bầu không khí thân thiện, hữu nghị và mở ra kỷ nguyên mới tươi sáng hơn nữa trong lịch sử phát triển quan hệ giữa Việt Nam và các quốc gia này.

Chuyến công du truyền tải trọn vẹn thông điệp về một đất nước Việt Nam hòa bình, thân thiện, là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Đây cũng là bước triển khai đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng lần thứ XIII về độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Khoảng 13 giờ 40 phút ngày 23/7 (giờ địa phương), tức khoảng 18 giờ 40 phút cùng ngày (giờ Hà Nội), Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới Sân bay quốc tế Vienna, bắt đầu chuyến thăm chính thức Cộng hòa Áo. (Ảnh: TTXVN)

Khoảng 13 giờ 40 phút ngày 23/7 (giờ địa phương), tức khoảng 18 giờ 40 phút cùng ngày (giờ Hà Nội), Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới Sân bay quốc tế Vienna, bắt đầu chuyến thăm chính thức Cộng hòa Áo. (Ảnh: TTXVN)

Cuộc hội đàm giữa Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Áo Alexander Van der Bellen đã diễn ra trong không khí chân thành, hữu nghị và cởi mở. Hai nhà lãnh đạo trao đổi về các định hướng hợp tác và biện pháp nhằm đẩy mạnh, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Áo.

Tổng thống Alexander Van der Bellen khẳng định: Áo coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với Việt Nam, coi Việt Nam là đối tác quan trọng trong việc triển khai chính sách đối ngoại của Áo tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, nhất là về thương mại, đầu tư, đồng thời mong muốn củng cố, đẩy mạnh hơn nữa quan hệ hai nước về kinh tế, giáo dục, văn hóa.

Khẳng định Áo là người bạn tin cậy của Việt Nam trong Liên minh châu Âu (EU), Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tin tưởng chuyến thăm góp phần tăng cường tin cậy chính trị giữa hai nước, tạo xung lực mới thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ Việt Nam-Áo trong giai đoạn tiếp theo.

Sáng 24/7 (giờ địa phương), Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Cộng hòa Áo Alexander Van der Bellen đồng chủ trì cuộc hội đàm giữa Đoàn đại biểu cấp cao hai nước. (Ảnh: TTXVN)

Sáng 24/7 (giờ địa phương), Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Cộng hòa Áo Alexander Van der Bellen đồng chủ trì cuộc hội đàm giữa Đoàn đại biểu cấp cao hai nước. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Cộng hòa Áo Alexander Van der Bellen chứng kiến lễ ký kết bản ghi nhớ giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam và Bộ Liên bang về các vấn đề châu Âu và quốc tế Áo. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Cộng hòa Áo Alexander Van der Bellen chứng kiến lễ ký kết bản ghi nhớ giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam và Bộ Liên bang về các vấn đề châu Âu và quốc tế Áo. (Ảnh: TTXVN)

Sau lễ đón chính thức và hội đàm cấp cao, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Cộng hòa Áo Alexander Van der Bellen chủ trì họp báo chung. (Ảnh: TTXVN)

Sau lễ đón chính thức và hội đàm cấp cao, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Cộng hòa Áo Alexander Van der Bellen chủ trì họp báo chung. (Ảnh: TTXVN)

Item 1 of 3

Sáng 24/7 (giờ địa phương), Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Cộng hòa Áo Alexander Van der Bellen đồng chủ trì cuộc hội đàm giữa Đoàn đại biểu cấp cao hai nước. (Ảnh: TTXVN)

Sáng 24/7 (giờ địa phương), Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Cộng hòa Áo Alexander Van der Bellen đồng chủ trì cuộc hội đàm giữa Đoàn đại biểu cấp cao hai nước. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Cộng hòa Áo Alexander Van der Bellen chứng kiến lễ ký kết bản ghi nhớ giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam và Bộ Liên bang về các vấn đề châu Âu và quốc tế Áo. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Cộng hòa Áo Alexander Van der Bellen chứng kiến lễ ký kết bản ghi nhớ giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam và Bộ Liên bang về các vấn đề châu Âu và quốc tế Áo. (Ảnh: TTXVN)

Sau lễ đón chính thức và hội đàm cấp cao, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Cộng hòa Áo Alexander Van der Bellen chủ trì họp báo chung. (Ảnh: TTXVN)

Sau lễ đón chính thức và hội đàm cấp cao, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Cộng hòa Áo Alexander Van der Bellen chủ trì họp báo chung. (Ảnh: TTXVN)

Nhằm gia tăng tin cậy chính trị và khai thác những tiềm năng hợp tác to lớn của hai nước, hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao và trên các kênh, triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác sẵn có, đồng thời nghiên cứu thiết lập cơ chế hợp tác mới phù hợp bối cảnh tình hình mới.  

Về hợp tác kinh tế, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tận dụng hiệu quả các lợi ích của Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA); Áo có chính sách khuyến khích, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp Áo đẩy mạnh đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực thế mạnh như công nghiệp phụ trợ cho sản xuất ô-tô, đường sắt, thiết bị y tế, dược phẩm.

Chủ tịch nước đề nghị Áo sớm hoàn tất thủ tục phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam-EU (EVIPA) nhằm tạo thuận lợi cho quan hệ đầu tư bình đẳng, cùng có lợi giữa hai bên; đề nghị Áo ủng hộ và thúc đẩy Ủy ban châu Âu (EC) sớm gỡ bỏ thẻ vàng IUU đối với thủy sản của Việt Nam, tạo điều kiện thuận lợi cho Việt Nam xuất khẩu mặt hàng này vào EU. Ngoài ra, hai bên nhất trí tăng cường các hoạt động hợp tác về giáo dục-đào tạo, văn hóa-nghệ thuật, thể thao, đẩy mạnh các hoạt động giao lưu nhân dân...

Áo coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với Việt Nam, coi Việt Nam là đối tác quan trọng trong việc triển khai chính sách đối ngoại của Áo tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

- Tổng thống Cộng hòa Áo Alexander Van der Bellen

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gặp Chủ tịch Thượng viện Áo Claudia Arpa. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gặp Chủ tịch Thượng viện Áo Claudia Arpa. (Ảnh: TTXVN)

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Áo, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gặp Chủ tịch Thượng viện Áo Claudia Arpa. Để tăng cường hợp tác nghị viện hai nước, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị hai bên đẩy mạnh tăng cường trao đổi đoàn các cấp nhằm gia tăng tin cậy chính trị, tạo thuận lợi cho hợp tác song phương, phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn liên Nghị viện khu vực và thế giới.

Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối thúc đẩy hợp tác giữa Nghị viện Áo và Hội đồng Liên Nghị viện ASEAN. Hai bên tin tưởng quan hệ hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Áo sẽ phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới, góp phần tích cực vào việc thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Áo.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu tại cuộc gặp Thị trưởng Vienna Michael Ludwig. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu tại cuộc gặp Thị trưởng Vienna Michael Ludwig. (Ảnh: TTXVN)

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gặp Thị trưởng Vienna, gặp Thủ hiến bang Burgenland, tiếp Chủ tịch Hội Hữu nghị Áo-Việt Nam và những người bạn Áo thân thiết của Việt Nam… Về hoạt động đa phương, Chủ tịch nước đã tới thăm trụ sở cơ quan của Liên hợp quốc tại Áo và gặp Quyền Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA).

Chủ tịch nước cũng dành thời gian gặp mặt thân tình với đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Áo, đại diện Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu. Bày tỏ xúc động gặp mặt đông đảo bà con kiều bào, trong không khí đầm ấm, thắm tình đồng bào, Chủ tịch nước khẳng định, người Việt Nam tại nước ngoài là bộ phận không thể tách rời của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân gặp gỡ đại diện cộng đồng Việt Nam tại Áo và châu Âu. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân gặp gỡ đại diện cộng đồng Việt Nam tại Áo và châu Âu. (Ảnh: TTXVN)

Nhắn nhủ tới kiều bào tại châu Âu, Chủ tịch nước mong muốn bà con tuân thủ pháp luật, hòa nhập với sở tại, chăm chỉ làm việc, lao động nâng cao đời sống kinh tế, ngày càng có vai trò, vị trí cao trong xã hội. Đi liền với đó là nỗ lực gìn giữ, tôn vinh Tiếng Việt, truyền thống văn hóa Việt Nam; đoàn kết, đồng sức đồng lòng chung tay xây dựng cộng đồng lớn mạnh và phát triển.

Truyền thông Áo đưa tin đậm nét về các hoạt động của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tại Áo, đánh giá cao chuyến thăm với các hoạt động dày đặc.

Trang Vienna.at của Áo cho biết, Tổng thống Áo Alexander Van der Bellen đã đón tiếp và hội đàm với Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tại Cung điện Hofburg ở thủ đô Vienna. Bài báo dẫn lời Tổng thống Áo nhấn mạnh: “Cùng nhìn lại năm thập kỷ qua, có thể thấy rằng quan hệ song phương Áo-Việt Nam đã phát triển rất tốt đẹp”.

Trang thông tin của bang Burgenland, Áo (burgenland.at) cho biết, năng lượng tái tạo là trọng tâm của cuộc gặp làm việc giữa Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng với chính quyền bang Burgenland. Bài viết dẫn lời Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, sự hợp tác giữa Burgenland và các địa phương của Việt Nam sẽ là động lực cho mối quan hệ tốt đẹp giữa Áo và Việt Nam trong tương lai.

Nhiều trang báo trực tuyến khác của Áo như diepresse.com, heute.at, vol.at, tvthek.orf.at, puls24.at... cũng đưa tin đậm nét về chuyến thăm, nhấn mạnh ý nghĩa của chuyến thăm trong việc duy trì mối quan hệ truyền thống tốt đẹp Việt Nam-Áo.

Chặng dừng chân tiếp theo trong chuyến công du châu Âu của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng là Italia. Sự trân trọng của nước bạn đối với chuyến thăm của Chủ tịch nước được thể hiện ngay từ lễ đón trang trọng với những nghi thức cấp Nhà nước.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Italia Sergio Mattarella duyệt đội danh dự. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Italia Sergio Mattarella duyệt đội danh dự. (Ảnh: TTXVN)

Một trong những điểm nhấn quan trọng trong chuyến công tác là việc Nghị viện Italia phê chuẩn EVIPA đúng vào ngày Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm cấp Nhà nước tới Italia. Quyết định này tạo cơ sở quan trọng để Italia thúc đẩy đầu tư vào Việt Nam. Trong cuộc hội đàm với Tổng thống Italia Sergio Mattarella, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, việc thông qua EVIPA sẽ mang lại lợi ích cho các doanh nghiệp, nhân dân hai nước, góp phần thúc đẩy hợp tác thương mại đầu tư song phương phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới. Chủ tịch nước cũng đề nghị Italia có tiếng nói để các nước EU còn lại sớm thông qua Hiệp định.

Tại cuộc hội đàm, trong không khí chân thành và cởi mở, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Italia thông báo cho nhau về tình hình mỗi nước, trao đổi phương hướng, các biện pháp đẩy mạnh quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Italia. Hai nhà lãnh đạo cũng trao đổi về các vấn đề khu vực, quốc tế cùng quan tâm.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Italia Sergio Mattarella hội đàm sau lễ đón. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Italia Sergio Mattarella hội đàm sau lễ đón. (Ảnh: TTXVN)

Hai bên nhất trí đẩy mạnh trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao trên các kênh Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội; tiếp tục triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương. Về kinh tế, Tổng thống Italia nhất trí với đề nghị của phía Việt Nam về việc hai bên tiếp tục triển khai hiệu quả EVFTA; ủng hộ EC sớm gỡ bỏ thẻ vàng IUU đối với thủy sản xuất khẩu của Việt Nam.

Hai bên nhất trí mở rộng hợp tác về an ninh-quốc phòng, khoa học-công nghệ; tiếp tục ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương như khuôn khổ hợp tác ASEAN-EU, ASEM, Liên hợp quốc; hợp tác trong ứng phó các vấn đề toàn cầu như biến đổi khí hậu, an ninh lương thực. Về vấn đề Biển Đông, hai nhà lãnh đạo tái khẳng định tầm quan trọng của việc bảo đảm hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không tại Biển Đông, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982.

Để đẩy mạnh hiểu biết lẫn nhau và gắn kết nhân dân hai nước, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Italia nhất trí tăng cường giao lưu nhân dân; triển khai hiệu quả các chương trình hợp tác chuyên ngành giữa hai chính phủ; đẩy mạnh hợp tác giữa các trường đại học, trao đổi sinh viên, tăng cường các hoạt động giao lưu văn hóa-nghệ thuật… Hai nhà lãnh đạo ủng hộ việc thành lập Trung tâm văn hóa ở mỗi nước nhằm thúc đẩy sự hiểu biết và gắn kết giữa nhân dân hai nước.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Italia Sergio Mattarella gặp gỡ báo chí sau hội đàm. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Italia Sergio Mattarella gặp gỡ báo chí sau hội đàm. (Ảnh: TTXVN)

Nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Italia của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, chiều 27/7, Việt Nam và Italia ra Tuyên bố chung về Tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Italia.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cũng đã hội kiến Thủ tướng Cộng hòa Italia Giorgia Meloni. Thủ tướng Italia nhấn mạnh, hai nước còn nhiều tiềm năng để mở rộng hợp tác, quyết tâm cùng Việt Nam đẩy mạnh quan hệ Đối tác chiến lược nhằm cùng vượt qua các thách thức hiện nay của thế giới và khu vực. Italia cam kết ủng hộ Việt Nam về tài chính, công nghệ và đào tạo nguồn lực nhằm hỗ trợ Việt Nam ứng phó biến đổi khí hậu. Thủ tướng Italia hoan nghênh đề xuất của Việt Nam về việc thiết lập khuôn khổ ba bên về nông nghiệp giữa Việt Nam, Italia và một nước thứ ba nhằm góp phần giải quyết vấn đề an ninh lương thực toàn cầu.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cũng có các cuộc gặp Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Italia Ignazio La Russa, Chủ tịch Hạ viện Lorenzo Fontana, Thị trưởng Thành phố Rome Roberto Gualtieri; gặp lãnh đạo các chính đảng ở Italia… Tại các cuộc gặp, các nhà lãnh đạo Italia đều bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tích cực trong hợp tác hai nước trên nhiều lĩnh vực, cũng như ấn tượng về sự phát triển năng động của nền kinh tế Việt Nam; đồng thời mong muốn, trên cơ sở những thành quả hợp tác đáng tự hào trong nửa thế kỷ qua, Việt Nam và Italia sẽ tiếp tục sát cánh bên nhau, đồng hành phát triển trong thời gian tới.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Thủ tướng Italia Giorgia Meloni chứng kiến lễ ký Chương trình hợp tác văn hóa giữa Chính phủ hai nước, giai đoạn 2023-2026. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Thủ tướng Italia Giorgia Meloni chứng kiến lễ ký Chương trình hợp tác văn hóa giữa Chính phủ hai nước, giai đoạn 2023-2026. (Ảnh: TTXVN)

Việc thông qua EVIPA sẽ mang lại lợi ích cho các doanh nghiệp, nhân dân hai nước, góp phần thúc đẩy hợp tác thương mại đầu tư song phương phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

- Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng

Nhiều cơ quan báo chí Italia đưa tin đậm nét về chuyến thăm của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đến nước này.

Hãng tin Agenzia Nova đăng bài viết “Chuyến thăm của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thắt chặt quan hệ song phương”, trong đó nêu rõ, chuyến thăm cấp Nhà nước của Chủ tịch nước Việt Nam Võ Văn Thưởng tới Rome, nơi ông gặp Tổng thống Sergio Mattarella và Thủ tướng Giorgia Meloni, góp phần thắt chặt hơn nữa quan hệ song phương nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm ký kết quan hệ Đối tác chiến lược.

Hãng tin Agenzia Nova đăng bài viết “Chuyến thăm của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thắt chặt quan hệ song phương”.

Hãng tin Agenzia Nova đăng bài viết “Chuyến thăm của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thắt chặt quan hệ song phương”.

Báo Marx21 đăng bài “Vun đắp quan hệ lâu dài: Ngoại giao nhân dân góp phần thúc đẩy quan hệ Italia-Việt Nam”. Bài viết khẳng định: Mối quan hệ hữu nghị, truyền thống giữa hai nước không chỉ mới hình thành và phát triển trong nửa thế kỷ vừa qua, mà còn là thành quả tiếp nối của những nỗ lực ươm mầm, vun đắp từ bao thế hệ đi trước, trong sự giao thoa và gặp gỡ để những sợi dây kết nối ngày càng bền chặt, gần gũi hơn giữa nhân dân hai nước.

Nhận lời mời của Giáo hoàng Francis, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm Tòa thánh Vatican.

Tại cuộc hội kiến Giáo hoàng Francis, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đánh giá cao những bước phát triển tích cực của quan hệ Việt Nam-Tòa thánh thông qua việc hai bên duy trì tiếp xúc cấp cao trong những năm qua và triển khai hiệu quả cơ chế Nhóm Công tác hỗn hợp Việt Nam-Vatican. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định, Đảng và Nhà nước Việt Nam thực hiện nhất quán chính sách tôn trọng, bảo đảm tự do tín ngưỡng, tôn giáo và không ngừng hoàn thiện khuôn khổ pháp lý tạo thuận lợi cho các hoạt động tôn giáo, trong đó có Công giáo.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam chụp ảnh chung với Giáo hoàng Francis. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam chụp ảnh chung với Giáo hoàng Francis. (Ảnh: TTXVN)

Giáo hoàng Francis nêu rõ, Tòa thánh mong muốn quan hệ Tòa thánh-Việt Nam ngày càng phát triển tốt đẹp; nhấn mạnh rằng, Giáo hội Công giáo Việt Nam cần tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa đường hướng “đồng hành cùng dân tộc”, “giáo dân tốt là công dân tốt”, đồng thời khuyến khích giáo dân và chức sắc Công giáo tại Việt Nam đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển của đất nước và Giáo hội.

Gặp Thủ tướng Tòa thánh, Hồng y Pietro Parolin tại Tòa thánh Vatican, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng mong muốn Tòa thánh tiếp tục phát huy tiếng nói góp phần hòa giải xung đột, gìn giữ hòa bình, phát triển bền vững, thúc đẩy tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác và phát triển giữa các dân tộc và tôn giáo trên thế giới.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Thủ tướng, Hồng y Pietro Parolin đã trao đổi về việc hai bên thông qua Quy chế hoạt động của Đại diện thường trú và Văn phòng Đại diện thường trú Tòa thánh tại Việt Nam. Chủ tịch nước cho biết, Việt Nam sẽ tiếp tục hỗ trợ Tòa thánh sớm hoàn thành thủ tục cần thiết để mở Văn phòng Đại diện thường trú của Tòa thánh tại Hà Nội và hỗ trợ các hoạt động của đại diện thường trú tại Việt Nam.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gặp Thủ tướng Vatican, Hồng y Pietro Parolin. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gặp Thủ tướng Vatican, Hồng y Pietro Parolin. (Ảnh: TTXVN)

Kết thúc chuyến thăm Vatican của Chủ tịch nước, hai bên ra Thông cáo báo chí chung về việc thông qua Quy chế hoạt động của Đại diện thường trú và Văn phòng Đại diện thường trú Tòa thánh tại Việt Nam.

Đánh giá về ý nghĩa chuyến thăm của Chủ tịch nước đối với quan hệ Việt Nam-Vatican, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng khẳng định: Trong bối cảnh hiện nay, quan hệ Việt Nam-Tòa thánh Vatican phát triển tích cực sẽ tạo nhiều thuận lợi cho sự kết nối giữa Tòa thánh với Công giáo Việt Nam. Chuyến thăm của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng sẽ mở ra những triển vọng mới cho quan hệ hai bên trong tương lai.

Là chuyến thăm Áo đầu tiên của Chủ tịch nước Việt Nam trong 15 năm qua và là hoạt động trao đổi đoàn cấp nguyên thủ quốc gia đầu tiên giữa Việt Nam với Italia và Vatican trong 7 năm qua, chuyến công tác của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã gặt hái những kết quả tốt đẹp, gửi đi thông điệp về một Việt Nam quyết tâm làm sâu sắc hơn nữa quan hệ với Áo, Italia và Vatican nói riêng, với châu Âu nói chung.

>>> Đọc thêm:
TÂM ĐIỂM: TẠO BỨT PHÁ TRONG QUAN HỆ GIỮA VIỆT NAM VÀ CÁC ĐỐI TÁC CHÂU ÂU

Ngày xuất bản: 29/7/2023
Chỉ đạo thực hiện: BÍCH HẠNH - TRƯỜNG SƠN
Nội dung: MINH HẰNG - NGUYỄN HÀ
Trình bày: HOÀNG HÀ
Nguồn: Bộ Ngoại giao, TTXVN