TÌNH CẢM KIỀU BÀO DÀNH CHO ĐẢNG VÀ MÙA XUÂN QUÊ HƯƠNG
![](./assets/Hsu7A4DVRJ/desktop-1920x1080.jpg)
CỘNG ĐỒNG NGƯỜI GỐC VIỆT NAM TẠI CAMPUCHIA MỘT LÒNG TIN TƯỞNG VÀO SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG
Những ngày đầu năm mới 2025, cùng với đồng bào ở quê nhà và kiều bào trên khắp thế giới, cộng đồng người Campuchia gốc Việt tại Vương quốc Campuchia hướng về Tổ quốc trong niềm hân hoan trước những thành tựu to lớn và vận hội của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng quang vinh.
Chia sẻ với phóng viên Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Khmer-Việt Nam tại Campuchia (KVA) Sim Chy phấn khởi cho biết, qua các chuyến trở về thăm đất nước trong thời gian vừa qua, bản thân ông và nhiều bà con nhận thấy sự phát triển mạnh mẽ đang diễn ra trên quê hương.
“Nổi bật là sự phát triển về hạ tầng cơ sở, hệ thống đường giao thông ở thủ đô Hà Nội và các thành phố lớn, cùng những công trình to đẹp phục vụ đời sống nhân dân. Cùng với đó, nước nhà cũng đang triển khai nhiều dự án quan trọng, như đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam hay dự án nhà máy điện hạt nhân”.
Chủ tịch Hội Khmer-Việt Nam tại Campuchia Sim Chy.
Chủ tịch Hội Khmer-Việt Nam tại Campuchia Sim Chy.
Theo vị cán bộ có hơn 40 năm làm công tác cộng đồng, tuy đời sống còn khó khăn, bà con người gốc Việt tại đất nước Chùa Tháp luôn hướng về quê hương đất nước. Trong các cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, mỗi người con nơi đây đều một lòng một dạ đi theo Đảng, mang sức ủng hộ cách mạng, cho đến ngày Bắc-Nam sum họp một nhà.
“Cũng nhờ có Đảng, có Bác Hồ, các cơ quan, đoàn thể trong nước và chính quyền sở tại quan tâm giúp đỡ, đời sống của bà con gốc Việt tại Campuchia từng bước được cải thiện, con em được học hành. Hiện nay, Hội có 9 điểm trường, 31 điểm lớp học. Nhiều cháu được về Việt Nam học đại học và bậc cao hơn, khi tốt nghiệp đều có việc làm ổn định, góp phần phát triển kinh tế, xã hội sở tại”, Chủ tịch KVA phấn khởi cho biết.
Điểm lại những giai đoạn đáng ghi nhớ trong quá trình hoạt động, ông Sim Chy chia sẻ, năm 1986, công cuộc đổi mới toàn diện do Đảng khởi xướng và lãnh đạo đã từng bước đưa đất nước thoát khỏi tình trạng khủng hoảng kinh tế-xã hội. Giao thương với các quốc gia, nhất là các nước láng giềng có sự khởi sắc đã cho thấy sức mạnh tiềm tàng của nền kinh tế Việt Nam.
“Dạo đó, hàng Việt Nam bắt đầu tràn qua đây. Nhìn những đoàn xe chở hàng hóa chất lượng cao sản xuất bên nước nhà mang sang trao đổi với thị trường Campuchia thì tôi xúc động lắm. Bà con cũng vậy. Nước nhà mạnh lên, vị thế cao hơn là bà con phấn khởi lắm”.
Hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2024 của Hội Khmer-Việt Nam tại Campuchia.
Hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2024 của Hội Khmer-Việt Nam tại Campuchia.
Theo các thống kê, năm 2024 vừa qua, tăng trưởng GDP của Việt Nam đạt mức 7,09%, vượt xa dự báo trước đó, là quốc gia nổi bật trong khu vực về phát triển kinh tế. Cùng với thành tựu về kinh tế, theo lãnh đạo KVA, các lĩnh vực đối ngoại, quốc phòng, giáo dục, khoa học-kỹ thuật của nước nhà cũng đạt được nhiều thành công ấn tượng.
Là ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ông Sim Chy chia sẻ, qua các hội nghị được tham dự, ông thấy các cấp lãnh đạo Đảng và Nhà nước rất quan tâm đến đời sống còn nhiều khó khăn của bà con nguời gốc Việt tại Campuchia. Đó chính là niềm động viên, khích lệ mạnh mẽ cho cộng đồng đoàn kết vươn lên.
Trước mùa xuân mới đang đến trên quê hương Việt Nam, người cán bộ cộng đồng sinh ra và lớn lên ở vùng Biển Hồ bày tỏ tin tưởng vào thắng lợi trên mọi lĩnh vực do Đảng lãnh đạo. Đó là kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam. Dưới lá cờ của Đảng quang vinh, đồng bào trong và ngoài nước đồng lòng phấn đấu đưa Việt Nam phát triển lên tầm cao mới.
TRÍ THỨC NGƯỜI VIỆT TẠI NGA ĐÁNH GIÁ CAO VAI TRÒ CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Với những thành tựu to lớn của công cuộc đổi mới, Việt Nam đã và đang đổi mới đất nước thành công theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Nhân dân, dân tộc Việt Nam có quyền tự hào về Đảng Cộng sản Việt Nam - người lãnh đạo, người đầy tớ trung thành của nhân dân.
Trong không khí cả nước mừng đón mùa xuân mới, hướng tới kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2025), trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Nga, Tiến sĩ Nguyễn Quốc Hùng, Nghiên cứu viên cao cấp Trung tâm Chiến lược Nga tại châu Á thuộc Viện Kinh tế, Viện Hàn lâm Khoa học Nga đánh giá cao vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời khẳng định, dưới dự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đất nước Việt Nam ngày càng có uy tín và vị thế quan trọng trên trường quốc tế.
Theo Tiến sĩ Nguyễn Quốc Hùng, từ một đất nước bị tàn phá nặng nề bởi nhiều cuộc chiến tranh xâm lược của chủ nghĩa đế quốc, bị các thế lực thù địch chống phá, bị bao vây, cấm vận kinh tế, lại phải chịu nhiều tổn thất do thiên tai khắc nghiệt gây ra, Việt Nam đã nhanh chóng khôi phục và phát triển kinh tế-xã hội; đời sống của các tầng lớp nhân dân lao động không ngừng được cải thiện; chính trị ổn định; lòng tin của quần chúng nhân dân đối với Đảng được củng cố; vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao.
Tiến sĩ Nguyễn Quốc Hùng chia sẻ cảm tưởng về chương trình Xuân Quê hương năm 2025.
Tiến sĩ Nguyễn Quốc Hùng chia sẻ cảm tưởng về chương trình Xuân Quê hương năm 2025.
Nêu bật những thắng lợi của công cuộc đổi mới đất nước, nhà nghiên cứu Nguyễn Quốc Hùng khẳng định, đường lối lãnh đạo của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh là đúng đắn, sáng suốt và luôn được các tầng lớp nhân dân ủng hộ, tin tưởng. Đảng có đủ bản lĩnh, trí tuệ, năng lực lãnh đạo nhân dân Việt Nam không chỉ giành thắng lợi trong cuộc kháng chiến giành và giữ chính quyền, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, mà cả trong xây dựng và phát triển kinh tế, xây dựng đất nước theo mục tiêu: “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.
Tự hào nhìn lại chặng đường vẻ vang đã qua, kỳ vọng đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, nhà nghiên cứu-trí thức người Việt Nam tại Nga nhắc lại những phát biểu tâm huyết gần đây của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm, trong đó Đảng ta xác định, từ Đại hội XIV trở đi, đất nước ta sẽ chính thức bước vào kỷ nguyên phát triển mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.
Tiến sĩ Nguyễn Quốc Hùng bày tỏ sự đồng tình với quan điểm mỗi kỷ nguyên đều xuất hiện một cách khách quan, đòi hỏi quốc gia, dân tộc phải đáp ứng tốt nhất những yêu cầu của lịch sử để thực hiện thành công mục tiêu chiến lược đã xác định. Dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, nhân dân Việt Nam đã phát huy cao độ chủ nghĩa yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, giải quyết thành công yêu cầu lịch sử và hoàn thành xuất sắc mục tiêu chiến lược đã đề ra.
Từ năm 1930 đến 1945 đó là kỷ nguyên đấu tranh giành độc lập, tự do và xây dựng chủ nghĩa xã hội, mục tiêu sống còn của Việt Nam là phải xóa bỏ chế độ áp bức, bóc lột của thực dân, phong kiến, trở thành một quốc gia độc lập, tiến lên xây dựng chế độ xã hội mới.
Tiến sĩ Nguyễn Quốc Hùng phát biểu tại Ngày hội tiếng Việt tại thành phố Ulyanovsk năm 2024.
Tiến sĩ Nguyễn Quốc Hùng phát biểu tại Ngày hội tiếng Việt tại thành phố Ulyanovsk năm 2024.
Trong giai đoạn 1945-1975, Đảng đã dẫn dắt dân tộc hoàn thành xuất sắc những mục tiêu chiến lược trong kỷ nguyên thống nhất đất nước và đổi mới phát triển. Sau gần 50 năm đất nước thống nhất, 40 năm tiến hành công cuộc đổi mới, Việt Nam đã thực hiện thắng lợi các yêu cầu lịch sử, đổi mới thành công, thoát khỏi tình trạng một nước nghèo, kém phát triển, đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, tạo ra thế và lực mới, cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín quốc tế mới.
Nội hàm của kỷ nguyên vươn mình của dân tộc đó là đột phá và tăng tốc trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội, đưa đất nước tiến lên một tầm cao mới, chất lượng mới, sánh bước cùng thời đại. Kỷ nguyên mới đòi hỏi phát huy đến mức cao nhất những động lực phát triển đất nước, đặc biệt đó là ý chí, lòng yêu nước, khát vọng sáng tạo và cống hiến của nhân dân - chủ thể đóng vai trò trung tâm của sự nghiệp kiến tạo kỷ nguyên mới.
Theo ông Nguyễn Quốc Hùng, cần chuyển hóa chủ trương, quyết sách, ý chí của Đảng thành nhận thức, thành cảm hứng hành động, sáng tạo của mỗi người dân Việt Nam. Điều đó khởi nguồn từ việc củng cố, bồi đắp niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Niềm tin của nhân dân được bồi đắp, nhân lên từ nhận thức đúng đắn về con đường phát triển của dân tộc do Đảng dẫn đường, chỉ lối; từ sự tôn trọng của Đảng, hệ thống chính trị đối với vai trò làm chủ, quyền làm chủ thật sự của nhân dân; từ những thành quả thực tiễn của đất nước đem lại những lợi ích thiết thực có thể đo đếm được cho mỗi gia đình, mỗi con người Việt Nam.
Ông Nguyễn Quốc Hùng tại Lễ khai mạc triển lãm “Chân dung Hồ Chí Minh - Góc nhìn từ tranh cổ động: 1969-2011” được tổ chức năm 2024 tại thành phố Ulyanovsk - quê hương V.I.Lenin.
Ông Nguyễn Quốc Hùng tại Lễ khai mạc triển lãm “Chân dung Hồ Chí Minh - Góc nhìn từ tranh cổ động: 1969-2011” được tổ chức năm 2024 tại thành phố Ulyanovsk - quê hương V.I.Lenin.
Đất nước đang chuẩn bị mọi điều kiện và tâm thế để vững vàng tiến bước vào kỷ nguyên mới. Điều này rất cần thiết phải huy động mọi nguồn lực, đó không chỉ là nguồn lực về vật chất mà còn là nguồn lực về tư duy, nguồn lực về tinh thần. Nguồn lực trong kiều bào ta là rất lớn và cần phải khai thác tối đa những nguồn lực này. Những hoạt động kết nối kiều bào với đất nước sẽ là một chất xúc tác, một cú hích mạnh mẽ cho việc triển khai những nhiệm vụ chiến lược mà Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị đã đề ra về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Nhà nghiên cứu Nguyễn Quốc Hùng bày tỏ tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, với sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, tinh thần đấu tranh, lao động và sáng tạo, khát vọng cống hiến của mỗi con người Việt Nam nhất định sẽ đưa đất nước ta, dân tộc ta vững bước tiến vào một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của phát triển và thịnh vượng, kỷ nguyên bứt phá và cất cánh của dân tộc Việt Nam.
KIỀU BÀO VIỆT NAM TẠI THÁI LAN VỚI ĐẢNG VÀ MÙA XUÂN QUÊ HƯƠNG
Sự ra đời của của Đảng Cộng sản Việt Nam đã tạo bước ngoặt, đưa lịch sử đất nước Việt Nam mở ra một mốc son mới. Trải qua 95 năm hình thành và phát triển, Đảng đã khẳng định vai trò không thể thay đổi trong tiến trình lịch sử của Việt Nam. Ngày nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước nhiều bước tiến mới, đạt nhiều thành tựu mới. Dưới đây là những góc nhìn của kiều bào Việt Nam tại Thái Lan trong bầu không khí cả đất nước đang cùng chào đón một mùa xuân tươi vui, hạnh phúc và chuẩn bị bước vào một kỷ nguyên mới.
Trao đổi với phóng viên thường trú Báo Nhân Dân tại Thái Lan, ông Thái Mạnh Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Thái Việt Bangkok và vùng phụ cận, Trưởng ban Thông tin của hội khẳng định, thời cơ và điều kiện đã chín muồi để Việt Nam tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Là một người thường xuyên theo dõi tin tức về tình hình Việt Nam, ông Hùng nhấn mạnh, từ những ngày mới thành lập, Đảng đã tập trung được những nhà lãnh đạo cốt cán với lý tưởng cao cả là giành độc lập, tự do cho dân tộc, đưa đất nước tiến lên chủ nghĩa xã hội. Trải qua bao hy sinh, gian khổ cùng với chiến sĩ đồng bào, Đảng đã lãnh đạo cuộc kháng chiến thần kỳ, giành được thắng lợi vẻ vang từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, mà đỉnh cao là chiến thắng Điện Biên Phủ đánh, sau đó là đại thắng mùa Xuân năm 1975, thống nhất đất nước, đưa non sông về một dải.
Ông Thái Mạnh Hùng cho rằng, Việt Nam cần nắm bắt cơ hội để tiến vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Ông Thái Mạnh Hùng cho rằng, Việt Nam cần nắm bắt cơ hội để tiến vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Ông Thái Mạnh Hùng phấn khởi nói với chúng tôi, từ nguyên Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và hiện nay là Tổng Bí thư Tô Lâm và đội ngũ lãnh đạo mới đều quyết tâm chống tham nhũng tiêu cực một cách quyết liệt, bảo đảm ổn định về chính trị và kinh tế, điều này kiều bào tại Bangkok đều thấu hiểu và rất ủng hộ.
Là một kiều bào sinh ra ở Thái Lan, ông Thái Mạnh Hùng luôn theo dõi tình hình đất nước, hoàn toàn tin tưởng vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự cần cù lao động, sáng tạo của nhân dân Việt Nam, nhất là thế hệ trẻ. Ông cho rằng, với việc tiếp tục tiến hành công cuộc đổi mới, đất nước ta đã từng bước phát triển đi lên, tiến tới kỷ nguyên mới vươn mình trên con đường phát triển vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Trong những ngày Xuân về Tết đến, chúng tôi đã tìm gặp một số kiều bào Việt Nam trẻ tại Thái Lan để hiểu hơn về đời sống của họ trên đất nước Thái Lan.
Tham dự chương trình Xuân Quê hương - Mừng Tết Ất Tỵ tại thủ đô Bangkok, anh Phạm Thanh Tuân, kiều bào Bangkok phấn khởi chia sẻ với phóng viên, anh đã đưa cả gia đình đến với chương trình này, trong đó có bố anh - người mới ở Việt Nam sang chơi. Anh Tuân mong muốn dip này bố của anh được hưởng trọn không khí vui Xuân, đón Tết, hướng về quê hương đất nước của kiều bào Việt Nam tại Thái Lan.
Anh Phạm Thanh Tuân cùng gia đình luôn mong muốn đóng góp nhiều hơn nữa cho cộng đồng kiều bào.
Anh Phạm Thanh Tuân cùng gia đình luôn mong muốn đóng góp nhiều hơn nữa cho cộng đồng kiều bào.
Năm nay là năm thứ 8 liên tiếp anh Tuân không có điều kiện để về Việt Nam đón Tết, vì vậy, anh cảm thấy rất xúc động khi được cùng kiều bào hòa trong bầu không khí Xuân quê hương, cùng nhau hát những bài hát ca ngợi đất nước, được gặp gỡ, trò chuyện với các bác kiều bào lớn tuổi để hiểu hơn và ngày càng yêu quý quê hương, đất nước. Anh Tuân chia sẻ, sau thời gian vất vả, bươn chải tìm kế sinh nhai trên đất Thái Lan, vài năm trở lại đây, anh đã xây dựng được một cơ ngơi nho nhỏ, ổn định cuộc sống và mong muốn đóng góp cho cộng đồng nhiều hơn.
Khi được hỏi về cảm nghĩ của anh khi toàn thể dân tộc Việt Nam đang cùng đồng lòng bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, anh Tuân khẳng định: “Cũng như đồng bào ở trong nước, tôi và kiều bào tại Thái Lan luôn có khát vọng đất nước đổi mới và có bước phát triển vượt bậc”. Anh Phạm Thanh Tuân cho rằng, về kinh tế của Việt Nam, Việt Nam có một số lĩnh vực đã phát triển mạnh, vươn tầm ra châu Á và thế giới, thế và lực của Việt Nam đã được nâng cao, vì vậy hiện nay là giai đoạn Việt Nam hoàn toàn có thể vững tin phát triển và tiến vào kỷ nguyên mới.
Gặp anh Lê Anh Dũng cũng là một kiều bào trẻ trong dịp này, chúng tôi được biết anh và cả gia đình đang chuẩn bị đi sắm Tết. Anh bảo, kiều bào tại Thái Lan năm nay rất vui vì liên tục được đón nhận những thông tin về những thành tựu phát triển kinh tế, xã hội… của Việt Nam. Trong những ngày Xuân này, anh Dũng bày tỏ mong muốn có đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng, cùng kiều bào Thái Lan hướng về quê hương đất nước trong dịp này. Là chủ một gara sửa ô tô lớn tại Bangkok, anh Dũng bảo, kiều bào tại Thái Lan luôn phấn đấu để tự khẳng định bản thân mình trên đất nước Thái Lan cũng như những giá trị của con người Việt Nam.
Anh Lê Anh Dũng nhấn mạnh vai trò ngày càng cao của Đảng Cộng sản Việt Nam và khẳng định niềm tin vững chắc của kiều bào vào Đảng.
Anh Lê Anh Dũng nhấn mạnh vai trò ngày càng cao của Đảng Cộng sản Việt Nam và khẳng định niềm tin vững chắc của kiều bào vào Đảng.
Anh Lê Anh Dũng cũng cho biết, về kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, đây là giai đoạn mà mọi đồng bào ở trong cũng như ngoài nước phải nhanh chóng nắm bắt bởi thời cơ đã đến. Sau một thời kỳ phát triển và đã có sự chuẩn bị đầy đủ, Việt Nam hiện nay cần có sự phát triển nhanh chóng, tránh bẫy thu nhập trung bình. "Là một người con của dân tộc Việt Nam, tôi rất mừng khi thấy quê hương phát triển như ngày nay”, anh Dũng chia sẻ. Anh cũng khẳng định vai trò không thể thay đổi của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với công cuộc đổi mới đất nước, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Là một doanh nhân trẻ tại Thái Lan, anh Dũng cho rằng, kinh tế Việt Nam phát triển mạnh mẽ, chính sách ngoại giao Việt Nam là làm bạn với các nước, thân thiện và rộng mở, chính vì vậy, vị thế của Việt Nam ngày càng nâng cao trong khu vực và trên thế giới. Những thành tựu, thành công mà Việt Nam đạt được là minh chứng cho những chính sách đúng đắn mà Đảng Cộng sản Việt Nam đã đề ra. “Qua đó, chúng tôi thấy được vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam ngày càng cao và Đảng luôn nhận được sự tin tưởng của kiều bào tại Thái Lan”, anh Lê Anh Dũng chia sẻ.
Ngày xuất bản: 29/1/2025
Tổ chức thực hiện: Trường Sơn
Nội dung: Nguyễn Hiệp - Huy Vũ - Xuân Hưng - Xuân Sơn - Đinh Trường
Trình bày: Nhã Nam
![](./assets/beqhtEpsCB/bg-1920x1080.jpg)