Thầy cô giáo có những đêm không ngủ để dốc sức chống dịch

Ông Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang

Ông Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang

Trong một năm học đặc biệt vừa qua, ngành giáo dục của tỉnh Bắc Giang đã có những đêm không ngủ để dốc sức, đồng lòng cho cuộc đua chống lại bệnh dịch. Hàng trăm học sinh và 10 giáo viên mắc Covid-19 cùng hàng trăm đối tượng khác là F1. Nhiều cán bộ, giáo viên, nhân viên đã tình nguyện tham gia các mặt trận phòng, chống dịch tại địa phương.

Có thể nói, năm học 2020-2021 là năm học hết sức đặc biệt đối với công tác giáo dục của tỉnh Bắc Giang với việc thực hiện 9 nhóm nhiệm vụ theo chủ đề năm học là “Kỷ cương - Nền nếp; Chủ động - Sáng tạo; Chất lượng - Hiệu quả”.

Toàn tỉnh đã vừa phải đồng thời bảo đảm chất lượng đào tạo vừa phòng, chống dịch bệnh và chạy nước rút, đẩy nhanh tiến độ học tập ở các cấp học đề có thể hoàn thành sớm hơn so với kế hoạch gần 2 tuần, đa số học sinh không phải nghỉ học giữa chừng và học online.

Nhất là kể từ đầu tháng 5/2021, Bắc Giang trở thành tâm dịch của cả nước với diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nặng nề đến mọi mặt của đời sống thì tinh thần “mỗi làng xã là một pháo đài, mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận phòng, chống dịch” lan tỏa đến từng nhà, từng người.

Ngành giáo dục của tỉnh Bắc Giang đã có những đêm không ngủ để dốc sức, đồng lòng cho cuộc đua chống lại bệnh dịch. Ban giám hiệu các nhà trường gấp rút lên kế hoạch, xếp lớp, bố trí giáo viên; từng giáo viên chuẩn bị bài dạy, thiết bị để có thể thực hiện tiết dạy một cách tốt nhất.

Học sinh vào lớp 1 khai giảng năm học 2020 - 2021 tại Bắc Giang.

Học sinh vào lớp 1 khai giảng năm học 2020 - 2021 tại Bắc Giang.

Các phòng chức năng tất bật với công tác hướng dẫn, hỗ trợ kiểm tra hồ sơ học sinh, phương án ôn tập và công tác vệ sinh khử khuẩn phòng học đối với hơn 300 cơ sở giáo dục được trưng dụng làm khu cách ly…

Các thầy cô vất vả lo lắng cho 244 học sinh, 10 giáo viên nhiễm Covid-19 được đưa đi cách ly, điều trị tập trung và hàng trăm đối tượng khác là F1.

Nhiều cán bộ, giáo viên, nhân viên đã tình nguyện tham gia các mặt trận phòng, chống dịch tại địa phương. Có người trực tiếp ở tuyến đầu chống dịch, chăm sóc bệnh nhân trong khu cách ly, hỗ trợ ngành y tế, công an, quân đội làm nhiệm vụ...

Đây là thời điểm hết sức khó khăn để thực hiện “mục tiêu kép” là vừa bảo đảm an toàn phòng, chống dịch, vừa duy trì tổ chức các hoạt động giáo dục hiệu quả với tinh thần không để bất kỳ một học sinh nào bị bỏ lại phía sau.

Tỉnh đã chỉ đạo ngành giáo dục đã phối hợp với y tế, công an và UBND các huyện, thành phố xây dựng kịch bản, phương án tổ chức 4 kỳ thi gồm Kỳ thi chọn học sinh giỏi văn hóa cấp tỉnh, thi chọn học sinh giỏi quốc gia, thi tốt nghiệp THPT (2 đợt) và thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022. Các kỳ thi đều được diễn ra an toàn, thuận lợi và bảo đảm quyền lợi cho tất cả học sinh.

Chất lượng dạy và học vẫn được duy trì và có bước phát triển ngày càng bền vững với tỷ lệ học sinh lớp 12 tốt nghiệp đạt gần 99%, có 1 học sinh đạt thủ khoa khối A1 toàn quốc. Thi chọn học sinh giỏi quốc gia đạt 58 giải, đứng thứ 9 toàn quốc và tỉnh có 1 học sinh đoạt huy chương đồng Olympic Vật lý châu Âu năm 2021. Đó là nỗ lực rất lớn của tỉnh Bắc Giang nói chung và đội ngũ cán bộ, giáo viên, học sinh nói riêng.

Mặc dù việc ôn thi cuối cấp của học sinh lớp 9 và lớp 12 bị ảnh hưởng và phải chuyển hình thức ôn thi trực tuyến, song tôi tin rằng, đây là một kỳ học đầy dấu ấn với thầy và trò. Tất cả các lớp 9, lớp 12 bắt đầu việc học trực tuyến với sự nghiêm túc và cường độ học cao nhất.

Cán bộ, giáo viên có mặt tại các điểm thi hướng dẫn phụ huynh, học sinh thực hiện các biện pháp phòng dịch.

Cán bộ, giáo viên có mặt tại các điểm thi hướng dẫn phụ huynh, học sinh thực hiện các biện pháp phòng dịch.

Những phần mềm dạy học trực tuyến được giáo viên sử dụng thành thạo, trở thành công cụ hữu ích cho việc truyền đạt kiến thức. Còn các em học sinh đã chủ động vào lớp đúng giờ, chuẩn bị máy tính, điện thoại, kiểm tra đường truyền để tiết học diễn ra hiệu quả.

Có những thầy, cô dù đã sắp về hưu nhưng không ngần ngại đổi mới, học hỏi để sử dụng các phần mềm dạy học. Ban Giám hiệu các trường và cán bộ quản lý giáo dục các địa phương liên tục “dự giờ online” để động viên, khích lệ tinh thần dạy và học, nhanh chóng nắm bắt những bất cập để cùng nhau tháo gỡ, hỗ trợ giáo viên về các vấn đề kỹ thuật, trang thiết bị.

Năm học mới cận kề, với tổng số 761 cơ sở giáo dục; tỷ lệ kiên cố hóa trường học đạt 91,3%; trường chuẩn quốc gia đạt 92,1%, đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm, yêu nghề, sáng tạo... là tiền đề để Bắc Giang sẵn sàng các phương án đón học sinh trở lại trường vào ngày 23/8 với học sinh lớp 1 và ngày 1/9 với các khối lớp khác.

Đã có 3 phương án lễ khai giảng năm học 2021-2022 được đề xuất với nội dung chỉ tổ chức phần Lễ ngắn gọn khoảng 45 phút, không tổ chức phần hội. Đồng thời có kế hoạch tổ chức xét nghiệm tầm soát trong cán bộ, giáo viên và học sinh cũng như tận dụng tối đa thời gian tổ chức dạy học trực tiếp khi dịch bệnh được kiểm soát, khi có diễn biến mới cần phải chuyển đổi hình thức dạy học theo phương châm “tạm dừng đến trường, không ngừng việc học”.

Các nhà trường đã và đang tận dụng tối đa “thời gian vàng” khi dịch bệnh đang được kiểm soát để triển khai nhiệm vụ trọng tâm của năm học như lên kế hoạch, xây dựng các phương án chi tiết kết hợp giữa dạy học trực tiếp và trực tuyến theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, phù hợp với địa phương, với từng cấp học để sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống dịch Covid-19.

Chúng tôi xác định năm học 2021-2022 là một năm học cần đầy nỗ lực vượt khó, đòi hỏi tinh thần sáng tạo cao, sự linh hoạt, nhạy bén trong hoạt động truyền thụ kiến thức. Song tôi tin rằng, đội ngũ cán bộ, giáo viên ngành giáo dục và đào tạo của tỉnh Bắc Giang sẽ dành tất cả tinh thần và lực lượng, tâm huyết và lòng yêu nghề để chiến đấu với dịch bệnh Covid-19, hoàn thành nhiệm vụ của một năm học mới nhiều thử thách.

Tổ chức thực hiện: VIỆT ANH
Thực hiện: ĐẶNG GIANG
Trình bày: BÔNG MAI
Hình minh họa: Thiết kế dựa trên chất liệu của Freepik