TẠO LỢI THẾ MỚI TỪ CẤU TRÚC “SIÊU ĐÔ THỊ”
Sau khi hợp nhất với hai tỉnh Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu (cũ), Thành phố Hồ Chí Minh bước vào giai đoạn phát triển chưa từng có tiền lệ, với quy mô không gian và năng lực kinh tế mở rộng mạnh.
Theo Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố, sự kiện này cho phép “tái cấu hình” toàn bộ cấu trúc đô thị – kinh tế, hướng tới mục tiêu trở thành “siêu đô thị quốc tế của Đông Nam Á”.
Quy mô kinh tế của Thành phố mới được ước tính đạt 3,03 triệu tỷ đồng, tương đương 123 tỷ USD, chiếm 23,5% GDP cả nước. GRDP bình quân đầu người đến năm 2025 dự kiến 220 triệu đồng (8.944 USD), gấp 1,7 lần bình quân cả nước. Tổng thu ngân sách khoảng 737.000 tỷ đồng, đóng góp 36,7% ngân sách quốc gia.
Giai đoạn 2025–2030, Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu duy trì tăng trưởng GRDP 10–11%/năm, GRDP bình quân đầu người đạt 14.000–15.000 USD vào năm 2030, đồng thời nâng đóng góp TFP lên 60% và đưa kinh tế số chiếm 30–40% GRDP. Tầm nhìn 2045, Thành phố hướng đến nhóm 100 đô thị tốt nhất thế giới.
QUY MÔ KINH TẾ THÀNH PHỐ SAU HỢP NHẤT
ĐỘNG LỰC MỚI TỪ DÒNG VỐN FDI CHẤT LƯỢNG CAO
Về định hướng thu hút đầu tư nước ngoài, thông tin từ Sở Tài chính Thành phố: đến cuối tháng 9/2025, Thành phố có 19.840 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 141,2 tỷ USD, tiếp tục dẫn đầu cả nước.
Chín tháng đầu năm 2025, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký mới và tăng thêm đạt gần 7,127 tỷ USD, tăng 37,43% so cùng kỳ. Thành phố đặt mục tiêu vươn lên cạnh tranh cùng các siêu đô thị hàng đầu khu vực Đông Nam Á, có đủ năng lực để đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư tham gia ở nấc thang cao trong các chuỗi giá trị toàn cầu. Định hướng phát triển này được cụ thể hóa thông qua 5 mũi đột phá trọng tâm trong thu hút đầu tư, bao gồm:
- Phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế tại Thủ Thiêm với mục tiêu thu hút dòng vốn toàn cầu và thúc đẩy các mô hình tài chính số, ngân hàng thông minh, tài sản số và công nghệ blockchain.
- Hình thành chuỗi đô thị thông minh vùng Đông Nam Bộ, phát triển theo hướng tích hợp hạ tầng số, giao thông thông minh, dữ liệu đô thị, năng lượng xanh và quản trị số.
- Xây dựng hành lang đổi mới sáng tạo từ thành phố Thủ Đức (cũ) đến các cực công nghiệp-dịch vụ-cảng biển, tạo hệ sinh thái khởi nghiệp công nghệ cao.
- Phát triển cụm cảng-logistics thông minh tại khu vực Cái Mép-Thị Vải-Cần Giờ, theo mô hình siêu cảng số và hệ thống logistics tích hợp, ứng dụng dữ liệu lớn để tối ưu hóa chuỗi cung ứng và giảm phát thải.
- Hình thành trung tâm du lịch sinh thái-nghỉ dưỡng tại khu vực Vũng Tàu-Cần Giờ.
Thành phố đang tận dụng tối đa các chính sách đặc thù được Quốc hội thông qua, như Nghị quyết 98/2023/QH15 với 44 cơ chế, chính sách đặc thù và Nghị quyết 222/2025/QH15 về Trung tâm Tài chính quốc tế. Trong đó, Nghị quyết 98/2023/QH15 đã trao cho thành phố quyền chủ động trong việc quyết định các dự án trọng điểm, không còn phải xin Trung ương hay Quốc hội như trước kia. Điều này sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn về thu hút đầu tư cho Thành phố trong thời gian tới.
"Nghị quyết 98 đã trao quyền chủ động cho Thành phố trong quyết định dự án trọng điểm. Giai đoạn 2025–2030, Thành phố tập trung thu hút các dự án tài chính quốc tế, dữ liệu lớn, năng lượng tái tạo, công nghệ cao, chip bán dẫn và AI"
Ông Nguyễn Thanh Toàn
Phó Giám đốc Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh
Trong giai đoạn 2025-2030, Thành phố ưu tiên kêu gọi đầu tư 20 dự án trọng điểm thuộc các lĩnh vực tài chính quốc tế, dữ liệu lớn, năng lượng tái tạo, logistics, đô thị thông minh và công nghệ cao, sản xuất chip bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ sinh học.
Về hạ tầng, Thành phố ưu tiên thu hút đầu tư vào Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ (diện tích 571ha), Trung tâm logistics Cái Mép Hạ (diện tích 906ha); đặc biệt là 8 dự án điện gió ngoài khơi với tổng công suất khoảng 15.000MW, cùng với mạng lưới đường sắt đô thị khu vực trung tâm với tổng chiều dài khoảng 350km.
DÒNG VỐN FDI VÀO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ VẪN PHẢI TIẾP TỤC THÁO GỠ
Tại buổi gặp gỡ với lãnh đạo Ủy ban nhân dân Thành phố mới đây, đại diện các Hiệp hội Doanh nghiệp nước ngoài như AmCham, EuroCham, AusCham, BritCham, ICham, JETRO, KOCHAM, SingCham… nhiều kiến nghị đã được nêu nhằm cải thiện môi trường đầu tư.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được trao đổi với doanh nghiệp bên lề hội nghị. (Ảnh: P.Q)
Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được trao đổi với doanh nghiệp bên lề hội nghị. (Ảnh: P.Q)
CÁC HIỆP HỘI ĐỀ XUẤT TẬP TRUNG VÀO 6 NHÓM ƯU TIÊN
Điểm chung trong phản ánh của doanh nghiệp là thủ tục hành chính còn rườm rà, làm giảm sức cạnh tranh. Các tổ chức quốc tế đều nhấn mạnh tầm quan trọng của tính minh bạch, khả năng dự đoán của chính sách, cùng sự thống nhất trong thực thi.
GÓC NHÌN TỪ CÁC HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP
Ông TRAVIS MITCHELL
Giám đốc điều hành AmCham Việt Nam
"Thành phố cần bảo đảm cấp phép kinh doanh đúng thời hạn; thống nhất chính sách thuế, phí; đơn giản hóa thủ tục hải quan; tăng tính minh bạch để củng cố niềm tin của doanh nghiệp Mỹ".
Ông ERICK CONTRERAS
Phó Chủ tịch EuroCham Việt Nam
"Cần cải thiện hiệu suất quản lý, tăng tốc thông quan, xử lý ùn tắc sân bay Tân Sơn Nhất và tích hợp đa phương thức giao thông công cộng để giảm tắc nghẽn, khí thải".
Ông OKABE MITSUTOSHI
Trưởng đại diện JETRO Thành phố Hồ Chí Minh
"Doanh nghiệp Nhật Bản đánh giá cao tiềm năng Việt Nam nhưng lo ngại thủ tục hành chính còn phức tạp, thiếu nhất quán. Nguồn nhân lực chất lượng cao là yếu tố then chốt cần được Thành phố ưu tiên đào tạo, phát triển".
QUYẾT TÂM CẢI CÁCH MẠNH MẼ
"Thành phố xem cải cách hành chính, nâng cao chất lượng nền công vụ, cải thiện môi trường đầu tư là nhiệm vụ trọng tâm. Lãnh đạo Thành phố nhất quán với phương châm chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp. Thành phố cam kết bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư, giải quyết nhanh và đồng bộ các vướng mắc của doanh nghiệp".
Đồng chí NGUYỄN VĂN ĐƯỢC
Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.
Theo lãnh đạo Thành phố, thành công của doanh nghiệp FDI là thước đo năng lực điều hành và môi trường đầu tư của Thành phố. Việc để thủ tục hành chính còn rườm rà, làm mất đi nhiều cơ hội cho nhà đầu tư là một trong các chướng ngại vật lớn cần khai thông. Do đó, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thái độ thực thi công vụ, cung cách phục vụ của công chức… là nhiệm vụ trọng tâm và khâu đột phá mà Thành phố quyết tâm tạo chuyển biến rõ rệt và thực chất trong thời gian tới. Thành phố đang nỗ lực cắt giảm ít nhất 30% thời gian, chi phí, thủ tục hành chính; đồng thời, cải cách thái độ phục vụ, chuyển từ tư duy quản lý sang phục vụ. Chính quyền sẽ chủ động tháo gỡ vướng mắc, tạo điều kiện tối đa cho nhà đầu tư.
CAM KẾT CẢI CÁCH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Hiện Thành phố Hồ Chí Minh đang tái cấu trúc mô hình tăng trưởng theo hướng chiều sâu, phát triển kinh tế số – kinh tế xanh – kinh tế tuần hoàn, hình thành 3 vùng trọng điểm (Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương cũ, Bà Rịa–Vũng Tàu cũ), 3 hành lang phát triển và 5 động lực chủ chốt gồm: công nghiệp công nghệ cao, logistics, trung tâm tài chính quốc tế, du lịch – công nghiệp văn hóa, khoa học-công nghệ–giáo dục-y tế chất lượng cao.
Với quy mô “siêu đô thị 3 vùng”, cùng quyết tâm cải cách mạnh mẽ, tinh thần đồng hành cùng doanh nghiệp và định hướng phát triển dựa trên khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và kinh tế xanh, Thành phố Hồ Chí Minh đang tạo dựng môi trường đầu tư ngày càng ổn định, minh bạch và hấp dẫn. Sự chung sức của cộng đồng doanh nghiệp quốc tế, cùng nỗ lực cải thiện nội lực của Thành phố, sẽ góp phần tạo ra lợi thế cạnh tranh mới để thu hút dòng vốn FDI chất lượng cao. Những bước đi chắc chắn đang được lãnh đạo Thành phố áp dụng quyết liệt sẽ đưa Thành phố Hồ Chí Minh vươn lên vị thế trung tâm tài chính–công nghệ–logistics hàng đầu khu vực, hiện thực hóa tầm nhìn trở thành “siêu đô thị quốc tế” trong những thập niên tới.
ĐỊNH HƯỚNG CẤU TRÚC PHÁT TRIỂN MỚI CỦA THÀNH PHỐ
Chỉ đạo sản xuất: Lê Nam Tư
Tổ chức sản xuất: Tùng Quang
Nội dung: Hoàng Liêm, Tất Đạt
Ảnh: Tùng Anh, Thế Anh
Trình bày - Đồ họa: Tùng Anh
