Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam vừa kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, theo lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith; kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Campuchia theo lời mời của Quốc vương Campuchia Preah Bat Samdech Preah Boromneath Norodom Sihamoni; đồng chủ trì Cuộc gặp cấp cao giữa Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Thường vụ Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), và đồng chủ trì Cuộc gặp giữa ba Người đứng đầu ba Đảng Việt Nam-Campuchia-Lào tại Campuchia, theo lời mời của Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen.

Chuyến công tác đến Lào và Campuchia lần này của Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong lịch sử quan hệ ba nước khi tham gia Đoàn có cả Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Đây là thông điệp chính trị mạnh mẽ, thể hiện mức độ tin cậy cao, tình đoàn kết trong quan hệ Việt Nam-Lào, Việt Nam-Campuchia và quan hệ ba nước, cũng như sự coi trọng cao độ của Đảng Cộng sản Việt Nam và cá nhân Tổng Bí thư Tô Lâm đối với quan hệ Việt Nam-Lào, Việt Nam-Campuchia và quan hệ ba nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm rời Thủ đô Hà Nội, lên đường thăm cấp Nhà nước tới CHDCND Lào, ngày 5/2/2026. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm rời Thủ đô Hà Nội, lên đường thăm cấp Nhà nước tới CHDCND Lào, ngày 5/2/2026. (Ảnh: TTXVN)

Chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm đến Lào góp phần tiếp tục củng cố và đưa quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả, đi vào chiều sâu, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước. Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Campuchia của Tổng Bí thư Tô Lâm có tầm vóc và ý nghĩa chính trị đặc biệt, thể hiện thông điệp mạnh mẽ của Đảng và Nhà nước Việt Nam cũng như của cá nhân Tổng Bí thư luôn coi trọng và dành ưu tiên hàng đầu cho việc phát triển và vun đắp mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai nước Việt Nam và Campuchia. Chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm cũng tạo xung lực mới thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa ba Đảng, ba nước Việt Nam, Campuchia và Lào, vì hòa bình, ổn định và phát triển bền vững của khu vực và thế giới.

Sáng 5/2, tại thủ đô Viêng Chăn, ngay sau lễ đón chính thức trọng thị, Tổng Bí thư Tô Lâm đã hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith. Cùng dự hội đàm với Tổng Bí thư Tô Lâm có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đón Tổng Bí thư Tô Lâm. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đón Tổng Bí thư Tô Lâm. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm

Tổng Bí thư Tô Lâm

Đảng Cộng sản Việt Nam sẵn sàng cùng Đảng Nhân dân Cách mạng Lào tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào, coi đây là tài sản vô giá, là quy luật phát triển, là nhân tố bảo đảm cho thắng lợi của sự nghiệp cách mạng mỗi nước hôm nay và mai sau.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith

Thành công tốt đẹp của chuyến thăm mang ý nghĩa lịch sử của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Lào sẽ góp phần tiếp tục củng cố và đưa quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả, đi vào chiều sâu, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Tại hội đàm, Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển sâu rộng, hiệu quả và thực chất trong quan hệ Việt Nam-Lào thời gian qua; nhấn mạnh những kết quả đạt được không chỉ góp phần trực tiếp vào sự phát triển của mỗi nước, mà còn đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực.

Hai nhà lãnh đạo đạt thống nhất rất cao trên nền tảng nhận thức chung của mối quan hệ đoàn kết đặc biệt, trong đó tiếp tục dành ưu tiên cao, triển khai hiệu quả các nội dung của Thỏa thuận cấp cao, Tuyên bố chung giữa hai nước đạt được trong tháng 12/2025, cũng như các kết quả của chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của đồng chí Thongloun Sisoulith vừa qua; đánh giá rất cao việc nhiều nội dung trong các thỏa thuận này đã được các cơ quan hai bên khẩn trương cụ thể hóa và triển khai bằng những hành động thiết thực. Hai nhà lãnh đạo nhất trí rằng, bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, trên cơ sở các thỏa thuận và cơ chế hợp tác hiện có, hai bên tiếp tục đổi mới phương thức hợp tác, nâng cao chất lượng và hiệu quả theo hướng ngày càng thực chất; gắn kết chặt chẽ giữa tầm nhìn chiến lược và hành động cụ thể, đồng thời tăng cường phối hợp chiến lược giữa hai Đảng, hai nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith hội đàm. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith hội đàm. (Ảnh: TTXVN)

Trên cơ sở những định hướng lớn với tầm nhìn dài hạn đã được hai bên thống nhất, hai nhà lãnh đạo thống nhất trọng tâm cần tập trung triển khai ngay trong nhiệm kỳ này, nhằm sớm hiện thực hóa mục tiêu gắn kết chiến lược giữa hai nước, trong bối cảnh mỗi Đảng đang triển khai Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ mới và xây dựng các kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2026-2030.

Nhân dịp này, hai nhà lãnh đạo cũng đã trao đổi sâu rộng về tình hình thế giới, khu vực và nhất trí tăng cường trao đổi, tham vấn, phối hợp trên các diễn đàn đa phương, tăng cường đoàn kết ASEAN, củng cố vai trò trung tâm của ASEAN.

Kết thúc hội đàm, Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đã chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác quan trọng giữa các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan hữu quan của hai nước trên các lĩnh vực giáo dục, tư pháp và hợp tác giữa các địa phương; tiếp tục tạo nền tảng pháp lý và động lực mới, cụ thể hóa nội hàm gắn kết chiến lược trong quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác. (Ảnh: TTXVN)

Tại cuộc hội kiến Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh hai bên tiếp tục làm sâu sắc nội hàm “gắn kết chiến lược” đã được hai nước thống nhất vào tháng 12/2025 vừa qua, qua đó khẳng định tầm nhìn chung, sự đan xen lợi ích chiến lược và định hướng đồng hành lâu dài vì sự phát triển bền vững, tự cường và thịnh vượng của hai dân tộc.

Tổng Bí thư hoan nghênh tinh thần hợp tác, chỉ đạo quyết liệt, cụ thể mà Chính phủ hai nước đã và đang phối hợp triển khai; đề nghị hai Thủ tướng Chính phủ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan của hai nước phối hợp chặt chẽ, tích cực triển khai, cụ thể hóa những cam kết, thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước; đề nghị hai nước tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, duy trì trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao trên tất cả các kênh; phối hợp triển khai hiệu quả kết quả Kỳ họp lần thứ 48 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào và các thỏa thuận cấp cao giữa hai nước, tập trung ưu tiên cho hợp tác phát triển kinh tế-xã hội.

Tổng Bí thư Tô Lâm

Tổng Bí thư Tô Lâm

Việt Nam luôn hết sức ủng hộ công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế của Lào.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm, Việt Nam sẽ tiếp tục giành được nhiều thắng lợi mới, thực hiện thành công các mục tiêu chiến lược đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.

Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone

Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone

Tổng Bí thư đề nghị hai bên thúc đẩy và tạo đột phá trong hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư; triển khai các biện pháp cụ thể nhằm tăng cường kết nối, bổ trợ giữa hai nền kinh tế, tạo nền tảng hợp tác lâu dài, cùng phát triển; ưu tiên kết nối hạ tầng giao thông, hạ tầng năng lượng; đẩy mạnh trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm quản lý kinh tế vĩ mô, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất và hiệu quả; tăng cường hợp tác giáo dục-đào tạo, văn hóa, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học-công nghệ vào quản lý và sản xuất; đồng thời thúc đẩy kết nối ba nền kinh tế Việt Nam-Lào-Campuchia theo nhận thức chung của ba bên.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí cao về phương hướng hợp tác trong thời gian tới trên các lĩnh vực, nhấn mạnh hai bên cần khẩn trương, quyết liệt cụ thể hóa và triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác giữa hai Đảng, hai Chính phủ; khẳng định việc đẩy mạnh nội hàm gắn kết chiến lược là “chìa khóa” cho giai đoạn hợp tác mới giữa hai nước; thúc đẩy thương mại song phương theo hướng cân bằng, bền vững; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp hai nước đầu tư, kinh doanh lâu dài tại mỗi bên.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh giai đoạn tới là chuyển mạnh từ hợp tác tốt sang hợp tác hiệu quả, từ cam kết sang kết quả cụ thể, lấy lợi ích của nhân dân hai nước làm thước đo cao nhất.

Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Thủ tướng Chính phủ Lào Sonexay Siphandone. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Thủ tướng Chính phủ Lào Sonexay Siphandone. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane. Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch Quốc hội Lào nhất trí tiếp tục làm sâu sắc nội hàm “gắn kết chiến lược” đã được hai nước thống nhất vào tháng 12/2025 vừa qua, qua đó khẳng định tầm nhìn chung, sự đan xen lợi ích chiến lược và định hướng đồng hành lâu dài vì sự phát triển bền vững, tự cường và thịnh vượng của hai dân tộc.

Tổng Bí thư Tô Lâm

Tổng Bí thư Tô Lâm

Trước sau như một, Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên hàng đầu cho mối quan hệ đặc biệt “có một không hai” với Lào, ủng hộ mạnh mẽ, toàn diện sự nghiệp bảo vệ, xây dựng đất nước Lào.

Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane

Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane

Dù tình hình có diễn biến như thế nào đi chăng nữa, quan hệ vĩ đại, tình đoàn kết Lào-Việt Nam sẽ không thay đổi.

Hai bên nhất trí tập trung quán triệt sâu sắc, tăng cường giám sát việc triển khai hiệu quả các thỏa thuận đã đạt được giữa hai nước; tiếp tục trao đổi thường xuyên các chuyến thăm cấp cao, các chuyến thăm giữa lãnh đạo hai Quốc hội và giữa các Ủy ban Quốc hội, không ngừng mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế-thương mại, an ninh-quốc phòng, giao lưu nhân dân và các địa phương, tuyên truyền về quan hệ hai nước; tăng cường hợp tác, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, đặc biệt trong xây dựng hoàn thiện thể chế, luật pháp. Cơ quan lập pháp hai nước tiếp tục phát huy vai trò, lan tỏa thế mạnh hợp tác về chính trị, quốc phòng-an ninh sang lĩnh vực kinh tế và các lĩnh vực khác; đồng thời tạo lập, hoàn thiện các cơ chế hợp tác thuận lợi, phối hợp cùng Chính phủ, chính quyền địa phương và các bộ, ngành hai nước tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Lào phát triển và gắn kết mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn nghị viện khu vực và quốc tế; tăng cường tham vấn, phối hợp lập trường đối với các vấn đề quốc tế và khu vực, phù hợp với lợi ích, quan tâm của mỗi nước, hài hòa với lập trường chung của ASEAN và các bên liên quan, góp phần duy trì môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển.

Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane. (Ảnh: TTXVN)

Nhân chuyến thăm, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam đã thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Lào và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Lào; đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các chiến sĩ vô danh; dự lễ buộc chỉ cổ tay; dự chiêu đãi cấp Nhà nước do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào chủ trì.

Gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Lào, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ xúc động và trân trọng trước tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, ý thức gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc của cộng đồng người Việt Nam tại Lào; mong muốn cộng đồng người Việt Nam tại Lào tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chấp hành nghiêm pháp luật sở tại, đặc biệt quan tâm chăm lo thế hệ trẻ, gìn giữ tiếng Việt, văn hóa Việt Nam và những giá trị truyền thống tốt đẹp của mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào.

Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị Đại sứ quán Việt Nam và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Lào tiếp tục thực hiện tốt công tác bảo hộ công dân, hỗ trợ pháp lý, tạo điều kiện thuận lợi để bà con hướng về quê hương, đầu tư và đóng góp cho sự phát triển của đất nước.

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Lào của Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hội kiến Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone.

Thủ tướng Phạm Minh Chính

Thủ tướng Phạm Minh Chính

Dưới sự điều hành, chỉ đạo quyết liệt của đồng chí Thủ tướng Sonexay Siphandone, Chính phủ Lào sẽ thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm lần thứ X với các nhiệm vụ trọng tâm, qua đó góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, xây dựng đất nước Lào hòa bình, độc lập, tự chủ, phồn vinh, có vị thế ngày càng cao trong khu vực và trên trường quốc tế.

Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone

Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone

Sự quyết tâm của Chính phủ Việt Nam dưới sự lãnh đạo và chỉ đạo sát sao của Thủ tướng Phạm Minh Chính, đã góp phần đưa quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào phát triển thiết thực và hiệu quả.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone. (Ảnh: TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone. (Ảnh: TTXVN)

Trao đổi về quan hệ hợp tác giữa hai nước, hai nhà lãnh đạo bày tỏ phấn khởi trước những kết quả hợp tác toàn diện, rất ấn tượng đã đạt được trong thời gian qua, được cụ thể hóa thành nhiều nhóm nhiệm vụ quan trọng đã hoàn thành. Theo đó, quan hệ chính trị-ngoại giao tiếp tục được củng cố và nâng lên mức độ tin cậy cao nhất, với việc hai bên thống nhất bổ sung nội hàm mới cho quan hệ song phương là “gắn kết chiến lược”, được xác định như một cam kết chính trị lâu dài, gắn bó chặt chẽ về tầm nhìn, lợi ích và hành động. Hai bên nhất trí hợp tác quốc phòng-an ninh tiếp tục giữ vai trò trụ cột, góp phần bảo đảm an ninh, an toàn và ổn định cho mỗi nước. Hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư đạt bước phát triển vượt bậc, trở thành động lực quan trọng trong quan hệ hai nước...

Về phương hướng hợp tác trong thời gian tới, hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng việc triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, tập trung cụ thể hóa nội hàm “gắn kết chiến lược”, đồng thời nhất trí chỉ đạo các bộ, ngành tiếp tục trao đổi sâu rộng, cụ thể hóa các thỏa thuận cấp cao giữa hai nước, thúc đẩy triển khai nhanh một số dự án hợp tác chiến lược trọng điểm mới về kết nối năng lượng, giao thông, khoáng sản, giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực, chuyển đổi số, qua đó góp phần tăng cường gắn kết, thực chất và hiệu quả, qua đó làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đoàn kết đặc biệt giữa hai nước trong giai đoạn phát triển mới.

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đến Lào của Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã có cuộc hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Việt Nam luôn trân trọng những tình cảm, sự giúp đỡ và đóng góp quý báu của các thế hệ lãnh đạo, nhân dân Lào anh em, không ngừng vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược giữa hai nước Việt Nam và Lào.

Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane

Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane

Cảm ơn Quốc hội Việt Nam đã dành sự giúp đỡ, hỗ trợ thiết thực, hiệu quả cho Quốc hội Lào. Dù tình hình thế giới khu vực diễn biến phức tạp, khó lường, quan hệ hai nước không ngừng được củng cố trên mọi lĩnh vực từ chính trị, quốc phòng-an ninh, kinh tế-thương mại, cùng nhau quyết tâm thực hiện hiệu quả các dự án trọng điểm, quan hệ quốc hội ngày càng sâu sắc.

Hai Chủ tịch Quốc hội bày tỏ hài lòng trước sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ Lào-Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực. Hai Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai cơ quan lập pháp tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tăng cường giám sát hiệu quả việc triển khai các thỏa thuận cấp cao; đẩy mạnh hợp tác giữa các Ủy ban của Quốc hội, tăng cường giao lữu nhóm nghị sĩ hữu nghị, nghị sĩ nữ, nghị sĩ trẻ; tăng cường trao đổi đoàn, trong đó có các địa phương, hội đồng nhân dân các địa phương, tăng cường giao lưu nhân dân, giao lưu biên giới, giữ vững đường biên giới hữu nghị, hợp tác và phát triển; chia sẻ thông tin và kinh nghiệm trong sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan của Quốc hội.

Hai bên đã thống nhất về phương hướng hợp tác giữa hai Quốc hội trong thời gian tới; giao Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội Việt Nam và Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Lào khẩn trương phối hợp xây dựng dự thảo biên bản hợp tác giữa hai Quốc hội, báo cáo hai Chủ tịch Quốc hội trong thời gian sớm nhất; đồng thời, nhất trí sẽ xem xét ký thỏa thuận hợp tác mới phù hợp với tình hình phát triển hiện tại.

Thành công tốt đẹp của chuyến thăm cấp Nhà nước tới Lào của Tổng Bí thư Tô Lâm mang ý nghĩa lịch sử, góp phần tiếp tục củng cố và đưa quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả, đi vào chiều sâu, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Sáng 6/2, sau Lễ đón chính thức trọng thể tại Hoàng cung, Tổng Bí thư Tô Lâm đã hội kiến Samdech Techo Hun Sen, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia.

Tổng Bí thư Tô Lâm

Tổng Bí thư Tô Lâm

Dưới sự trị vì anh minh của Quốc vương Norodom Sihamoni, sự lãnh đạo của Thượng viện, Quốc hội, Chính phủ và sự đồng lòng của nhân dân, Vương quốc Campuchia tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện, xây dựng thành công đất nước hòa bình, hòa hợp, hợp tác và phát triển bền vững.

Samdech Techo Hun Sen

Samdech Techo Hun Sen

Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm, nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục giành được những thành tựu to lớn, thực hiện thành công các mục tiêu mà Đảng đề ra, góp phần vào sự phát triển chung của khu vực và trên thế giới.

Chia sẻ với Samdech Techo Hun Sen về tình hình Việt Nam và Đại hội XIV, Tổng Bí thư khẳng định những thành tựu của Việt Nam có sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu của bạn bè quốc tế, đặc biệt là các nước láng giềng, trong đó có Campuchia; trân trọng và biết ơn sự ủng hộ, giúp đỡ chí tình của các thế hệ lãnh đạo và nhân dân Campuchia dành cho Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập trước đây và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc ngày nay. Hai bên cũng đã thông báo cho nhau mục tiêu, phương hướng phát triển để mỗi nước và ba nước Việt Nam, Campuchia, Lào cùng phối hợp và phát triển.

Samdech Techo Hun Sen chủ trì Lễ đón chính thức Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Campuchia. (Ảnh: TTXVN)

Samdech Techo Hun Sen chủ trì Lễ đón chính thức Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Campuchia. (Ảnh: TTXVN)

Điểm nhấn đặc biệt của chuyến thăm là hai bên đã ra Tuyên bố chung giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Vương quốc Campuchia. Tuyên bố chung nêu rõ: Hai bên tái khẳng định quan điểm nhất quán luôn đặc biệt coi trọng quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa Campuchia và Việt Nam, cam kết ủng hộ và hỗ trợ lẫn nhau vì phát triển, hòa bình, ổn định và thịnh vượng.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam đồng chủ trì Cuộc gặp với Ban Thường vụ CPP tại Campuchia (Cuộc gặp hai Đảng). Tại Cuộc gặp, hai bên nhấn mạnh quan hệ hai Đảng là nền tảng định hướng cho tổng thể quan hệ Việt Nam-Campuchia; khẳng định Cuộc gặp giữa hai Đảng có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng chính trị vững chắc, định hướng cho quan hệ và giải quyết một số vấn đề cụ thể giữa hai nước. Hai bên cho rằng tình hình thế giới và khu vực đang biến động nhanh, bất ổn, khó lường, tác động đến các nước trong đó có Việt Nam và Campuchia, đòi hỏi hai Đảng, hai nước cần cùng nhau tăng cường đoàn kết, phối hợp, ủng hộ lẫn nhau. Bên cạnh đó, việc không ngừng củng cố tin cậy chính trị, tăng cường phối hợp và ủng hộ lẫn nhau giữa ba Đảng, ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia vừa là yêu cầu khách quan vừa là nhân tố then chốt, bảo đảm môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác toàn diện, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của mỗi bên.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen cùng đoàn đại biểu hai Đảng. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen cùng đoàn đại biểu hai Đảng. (Ảnh: TTXVN)

Hai bên nhất trí củng cố vững chắc tin cậy chính trị, duy trì thường xuyên, thực chất và hiệu quả các chuyến thăm, tiếp xúc và trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao và các kênh Đảng, Nhà nước; củng cố hợp tác quốc phòng-an ninh, tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ trong công tác phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, nhất là tội phạm an ninh mạng. Hai bên cam kết gắn kết chặt chẽ hơn giữa hai nền kinh tế, phấn đấu sớm nâng kim ngạch thương mại hai chiều lên 20 tỷ USD trong thời gian tới; đẩy mạnh gắn kết giáo dục, đào tạo và nguồn nhân lực theo hướng lâu dài; triển khai hiệu quả các hiệp định, thỏa thuận hợp tác song phương đã ký, đồng thời xây dựng các khuôn khổ, khung hợp tác mới nhằm liên kết chặt chẽ hơn.

Hai bên tiếp tục khẳng định tôn trọng và thực hiện đầy đủ các điều ước về hoạch định, phân giới cắm mốc trên đất liền và các thỏa thuận khác về biên giới giữa hai nước; nỗ lực tìm giải pháp mà hai bên có thể chấp nhận được đối với khoảng 16% còn lại, nhằm xây dựng đường biên giới hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác và phát triển bền vững. Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị phía Campuchia tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi, không phân biệt đối xử đối với người gốc Việt sinh sống, làm việc, học tập tại Campuchia.

Hai bên nhất trí phối hợp chặt chẽ và hỗ trợ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, đặc biệt là trong khuôn khổ ASEAN và Tiểu vùng Mê Công; tăng cường hợp tác trong việc sử dụng bền vững và hiệu quả tài nguyên nước, hướng tới phát triển bền vững, đặc biệt là ứng phó và giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu đối với tài nguyên nước sông Mê Công.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen đồng chủ trì Hội đàm song phương giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Campuchia. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen đồng chủ trì Hội đàm song phương giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Campuchia. (Ảnh: TTXVN)

Cũng tại Cuộc gặp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Thủ tướng Hun Manet, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Khuon Sudary đều nhất trí với những đánh giá, định hướng lớn của Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch CPP Hun Sen về quan hệ toàn diện, sâu sắc giữa hai Đảng, hai nước.

Nhân dịp này, Lãnh đạo hai bên đã chứng kiến Lễ ký Thỏa thuận hợp tác giữa Đảng ủy Bộ Ngoại giao Việt Nam và Ban Đối ngoại Trung ương CPP giai đoạn 2026-2030; và chứng kiến lễ trao 11 văn kiện.

Đến thăm Hoàng Thái hậu Norodom Monineath Sihanouk tại Hoàng cung, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ ấn tượng sâu sắc trước những thành tựu mà nhân dân Campuchia đạt được trong những năm gần đây. Hoàng Thái hậu và Tổng Bí thư cùng ôn lại chặng đường lịch sử gần 60 năm quan hệ hai nước, nhất trí tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Tổng Bí thư Tô Lâm đến thăm Hoàng Thái hậu Norodom Monineath Sihanouk tại Hoàng cung. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm đến thăm Hoàng Thái hậu Norodom Monineath Sihanouk tại Hoàng cung. (Ảnh: TTXVN)

Tại cuộc hội kiến Chủ tịch danh dự CPP Heng Samrin, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ vui mừng được thăm Campuchia tươi đẹp, đồng chủ trì các cơ chế hợp tác quan trọng giữa hai Đảng và ba Đảng; đồng thời bày tỏ vui mừng trước những thành tựu to lớn mà Campuchia đã đạt được, thể hiện tầm nhìn của các thế hệ lãnh đạo Campuchia trong xây dựng và phát triển đất nước, trong đó có vai trò của Chủ tịch Heng Samrin – người bạn lâu năm, thân thiết của nhân dân Việt Nam.

Chủ tịch danh dự CPP Heng Samrin

Chủ tịch danh dự CPP Heng Samrin

Nhân dân Campuchia không bao giờ quên sự giúp đỡ to lớn, chí nghĩa chí tình của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, cứu nhân dân Campuchia khỏi thảm họa diệt chủng trước đây, cũng như trong công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước hiện nay. Chính nhờ sự giúp đỡ quý báu đó cùng nỗ lực của các thế hệ lãnh đạo Campuchia, đất nước Campuchia mới có được hòa bình, ổn định và những thành tựu phát triển như ngày nay.

Nhìn lại chặng đường lịch sử gắn bó đặc biệt giữa hai dân tộc, Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch Heng Samrin nhất trí cho rằng, trong bối cảnh mới, việc tăng cường tuyên truyền, giáo dục về tinh thần đoàn kết chiến đấu, về sự hy sinh, giúp đỡ lẫn nhau giữa hai dân tộc cả trong những thời khắc khó khăn nhất; qua đó bồi đắp niềm tin, trách nhiệm và ý thức gìn giữ mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện và bền vững lâu dài giữa hai nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam dự lễ khởi công xây dựng Trường Hữu nghị Campuchia-Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam dự lễ khởi công xây dựng Trường Hữu nghị Campuchia-Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)

Trong khuôn khổ chuyến công tác, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam đã dự lễ khởi công xây dựng Trường Hữu nghị Campuchia-Việt Nam, tới đặt vòng hoa tại Đài Độc lập, Đài tưởng niệm cố Quốc vương Norodom Sihanouk và Đài Hữu nghị Campuchia-Việt Nam ở thủ đô Phnom Penh... Đài Hữu nghị Campuchia-Việt Nam là công trình kiến trúc biểu tượng của tình đoàn kết, hữu nghị giữa Việt Nam và Campuchia, được xây dựng nhằm tri ân các chiến sĩ Việt Nam làm nhiệm vụ quốc tế cao cả, giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng.

Trong khuôn khổ chuyến công tác của Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã có cuộc hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Campuchia Khuon Sudary. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng ý nghĩa chiến lược của quan hệ với Campuchia - mối quan hệ được hun đúc từ lịch sử gắn bó, sẻ chia giữa hai dân tộc, là tài sản vô giá của hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước.

Hai bên nhất trí triển khai thực hiện hiệu quả các thuận hợp tác giữa hai Quốc hội, tiếp tục phát huy vai trò của cơ quan lập pháp trong việc thúc đẩy quan hệ song phương; giám sát, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp triển khai hiệu quả các hiệp ước, hiệp định và thỏa thuận đã ký kết; tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng thể chế, hệ thống pháp luật và giám sát việc thực thi pháp luật. Hai bên cũng nhất trí tiếp tục ủng hộ lập trường cũng như việc ứng cử của nhau tại các diễn đàn nghị viện đa phương mà hai nước cùng là thành viên.

Lễ ký các văn kiện hợp tác giữa hai nước Việt Nam-Campuchia. (Ảnh: TTXVNN)

Lễ ký các văn kiện hợp tác giữa hai nước Việt Nam-Campuchia. (Ảnh: TTXVNN)

Nhằm tăng cường trao đổi chiến lược, củng cố vững chắc tin cậy chính trị và thống nhất những định hướng lớn cho hợp tác giữa ba Đảng, ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia trong giai đoạn phát triển mới, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Chủ tịch CPP Hun Sen và Tổng Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Thongloun Sisoulith đã đồng chủ trì Cuộc gặp giữa Người đứng đầu ba Đảng Việt Nam-Campuchia-Lào. Cùng dự Cuộc gặp có Thủ tướng ba nước, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam và Chủ tịch Quốc hội Campuchia.

Việt Nam nhất quán coi trọng và ưu tiên củng cố, phát triển quan hệ đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam-Campuchia-Lào.

Ba nhà lãnh đạo thống nhất tiếp tục tăng cường đoàn kết, duy trì tham vấn thường xuyên và phối hợp chặt chẽ, nhằm bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi nước, đồng thời giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để tập trung phát triển. Ba nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục duy trì thường xuyên cơ chế cuộc gặp người đứng đầu ba Đảng, ba Chính phủ, ba Quốc hội, ba Bộ trưởng Quốc phòng, ba Bộ trưởng Công an, ba Bộ trưởng Ngoại giao và nhiều cơ chế ba bên khác; giữ vững nguyên tắc không cho phép bất kỳ cá nhân, tổ chức nào sử dụng lãnh thổ nước này gây phương hại đến an ninh mỗi nước; phối hợp tốt trong quản lý, bảo vệ biên giới ba nước đẩy mạnh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia trong đó có tội phạm ma túy, tội phạm buôn bán người, tội phạm sử dụng công nghệ cao. 

Tổng Bí thư Tô Lâm; Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Samdech Techo Hun Sen; Tổng Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Thongloun Sisoulith cùng lãnh đạo chủ chốt, lãnh đạo cấp cao của ba Đảng tại Cuộc gặp. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm; Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Samdech Techo Hun Sen; Tổng Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Thongloun Sisoulith cùng lãnh đạo chủ chốt, lãnh đạo cấp cao của ba Đảng tại Cuộc gặp. (Ảnh: TTXVN)

Về kinh tế-thương mại-đầu tư, ba bên nhất trí tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa liên kết kinh tế theo hướng thực chất, hiệu quả, bền vững, tạo đột phá trong gắn kết chặt chẽ về kinh tế, cơ sở hạ tầng và tham gia các chuỗi cung ứng, trên tinh thần khai thác các thế mạnh có thể bổ sung cho nhau giữa ba nền kinh tế; triển khai hiệu quả các hiệp định, thỏa thuận hợp tác đã ký, đồng thời cải thiện các chính sách, tạo điều kiện cho phát triển thương mại, nhất là thương mại khu vực biên giới; tạo điều kiện thuận lợi cho lưu thông hàng hóa, dịch vụ và đầu tư giữa ba nước...

Nhằm hỗ trợ nhau nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng tốt đòi hỏi cho giai đoạn phát triển mới, ba người đứng đầu ba Đảng khẳng định tiếp tục đẩy mạnh gắn kết giáo dục và đào tạo theo hướng lâu dài, coi giáo dục-đào tạo là cầu nối gắn kết thế hệ trẻ, vun đắp hiểu biết, tin cậy và tình cảm hữu nghị bền chặt giữa thế hệ trẻ hai nước, ba nước. Các nhà lãnh đạo nhất trí đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động giao lưu, hợp tác thiết thực, hiệu quả; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục cho các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ ba nước về truyền thống đoàn kết, hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa ba nước...

Cuộc gặp ba Đảng đã đạt được kết quả hết sức tốt đẹp, trao đổi tất cả các lĩnh vực trong ba Đảng, ba nước và một lần nữa khẳng định quan hệ ba Đảng, ba nước và nhân dân ba nước có ý nghĩa chiến lược, lâu dài.

Cuộc gặp cấp cao giữa ba Đảng: Đảng Nhân dân Campuchia, Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. (Ảnh: TTXVN)

Cuộc gặp cấp cao giữa ba Đảng: Đảng Nhân dân Campuchia, Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. (Ảnh: TTXVN)

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường

Cuộc gặp giữa người đứng đầu của ba Đảng nhân dịp này là sự khẳng định giá trị lịch sử và ý nghĩa chiến lược của mối quan hệ truyền thống đoàn kết đặc biệt, gắn bó thủy chung giữa hai Đảng, hai nước Việt Nam-Campuchia cũng như giữa ba Đảng, ba nước Việt Nam-Campuchia-Lào.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp làm việc với Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone nhằm triển khai Kết quả Cuộc gặp giữa Người đứng đầu ba Đảng Việt Nam-Campuchia-Lào.

Ba Thủ tướng vui mừng trước sự phát triển mạnh mẽ, thực chất của hợp tác giữa ba nước thời gian qua, góp phần củng cố và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ giữa ba nước Việt Nam, Campuchia, Lào; nhấn mạnh tầm quan trọng chiến lược của tình cảm gắn bó, tin cậy chính trị và đoàn kết giữa ba nước. Ba Thủ tướng khẳng định tiếp tục tăng cường phối hợp trong bảo đảm an ninh quốc gia, xây dựng và phát triển đất nước; duy trì thường xuyên các cuộc gặp, tiếp xúc cấp cao trên tất cả các kênh; thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương; nhất trí triển khai hiệu quả các cơ chế và thỏa thuận hợp tác đã ký kết, tăng cường chia sẻ thông tin, phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành…

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Manet cùng Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone tại cuộc gặp Thủ tướng ba nước. (Ảnh: TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Manet cùng Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone tại cuộc gặp Thủ tướng ba nước. (Ảnh: TTXVN)

Chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới Vương quốc Campuchia có tầm vóc và ý nghĩa chính trị đặc biệt, thể hiện thông điệp mạnh mẽ của Đảng và Nhà nước Việt Nam, cũng như của cá nhân Tổng Bí thư Tô Lâm luôn coi trọng và dành ưu tiên hàng đầu cho phát triển, vun đắp mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai nước.

Ngày xuất bản: 7/2/2026

Chỉ đạo thực hiện: Chu Hồng Thắng - Phạm Trường Sơn

Nội dung: Minh Hằng - Nguyễn Hà

Trình bày: Hòa An

Nguồn tài liệu: Theo Bộ Ngoại giao, TTXVN