Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam vừa kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 47 và các hội nghị cấp cao liên quan tại Kuala Lumpur, Malaysia.
Với hàng loạt hoạt động hiệu quả, chuyến công tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính đã truyền tải thành công thông điệp về một Việt Nam luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động và sáng tạo, chung tay cùng các nước thành viên ASEAN và các đối tác xây dựng Cộng đồng ASEAN đoàn kết, ổn định, tự cường, phát triển bền vững và bao trùm.
PHÁT HUY CÁC CỘI NGUỒN SỨC MẠNH CHIẾN LƯỢC CỦA ASEAN
Sáng 26/10, tại Trung tâm Hội nghị Kuala Lumpur, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo các nước ASEAN và Timor Leste tham dự Lễ khai mạc Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 47 và các hội nghị cấp cao liên quan. Tại Lễ khai mạc, Thủ tướng nước chủ nhà Malaysia khẳng định, ASEAN tiếp tục đứng vững nhờ vào niềm tin vững chắc rằng, sự tôn trọng và lẽ phải sẽ luôn gắn kết các nước thành viên; nhấn mạnh việc Campuchia và Thái Lan ký thỏa thuận hòa bình lần này đã minh chứng cho sức mạnh của niềm tin, cũng như sự can đảm trong việc lựa chọn hòa giải, hòa bình. Trong khuôn khổ chương trình Lễ khai mạc, các lãnh đạo ASEAN ký Tuyên bố chính thức kết nạp Timor Leste trở thành thành viên thứ 11 của ASEAN.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và các Trưởng đoàn ASEAN chụp ảnh chung tại Lễ khai mạc Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 47. (Ảnh: TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính và các Trưởng đoàn ASEAN chụp ảnh chung tại Lễ khai mạc Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 47. (Ảnh: TTXVN)
Tham dự Phiên toàn thể và Phiên họp hẹp Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 47 dưới sự chủ trì của Thủ tướng Malaysia, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, “bao trùm và bền vững” là lựa chọn và yêu cầu chiến lược của ASEAN, đồng thời đề nghị ASEAN phát huy mạnh mẽ ba cội nguồn sức mạnh chiến lược.
Thứ nhất, ASEAN cần củng cố sức mạnh đoàn kết và thống nhất, qua đó nâng cao sức mạnh tổng hợp và triển khai đồng bộ, hiệu quả các chiến lược, kế hoạch hành động của Hiệp hội.
Thứ hai, ASEAN cần phát huy sức sống năng động, tự chủ, tự cường, củng cố liên kết nội khối trên cơ sở triển khai chủ động, khẩn trương các kế hoạch hợp tác kết hợp với thường xuyên rà soát, điều chỉnh để bảo đảm các cơ chế vận hành thông suốt; nâng cao tỷ trọng thương mại, đầu tư nội khối đi đôi với mở rộng các khuôn khổ hợp tác khu vực, liên khu vực.
Thứ ba, ASEAN cần nỗ lực kiến tạo sức bật đổi mới và sáng tạo, thông qua việc khẩn trương hoàn tất các khuôn khổ hợp tác mới như Hiệp định khung Kinh tế số ASEAN và Kế hoạch Tổng thể Số ASEAN, đẩy mạnh hợp tác về phát triển hạ tầng dữ liệu và quản trị dữ liệu xuyên biên giới, khuyến khích tinh thần khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, nghiên cứu thiết lập Mạng lưới các trung tâm đổi mới sáng tạo ASEAN.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Phiên toàn thể Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 47. (Ảnh: TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Phiên toàn thể Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 47. (Ảnh: TTXVN)
Trong bối cảnh thế giới và khu vực tiếp tục có nhiều biến động phức tạp, khó lường, Thủ tướng đề nghị ASEAN không ngừng nỗ lực góp phần duy trì môi trường hòa bình, an ninh, ổn định và phát triển, coi đây là ưu tiên hàng đầu. Theo đó, ASEAN cần nỗ lực hơn nữa để giữ vững đoàn kết, thống nhất và kiên trì lập trường nguyên tắc, nhất quán trong vấn đề Biển Đông, đề cao tuân thủ luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982; thúc đẩy các bên liên quan sớm đạt được Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) hiệu lực, thực chất, phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS 1982.
Thủ tướng Phạm Minh Chính
Thủ tướng Phạm Minh Chính
ASEAN cần tiếp tục đề cao văn hóa đối thoại và hợp tác, giải quyết tranh chấp, bất đồng bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở các nguyên tắc của Hiến chương ASEAN, Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á (TAC) và luật pháp quốc tế.
Lãnh đạo các nước ASEAN, trong đó có Thủ tướng Phạm Minh Chính, đều nêu bật tầm quan trọng và quyết tâm thực hiện hiệu quả Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045 và các kế hoạch chiến lược đã thông qua, hướng tới xây dựng một Cộng đồng ASEAN đoàn kết, tự cường, năng động với người dân ở vị trí trung tâm; đồng thời tiếp tục dành ưu tiên cho hợp tác thu hẹp khoảng cách phát triển, đẩy mạnh phát triển bao trùm và bền vững, tăng tốc chuyển đổi số và xử lý những thách thức liên quan biến đổi khí hậu.
Tham dự Phiên đối thoại cấp cao trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh và Đầu tư ASEAN 2025 (ABIS 2025), Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, Việt Nam xác định tăng trưởng nhanh nhưng phải bền vững, bao trùm, đó là tư tưởng xuyên suốt; cân bằng giữa phát huy tự lực, tự cường và hội nhập quốc tế sâu rộng thực chất, hiệu quả. Thủ tướng đề nghị các nước ASEAN tăng cường trao đổi, xây dựng, hài hòa hóa và nâng cao chất lượng thể chế, biến thể chế thành năng lực cạnh tranh…
Thủ tướng tham dự Phiên đối thoại cấp cao tại Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh và Đầu tư ASEAN 2025 (ABIS 2025).
Thủ tướng tham dự Phiên đối thoại cấp cao tại Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh và Đầu tư ASEAN 2025 (ABIS 2025).
Cũng trong ngày 26/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị cấp cao ASEAN-Nhật Bản lần thứ 28, Hội nghị cấp cao ASEAN-Ấn Độ lần thứ 22, Hội nghị cấp cao ASEAN-Hoa Kỳ lần thứ 13. Tại Hội nghị cấp cao ASEAN-Nhật Bản lần thứ 28, khẳng định rằng sau hơn 50 năm thiết lập quan hệ, ASEAN và Nhật Bản đã trở thành những đối tác chân thành, tin cậy, cùng chia sẻ nhiều lợi ích và mục tiêu chung vì một cấu trúc khu vực mở, bao trùm, dựa trên luật lệ và lấy ASEAN làm trung tâm, Thủ tướng đề nghị hai bên đẩy mạnh liên kết kinh tế hướng tới chuyển đổi xanh, bao trùm và toàn diện trong kỷ nguyên số, cùng với việc sớm nâng cấp Hiệp định Thương mại tự do, ưu tiên hợp tác về kinh tế số, kinh tế xanh, chuỗi cung ứng bền vững và sớm hoàn tất Hiệp định Hàng không chung.
Tại Hội nghị cấp cao ASEAN-Ấn Độ lần thứ 22, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trong bối cảnh thế giới biến động nhanh và phức tạp, ASEAN và Ấn Độ - hai “mỏ neo chiến lược” kết nối Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương - cần phát huy vai trò và tinh thần trách nhiệm trong thúc đẩy hợp tác khu vực, liên khu vực, đề cao đoàn kết và chủ nghĩa đa phương, đóng góp thiết thực cho hòa bình và phát triển bền vững.
Trong khi đó, tại Hội nghị cấp cao ASEAN-Hoa Kỳ lần thứ 13, Thủ tướng đánh giá cao nỗ lực ngoại giao của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump trong thúc đẩy các tiến trình đối thoại, giải quyết hòa bình các xung đột trên thế giới. Thủ tướng đề xuất bốn định hướng lớn nhằm đưa hợp tác ASEAN-Hoa Kỳ phát triển mạnh mẽ, thực chất và hiệu quả thời gian tới, nổi bật trong đó là thúc đẩy kết nối kinh tế, thương mại và đầu tư, cùng hướng tới quan hệ thương mại cân bằng, hài hòa và bền vững.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Trưởng đoàn các nước ASEAN cùng Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung chụp ảnh chung tại Hội nghị cấp cao ASEAN-Hàn Quốc lần thứ 26. (Ảnh: TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Trưởng đoàn các nước ASEAN cùng Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung chụp ảnh chung tại Hội nghị cấp cao ASEAN-Hàn Quốc lần thứ 26. (Ảnh: TTXVN)
Trong khuôn khổ chuyến công tác, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng cùng lãnh đạo các nước ASEAN và lãnh đạo các nước đối tác của ASEAN tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN+3 lần thứ 28, Hội nghị cấp cao ASEAN-Hàn Quốc lần thứ 26, Hội nghị cấp cao Đông Á (EAS) lần thứ 20, Hội nghị cấp cao các nước tham gia Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) lần thứ 5, Hội nghị cấp cao ASEAN-Liên hợp quốc lần thứ 15…
Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các nhà lãnh đạo các nước ASEAN và các đối tác gồm Trung Quốc, Hoa Kỳ, Nga, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia và New Zealand tham dự EAS lần thứ 20. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị EAS đi đầu trong bảo vệ các nguyên tắc của luật pháp quốc tế, chủ nghĩa đa phương, thúc đẩy trật tự khu vực mở, bao trùm, minh bạch, dựa trên luật lệ, với ASEAN giữ vai trò trung tâm; đồng thời, EAS cần tiên phong trong hợp tác thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới, nhất là khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh. Trên tinh thần đối thoại và hợp tác, Thủ tướng chia sẻ một số quan điểm và đề xuất nhằm góp phần duy trì hòa bình, ổn định và thúc đẩy hợp tác trong khu vực. Kết thúc hội nghị, các nhà lãnh đạo thông qua Tuyên bố Kuala Lumpur kỷ niệm 20 năm EAS và Tuyên bố EAS về Thúc đẩy địa phương hóa trong hành động dự báo ứng phó thiên tai.
Thủ tướng Phạm Minh Chính
Thủ tướng Phạm Minh Chính
Thế giới đang bước vào giai đoạn nhiều biến động và thách thức toàn cầu, đòi hỏi các quốc gia cần tăng cường đoàn kết, củng cố liên kết và thúc đẩy hợp tác đa phương nhằm duy trì môi trường hòa bình, ổn định, an ninh và an toàn cho phát triển bền vững, bao trùm; gia tăng tương đồng, giảm thiểu khác biệt; tránh các hành động đơn phương gây nguy cơ đối đầu, đứt gãy chuỗi cung ứng, cản trở thương mại và đầu tư.
Cùng lãnh đạo các nước ASEAN, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN+3 lần thứ 28, Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ đánh giá của lãnh đạo các nước về giá trị chiến lược của ASEAN+3 trong bối cảnh những biến động toàn cầu diễn ra nhanh và phức tạp. Thủ tướng kỳ vọng ASEAN+3 sẽ đoàn kết chặt chẽ, kết nối hiệu quả và đổi mới sáng tạo mạnh mẽ hơn để tiếp tục phát triển bao trùm và bền vững, ứng phó hiệu quả với các thách thức và cú sốc ở bên ngoài. Theo đó, Thủ tướng đề xuất 3 định hướng tăng cường hợp tác ASEAN+3 trong tình hình mới, trong đó nhấn mạnh về việc nâng cao chất lượng hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh ở khu vực; củng cố tự cường và khả năng chống chịu của khu vực; đoàn kết, phối hợp chặt chẽ để duy trì môi trường hòa bình, an ninh, ổn định cho phát triển… Kết thúc hội nghị, lãnh đạo các nước ASEAN+3 thông qua Tuyên bố về việc tăng cường hợp tác kinh tế và tài chính khu vực.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đã cùng các nhà lãnh đạo các nước ASEAN và đối tác Australia, New Zealand, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc tham dự Hội nghị cấp cao RCEP lần thứ 5. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng nhấn mạnh về vai trò của RCEP trong phát triển kinh tế khu vực châu Á-Thái Bình Dương; khẳng định Việt Nam ủng hộ và sẽ tiếp tục thực thi nghiêm túc, đầy đủ các cam kết trong Hiệp định RCEP, đồng thời chủ động, tích cực phối hợp với các thành viên để mở rộng và nâng cao chất lượng hợp tác trong khuôn khổ RCEP. Hội nghị kết thúc thành công và đã thông qua Tuyên bố chung của các nhà lãnh đạo về Hiệp định RCEP, trong đó khẳng định các nước ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN và cam kết thúc đẩy hội nhập kinh tế khu vực cởi mở, bao trùm, cùng có lợi và hướng tới tương lai.
Hội nghị cấp cao ASEAN-Liên hợp quốc lần thứ 15. (Ảnh: TTXVN)
Hội nghị cấp cao ASEAN-Liên hợp quốc lần thứ 15. (Ảnh: TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo các nước ASEAN và Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN-Liên hợp quốc lần thứ 15. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng đề nghị ASEAN và Liên hợp quốc triển khai hiệu quả Kế hoạch hành động giai đoạn 2026-2030 và đề xuất các trọng tâm hợp tác nhằm làm sâu sắc hơn nữa hợp tác hai bên. Theo đó, thúc đẩy chủ nghĩa đa phương hiệu quả và tuân thủ luật pháp quốc tế, xác định đối thoại và hợp tác là công cụ then chốt để ngăn ngừa, giải quyết hòa bình các tranh chấp; xây dựng và đổi mới hệ thống quản trị thích ứng với thời đại mới; bảo đảm an sinh toàn diện, lấy con người làm trung tâm của phát triển.... Lãnh đạo các nước ASEAN và Tổng Thư ký Liên hợp quốc cam kết tiếp tục ủng hộ chủ nghĩa đa phương, tuân thủ luật pháp quốc tế, thúc đẩy trật tự quốc tế dựa trên luật lệ; nhất trí tăng cường quan hệ Đối tác toàn diện ASEAN-Liên hợp quốc theo hướng hành động và bổ trợ cho các chiến lược phát triển của nhau.
Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các nhà lãnh đạo ASEAN và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN-Hàn Quốc lần thứ 26. Tại hội nghị, Thủ tướng nhấn mạnh hai bên cần tăng cường phối hợp, ứng phó kịp thời và hiệu quả các thách thức, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển bền vững và bao trùm, có lợi cho cả hai bên và đóng góp tích cực, hiệu quả cho hoà bình, hợp tác phát triển ở khu vực và trên thế giới. Thủ tướng nêu ba định hướng lớn nhằm thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ASEAN-Hàn Quốc thời gian tới. Theo đó, Thủ tướng đề xuất ASEAN và Hàn Quốc ưu tiên đẩy mạnh liên kết kinh tế, thương mại, đầu tư theo hướng xanh, số, tuần hoàn và bền vững; làm sâu sắc hợp tác văn hoá, giáo dục và giao lưu nhân dân, phát triển du lịch; tăng cường đóng góp cho hòa bình, an ninh, ổn định và thịnh vượng ở khu vực...
Lễ ký Hiệp định Thương mại tự do ASEAN-Trung Quốc nâng cấp 3.0. (Ảnh: TTXVN)
Lễ ký Hiệp định Thương mại tự do ASEAN-Trung Quốc nâng cấp 3.0. (Ảnh: TTXVN)
Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN-Trung Quốc lần thứ 28, Lễ ký Hiệp định Thương mại tự do ASEAN-Trung Quốc nâng cấp 3.0, Hội nghị cấp cao kỷ niệm ASEAN-New Zealand, Hội nghị cấp cao ASEAN-Australia lần thứ 5; làm việc với một số Đại sứ Việt Nam tại khu vực Đông Nam Á; dự Cuộc gặp thường niên lần thứ 2 giữa Thủ tướng Việt Nam và Singapore…
TĂNG CƯỜNG QUAN HỆ GIỮA VIỆT NAM VÀ CÁC ĐỐI TÁC
Nhân dịp tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 47 và các hội nghị cấp cao liên quan, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có nhiều cuộc gặp song phương với lãnh đạo các nước.
Gặp Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, Việt Nam đặc biệt coi trọng và dành ưu tiên cao nhất trong quan hệ với Lào, luôn nỗ lực vun đắp và đưa quan hệ Việt Nam-Lào tiếp tục phát triển bền vững, ngày càng đi vào chiều sâu. Hai Thủ tướng đánh giá, thời gian qua, việc triển khai các mặt của hợp tác song phương đã được thực hiện hiệu quả; nhiều dự án quan trọng đã hoàn thành, trở thành điểm nhấn trong quan hệ giữa hai nước, điển hình là Lễ khánh thành cầu cảng số 3 Cảng Vũng Áng, Dự án xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý dân cư và thẻ căn cước công dân, chuẩn bị khánh thành Bệnh viện Hữu nghị và Công viên Hữu nghị.
Gặp Thủ tướng Campuchia Hun Manet, Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh tiến triển mới trong việc giải quyết hòa bình tình hình Campuchia-Thái Lan. Hai bên nhất trí đẩy mạnh kết nối địa phương theo hướng thiết thực, hiệu quả, thúc đẩy kết nối hạ tầng giao thông và logistics giữa hai nước, nhất là dự án kết nối cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Mộc Bài-Bavet-Phnom Penh, phát triển các cửa khẩu và hạ tầng thương mại biên giới; tiếp tục đàm phán, giải quyết các vướng mắc còn lại về phân giới cắm mốc trên tinh thần đoàn kết, hữu nghị với phương châm “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”.
Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone. (Ảnh: TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone. (Ảnh: TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone. (Ảnh: TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone. (Ảnh: TTXVN)
Một điểm nổi bật trong chuyến tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 47 và các hội nghị liên quan của Thủ tướng Phạm Minh Chính, đó là Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc tiếp xúc ngắn với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao ASEAN-Hoa Kỳ. Cuộc gặp bên lề Hội nghị ASEAN-Hoa Kỳ giữa hai nhà lãnh đạo dù ngắn nhưng thể hiện sự hiểu biết, tôn trọng lẫn nhau và thống nhất tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ, thực chất, hiệu quả quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.
Tại cuộc gặp, Thủ tướng trân trọng chuyển lời mời Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump thăm Việt Nam của Tổng Bí thư Tô Lâm và các nhà lãnh đạo cấp cao Việt Nam. Tổng thống Donald Trump vui vẻ nhận lời, cho biết ông rất mong muốn và sẽ thu xếp thời gian đến thăm Việt Nam.
Trên cơ sở quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị phía Hoa Kỳ thu xếp chuyến thăm Hoa Kỳ của Tổng Bí thư Tô Lâm. Về vấn đề này, Tổng thống Donald Trump đề nghị phía Việt Nam sớm thông báo cho phía Hoa Kỳ và bày tỏ mong muốn Thủ tướng Chính phủ Việt Nam cũng đến thăm Hoa Kỳ vào thời điểm thích hợp cho cả hai bên.
Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Hội nghị cấp cao ASEAN-Hoa Kỳ lần thứ 13. (Ảnh: TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Hội nghị cấp cao ASEAN-Hoa Kỳ lần thứ 13. (Ảnh: TTXVN)
Tại cuộc tiếp xúc, hai nhà lãnh đạo thống nhất quan tâm thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững giữa Việt Nam và Hoa Kỳ ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả, trong đó có việc sớm ký kết Hiệp định thương mại đối ứng giữa Việt Nam và Hoa Kỳ theo hướng công bằng, bình đẳng, thúc đẩy đầu tư của Hoa Kỳ vào Việt Nam. Theo đề xuất của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Tổng thống Donald Trump phản hồi tích cực và ghi nhận đề nghị công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường, đưa Việt Nam ra khỏi danh sách xuất khẩu chiến lược D1, D3 và chỉ đạo các quan chức cao cấp Hoa Kỳ như Bộ trưởng Tài chính, Đại diện Thương mại đang có mặt tại Hội nghị sớm phản hồi về các vấn đề này cho Việt Nam. Thủ tướng Chính phủ cho biết, Việt Nam đánh giá cao vai trò của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump trong việc thúc đẩy việc giải quyết hòa bình các điểm nóng xung đột trên thế giới vừa qua.
Liên quan đến quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ, Bộ trưởng Công thương Nguyễn Hồng Diên cũng có cuộc gặp song phương với Trưởng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Jamieson Greer để thảo luận định hướng triển khai Tuyên bố chung Việt Nam-Hoa Kỳ về khuôn khổ Hiệp định Thương mại Đối ứng, công bằng và cân bằng và Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Jacob Helberg để thảo luận về quan hệ thương mại giữa hai nước và khả năng hợp tác trong các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, công nghệ số và đối tác chuỗi cung ứng cũng như khả năng ký kết Biên bản hợp tác (MOU) giữa hai bên trong lĩnh vực này.
Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone ăn sáng, làm việc. (Ảnh: TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone ăn sáng, làm việc. (Ảnh: TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính có cuộc ăn sáng làm việc với Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone. Ba Thủ tướng nhấn mạnh trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực hiện nay, việc giữ gìn và phát huy truyền thống đoàn kết, gắn bó giữa Việt Nam, Campuchia và Lào càng trở nên cần thiết và quan trọng. Ba nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục duy trì thường xuyên trao đổi các chuyến thăm, gặp gỡ tiếp xúc ba bên; tăng cường trao đổi, hợp tác về kinh tế số, chính phủ số; đẩy mạnh hợp tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, bảo vệ đường biên giới hữu nghị, hòa bình, ổn định và phát triển, đẩy nhanh phân giới cắm mốc; xử lý ổn thỏa các vấn đề phát sinh...
Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp với Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Cường. Tại cuộc gặp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai bên duy trì trao đổi cấp cao, củng cố tin cậy chính trị; phát huy tốt các cơ chế phối hợp, trao đổi chiến lược giữa hai nước; nâng tầm trụ cột hợp tác về quốc phòng-an ninh; dành ưu tiên cao nhất cho lĩnh vực hợp tác đường sắt. Hai Thủ tướng cũng trao đổi về các biện pháp nhằm thúc đẩy quan hệ kinh tế-thương mại giữa hai nước phát triển lành mạnh, cân bằng hơn. Thủ tướng Lý Cường khẳng định Quốc vụ viện Trung Quốc sẵn sàng cùng Chính phủ Việt Nam triển khai, cụ thể hóa nhận thức chung giữa lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước; tăng cường trao đổi chiến lược cấp cao; đẩy mạnh hợp tác đạt tiến triển thực chất.
Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim, Chủ tịch ASEAN 2025. (Ảnh: TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim, Chủ tịch ASEAN 2025. (Ảnh: TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Singapore Lawrence Wong. (Ảnh: TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Singapore Lawrence Wong. (Ảnh: TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Timor-Leste Xanana Gusmao. (Ảnh: TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Timor-Leste Xanana Gusmao. (Ảnh: TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng tiếp lãnh đạo các quốc gia, tổ chức, gồm Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn, Thủ tướng Malaysia, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae, Thủ tướng Canada Mark Carney, Tổng thống Brazil Lula da Silva, Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới Carlos Felipe Jaramillo, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) Gianni Infantino, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung, Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto, Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon, Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Antonio Costa, Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva, Thủ tướng Australia Anthony Albanese, Phó Thủ tướng Nga Alexey Overchuk…
Tại các cuộc tiếp, Thủ tướng Phạm Minh Chính và lãnh đạo các quốc gia, tổ chức đều bày tỏ vui mừng trước đà phát triển tốt đẹp của quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa Việt Nam và các quốc gia, tổ chức. Các nhà lãnh đạo đều nhất trí rằng, Việt Nam và các quốc gia, tổ chức tiếp tục duy trì hợp tác, đồng hành trên hành trình thực hiện các mục tiêu phát triển.
Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim, Chủ tịch ASEAN 2025 và Phu nhân đón Thủ tướng Phạm Minh Chính. (Ảnh: TTXVN)
Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim, Chủ tịch ASEAN 2025 và Phu nhân đón Thủ tướng Phạm Minh Chính. (Ảnh: TTXVN)
Chuyến công tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính có ý nghĩa quan trọng đối với cả ASEAN và quan hệ song phương. Chuyến công tác thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ của Việt Nam đối với các ưu tiên trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN của Malaysia.
- Phó Đại sứ Malaysia tại Việt Nam Cik Aida Safura Niza Othman
Qua chuyến công tác này, Việt Nam một lần nữa khẳng định tầm quan trọng chiến lược của ASEAN trong chính sách đối ngoại cũng như cam kết nhất quán tiếp tục đóng góp tích cực, chủ động và trách nhiệm vào xây dựng Cộng đồng ASEAN đoàn kết, tự cường, phát triển bao trùm và bền vững của Việt Nam.
- Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang
Chuyến công tác tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 47 và các hội nghị cấp cao liên quan tại Malaysia của Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thành công tốt đẹp. Chuyến thăm góp phần khẳng định mạnh mẽ vai trò tiên phong và đóng góp có trách nhiệm của Việt Nam trong ASEAN, cũng như sự tham gia tích cực và nỗ lực đóng góp vào thành công chung của các Hội nghị lần này. Bên cạnh đó, chuyến công tác cũng góp phần quan trọng đưa quan hệ giữa Việt Nam và các nước ASEAN, cũng như các nước đối tác của ASEAN ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả.
Ngày xuất bản: 28/10/2025
Chỉ đạo thực hiện: Chu Hồng Thắng - Phạm Trường Sơn
Nội dung: Nguyễn Hà - Minh Hằng
Trình bày: Nhã Nam
Nguồn tài liệu: Theo Bộ Ngoại giao, TTXVN