Sinh thời, Bác Hồ kính yêu đã nói: “Công an của ta là Công an nhân dân, vì nhân dân mà phục vụ và dựa vào nhân dân mà làm việc, là vũ khí sắc bén, là trụ cột của Đảng”. Kể từ khi thành lập đến nay (19/8/1945 – 19/8/2024), mỗi công việc, mỗi chiến công của cán bộ, chiến sĩ đều góp phần giữ vững ổn định chính trị; bảo vệ tài sản, tính mạng và cuộc sống của nhân dân.
Không chỉ là nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an ninh, an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống và ngăn chặn tội phạm, trấn áp những kẻ vi có hành vi gây rối, phá hoại, hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân ngày càng trở nên rất đỗi quen thuộc, gần gũi với nhân dân trong sinh hoạt đời thường. Hình ảnh đó càng trở nên lung linh và đẹp đẽ hơn mỗi khi người dân gặp hoạn nạn.
MỖI NGÀY LÀM MỘT VIỆC TỐT VÌ DÂN
Thực hiện lời căn dặn của Bộ trưởng Công an - Đại tướng Tô Lâm (nay là Tổng Bí thư Tô Lâm) phát biểu tại Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân và 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc: "Công an từ nhân dân mà ra, gắn bó chặt chẽ với nhân dân, vì nhân dân phục vụ, dựa vào nhân dân để làm việc và chiến đấu thắng lợi", những năm qua, lực lượng công an đã thể hiện rõ quyết tâm qua các hoạt động đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện quy chế dân chủ trong công an nhân dân, thực hiện thanh tra, kiểm tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của nhân dân;
Duy trì, phát huy hiệu quả các hoạt động xã hội, từ thiện, giúp nhân dân lúc khó khăn, hoạn nạn theo phương châm “Lúc dân cần, lúc dân khó - có công an”; tăng cường nắm cơ sở, bám sát địa bàn, thực hiện cùng ăn, cùng ở, cùng làm, vận động nhân dân chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và tham gia bảo vệ an ninh, trật tự.
Triển khai thực hiện các mô hình, khẩu hiệu, phần việc trong học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy, thực hiện “Mỗi ngày làm một việc tốt vì dân”, “Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”… Qua đó, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao ý thức làm chủ của nhân dân, huy động sức mạnh của nhân dân xây dựng thế trận lòng dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự.
Có thể thấy, việc đẩy mạnh công tác an sinh xã hội, từ thiện là nhiệm vụ quan trọng góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục chính trị tư tưởng, thái độ sống nhân văn, tích cực trong cán bộ, chiến sĩ; đồng cảm, sẻ chia với hoàn cảnh khó khăn của người dân, tô thắm và thắt chặt tình đoàn kết quân dân ngày càng bền đẹp. Bên cạnh đó, đây là cách thức dân vận hiệu quả, thu hút người dân tích cực phối hợp với lực lượng Công an tham gia bảo đảm an ninh, trật tự, giữ vững ổn định tình hình ở cơ sở.
BẢO VỆ AN TOÀN TÍNH MẠNG, TÀI SẢN CỦA NHÂN DÂN LÀ TRÊN HẾT, TRƯỚC HẾT
Hình ảnh người chiến sĩ công an vì nhân dân quên mình, vì nhân dân phục vụ càng thể hiện rõ nét và sâu sắc hơn trong hoạn nạn. Qua cơn bão thế kỷ Yagi (cơn bão số 3), những nỗ lực, cố gắng, tinh thần quyết tâm, không quản ngại nguy hiểm, sẵn sàng hy sinh vì nhân dân của cán bộ, chiến sĩ công an các đơn vị, địa phương tham gia phòng, chống, khắc phục hậu quả cơn bão là một minh chứng sinh động.
Trước, trong, sau những ngày cơn bão số 3 đổ bộ, Bộ Công an đã huy động 150 nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ; hàng chục nghìn trang thiết bị, phương tiện, công cụ hỗ trợ giúp nhân dân phòng, chống, ứng phó, cứu nạn, cứu hộ, cứu trợ, bảo đảm an ninh, trật tự và khắc phục thiệt hại do bão, mưa lũ gây ra.
100% cán bộ, chiến sĩ, nhất là lực lượng Công an xã và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở ngày đêm không quản ngại khó khăn, gian khổ, tích cực triển khai các phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự; phối hợp sơ tán, di dời người dân cùng phương tiện, tài sản; tham gia tìm kiếm các nạn nhân mất tích, cấp cứu người bị nạn, giúp an táng người thiệt mạng, cùng nhân dân dọn dẹp môi trường, ổn định sinh hoạt…
Trong bão, lũ, có 3 cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh, thiệt mạng và nhiều đồng chí bị thương; có đồng chí bị mất người thân, thiệt hại tài sản khi đang thực hiện nhiệm vụ.
Bên cạnh đó, Bộ Công an cũng đã tổ chức hơn 20 đoàn công tác hỗ trợ y tế, lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm; chủ động đề xuất, tổ chức cấp 100 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cung cấp cho người dân; tổ chức Lễ phát động và đã quyên góp ủng hộ được gần 30 tỷ đồng; chỉ đạo rà soát, thống kê thiệt hại, số hộ gia đình cần nhà ở, trường học cần cải tạo, sửa chữa, thống kê thiệt hại của các cán bộ, chiến sĩ công an và thân nhân để có chế độ, chính sách hỗ trợ…
Ghi nhận sự nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, sẵn sàng xả thân cứu người, cứu tài sản của Nhà nước và nhân dân trong mưa bão, Chủ tịch nước ký đã Quyết định trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc tặng 5 tập thể, cá nhân; Thủ tướng Chính phủ ký quyết định trao Bằng khen tặng 4 tập thể, cá nhân và Bộ trưởng Công an ký Quyết định trao Bằng khen tặng 104 tập thể, cá nhân.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm động viên, tặng quà lực lượng làm nhiệm vụ củng cố, khắc phục sự cố một số điểm xung yếu ở đê sông Lô, xã Trường Sinh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, ngày 12/9/2024. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm động viên, tặng quà lực lượng làm nhiệm vụ củng cố, khắc phục sự cố một số điểm xung yếu ở đê sông Lô, xã Trường Sinh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, ngày 12/9/2024. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính động viên cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 3-Trung đoàn cảnh sát cơ động Đông Bắc tham gia hỗ trợ nhân dân thành phố Thái Nguyên khắc phục hậu quả sau trận lũ lịch sử.
Thủ tướng Phạm Minh Chính động viên cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 3-Trung đoàn cảnh sát cơ động Đông Bắc tham gia hỗ trợ nhân dân thành phố Thái Nguyên khắc phục hậu quả sau trận lũ lịch sử.
Các chiến sĩ Công an Điện Biên bơi giữa hồ Long Tạo tìm nạn nhân mất tích. (Ảnh: cand.com.vn)
Các chiến sĩ Công an Điện Biên bơi giữa hồ Long Tạo tìm nạn nhân mất tích. (Ảnh: cand.com.vn)
Thu hoạch lúa giúp nhân dân vùng ngập lụt.
Thu hoạch lúa giúp nhân dân vùng ngập lụt.
Công an huyện Bảo Yên mang đồ tiếp tế tới các thôn, bản bị ảnh hưởng nặng bởi hoàn lưu bão số 3.
Công an huyện Bảo Yên mang đồ tiếp tế tới các thôn, bản bị ảnh hưởng nặng bởi hoàn lưu bão số 3.
Không dừng lại ở đó, tiếp tục phát huy truyền thống “đoàn kết, tương thân, tương ái” của dân tộc, “lá lành đùm lá rách”, với tinh thần “nhường cơm sẻ áo” cùng chung tay chia sẻ, ủng hộ nhân dân vùng thiệt hại do bão lũ gây ra, Bộ Công an đã khẩn trương triển khai xây dựng nhà cho các hộ dân bị thiệt hại tại 12 địa phương phía bắc với 150 ngôi nhà và sửa chữa, xây dựng 1 điểm trường tại tỉnh Bắc Kạn.
Thêm 1 lần nữa hình ảnh cán bộ, chiến sĩ công an trong các mầu áo, xuất hiện tại các thôn xóm, làng bản, dựng nhà cho người dân đã làm đậm tính nhân văn của lực lượng Công an nhân dân trong việc bảo đảm an sinh xã hội của nhân dân, tiếp tục tô thắm hình ảnh, vị thế, xứng đáng là “Thanh bảo kiếm bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội”.
Đại tá Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo ƯPT/BCA trao quà tặng gia đình ông La Văn Quân (xã Mai Lạp, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn) trong căn nhà mới do Bộ Công an trao tặng.
Đại tá Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo ƯPT/BCA trao quà tặng gia đình ông La Văn Quân (xã Mai Lạp, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn) trong căn nhà mới do Bộ Công an trao tặng.
Tại buổi làm việc trực tuyến với Công an 12 địa phương và các nhà tài trợ để trao tặng nhà cho các hộ dân và điểm trường tại các địa phương bị thiệt hại do thiên tai, Đại tá Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo ƯPT/BCA nhấn mạnh: Việc tổ chức thi công xây dựng nhà cho bà con được tiến hành ngay sau khi Ủy ban nhân dân các tỉnh có kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện, đồng thời phối hợp các sở, ban, ngành, cấp ủy chính quyền tiến hành khảo sát, dự kiến bố trí các vị trí tái định cư cho các hộ dân để bàn giao mặt bằng.
Tại buổi làm việc, Đại tá Nguyễn Hồng Nguyên cho biết: Với tinh thần chung tay, song hành trong hoạt động an sinh xã hội, an dân ở các địa bàn, nhất là các vùng bị thiên tai, bão lụt thời gian qua, các nhà tài trợ mong muốn chung sức cùng lực lượng công an nhân dân nói chung, công an các địa phương nói riêng làm tốt công tác bảo đảm đời sống cho bà con, phục vụ công tác dạy học của thầy cô giáo và việc học tập của các em học sinh.
Với tinh thần “3 cùng” (cùng nhau chia sẻ, cùng nhau cam kết, cùng nhau thực hiện), thời gian tới, Đại tá Nguyễn Hồng Nguyên đề nghị Công an các địa phương tiếp tục tích cực triển khai xây dựng nhà cho các hộ dân và điểm trường tại các địa phương bị thiệt hại do thiên tai; chủ động tuyên truyền để làm đậm nét hình ảnh nhân văn của lực lượng Công an nhân dân trong việc bảo đảm an sinh xã hội cho bà con nhân dân, đặc biệt ở vùng núi cao bị ảnh hưởng thiên tai.
Trước đó, Bộ Công an đã khẩn trương triển khai xây dựng nhà cho các hộ dân bị mất nhà hoàn toàn, không có chỗ ở tại tất cả các địa phương bị tác động bởi thiên tai. Công an các đơn vị, địa phương triển khai từ rất sớm, nhanh chóng, hiệu quả và đã bàn giao các căn nhà mới, bảo đảm chất lượng cho các hộ dân ngay từ những ngày đầu tháng 7/2024. Mỗi căn nhà mới được xây dựng đều gắn với hình ảnh, mang dấu ấn của người chiến sĩ công an, thể hiện ở tình cảm, sự trân trọng của người dân đối với lực lượng Công an nhân dân.
Công an của ta là Công an nhân dân, vì nhân dân mà phục vụ và dựa vào nhân dân mà làm việc, là vũ khí sắc bén, là trụ cột của Đảng.
Lực lượng công an phải luôn là “Thanh bảo kiếm sắc bén, lá chắn thép vững chắc và tâm trong sáng”, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.
CHỈ ĐẠO NỘI DUNG: SONG HÀ
NỘI DUNG: THÁI SƠN, XUÂN BÁCH
ẢNH: BỘ CÔNG AN, CTV
TRÌNH BÀY: BIỆN DIỆU
Ngày xuất bản: 10/11/2024
