Thực hiện mục tiêu xử lý triệt để, bền vững, thành phố Hà Nội đã ngăn chặn nguồn xả thải thông qua việc thu gom toàn bộ nguồn nước thải vào sông Tô Lịch, đưa về xử lý tại Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá. Sau đó, nguồn nước này được bổ cập trở lại vào sông Tô Lịch. Kết hợp nguồn nước thứ hai bổ cập từ hồ Tây, giúp sông Tô Lịch xanh trong trở lại. Nhiều đoạn sông nhìn rõ đàn cá tung tăng bơi lội, thể hiện sự “hồi sinh” dòng sông cổ của Thăng Long.
Dòng sông xanh trong trở lại
Những ngày này, có rất đông người dân đến tham quan, tìm hiểu hoạt động của đập dâng đầu tiên trên sông Tô Lịch, tại khu vực cầu Quang, phường Thanh Liệt (Hà Nội). Anh Nguyễn Văn Thanh, người dân sinh sống ngay gần Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá, phường Thanh Liệt cho biết, từ khi Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá chính thức hoạt động, anh rất tò mò về chất lượng nguồn nước sau xử lý. Vì thế, ngay khi biết thông tin nguồn nước sau xử lý từ nhà máy được đưa trở lại vào sông Tô Lịch, anh rất háo hức đến tìm hiểu.
Sau khi xem xét kỹ lưỡng các hạng mục tại đập dâng, anh Thanh vui mừng chia sẻ, bằng mắt thường có thể nhìn thấy rõ nguồn nước sau xử lý từ nhà máy đưa trở lại dòng sông trong, sạch hơn rất nhiều so với nguồn nước sông từ thượng nguồn chảy về.
Nhiều người dân đến tham quan đập dâng cầu Quang, phường Thanh Liệt.
Nhiều người dân đến tham quan đập dâng cầu Quang, phường Thanh Liệt.
Được đập dâng giữ lại, hai nguồn nước nhanh chóng hòa lẫn làm một, giúp nước sông nhiều hơn, trong xanh và dòng chảy thông suốt hơn. Đặc biệt, dù lượng nước giữ tại khu vực cửa đập dâng rất lớn, nhưng mùi hôi giảm rõ rệt nhờ lượng nước được bổ cập sau xử lý từ Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá.
Bằng mắt thường có thể nhìn thấy rõ nguồn nước sau xử lý từ Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá đưa trở lại sông Tô Lịch trong, sạch hơn rất nhiều so với nguồn nước sông từ thượng nguồn chảy về.
Theo đại diện Ban quản lý dự án xử lý nước thải Yên Xá, nguồn nước sau khi qua xử lý tại Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá được dẫn theo đường cống hộp bê-tông có đường kính 2,5x2,5m về đập dâng để bổ cập cho sông Tô Lịch, với lưu lượng hơn 200.000m³/ngày, đêm và sẽ sớm nâng lên 270.000m3/ngày, đêm theo công suất của nhà máy.
Trưởng Ban Quản lý dự án xử lý nước thải Yên Xá, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp thành phố Hà Nội Trương Quốc Bảo cho biết, sau khi cửa phai đập dâng hoàn thành, vận hành từ ngày 20/8, đơn vị đã khẩn trương tiến hành kết nối liên thông với tuyến kênh dẫn nước sau xử lý của Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá về đập bổ cập cho sông Tô Lịch. Đây là một hạng mục quan trọng nằm trong tổng thể hệ thống đập dâng, giúp duy trì mực nước sông Tô Lịch ổn định ở mức 3,5m, cao hơn khoảng 50 đến 70cm so với mực nước sông trước khi được bổ cập; đồng thời bảo đảm công tác tiêu thoát nước chung của thành phố.
Trước đó, từ ngày 15/8, các đơn vị thi công đã hoàn thành việc thu gom toàn bộ nước thải từ các cửa xả vào sông Tô Lịch và dẫn theo đường ống về Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá. Còn tại khu vực đầu nguồn, hai đường ống riêng biệt, với đường kính 120cm, chiều dài khoảng 1.500m chính thức dẫn nước từ hồ Tây từ ngày 9/9 để bổ cập trung bình khoảng 15.000m3/ngày, đêm cho sông Tô Lịch, giúp cải thiện đáng kể chất lượng nước sông. Tại nhiều khu vực, nước sông trong xanh, có thể nhìn thấy đáy. Nhiều đàn cá tung tăng bơi lội.
Hồi sinh bền vững
Như vậy, đến nay sông Tô Lịch chính thức có hai nguồn nước bổ cập, góp phần “hồi sinh” dòng sông, trong đó phải kể đến vai trò rất quan trọng của Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá, “trái tim” dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá. Dự án là công trình trọng điểm của thành phố Hà Nội, nhằm cải thiện môi trường sống, hệ sinh thái tự nhiên và điều kiện vệ sinh tại các khu đô thị trung tâm của lưu vực sông Tô Lịch, tả ngạn sông Nhuệ, lưu vực sông Lừ, tương đương diện tích gần 5.000ha, bằng việc đầu tư phát triển hệ thống thoát nước để thu gom, xử lý lượng nước thải, với hạng mục chính là xây dựng Nhà máy xử lý nước thải công suất 270.000m3/ngày, đêm tại phường Thanh Liệt và hệ thống cống thu gom, cống bao, hệ thống cống đấu nối.
Người dân có thể câu cá trên sông Tô Lịch.
Người dân có thể câu cá trên sông Tô Lịch.
Điều đáng chú ý là cả hai hạng mục quan trọng này đều do các nhà thầu uy tín của Nhật Bản thực hiện.
Cụ thể, Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá được áp dụng công nghệ bùn hoạt tính AO truyền thống, với trang thiết bị hiện đại, thân thiện môi trường, phù hợp với các điều kiện kinh tế, xã hội của Việt Nam và rất thuận lợi trong quá trình vận hành, bảo dưỡng nhà máy. Nước thải đi qua hệ thống lọc rác và khu vực lắng cát trước khi được hệ thống máy bơm đặt âm dưới đất 16m bơm lên các bể lọc cao tải để xử lý thô. Sau đó, nước được chuyển qua bể lắng thứ cấp xử lý bùn hoạt tính, thu gom bùn và làm trong nước. Sau khi được lắng bùn, nước được chuyển qua các bể hoạt tính.
Tại đây, các chất bẩn trong nước sẽ trở thành “thức ăn” cho các vi sinh, tạo thành những bông cặn lắng xuống đáy, làm giảm lượng chất thải hữu cơ (BOD) và các thành phần ô nhiễm trong nước thải (COD) ra khỏi nước. Tiếp đến, nước sẽ chuyển sang chu trình xử lý hóa chất, làm sạch nước đạt tiêu chuẩn loại B, trước khi được thải ra môi trường. Toàn bộ chu trình xử lý nước thải khoảng 16 giờ.
Còn tại hạng mục tuyến ống thu gom nước thải dọc sông Tô Lịch với quy mô hơn 21km đường ống kích thước từ 315mm-2.200mm, trong đó, gần 13km tuyến ống, được áp dụng công nghệ khoan kích ngầm lần đầu tiên áp dụng tại Hà Nội.
Theo thiết kế, ống sẽ được đặt từ cao (-2 đến -5m so với mặt đất) đến thấp (-16 đến -17m) và sâu nhất là khi về Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá.
Bể sục tại Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá.
Bể sục tại Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá.
Đường ống cũng được thiết kế có đường kính từ nhỏ đến lớn, nơi ống được đặt cao nhất sẽ có đường kính nhỏ, giúp nước thải tự chảy về nhà máy, giảm chi phí vận hành trong quá trình hoạt động do không cần sử dụng bơm.
Theo đại diện các nhà thầu, Nhật Bản cũng từng phải đối mặt với vấn đề ô nhiễm nguồn nước trong thời kỳ tăng trưởng kinh tế, cho nên có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực thoát nước, xử lý nước thải. Các kinh nghiệm này được áp dụng tại dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá. Các công ty Nhật Bản cũng áp dụng kỹ thuật tiên tiến của Nhật Bản là “hệ thống lọc nhanh” để xử lý biến động lớn về lưu lượng nước khi trời mưa. Khi mưa lớn, nước sẽ không đi theo quy trình bình thường mà đi qua bể lọc cao tải và đi ra môi trường.
Hệ thống bể lắng tại Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá.
Hệ thống bể lắng tại Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá.
Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá được sử dụng công nghệ bùn hoạt tính truyền thống đang được sử dụng rộng rãi trên thế giới, mang đến tính an toàn của công trình và chi phí vận hành thấp. Nước thải được xử lý bằng công nghệ sinh học hiếu khí, qua đó các sinh vật sẽ tiêu hóa các chất hữu cơ trả lại nguồn nước sạch, công nghệ này đang được ứng dụng hầu hết ở các nhà máy Nhật Bản. Khi nước thải ra có thể nhìn thấy cá bơi lội, thậm chí cá có thể ăn những vi sinh có lợi trong nước.
Cùng với đó, phương pháp thi công không đào hở, hay còn gọi là khoan kích ngầm đã được áp dụng để đặt đường ống thoát nước giúp giảm thiểu ảnh hưởng đến giao thông đô thị. Bộ tiêu chuẩn kỹ thuật công nghệ khoan kích ngầm dành cho Việt Nam đầu tiên được áp dụng trong xây dựng vào năm 2014 và các nội dung tiêu chuẩn này đã được chỉnh sửa hoàn thiện nhiều lần, đến nay đã hoàn thiện phiên bản 7.
Các đại biểu tham dự Lễ khánh thành Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá.
Các đại biểu tham dự Lễ khánh thành Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá.
Mới đây, phát biểu tại lễ khánh thành Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Trọng Đông cho biết: Những năm qua, Hà Nội đã tập trung triển khai nhiều giải pháp, huy động tối đa nguồn lực để đầu tư, hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị, nhất là trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Điển hình là Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá sử dụng công nghệ tiên tiến, an toàn và hiện đại, được thiết kế, thi công và giám sát nghiêm ngặt bởi các nhà thầu, tư vấn Nhật Bản. Nhà máy đi vào hoạt động góp phần hoàn thành mục tiêu nâng tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý trên 50% theo Chương trình số 03-CTr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy Hà Nội.
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội khẳng định, thành công của dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá là tiền đề để thành phố nhân rộng cho các dự án xử lý nước thải trên địa bàn thành phố, sớm xây dựng Thủ đô ngày càng xanh, sạch, đẹp.
|
|
Nỗ lực hồi sinh sông Tô Lịch |
Ngày đăng: 28/9/2025
Tổ chức thực hiện: KIỀU HƯƠNG-NGỌC THANH-XUÂN BÁCH
Nội dung: KIỀU HƯƠNG-GIANG NAM-MINH VÂN
Ảnh: MINH VÂN
Trình bày: PHƯƠNG NAM