KHE SANH
Hành trình “đánh thức” hạt cà-phê giữa đại ngàn Trường Sơn
Từ những triền đồi lộng gió của thôn Bụt Việt - xã Hướng Phùng, tỉnh Quảng Trị, một cuộc “cách mạng xanh” thầm lặng đã bắt đầu.
Hơn 40ha cà-phê Arabica được trồng theo hướng hữu cơ, dưới bàn tay của 49 hộ đồng bào Vân Kiều, cùng sự dẫn dắt của Hợp tác xã Nông sản Khe Sanh. Sau 3 năm bền bỉ, hai sản phẩm cà-phê Khe Sanh đã được công nhận OCOP 4 sao - một minh chứng cho hành trình kiên cường của những hạt cà-phê mang trong mình khí chất Trường Sơn.
Từ mảnh đất khô cằn đến vùng nguyên liệu cà-phê hữu cơ kiểu mẫu
Tại sự kiện Giới thiệu sản phẩm OCOP gắn với văn hoá các tỉnh Nam bộ diễn ra mới đây tại Hà Nội, gian trưng bày của HTX Nông sản Khe Sanh là một trong những gian trưng bày hút khách nhất khi các sản phẩm cà-phê với bao bì in hình cô gái Vân Kiều được đem ra quảng bá.
Cầm trên tay hộp cà-phê ấn tượng ấy, chị Nguyễn Thị Hằng - Giám đốc Hợp tác xã nông sản Khe Sanh chia sẻ, năm 2021, khi ông Hồ Văn Rén - người con của đồng bào Vân Kiều cùng 49 hộ dân tại thôn Bụt Việt bắt tay với HTX Nông sản Khe Sanh, không nhiều người tin rằng nơi đây có thể làm nên một cuộc đổi thay thực sự. Thói quen canh tác lâu đời, phụ thuộc vào phân hóa học, thuốc bảo vệ thực vật đã ăn sâu, còn khái niệm “hữu cơ” vẫn còn xa lạ với phần đông người dân. Nhưng đất vẫn còn màu mỡ, người vẫn còn niềm tin.
Và thế là 41ha cà-phê Arabica Catimor bắt đầu được trồng theo quy trình hữu cơ: không hóa chất, không thuốc diệt cỏ, không hái quả xanh, và tuyệt đối truy xuất nguồn gốc. Đó không chỉ là sự thay đổi về kỹ thuật, mà là một bước chuyển tư duy sâu sắc từ canh tác truyền thống sang sản xuất nông nghiệp sạch, bền vững.
Thói quen canh tác lâu đời, phụ thuộc vào phân hóa học, thuốc bảo vệ thực vật đã ăn sâu, còn khái niệm “hữu cơ” vẫn còn xa lạ với phần đông người dân. Nhưng đất vẫn còn màu mỡ, người vẫn còn niềm tin.
Chị Nguyễn Thị Hằng
Giám đốc Hợp tác xã nông sản Khe Sanh
Chị Hằng cho hay, từ thời điểm đó đến nay, HTX Nông sản Khe Sanh đã triển khai mô hình chuỗi sản xuất cà-phê khép kín, từ khâu trồng trọt, chăm sóc, thu hái đến chế biến và đóng gói sản phẩm. Mô hình này không chỉ đảm bảo chất lượng đồng đều cho sản phẩm mà còn tạo dựng được hệ sinh thái sản xuất bền vững.
Trong quá trình tổ chức sản xuất, HTX đã thiết lập mối liên kết chặt chẽ với 8 tổ nhóm tại địa phương, đây là những hạt nhân quan trọng giúp mở rộng vùng nguyên liệu và duy trì tiêu chuẩn canh tác sạch. Đáng chú ý, các thành viên của cả 8 tổ nhóm đều là chị em phụ nữ dân tộc Vân Kiều - một cộng đồng thiểu số sinh sống lâu đời ở khu vực miền núi phía Tây tỉnh Quảng Trị.
Việc tham gia vào chuỗi giá trị cà-phê không chỉ mang lại nguồn thu nhập ổn định, cải thiện đời sống cho người dân bản địa, mà còn tạo cơ hội để phụ nữ Vân Kiều khẳng định vai trò, vị thế của mình trong phát triển kinh tế gia đình và đóng góp tích cực cho sự đổi thay của cộng đồng.
“Việc tham gia vào chuỗi giá trị cà-phê không chỉ mang lại nguồn thu nhập ổn định, cải thiện đời sống cho người dân bản địa, mà còn tạo cơ hội để phụ nữ Vân Kiều khẳng định vai trò, vị thế của mình trong phát triển kinh tế gia đình và đóng góp tích cực cho sự đổi thay của cộng đồng. Đây chính là một trong những giá trị nhân văn cốt lõi mà Hợp tác xã luôn theo đuổi trong hành trình phát triển”, chị Hằng chia sẻ.
HTX Nông sản Khe Sanh trở thành hạt nhân kết nối, vừa là người tổ chức sản xuất, vừa là đơn vị hướng dẫn kỹ thuật, bao tiêu sản phẩm, vừa đồng hành nâng cao năng lực cho từng hộ dân. HTX chia các hộ thành 8 tổ nhóm, tổ chức đào tạo định kỳ, kiểm tra chất lượng vườn cây, theo dõi tiến độ mùa vụ. Đồng thời, HTX cũng chủ động đầu tư hơn 2 tỷ đồng để xây dựng nhà máy sản xuất phân vi sinh từ vỏ cà-phê, cung ứng cho bà con với giá rẻ hơn thị trường 20%, lại còn hỗ trợ thêm 50% chi phí - một bước đi đầy tính chia sẻ.
Vị cà-phê mang hồn đất, hương rừng và bàn tay đồng bào
Cà-phê Khe Sanh được trồng trên vùng đất đỏ bazan, ở độ cao trung bình 500-600m, khí hậu ôn hòa, nhiệt độ chênh lệch ngày đêm lớn. tạo điều kiện lý tưởng cho giống Arabica phát triển. Dưới tán rừng nguyên sinh, từng hạt cà-phê được chắt chiu nuôi dưỡng bằng chính mạch nguồn của đất.
Khi trái cà-phê chín đỏ, bà con không vội thu hoạch đại trà. Họ chọn từng chùm quả đúng độ, phơi nắng đều tay, ủ hạt đúng nhiệt độ. Nhờ kỹ thuật chế biến ướt hiện đại kết hợp phương pháp truyền thống, cà-phê Khe Sanh giữ được vị chua thanh tự nhiên, hậu ngọt kéo dài, hương thơm thanh thoát, nhẹ nhàng. Đây là đặc trưng không lẫn vào đâu được của Arabica vùng Trường Sơn.
Đó không còn là sản phẩm nông nghiệp đơn thuần, mà là kết tinh của thiên nhiên, văn hóa và tinh thần đổi mới của đồng bào miền biên viễn.
Bên cạnh đó, chị Nguyễn Thị Hằng cũng cho hay, sản phẩm cà-phê Khe Sanh không chỉ chú trọng đến chất lượng mà còn được thiết kế bao bì mang đậm dấu ấn văn hóa bản địa, thể hiện rõ nét bản sắc của đồng bào dân tộc Vân Kiều, những người trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất.
Trên bao bì sản phẩm, hình ảnh người con gái Pa Cô - Vân Kiều trong trang phục truyền thống được khắc họa đầy tinh tế, không chỉ là biểu tượng của vẻ đẹp mộc mạc, chân phương mà còn là đại diện cho tinh thần cần cù, gắn bó với núi rừng và đất đai quê hương.
Sản phẩm cà-phê Khe Sanh không chỉ chú trọng đến chất lượng mà còn được thiết kế bao bì mang đậm dấu ấn văn hóa bản địa.
Thiết kế này không chỉ giúp nhận diện thương hiệu một cách độc đáo mà còn là lời tri ân sâu sắc của Hợp tác xã đối với cộng đồng người Vân Kiều, những người đang góp phần gìn giữ và lan tỏa giá trị văn hóa bản địa thông qua từng hạt cà-phê Khe Sanh.
(Ảnh: Huy Võ/Tạp chí)
(Ảnh: Huy Võ/Tạp chí)
(Ảnh: Huy Võ/Tạp chí)
(Ảnh: Huy Võ/Tạp chí)
Với tinh thần ấy, năm 2022, hai sản phẩm cà-phê mang thương hiệu Khe Sanh gồm cà-phê bột 100% Arabica và cà-phê hạt rang được UBND tỉnh Quảng Trị công nhận là sản phẩm OCOP 4 sao. Đây là lần đầu tiên một tổ chức sản xuất cà-phê của đồng bào dân tộc thiểu số đạt chuẩn OCOP cấp tỉnh với 2 sản phẩm cùng lúc. Đầu năm 2025, sản phẩm chính thức được công nhận OCOP 5 sao, là phần thưởng ngọt ngào cho sự cố gắng của bà con đồng bào dân tộc tại “đất lửa” Quảng Trị.
Danh hiệu này không chỉ ghi nhận chất lượng vượt trội của cà-phê Khe Sanh, mà còn khẳng định năng lực tổ chức, xây dựng chuỗi giá trị khép kín và tính bền vững trong sản xuất. Từ khâu giống, canh tác, chế biến, đến bao bì, truy xuất nguồn gốc, thương hiệu. Tất cả đều tuân thủ tiêu chuẩn OCOP.
Đặc biệt, cà-phê Khe Sanh đã được cấp giấy chứng nhận bảo hộ nhãn hiệu tập thể, mở ra cánh cửa phát triển thương hiệu dài hạn. Hiện sản phẩm đã có mặt tại hệ thống siêu thị nội địa, chuỗi bán lẻ, sàn thương mại điện tử và từng bước mở rộng thị trường sang Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc và Pháp.
Đặc biệt, cà-phê Khe Sanh đã được cấp giấy chứng nhận bảo hộ nhãn hiệu tập thể, mở ra cánh cửa phát triển thương hiệu dài hạn.
Kinh tế đi lên, đời sống chuyển mình
Nhờ chuỗi giá trị được tổ chức bài bản, năng suất cà-phê Khe Sanh đã đạt trên 18 tấn quả tươi/ha, tăng hơn 50% so với trước đây. Người dân không còn bán rẻ nông sản đầu vụ, không còn phụ thuộc vào thương lái mà có giá mua ổn định quanh năm từ HTX.
Từ chỗ chỉ trồng và bán cà-phê thô, nay bà con có thể tham gia chế biến, đóng gói, kinh doanh cà-phê ngay tại địa phương. Những người nông dân Vân Kiều từng quen cầm cuốc, giờ đã biết livestream bán hàng, tiếp khách du lịch, chia sẻ kỹ thuật hữu cơ cho các đoàn học tập.
Để đa đạng đầu ra cho sản phẩm, chị Nguyễn Thị Thu Hằng cho hay, hiện nay, sản phẩm cà-phê của Hợp tác xã đã được phân phối rộng rãi trên nhiều nền tảng thương mại điện tử cũng như các kênh mạng xã hội như Facebook và Zalo. Việc tận dụng đa dạng các kênh bán hàng trực tuyến không chỉ giúp tiếp cận người tiêu dùng trên phạm vi rộng mà còn từng bước xây dựng hình ảnh thương hiệu cà-phê Khe Sanh trong môi trường số.
Bên cạnh đó, HTX cũng tích cực tham gia các hội chợ xúc tiến thương mại, triển lãm trong và ngoài tỉnh nhằm quảng bá sản phẩm, kết nối đối tác, mở rộng thị trường tiêu thụ và tìm kiếm cơ hội hợp tác với các nhà phân phối tiềm năng. Đây là những hoạt động quan trọng giúp gia tăng độ nhận diện thương hiệu và khẳng định chất lượng cà-phê Khe Sanh trên thị trường.
Các kênh thương mại điện tử hiện đang hỗ trợ rất hiệu quả trong việc tiêu thụ sản phẩm của chúng tôi. Nhờ khả năng tiếp cận rộng rãi và tiện lợi cho cả người bán lẫn người mua, hoạt động kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử cũng như các nền tảng mạng xã hội, đã mang lại những kết quả tích cực rõ rệt. Khách hàng sau khi trải nghiệm sản phẩm thường để lại đánh giá tốt, quay lại mua nhiều lần, góp phần tạo nên vòng quay tiêu dùng ổn định và bền vững.
Mỗi rẫy cà-phê sẽ trở thành một “câu chuyện kể”, nơi du khách có thể hái quả, rang cà-phê, nghe đồng bào kể chuyện rừng, thưởng thức cà-phê nóng giữa khung cảnh đại ngàn.
Không chỉ kinh tế khởi sắc, cuộc sống tinh thần của cộng đồng cũng chuyển biến rõ nét. Trẻ em được đến trường đầy đủ, phụ nữ có việc làm, người già có thêm thu nhập ổn định. Mô hình cà-phê Khe Sanh đã trở thành một điển hình phát triển nông nghiệp bền vững gắn với xóa đói giảm nghèo cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Để nâng cao chuỗi giá trị sản phẩm, HTX triển khai mô hình canh tác nông - lâm kết hợp: trồng cà-phê dưới tán rừng, phát triển du lịch trải nghiệm, khai thác cảnh quan và bản sắc văn hóa bản địa.
Mỗi rẫy cà-phê sẽ trở thành một “câu chuyện kể”, nơi du khách có thể hái quả, rang cà-phê, nghe đồng bào kể chuyện rừng, thưởng thức cà-phê nóng giữa khung cảnh đại ngàn. Đây chính là cách mà HTX không chỉ bán nông sản, mà còn bán trải nghiệm - một hướng đi mới cho nông nghiệp vùng cao trong thời kỳ kinh tế số và du lịch xanh lên ngôi.
Hành trình xây dựng sản phẩm OCOP của cà-phê Khe Sanh là một câu chuyện đẹp về sự đồng lòng, đổi mới và dấn thân. Nó cho thấy khi người nông dân được tiếp cận đúng tri thức, được trao quyền làm chủ, được kết nối với thị trường thì ngay cả ở vùng đất khó khăn nhất cũng có thể tạo ra sản phẩm có giá trị, có thương hiệu và có linh hồn.
Cà-phê KHE SANH
Cà-phê Khe Sanh không chỉ là nông sản sạch. Nó là bản tuyên ngôn của người Vân Kiều giữa Trường Sơn, là lời khẳng định rằng: không có vùng trũng về chất lượng nếu có niềm tin, có tổ chức, và có một hướng đi đúng đắn.
Ngày xuất bản: 9/2025
Nội dung: Hà Anh - Duy Đông - Xuân Bách
Trình bày: Ngọc Diệp
Ảnh: Hà Anh, Duy Đông, HTX Nông sản Khe Sanh
