CHĂM LO TOÀN DIỆN
Một buổi chiều đầy nắng, căn nhà mới của chú Châu Quốc Hồng, thương binh hạng 1/4 ở phường Thới An (trước đây là phường Thạnh Xuân, Quận 12) rộn rã tiếng cười. Ngôi nhà vừa được sửa chữa, nâng cấp khang trang, cao ráo, sạch đẹp, là món quà đầy ý nghĩa được trao đúng dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Căn nhà nhỏ nhưng thắm đượm nghĩa tình ấy là minh chứng cho sự tri ân chân thành của chính quyền và người dân. Cùng với 265 đối tượng chính sách trên địa bàn, gia đình chú Hồng được chăm lo chu đáo qua nhiều hoạt động thăm hỏi, hỗ trợ.
Căn nhà mới của chú Châu Quốc Hồng, thương binh hạng 1/4 ở phường Thới An (trước đây là phường Thạnh Xuân, Quận 12) rộn rã tiếng cười.
Căn nhà mới của chú Châu Quốc Hồng, thương binh hạng 1/4 ở phường Thới An (trước đây là phường Thạnh Xuân, Quận 12) rộn rã tiếng cười.
Đó chỉ là một trong hàng nghìn câu chuyện nghĩa tình trên địa bàn Thành phố. Bên cạnh việc trao tặng nhà tình nghĩa, Thành phố còn triển khai đầy đủ các chế độ trợ cấp hằng tháng, tặng quà vào các dịp lễ, Tết; đồng thời tăng cường các hoạt động chăm lo tinh thần như viếng nghĩa trang, tổ chức điều dưỡng, kỷ niệm ngày truyền thống… Thành phố cũng chú trọng tu bổ, nâng cấp nghĩa trang, công trình ghi công liệt sĩ; tìm kiếm, quy tập và tổ chức an táng 48 hài cốt liệt sĩ từ năm 2021 đến nay.
Trong năm 2025, công tác chăm lo người có công tại Thành phố Hồ Chí Minh vẫn tiếp tục được triển khai với quy mô lớn, huy động tổng lực từ ngân sách và nguồn vận động xã hội. Theo Sở Nội vụ Thành phố, sau sáp nhập địa giới hành chính, Thành phố đang quản lý 385.000 hồ sơ người có công và thân nhân. Hằng tháng, 45.206 người được hưởng trợ cấp ưu đãi với tổng kinh phí hơn 131 tỷ đồng. Những nỗ lực không ngừng–từ chính quyền đến cộng đồng, doanh nghiệp và chính người hưởng chính sách đã góp phần xoa dịu mất mát, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của các gia đình có công.
Hồ sơ người có công
Tại Thành phố Hồ Chí Minh
Hồ sơ người có công và thân nhân đang được quản lý
Lượt người hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng
Kinh phí chi trả trợ cấp mỗi tháng
Hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập và an táng từ năm 2021 đến nay
Hộ gia đình người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống bình quân khu dân cư
Nguồn: Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh
Những hoạt động chăm lo nổi bật năm 2025
Chăm lo Tết Nguyên đán
- Ngân sách Trung ương 100.397.800.000 đồng
- Ngân sách quận/huyện 6.778.346.000 đồng
- Ngân sách phường/xã 1.633.562.700 đồng
- Xã hội hóa 28.481.109.900 đồng
Kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam (30/4)
Cải tạo, sửa chữa nhà tình nghĩa
Ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7)
- Thành phố Hồ Chí Minh 47.283 người
15.285.410.000 đồng - Bình Dương 15.626 người
4.735.800.000 đồng - Bà Rịa-Vũng Tàu 10.649 người
3.229.200.000 đồng
Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9)
- Chăm lo 607 người (Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh 81% trở lên)
CHĂM LO NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI MỨC CAO NHẤT TRONG CÁC CHÍNH SÁCH XÃ HỘI
Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những mất mát mà các thế hệ cha ông để lại vẫn còn in đậm trong đời sống hôm nay. Hiểu sâu sắc điều đó, Thành phố Hồ Chí Minh luôn đặt mục tiêu chăm lo người có công ở mức cao nhất trong hệ thống chính sách xã hội.
Chương trình quân-dân y kết hợp khám sức khỏe miễn phí cho gia đình chính sách tại xã Củ Chi.
Chương trình quân-dân y kết hợp khám sức khỏe miễn phí cho gia đình chính sách tại xã Củ Chi.
Dù thành phố đã hoàn thành mục tiêu 100% hộ gia đình có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức trung bình khu dân cư; cơ bản không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo là người có công theo chuẩn của Thành phố. Nhưng trong năm 2026, Thành phố sẽ vẫn tiếp tục rà soát, điều chỉnh chính sách ưu đãi; bảo đảm đầy đủ chế độ trợ cấp, nhà ở, bảo hiểm y tế, điều dưỡng, ưu đãi giáo dục. Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, xác định danh tính, nâng cấp nghĩa trang, đài tưởng niệm sẽ được triển khai mạnh mẽ hơn.
Các tổ chức chính trị-xã hội, đoàn thể chung tay bằng những hành động thiết thực, giàu nghĩa tình tại xã Củ Chi.
Các tổ chức chính trị-xã hội, đoàn thể chung tay bằng những hành động thiết thực, giàu nghĩa tình tại xã Củ Chi.
Song song đó, Thành phố tăng cường kiểm tra, hướng dẫn và xử lý nghiêm các vi phạm trong chi trả chính sách, bảo đảm đúng–đủ–kịp thời; tuyệt đối không để sót trường hợp xứng đáng nhưng chưa được thụ hưởng.
Đặc biệt, Thành phố đặt mục tiêu không để người có công bị thiệt thòi hay bỏ sót, duy trì kiểm tra thực tiễn tại cơ sở, lắng nghe kiến nghị của từng gia đình.
LAN TOẢ PHONG TRÀO “ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA” TỪ CỘNG ĐỒNG
Điểm nổi bật trong hành trình tri ân của Thành phố Hồ Chí Minh chính là sự lan tỏa mạnh mẽ phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” từ cấp Thành phố đến từng khu phố, tổ dân phố. Các tổ chức chính trị–xã hội, đoàn thể, doanh nghiệp, trường học và từng người dân đều chung tay bằng những hành động cụ thể, thiết thực, thấm đẫm nghĩa tình.
Nhiều hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” được triển khai từ cấp Thành phố đến khu phố, tổ dân phố với sự tham gia của các tổ chức chính trị–xã hội, đoàn thể, doanh nghiệp.
Nhiều hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” được triển khai từ cấp Thành phố đến khu phố, tổ dân phố với sự tham gia của các tổ chức chính trị–xã hội, đoàn thể, doanh nghiệp.
Từ hoạt động chăm sóc sức khỏe định kỳ cho người có công; đến các mô hình “Phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng suốt đời”, “Gia đình quân nhân–Nghĩa tình đồng đội”, “Doanh nghiệp tri ân”… tất cả đều được triển khai đồng bộ, duy trì thường xuyên.
Chương trình góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ người nghèo và tri ân người có công.
Chương trình góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ người nghèo và tri ân người có công.
Bằng tình cảm tri ân và những hành động cụ thể, Thành phố Hồ Chí Minh đang hiện thực hóa mục tiêu “không để người có công bị bỏ lại phía sau”, góp phần bồi đắp truyền thống cách mạng kiên cường và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.
Không chỉ bằng nguồn ngân sách, công tác đền ơn đáp nghĩa tại Thành phố Hồ Chí Minh còn được bồi đắp bởi hàng nghìn tấm lòng nhân ái. Từ những hộ gia đình góp vài chục ký gạo, từ doanh nghiệp đóng góp hàng trăm triệu đồng, đến đoàn viên thanh niên tổ chức quét dọn nghĩa trang mỗi dịp 27/7… Tất cả tạo nên sức mạnh cộng đồng bền bỉ.
Thăm tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Lưỡng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
Thăm tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Lưỡng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
Tri ân những công lao to lớn của các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các anh hùng liệt sĩ, thương bệnh binh và những người có công với cách mạng, thế hệ hôm nay tại Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục nỗ lực làm tốt nhất công tác đền ơn đáp nghĩa. Hành trình ấy không chỉ là hiện thực hóa trách nhiệm của một đô thị đặc biệt, mà còn là cách Thành phố giữ gìn cội nguồn, bồi đắp giá trị nhân văn, lan tỏa tinh thần nghĩa tình đặc trưng của Thành phố mang tên Bác.
Trong nhịp phát triển mạnh mẽ, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục kiên trì xây dựng các chương trình chăm lo thiết thực, sâu rộng; bảo đảm mọi người có công đều được tôn vinh và thụ hưởng đầy đủ chính sách; để mỗi mái ấm, mỗi khu phố, mỗi cộng đồng đều trở thành điểm tựa nghĩa tình. Đó cũng là cách Thành phố tri ân quá khứ, vun đắp hiện tại và kiến tạo tương lai, xây dựng một Thành phố Hồ Chí Minh ngày càng văn minh, hiện đại, giàu đẹp và nghĩa tình.
Chỉ đạo sản xuất: Lê Nam Tư
Tổ chức sản xuất: Tùng Quang
Nội dung: Vương Lê, Tất Đạt
Ảnh: Tùng Anh, Thế Anh
Trình bày: Tùng Anh