Trên hành trình phát triển đất nước, chính sách đoàn kết, hòa giải, hàn gắn luôn được xác định là lựa chọn chiến lược lâu dài, hướng về tương lai tươi sáng. Trong hoạt động đối ngoại năm 2025, Chủ tịch nước Lương Cường luôn quan tâm chăm lo củng cố, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, hòa giải, hàn gắn đưa đất nước đổi mới và hội nhập quốc tế, bước vào kỷ nguyên mới, với khí thế mới, quyết tâm mới.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, Việt Nam và Hoa Kỳ là minh chứng cho tinh thần gác lại quá khứ, vượt qua khác biệt, hướng tới tương lai; hai nước đã đi một hành trình dài, từ cựu thù trở thành Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững, dựa trên sự thấu hiểu chân thành và tôn trọng lẫn nhau. Việt Nam hôm nay là điểm đến thân thiện, năng động và hữu nghị ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương; là đối tác tin cậy, trách nhiệm của cộng đồng quốc tế vì một nền hòa bình bền vững.

 DÙ Ở NƠI ĐÂU ĐỀU LÀ "CON LẠC, CHÁU HỒNG"

Hình ảnh khối kiều bào diễu hành tại Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9

Hình ảnh khối kiều bào diễu hành tại Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9

Đoàn kết là truyền thống được hun đúc qua hàng nghìn năm và luôn là cội nguồn sức mạnh trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, đặc biệt trong thời đại Hồ Chí Minh.

Người Việt Nam dù ở nơi đâu cũng đều là "con Lạc, cháu Hồng", là bộ phận máu thịt, không thể tách rời của đại gia đình Việt Nam. Chủ tịch nước Lương Cường, trong cuộc gặp gỡ bà con người Việt tại chương trình Xuân quê hương năm 2025, khẳng định: Sau 80 năm ra đời và 50 năm thống nhất, vượt qua bao nỗi đau, tàn phá của chiến tranh và sự nghèo đói luôn hiện hữu khi xưa, Việt Nam nay đã vươn lên trở thành một quốc gia độc lập, tự do, là nước đang phát triển, có thu nhập trung bình, hội nhập sâu, rộng vào nền chính trị thế giới, nền kinh tế toàn cầu, nền văn minh nhân loại.

Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres tại Phủ Chủ tịch, ngày 24/10/2025. Ảnh: THỦY NGUYÊN

Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres tại Phủ Chủ tịch, ngày 24/10/2025. Ảnh: THỦY NGUYÊN

Trong thành tựu to lớn của dân tộc, luôn có sự chung tay, góp sức rất quan trọng của đồng bào ta ở nước ngoài. Đại đoàn kết dân tộc chính là tiền đề, là cội nguồn sức mạnh. Vun đắp khối đại đoàn kết toàn dân tộc là hành trình xuyên suốt từ quá khứ đến hiện tại và tương lai. Chủ tịch nước nhấn mạnh, chúng ta ghi nhớ hôm qua để trân trọng hôm nay, nuôi khát vọng ngày mai, khép lại những gì đã qua, cùng nhau gìn giữ, vun đắp cho khối đại đoàn kết toàn dân, hướng về tương lai tươi sáng. Việt Nam đang chuẩn bị hành trang vững chắc, tự tin bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển, giàu mạnh, thịnh vượng, bứt phá, tăng tốc, xây dựng đất nước giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc, sánh vai với các cường quốc năm châu; đóng góp ngày càng nhiều cho hòa bình, ổn định, phát triển của khu vực và thế giới.

Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân gặp gỡ đoàn kiều bào về thăm quê hương nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ trong khuôn khổ chương trình “Xuân Quê hương 2025” tại Phủ Chủ tịch, ngày 19/1/2025. Ảnh: THỦY NGUYÊN

Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân gặp gỡ đoàn kiều bào về thăm quê hương nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ trong khuôn khổ chương trình “Xuân Quê hương 2025” tại Phủ Chủ tịch, ngày 19/1/2025. Ảnh: THỦY NGUYÊN

Đảng và Nhà nước luôn nhất quán mở rộng vòng tay, trân trọng mọi đóng góp, lắng nghe mọi tiếng nói xây dựng, đoàn kết từ cộng đồng người Việt ở nước ngoài và mong muốn, tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ, đồng hành để những “con Lạc, cháu Hồng” trên khắp năm châu vươn lên.

Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu chính sách tại Liên đoàn Arab. Ảnh: XUÂN KỲ

Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu chính sách tại Liên đoàn Arab. Ảnh: XUÂN KỲ

Khi phát biểu chính sách tại Liên đoàn Arab, Chủ tịch nước đã đề nghị Chính phủ các quốc gia thành viên tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa để hơn 30 nghìn lao động Việt Nam đang làm việc tại các nước Saudi Arabia, Kuwait, Qatar, UAE... ổn định làm ăn, sinh sống và đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế-xã hội của nước sở tại cũng như quan hệ giữa các nước sở tại với Việt Nam.

Trong khi đó, gặp gỡ cộng đồng bà con người Việt Nam sinh sống, học tập tại Busan (Hàn Quốc), Chủ tịch nước khẳng định: Đảng và Nhà nước ta xác định cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không tách rời của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, là nguồn lực quý báu của đất nước; mong muốn bà con ta cần phát huy tinh thần “tương thân tương ái”, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, đặc biệt là tuân thủ nghiêm túc luật pháp của nước sở tại, đóng góp tích cực vào sự phát triển các mặt của đất nước và quan hệ hai nước.


Chúng ta ghi nhớ hôm qua để trân trọng hôm nay, nuôi khát vọng ngày mai, khép lại những gì đã qua, cùng nhau gìn giữ, vun đắp cho khối đại đoàn kết toàn dân, hướng về tương lai tươi sáng. Việt Nam đang chuẩn bị hành trang vững chắc, tự tin bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển, giàu mạnh, thịnh vượng, bứt phá, tăng tốc, xây dựng đất nước giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc, sánh vai với các cường quốc năm châu; đóng góp ngày càng nhiều cho hòa bình, ổn định, phát triển của khu vực và thế giới.
Chủ tịch nước Lương Cường

CÙNG XÂY ĐẮP KỶ NGUYÊN HÒA BÌNH, HỢP TÁC, PHÁT TRIỂN

Không chỉ nhấn mạnh việc kiên trì xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, mà tư tưởng hòa bình, hòa hiếu thấm đẫm trong bản sắc dân tộc Việt Nam được minh chứng rõ bởi lịch sử quan hệ của Việt Nam với các đối tác từng là cựu thù đã cho thấy sức mạnh của đối thoại, hòa giải và tinh thần “gác lại quá khứ, hướng tới tương lai”, là tiền đề để các quốc gia cùng chung sống hòa bình.

Chủ tịch nước chủ trì Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 tại Hoa Kỳ. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch nước chủ trì Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 tại Hoa Kỳ. Ảnh: TTXVN

Trong các hoạt động đối ngoại đa phương năm 2025, sự kiện Quốc ca Việt Nam vang lên tại New York, trong buổi chiêu đãi trọng thể nhân Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam, do Chủ tịch nước và Phu nhân chủ trì nhân dịp tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 80, kết hợp hoạt động song phương tại Hoa Kỳ đã để lại nhiều cảm xúc sâu lắng với mỗi người Việt Nam, bạn bè Hoa Kỳ và quốc tế. Bởi sự kiện đó có ý nghĩa to lớn khi diễn ra vào thời điểm năm 2025 là năm kỷ niệm 50 năm kết thúc chiến tranh tại Việt Nam, 30 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hoa Kỳ và 2 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện; đồng thời cũng là minh chứng về một Việt Nam đoàn kết, hòa giải, hàn gắn, hợp tác, vượt qua khác biệt, cùng xây dựng, phát triển đất nước phồn vinh, thịnh vượng.

Chủ tịch nước Lương Cường và các đại biểu với cựu chiến binh Việt Nam-Hoa Kỳ. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch nước Lương Cường và các đại biểu với cựu chiến binh Việt Nam-Hoa Kỳ. Ảnh: TTXVN

Trong chuyến công tác, còn có rất nhiều cảm xúc dâng trào, có cả những giọt nước mắt khi những chia sẻ, những cái bắt tay, những kỷ vật được trao tại sự kiện Gặp gỡ cựu chiến binh Việt Nam-Hoa Kỳ. Bởi chiến tranh đã lấy đi của hai dân tộc Việt Nam-Hoa Kỳ quá nhiều, để lại những giấc mơ còn dang dở và những ám ảnh đầy day dứt. Nhân dân Việt Nam, với lòng nhân ái và bao dung, đã chọn gác lại quá khứ đau thương để hướng đến tương lai; chọn tha thứ, nhưng không quên lãng. Để thế hệ mai sau của Việt Nam và Hoa Kỳ sẽ cùng xây đắp một kỷ nguyên của hòa bình, hợp tác, phát triển và tôn trọng lẫn nhau.

Chủ tịch nước Lương Cường cùng các cựu chiến binh, gia đình cựu chiến binh Việt Nam và Mỹ xem lại những kỷ vật, tư liệu. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch nước Lương Cường cùng các cựu chiến binh, gia đình cựu chiến binh Việt Nam và Mỹ xem lại những kỷ vật, tư liệu. Ảnh: TTXVN

Cựu binh Hoa Kỳ tham gia chiến tranh ở Việt Nam John Terzano đã không giấu được những cảm xúc đặc biệt khi chia sẻ về hành trình trở lại Việt Nam từ năm 1981 và bày tỏ: “Đối với tôi, trở lại Việt Nam là một hành trình đầy cảm xúc, một hành trình chuyển hóa qua nhiều năm từ chiến tranh, giận dữ và đau buồn thành hòa giải, hòa bình, công lý và tình hữu nghị”. Trong khi đó, Hạ nghị sĩ Brian Mast, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Hoa Kỳ trong cuộc gặp Chủ tịch nước Lương Cường, khẳng định, quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ là hình mẫu về hàn gắn, hòa giải. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio cho biết, chính quyền Tổng thống D. Trump luôn coi Việt Nam là một trong những đối tác ưu tiên hàng đầu tại khu vực và khẳng định càng hợp tác chặt chẽ càng mở ra nhiều cơ hội cho quan hệ hai nước; Hoa Kỳ sẵn sàng đồng hành cùng Việt Nam vì lợi ích của nhân dân hai nước.

Kiều bào đón Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân tại Thủ đô Cairo, Ai Cập. Ảnh: XUÂN KỲ

Kiều bào đón Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân tại Thủ đô Cairo, Ai Cập. Ảnh: XUÂN KỲ

Có thể nói, tư tưởng hòa bình, hòa hiếu, lòng nhân ái, đức vị tha thấm đẫm trong bản sắc của dân tộc giúp Việt Nam vượt qua nỗi đau, hàn gắn vết thương, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai tươi sáng. Như lời khẳng định của Chủ tịch nước Lương Cường: “Việt Nam và Hoa Kỳ đều thấy rằng không có hận thù nào là vĩnh viễn và không có vết thương nào là không thể hàn gắn, nếu chúng ta biết mở lòng và hướng về tương lai”.

Bài: Xuân Kỳ
Ảnh: Thủy Nguyên
Trình bày:
Diệu Thu