ƯỚC MƠ AN CƯ ĐÃ THÀNH HIỆN THỰC
Bước ra ban công trên căn hộ chung cư ở tầng 9, chung cư Khang Gia hít thở không khí, anh Nguyễn Ngọc Bảo Toàn cùng đứa con gái vui đùa vừa tưới chậu cây cảnh mới trồng. Sáu tháng trước, anh Toàn cùng gia đình gồm năm thành viên dọn về căn hộ rộng 71m2 theo suất tái định cư thuộc dự án cải rạo và chỉnh trang rạch Xuyên Tâm. Căn hộ này cũng là chốn “an cư” mới thay cho căn nhà chỉ vỏn vẹn 12m2 mà gia đình anh sinh sống gần 30 năm trong con hẻm nhỏ “2 xuyệt” trên đường Dương Quảng Hàm.
Căn hộ này gồm hai phòng ngủ, bếp, chỗ phơi quần áo bố trí rất gọn gàng mà tiện nghi. Khác hẳn với căn nhà xưa kia, nhỏ như cái “hộp”, xe chạy vào hẻm ngoằn ngoèo, dẫn ra con kênh đen. Thật sự một nơi ở mới rất đàng hoàng, giúp cuộc sống của chúng tôi đổi thay hoàn toàn.
Niềm vui của gia đình anh Toàn nhân lên, trân trọng khoe giấy chủ quyền mới được bàn giao tận tay tại khu Khang Gia.
Niềm vui của gia đình anh Toàn nhân lên, trân trọng khoe giấy chủ quyền mới được bàn giao tận tay tại khu Khang Gia.
Gia đình anh Toàn được đền bù 700 triệu đồng cho căn nhà cũ và tự nguyện đóng thêm phần chênh lệch để sở hữu căn hộ tái định cư trị giá gần 1,4 tỷ đồng. Niềm vui được nhân lên khi bà Năm, dì anh Toàn, trân trọng khoe giấy chủ quyền mới được bàn giao tận tay.
Những hộ dân diện giải toả Dự án cải tạo bờ Bắc kênh Đôi phấn khởi khi vừa nhận căn hộ tái định cư Khu nhà ở xã hội Hưng Phát,2225 Phạm Thế Hiển, phường Bình Đông.
Những hộ dân diện giải toả Dự án cải tạo bờ Bắc kênh Đôi phấn khởi khi vừa nhận căn hộ tái định cư Khu nhà ở xã hội Hưng Phát,2225 Phạm Thế Hiển, phường Bình Đông.
Theo Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận Gò Vấp, Thành phố phân bổ cho Ban bồi thường quận 39 căn hộ để bố trí tái định cư cho các hộ dân thuộc diện giải toả dự án cải tạo và chỉnh trang rạch Xuyên Tâm (đoạn Gò Vấp). Tính đến nay, 26 hộ đã hoàn tất thủ tục nhận căn hộ tại Chung cư Khang Gia. Đây cũng là chung cư được quận Gò Vấp trước đây bố trí tái định cư cho các hộ dân diện thu hồi nhà, đất thuộc nhiều dự án trọng điểm trên địa bàn từ năm 2013 đến nay với tổng số căn hộ là 462 căn; cũng là nguồn nhà dự trữ của địa phương khi có nhu cầu là bố trí ngay cho người dân.
Tái định cư dự án Xuyên Tâm
Không chỉ có Xuyên Tâm, dự án cải tạo và chỉnh trang bờ bắc Kênh Đôi thuộc phường Chánh Hưng và Phú Định (Quận 8 trước đây) cũng đang bước vào giai đoạn nước rút, đạt gần 97% tiến độ đền bù với 1.602 trường hợp bị ảnh hưởng.
Những ngày đầu tháng 7/2025, người dân ven kênh Đôi, đã tích cực tháo dỡ nhà cửa, thu dọn đồ đạc và bàn giao mặt bằng cho dự án chỉnh trang đô thị.
Những ngày đầu tháng 7/2025, người dân ven kênh Đôi, đã tích cực tháo dỡ nhà cửa, thu dọn đồ đạc và bàn giao mặt bằng cho dự án chỉnh trang đô thị.
Vừa tháo dỡ căn nhà cũ trên đường Nguyễn Duy bàn giao cho địa phương, bà Nguyễn Ngọc Phương, ngụ phường Chánh Hưng nằm trong số 168 trường hợp có nhu cầu nhận suất tái định cư, “gật đầu” nhận ngay một căn hộ tái định cư tại Chung cư 2225 Phạm Thế Hiển, phường Bình Đông (Khu nhà ở xã hội Hưng Phát).
Nhận căn hộ ngay dịp cuối năm quả là niềm vui, nhất là không phải đi thuê trọ trong lúc chờ bàn giao căn hộ, vừa đỡ tốn kém vừa khỏi bấp bênh.
Khu nhà có 1.554 căn, trong đó 20% dành cho tái định cư thuộc dự án chỉnh trang đô thị Quận 8. Đây là vị trí gần nhất với dự án bờ bắc kênh Đôi, giúp người dân dễ dàng lựa chọn nơi ở mới mà không bị xáo trộn sinh hoạt.
"NHẤT CẬN LÂN, NHÌ CẬN THÂN"
“Nhất cận lân, nhì cận thân”, tư tưởng an cư truyền thống ấy nay trở thành kim chỉ nam cho chính sách tái định cư của Thành phố Hồ Chí Minh. Nhà mới không chỉ để ở, mà phải giữ được môi trường cộng đồng, sinh kế, và hệ thống tiện ích mà người dân đã gắn bó.
Khu nhà ở xã hội Hưng Phát số 2225 Phạm Thế Hiển, Phường Bình Đông.
Khu nhà ở xã hội Hưng Phát số 2225 Phạm Thế Hiển, Phường Bình Đông.
Bà Nguyễn Thị Ngọc, ngụ phường Bình Thạnh, nằm trong số khoảng 2.200 hộ dân diện giải toả và di dời thuộc dự án cải tạo và chỉnh trang rạch Xuyên Tâm, đoạn Bình Thạnh, có nơi an cư mới tại Chung cư 1050 Phan Chu Trinh, nơi cách đó khoảng 3km. Bà và nhiều người dù đã hoàn thành thủ tục, nhưng lòng vẫn canh cánh về sự lựa chọn liệu có phù hợp với mong muốn ổn định sinh kế.
NGUYỄN THỊ NGỌC
Tôi ký quyết định nhận tiền đền bù rồi. Vui vì thoát cảnh ngập ngụa, rác trôi trước mặt nhà nhưng lo vì không biết chỗ mới ra sao. Chỉ mong từ đây qua căn hộ mới gần gũi để không xáo trộn công ăn việc làm, nhất là việc học hành của con cái.
Khu vực cầu Liên Phường 2-15, Quận Bình Thạnh, hiện là một trong địa điểm ô nhiễm nặng.
Khu vực cầu Liên Phường 2-15, Quận Bình Thạnh, hiện là một trong địa điểm ô nhiễm nặng.
Ổn định đời sống sau tái định cư không chỉ là đổi chỗ ở. Điều quan trọng là hạ tầng xã hội (trường học, y tế, chợ, giao thông) phải kết nối liền mạch. Những trường hợp được bố trí gần nơi cũ tại Nhiêu Lộc–Thị Nghè hay Tân Hóa–Lò Gốm cho thấy thu nhập và cộng đồng được duy trì, từ đó tạo sự đồng thuận cao trong các dự án chỉnh trang đô thị.
Theo Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, giai đoạn 2021–2025 và những năm tiếp theo, Thành phố đặt mục tiêu bồi thường, di dời 6.500 căn nhà trên và ven kênh rạch; đến nay đã thực hiện 4.321 căn. Hai dự án trọng tâm là:
• Nạo vét, cải tạo rạch Xuyên Tâm (Quận Bình Thạnh–Gò Vấp cũ)
• Cải tạo bờ bắc kênh Đôi (Quận 8 cũ)
Ngoài chính sách đền bù, việc xây dựng quỹ nhà ở xã hội và nhà tái định cư đóng vai trò quyết định để tránh tình trạng “nơi thừa nơi thiếu” khi triển khai các dự án.
Muốn có quỹ nhà tái định cư thì phải thực hiện các dự án xây dựng nhà ở xã hội với hai hình thức: vốn ngân sách và vốn xã hội hoá.
Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh
Khởi công gói thầu XL-01 là bước khởi đầu quan trọng của dự án chỉnh trang rạch Xuyên Tâm. Địa phương sẽ phối hợp chặt chẽ để bảo đảm đầy đủ quyền lợi người dân, tạo sự yên tâm khi di dời và ổn định cuộc sống.
Phường Gia Định
Tiến độ di dời nhà ven kênh rạch
2021–2025
Tiến độ thực hiện (2021-2025)
Hai dự án trọng điểm
Rạch Xuyên Tâm
Dự án trọng điểmKênh Đôi
Dự án trọng điểmMục tiêu giai đoạn 2025–2030
(50% nhà ven kênh rạch)
Nguồn: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2025-2030
SINH KẾ ỔN ĐỊNH, CỘNG ĐỒNG BỀN VỮNG
Tháng 8 vừa qua, Thành phố Hồ Chí Minh khởi công Nhà ở xã hội số 4 Phan Chu Trinh (phường Bình Thạnh) với 864 căn hộ, phục vụ tái định cư cho các dự án chỉnh trang đô thị, trong đó có rạch Xuyên Tâm. Công trình tích hợp đầy đủ hạ tầng: Khu sinh hoạt cộng đồng, công viên, cảnh quan và dịch vụ thương mại.
Công trình xây dựng thuộc Dự án Nhà ở xã hội số 4 Phan Chu Trinh, quận Bình Thạnh (cũ) có quy mô 864 căn hộ để bố trí tái định cư cho các dự án chỉnh trang đô thị của Thành phố.
Công trình xây dựng thuộc Dự án Nhà ở xã hội số 4 Phan Chu Trinh, quận Bình Thạnh (cũ) có quy mô 864 căn hộ để bố trí tái định cư cho các dự án chỉnh trang đô thị của Thành phố.
Theo Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, đây là dự án quan trọng nhằm đáp ứng nhu cầu chính đáng của người dân về chỗ ở gần nơi cũ, góp phần hoàn thiện chương trình chỉnh trang đô thị theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố nhiệm kỳ 2020–2025.
Ông BÙI XUÂN CƯỜNG
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
- Ảnh hưởng đến hơn 2.000 hộ dân.
- Trong đó có 1.030 hộ thuộc diện phải di dời.
- Những hộ không đủ điều kiện bố trí tái định cư bằng nền sẽ được giải quyết tại Nhà ở xã hội số 4 Phan Chu Trinh.
Tỷ lệ người dân chọn suất tái định cư tại các chung cư đang tăng, đạt mức 30–35%. Điều này phản ánh sự thay đổi tích cực trong tư duy an cư của người dân.
Theo Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 8, hiện việc bố trí tái định cư cho 168 hộ dân thuộc dự án cải tạo và chỉnh trang bờ Bắc kênh Đôi vẫn chưa thực hiện xong do vướng mắc thủ tục pháp lý trong tính tiền sử dụng đất giữa Thành phố và các chủ đầu tư. Ban cũng đang tích cực phối hợp với các địa phương, cơ quan của Thành phố để sớm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc đang gặp cũng như kiến nghị Sở Xây dựng xem xét nội dung liên quan đến việc ký Hợp đồng mua bán căn hộ bố trí tái định cư tại Chung cư 481 Ba Đình.
Chỉ tiêu nhà ở xã hội và di dời
Thành phố Hồ Chí Minh
Hoàn thành căn nhà ở xã hội
Di dời căn nhà tạm bợ, ven kênh rạch
Đề xuất
Phân bổ quỹ nhà ở xã hội cho tổ chức Công đoàn để hỗ trợ công nhân mua nhà và giúp họ "an cư lạc nghiệp".
Nguồn: Hội đồng nhân dân Thành phố
Những thay đổi mạnh mẽ từ chủ trương đến hành động thực tiễn cho thấy Thành phố Hồ Chí Minh đang dịch chuyển rõ nét: từ mục tiêu có chỗ ở mới sang mục tiêu bảo đảm chất lượng sống, sinh kế và an sinh xã hội bền vững. Tái định cư không chỉ là di dời mà là quá trình tái tạo cấu trúc cộng đồng, khôi phục “phần hồn” đô thị, nơi người dân tiếp tục được gắn bó với công việc, hàng xóm, nếp sinh hoạt vốn đã trở thành ký ức.
Chung cư 1050 Chu Văn An, phường Bình Thạnh, nơi bố trí tái định cư cho các hộ dân thuộc Dự án cải tạo và chỉnh trang rạch Xuyên Tâm (thuộc địa bàn quận Bình Thạnh cũ).
Chung cư 1050 Chu Văn An, phường Bình Thạnh, nơi bố trí tái định cư cho các hộ dân thuộc Dự án cải tạo và chỉnh trang rạch Xuyên Tâm (thuộc địa bàn quận Bình Thạnh cũ).
Với quyết tâm hoàn thành các chương trình chỉnh trang đô thị, cải tạo kênh rạch và phát triển nhà ở xã hội, Thành phố Hồ Chí Minh đang từng bước xây dựng một môi trường sống văn minh, an toàn và bền vững hơn. Nơi mỗi người dân được “an cư” để cùng chung tay phát triển cộng đồng, vun đắp tương lai cho một đô thị hiện đại mang đậm bản sắc nghĩa tình.
Chỉ đạo sản xuất: Lê Nam Tư
Tổ chức sản xuất: Tùng Quang
Nội dung: Quý Hiền, Quang Quý, Tất Đạt
Ảnh: Tùng Anh, Thế Anh
Trình bày: Tùng Anh
