Sau thời gian đấu nối vào hệ thống thoát nước chung của thành phố, các công trình, dự án chống ngập thực hiện theo lệnh xây dựng công trình khẩn cấp trên địa bàn thành phố Hà Nội phát huy hiệu quả rõ rệt. Thành phố tiếp tục triển khai các dự án thoát nước theo quy hoạch, phấn đấu hoàn thành khắc phục điểm nghẽn úng ngập trong năm 2027.

Mưa lớn khiến mực nước các hồ điều hòa dâng cao.

Mưa lớn khiến mực nước các hồ điều hòa dâng cao.

Do ảnh hường dải hội tụ nhiệt đới và áp thấp nhiệt đới, bão số 4 trên khu vực bắc biển đông, những ngày gần đây trên địa bàn thành phố Hà Nội liên tiếp xảy ra mưa lớn.

Từ đêm 20/8 đến rạng sáng 21/8, mưa lớn xảy ra trên diện rộng, với lượng mưa trung bình từ 60 đến 130mm, trong đó một số khu vực có lượng mưa trên 100mm, như Yên Sở 132mm, Hai Bà Trưng 117mm, Phúc Lợi 104mm, Nguyễn Chính 101mm… Tuy nhiên, ngay tại thời điểm 6 giờ ngày 21/8, trên địa bàn thành phố không xảy ra ngập úng. Việc tiêu thoát nước tại các khu vực thường xuyên xảy ra ngập úng trước đây được cải thiện rõ rệt. Giao thông đi lại bình thường, khiến không ít người dân “bất ngờ”.

Anh Nguyễn Văn Thanh, sinh sống tại Phú Đô chia sẻ, do đã “quen” với cảnh ngập úng, ùn tắc kéo dài thường xuyên diễn ra tại khu vực chung quanh sân vận động Mỹ Đình, nhất là đường Lê Quang Đạo, cho nên anh đã dời nhà đi làm sớm hơn thường lệ gần 1 giờ để có thời gian chờ đợi di chuyển qua điểm ngập úng. Kèm theo đó, anh không quên đi dép nhựa có quai hậu, để giày da vào cốp xe đề phòng ngập nước. Tuy nhiên, anh rất bất ngờ và vui mừng khi không xuất hiện ngập úng, chỉ có một vài vị trí nhỏ trên mặt đường bị đọng nước. Giao thông đi lại ổn định.

Thi công hồ điều hòa Phú Đô.

Thi công hồ điều hòa Phú Đô.

Theo lý giải của đại diện Xí nghiệp Thoát nước số 2, Công ty Thoát nước Hà Nội, từ ngày hồ điều hòa Phú Đô (phường Từ Liêm) hoàn thành, đưa vào khai thác, việc tiêu thoát nước mưa tại địa bàn các phường Tây Hồ, Phú Thượng, Cầu Giấy và Từ Liêm, được cải thiện rõ rệt. Trong các trận mưa lớn, khu vực Mỹ Đình chỉ có nước ngập trên mặt đường khoảng 10 đến 15cm và tiêu thoát nhanh chóng ngay sau mưa. Giao thông đi lại bình thường.
Có được kết quả này nhờ hồ Phú Đô có diện tích mặt nước hơn 315.000m2, dung tích thiết kế đạt 930.000m3 nước, được kết nối trực tiếp với hệ thống kênh tiêu Mai Dịch – Phú Đô và kênh Mỹ Đình - Tân Mỹ thông qua hệ thống cống ngầm điều tiết. Mỗi khi có mưa lớn, nước mưa sẽ được điều tiết về hồ tạm trữ, bơm cưỡng bức qua các trạm bơm, góp phần giải quyết cơ bản nhiều điểm úng ngập trong khu vực.

Trước khi đón đợt mưa lớn lần này, mực nước trong hồ đã được hạ thấp để chủ động tích trữ nước. Cùng với đó, đơn vị bố trí nhân lực, phương tiện máy móc ứng trực tại các điểm trũng thấp để vớt rác thải, mở nắp cống… bảo đảm tiêu thoát nước kịp thời, nhanh chóng.

Một “thử thách đặc biệt” khác đối với hệ thống thoát nước là trận mưa có cường độ cực đoan xảy ra chiều 27/8.

Chỉ trong khoảng 45 phút, từ 16 giờ 15 phút đến 17 giờ, lượng nước mưa đo tại khu vực Tây Mỗ đạt hơn 130mm, Đại Mỗ gần 120mm, Phú Diễn gần 120mm, Cầu Giấy gần 110mm…, khiến ngập úng xảy ra.

Tuy nhiên, nước rút nhanh ngay sau khi cường độ mưa giảm. Đến 20 giờ tối 27/8, chỉ còn tám điểm ngập úng với độ sâu từ 15 đến 30cm, như tại phố Hoa Bằng, khu vực ngã ba đường Mỹ Đình, phố Trần Bình, Võ Chí Công, hầm chui 5, 6, 9 Đại lộ Thăng Long, đường Nguyễn Gia Bồng, phố Ngọc Lâm…

Đánh giá từ cơ quan chuyên môn cho thấy, tại các khu vực được đầu tư dự án chống ngập cục bộ, việc chủ động hạ mực nước đệm tại các hồ điều hòa, kênh dẫn nước đã phát huy hiệu quả rõ rệt, nâng cao khả năng điều tiết và tiêu thoát nước đối với những trận mưa có cường độ cực đoan.

Hệ thống cống điều tiết nước từ hồ Phú Đô nối với các kênh.

Hệ thống cống điều tiết nước từ hồ Phú Đô nối với các kênh.

Cùng với hồ Phú Đô, hồ Mễ Trì (Đồng Bông 2) thuộc địa bàn phường Đại Mỗ, có diện tích mặt nước hơn 120.000m2, dung tích chứa hơn 600.000m3, cũng có vai trò rất quan trọng trong việc điều tiết, tiêu thoát nước khu vực. Hệ thống cống điều tiết cỡ lớn giúp kết nối linh hoạt giữa hồ và hệ thống kênh tiêu. Đáng chú ý, việc xây dựng hồ điều hòa Mễ Trì còn tạo ra cảnh quan môi trường, diện mạo đô thị mới khang trang, sạch đẹp…

Thi công xây dựng hồ Mễ Trì (Đồng Bông 2).

Thi công xây dựng hồ Mễ Trì (Đồng Bông 2).

Ngoài hai dự án hồ điều hòa nêu trên, ba dự án xây dựng hồ điều hòa khác, gồm Yên Nghĩa 1, Yên Nghĩa 2 và Thụy Phương cũng đóng góp quan trọng trong việc điều tiết, tiêu thoát nước những ngày qua.

Hồ điều hòa Mễ Trì tạo ra cảnh quan môi trường, diện mạo đô thị mới.

Hồ điều hòa Mễ Trì tạo ra cảnh quan môi trường, diện mạo đô thị mới.

Ông Lê Văn Du, Trưởng Phòng Quản lý hạ tầng cấp thoát nước, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, trong hệ thống thoát nước, hồ điều hòa là một trong những hạng mục quan trọng nhất, đóng vai trò bảo đảm dung tích chứa và điều tiết hệ thống, nhất là khả năng cắt đỉnh lũ trong các trận mưa lớn để giải quyết vấn đề úng ngập. Các hồ điều hòa được đầu tư xây dựng theo lệnh khẩn cấp được kết nối giữa mạng lưới hiện tại với các công trình mới xây dựng, nhằm phát huy tối đa hiệu quả thoát nước, giảm quy mô và thời gian ngập nếu xảy ra những trận mưa vượt công suất thiết kế.

Các công trình soi bóng dưới mặt hồ Mễ Trì.

Các công trình soi bóng dưới mặt hồ Mễ Trì.

Xác định úng ngập là một điểm nghẽn cản trở phát triển kinh tế, xã hội, đầu năm 2026, thành phố Hà Nội đã triển khai mười 10 dự án đầu tư xây dựng công trình theo lệnh khẩn cấp, gồm 5 dự án phát triển hệ thống thoát nước và 5 dự án hồ điều hòa để đưa vào vận hành trong mùa mưa năm 2026. Sau hơn bốn tháng khẩn trương thi công, đến hết ngày 30/6, toàn bộ 10 dự án đã cơ bản hoàn thành các hạng mục chính, phục vụ công tác tiêu thoát nước khu vực. Trong đó, 5 dự án đã hoàn thành gồm Hồ đầu mối Mễ Trì (hồ Đồng Bông 2), phường Đại Mỗ; hồ điều hòa Yên Nghĩa 2, xã An Khánh; cải tạo, nâng công suất một số trạm bơm hiện có, kết hợp lắp đặt trạm bơm dã chiến và cải tạo, xây dựng các tuyến cống, rãnh thoát nước khu vực dọc Đại lộ Thăng Long. Cùng với đó là các dự án cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới một số hạng mục tiêu thoát nước xử lý úng ngập tại các khu đô thị Resco, Ecohome, Tây Hồ Tây, Ngoại Giao Đoàn, Ciputra, khu vực Võ Chí Công, Long Biên, Đông Anh, Gia Lâm; dự án xây dựng, lắp đặt bổ sung một số trạm bơm hồ, bể điều tiết, hệ thống đường ống thoát nước lưu vực Tô Lịch, tả Nhuệ.

Dự án Cải tạo tuyến hạ lưu Kim Ngưu nối sông Tô Lịch với Trạm bơm Yên Sở.

Dự án Cải tạo tuyến hạ lưu Kim Ngưu nối sông Tô Lịch với Trạm bơm Yên Sở.

Bốn dự án khẩn cấp khác đã hoàn thành các hạng mục chính, đang hoàn thiện hạng mục phụ trợ, gồm hồ điều hòa Phú Đô, cải tạo tuyến kênh Thụy Phương, hồ điều hòa Thụy Phương 2 và hồ điều hòa Yên Nghĩa 1. Dự án cải tạo tuyến hạ lưu Kim Ngưu nối sông Tô Lịch với Trạm bơm Yên Sở đang hoàn thành công tác thanh thải.

Lắp đặt hệ thống thoát nước tại khu vực nội đô.

Lắp đặt hệ thống thoát nước tại khu vực nội đô.

Lắp đặt hệ thống thoát nước tại khu vực nội đô.

Lắp đặt hệ thống thoát nước tại khu vực nội đô.

Đến nay, các dự án đã được kết nối với hệ thống thoát nước chung của khu vực và trực tiếp tham gia tiêu thoát nước. Theo kế hoạch, dự án cải tạo tuyến hạ lưu Kim Ngưu, hồ điều hòa Phú Đô, Hồ điều hòa Thụy Phương 2, hồ điều hòa Yên Nghĩa 1 sẽ hoàn thành trong tháng 8. Dự án cải tạo tuyến kênh Thụy Phương hoàn thành trong tháng 9.

Đối với hai dự án khẩn cấp triển khai đợt 2, gồm hồ điều hòa Chèm tại phường Đông Ngạc đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, dự kiến hoàn thành trong quý IV/2026; hồ Liên Mạc 1 tại phường Thượng Cát dự kiến hoàn thành trong quý IV/2026.

Theo số liệu thống kê của Công ty Thoát nước Hà Nội, năm 2025, khi xảy ra trận mưa có cường độ từ 70 đến 100mm/giờ, thành phố phát sinh 71 điểm úng ngập cục bộ.

Nhưng gần đây có những trận mưa có tổng lượng mưa hơn 100mm, như trận mưa ngày 28/7, tổng lượng mưa tại một số nơi đạt mức rất cao, như Phú Thượng 195mm, Hai Bà Trưng 150mm, Gia Lâm 137mm, Phúc Lợi 113mm…, tại các khu vực đã được đầu tư dự án có 34 điểm úng ngập được kiểm soát.

Một số điểm từng có thời gian úng ngập kéo dài từ 2 đến 8 giờ trong năm 2025, như Đại lộ Thăng Long, Ngoại giao đoàn, Tây Hồ Tây, Kẻ Vẽ, Đông Thắng, Ecohome, Tôn Đản, Dương Đình Nghệ - Phạm Hùng, Nguyễn Trãi, Quan Nhân, Cự Lộc, Lương Thế Vinh - Tố Hữu..., thì lần này không phát sinh úng ngập.

Khu vực Võ Chí Công, Ressco, Eco Home, Mỹ Đình bị ngập từ 15-20cm nhưng khoảng 30 phút khi hết mưa là rút hết nước.

Thi công bể ngầm chứa nước trước cửa chợ Hàng Da.

Thi công bể ngầm chứa nước trước cửa chợ Hàng Da.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Trương Hải Long cho biết, thông qua các dự án, hệ thống thoát nước khẩn cấp đã bổ sung công suất các trạm bơm giúp khai thác thêm khoảng 1.400.000m³; các hồ điều hòa giúp tăng thêm sức chứa 3.400.000m³ dung tích điều tiết cho hệ thống thoát nước, tăng cường khả năng thoát nước và dẫn nước lưu vực sông Tô Lịch, sông Nhuệ về trạm bơm Yên Sở góp phần tăng khả năng lưu giữ nước mưa, giảm tải cho các tuyến cống và trạm bơm đầu mối, nâng cao năng lực tiêu thoát nước. Nhờ đó, qua các trận mưa lớn, nhiều điểm ngập đã được kiểm soát tốt hơn. Các công trình, dự án chống ngập khẩn cấp đã phát huy hiệu quả.

Ngập úng tại phố Vũ Đức Úy, phường Thanh Liệt.

Ngập úng tại phố Vũ Đức Úy, phường Thanh Liệt.

Mặc dù đã đạt kết quả tích cực, nhưng thực tế cho thấy tiến độ thực hiện quy hoạch thoát nước chưa theo kịp tốc độ đô thị hóa. Thành phố đã dành nguồn lực rất lớn đầu tư hệ thống thoát nước, trong đó riêng mười dự án thực hiện lệnh đầu tư xây dựng công trình khẩn cấp gần 5.600 tỷ đồng, nhưng tổng diện tích hồ điều hòa mới đạt khoảng 1.270ha trên tổng số gần 5.400ha theo quy hoạch, tương đương hơn 23%; tổng công suất các công trình đầu mối thoát nước đô thị đạt khoảng 346m3/giây trên tổng số 1.315m3/giây, tương đương 26% quy hoạch. Khối lượng đầu tư hệ thống thoát nước còn rất lớn, cần phải triển khai theo lộ trình phù hợp với khả năng cân đối nguồn lực, tốc độ phát triển đô thị và yêu cầu ưu tiên của từng lưu vực.

Mới đây, phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với các cơ quan, đơn vị về tiến độ 12 công trình xây dựng khẩn cấp giải quyết úng ngập, đồng chí Nguyễn Trọng Đông Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đánh giá các công trình khẩn cấp thời gian qua đã phát huy hiệu quả trong chống ngập úng cục bộ.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội yêu cầu các đơn vị đẩy nhanh tiến độ các công trình đang thi công, đáp ứng yêu cầu của các công trình khẩn cấp, nhất là trong bối cảnh mùa mưa năm 2026 vẫn còn kéo dài. Cùng với đó, các đơn vị tiếp tục xử lý những điểm ngập cục bộ còn tồn tại. Đối với khu vực đường Võ Chí Công, đoạn Trung tâm Thương mại Lotte Mall West Lake, các đơn vị được giao khẩn trương nghiên cứu, đề xuất phương án xử lý ngập úng, hoàn thành trước ngày 15/10.

Đáng chú ý, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội yêu cầu các đơn vị tiếp tục điều tra, khảo sát toàn bộ các điểm ngập úng còn lại trên địa bàn, xác định nguyên nhân và xây dựng phương án đầu tư, khắc phục triệt để. Trên cơ sở đẩy nhanh các công trình đang triển khai và chủ động xử lý những khu vực còn tồn tại, Thành phố đặt mục tiêu phấn đấu trong năm 2027 giải quyết toàn bộ tình trạng ngập úng trên địa bàn. ,

Thực hiện: VIỆT ANH - ĐẮC SƠN