Tại Hội nghị giao ban Bộ Công an tháng 10 (ngày 4/11/2025), Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Công an đã phát động Phong trào thi đua Ba nhất trong toàn lực lượng Công an nhân dân với 21 nội hàm cụ thể về "Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất". Phong trào ấy khẳng định “lời thề” của lực lượng Công an nhân dân với Đảng, Nhà nước và nhân dân. Và cam kết ấy đã được chứng minh trong thực tiễn tại nhiều địa bàn, với nhiều chiến công và việc làm thiết thực vì dân.

Giảm nhiệt ở những địa bàn nóng

Chỉ vài năm trước, người dân thường dặn nhau không được cầm điện thoại di động trên tay nếu đang đứng trên đường phố Thành phố Hồ Chí Minh, bởi bạn có thể sẽ trở thành nạn nhân của đám tội phạm cướp giật. Nạn cướp giật thật sự đã có lúc trở thành nỗi ám ảnh của những công dân lương thiện mỗi lần ra phố, thậm chí là khi đang ngồi trong quán cà-phê. Các túi xách, đồ trang sức, điện thoại di động, xe gắn máy… giống như miếng mồi ngon cho những kẻ lười lao động sẵn sàng vi phạm pháp luật.

Nhưng chỉ trong vòng hơn 1 năm trở lại đây, loại tội phạm này đã giảm đi đáng kể. Một cán bộ nguyên là chỉ huy Công an Quận 12 (cũ), Công an Thành phố Hồ Chí Minh, từng tâm sự: “Chúng tôi đã quyết liệt ra quân tấn công tội phạm cướp giật. Tinh thần là phá án thành công 100% các vụ việc liên quan tới tội phạm hình sự”. Đó không phải là lời hứa suông mà là sự cam kết bằng danh dự.

Lực lượng Công an quận 12 thường xuyên tổ chức ra quân cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm nhằm bảo đảm an ninh trật tự.

Lực lượng Công an quận 12 thường xuyên tổ chức ra quân cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm nhằm bảo đảm an ninh trật tự.

Có thể thấy rằng việc biến Quận 12 (cũ) - nơi được coi là vùng giáp ranh, tập trung nhiều đối tượng hình sự, trở thành điểm sáng về an ninh trật tự là bởi lực lượng công an đã đánh trúng, đánh mạnh, thậm chí sử dụng cả công nghệ để quyết liệt trấn áp tội phạm đường phố. Trong đó có tội phạm cướp giật.

Ở một địa bàn nóng khác, Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, năm 2025, tội phạm về trật tự an toàn xã hội trên địa bàn giảm 36,86% so năm 2024. Năm 2025 này, Công an tỉnh Thanh Hóa đứng đầu toàn quốc về tỷ lệ điều tra, khám phá tội phạm rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, đạt 100%; đứng thứ 2 toàn quốc về tỷ lệ kéo giảm số vụ án tạm đình chỉ; đứng thứ 5 toàn quốc về giải quyết tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố, với tỷ lệ hơn 94,2%. Trong năm, lực lượng công an tỉnh đã triệt xóa 3 băng, nhóm tội phạm với 77 đối tượng hoạt động phức tạp, kéo dài.

Công an tỉnh Thanh Hóa đã đạt được nhiều kết quả ấn tượng trong công tác đấu tranh, trấn áp tội phạm.

Công an tỉnh Thanh Hóa đã đạt được nhiều kết quả ấn tượng trong công tác đấu tranh, trấn áp tội phạm.

Trước khi Nguyễn Văn Vi (Vi “ngộ”) - một trường hợp điển hình của giang hồ núp bóng doanh nhân ở xứ Thanh "xộ khám" (bị bắt đi tù), nhiều người vẫn tin rằng tay giang hồ trẻ này đã “lột xác” thành công. Vi có cả trang trại cò bay thẳng cánh, có bầy ngựa đua được chăm sóc rất kỹ lưỡng. Chính Vi “ngộ” cũng thường xuyên khoe hình ảnh đội mũ cao bồi cưỡi ngựa rong chơi trong trang trại của mình trên facebook.

Trong năm 2025, Công an Thanh Hóa đã khởi tố, bắt tạm giam Cao Tiến Đoan (Bầu Đoan) cùng 8 bị can liên quan về các tội “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, “nhận hối lộ”, “Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản”, “Vi phạm quy định về khai thác khoáng sản”. Tội phạm “quan - thương” là những người có trình độ, có năng lực và hiểu biết pháp luật, thế cho nên phương thức, thủ đoạn đối phó với cơ quan chức năng rất tinh vi, xảo quyệt.

Một cán bộ cảnh sát kinh tế có thâm niên cho biết, để phá án thành công đòi hỏi các cán bộ ngoài quyết tâm chính trị, phải có đủ năng lực chuyên môn, khả năng phân tích tài liệu, tìm ra, làm rõ những phương thức, thủ đoạn, sợi dây liên kết tiền - quyền của doanh nghiệp và cán bộ. Bởi kẻ phạm tội đã luồn sâu, leo cao và dùng nhiều thủ đoạn như những cái vòi bạch tuộc nhằm chi phối cơ quan chức năng, đối phó cả cơ quan tư pháp, hành pháp và bộ máy công quyền.

Làm một vụ, một việc để cảnh tỉnh cả một vùng, một lĩnh vực.
Tổng Bí thư Tô Lâm

Những chuyên án mà Công an Thanh Hóa đã triển khai trong thời gian vừa qua góp phần ngăn chặn ảnh hưởng của tội phạm “quan - thương” tới môi trường kinh tế, cũng là để ngăn chặn sự hình thành loại hình tội phạm mới làm tha hóa một bộ phận cán bộ, tác động xấu đến xã hội. Đúng theo tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm: “Làm một vụ, một việc để cảnh tỉnh cả một vùng, một lĩnh vực”.

Công ước Hà Nội - bước tiến xa trong thế giới chuyển mình

Tôi đã có dịp trò chuyện với Thiếu tướng Tô Cao Lanh khi đồng chí còn là Phó Cục trưởng Cảnh sát hình sự (C02) trước khi nhóm phóng viên ấn phẩm Thời Nay (Báo Nhân Dân) sang Campuchia để tiến hành loạt bài điều tra về “những cạm bẫy nơi đất khách”. Vị tướng vốn đã có nhiều thời gian gắn bó với công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm hình sự khi ấy còn trăn trở: “Bây giờ là lúc tội phạm hình sự không chỉ chạy ngoài đường. Chúng xuất hiện bằng những tin nhắn giả, lợi dụng không gian mạng, kịch bản được dàn dựng tinh vi và các thủ đoạn bài bản, lớp lang, có tổ chức. Đặc biệt, kẻ phạm tội ngày càng có trình độ cao. Khó khăn nhất cho công tác phòng, chống tội phạm loại này là chúng không nằm ở địa bàn cụ thể trong nước mà tập trung thành các ổ nhóm tại nước ngoài (hồi đó đặc biệt nổi lên là tội phạm xuyên biên giới ở Phnompenh, Sihanouk Ville (Campuchia) và một số biệt khu nằm dọc biên giới Việt Nam-Campuchia. Đã có những lần cán bộ của ta ra nước ngoài phối hợp đánh án”, nhưng vì những ràng buộc liên quan tới pháp luật của nước sở tại nên khó dẫn độ các đối tượng vi phạm pháp luật về nước quy án.

Sự băn khoăn của vị tướng nhiều kinh nghiệm được giải tỏa phần nào vào tháng 10/2025, khi Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng diễn ra tại Thủ đô Hà Nội. Đại diện 72 quốc gia đã tham gia ký kết Công ước.

Bộ trưởng Công an Việt Nam Lương Tam Quang ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng. (Ảnh: Thủy Nguyên)

Bộ trưởng Công an Việt Nam Lương Tam Quang ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng. (Ảnh: Thủy Nguyên)

Sau nhiều buổi thảo luận với sự tham gia của hàng trăm chuyên gia, thực tế tội phạm mạng trên thế giới đã được lột tả một cách rõ ràng. Đã có nhiều đề xuất, sáng kiến và cam kết thực hiện hiệu quả Công ước Hà Nội nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về phòng, chống tội phạm mạng trong tương lai.

Công ước Hà Nội mở ra một tương lai an toàn và công bằng hơn cho tất cả mọi người - cả trong thế giới thực và trên không gian mạng.
John Brandolino, đại diện Cơ quan Phòng chống ma túy và tội phạm của Liên hợp quốc (UNODC)

Khó có thể kể hết những gì mà lực lượng Công an nhân dân đã làm được trong một năm 2025 đầy biến động. Nhớ tới hình ảnh những chiến sĩ công an luôn xuất hiện kịp thời, đúng lúc tại địa bàn của những khu vực bị thiên tai, mỗi khi tính mạng của người dân bị đe dọa bởi lũ dữ, bởi núi đồi sạt lở ở khắp các vùng miền trong những tháng cuối năm 2025 lại càng thêm thấu cảm rằng lực lượng Công an nhân dân không chỉ hoàn thành nhiệm vụ trấn áp tội phạm, bảo vệ an ninh quốc gia mà còn là chỗ dựa tin cậy, điểm tựa vững chãi của mỗi người dân trong những khi cam go. Trong cống hiến, đã có những hy sinh thầm lặng, tạc nên hình ảnh của những chiến sĩ công an luôn tâm niệm lời dạy thiêng liêng của Bác Hồ “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”. 

Trình bày: PHƯƠNG NAM