TIÊN PHONG TRONG ĐỔI MỚI THỂ CHẾ
Từ các nhiệm kỳ đầu tiên, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh đã thể hiện bản lĩnh rõ nét trong việc phản ánh thực tiễn, đề xuất các giải pháp đột phá gắn với yêu cầu phát triển của đô thị lớn nhất nước.
Hiện Thành phố có 44 đại biểu Quốc hội, đại diện cho hơn 14 triệu người dân cùng không gian kinh tế-xã hội năng động, sáng tạo bậc nhất cả nước. Trách nhiệm của đại biểu vì thế không chỉ là “nói tiếng nói của cử tri Thành phố”, mà còn góp phần định hình những vấn đề lớn mang tầm quốc gia.
Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố khảo sát tình hình thực hiện dự án cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Thủ Dầu Một-Chơn Thành.
Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố khảo sát tình hình thực hiện dự án cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Thủ Dầu Một-Chơn Thành.
ĐÓNG GÓP CỦA ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Khóa XV - Những thành tựu nổi bật
Theo các đại biểu, bối cảnh mới đặt ra yêu cầu rất cao đối với hoạt động lập pháp và giám sát. Đại biểu Quốc hội phải nắm chắc thực tiễn, có tri thức sâu rộng để góp ý xác đáng với các dự thảo luật; đồng thời phải có phương pháp giám sát khoa học, quyết liệt và đi đến cùng, tránh hình thức. Khi Quốc hội ngày càng phải giải quyết những vấn đề chưa từng có tiền lệ như kinh tế số, trí tuệ nhân tạo, công nghệ bán dẫn, đô thị lấn biển…, vai trò đại biểu đòi hỏi bản lĩnh, năng lực và tầm nhìn xa hơn bao giờ hết.
"Làm đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh là một nhiệm vụ không dễ dàng. Nhân dân kỳ vọng rất nhiều, và đất nước luôn đòi hỏi rất cao. Được tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội là vinh dự lớn, nhưng vinh dự ấy chỉ có khi làm tròn trách nhiệm".
Đại biểu TRƯƠNG TRỌNG NGHĨA
GIÁM SÁT SÂU, KIẾN NGHỊ TRÚNG
Một trong những dấu ấn nổi bật của Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh là công tác giám sát được triển khai có trọng tâm, trọng điểm, gắn với vấn đề đặt ra từ thực tiễn đời sống.
Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh nghe báo cáo tại công trình kênh Tham Lương - Bến Cát.
Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh nghe báo cáo tại công trình kênh Tham Lương - Bến Cát.
Từ đầu nhiệm kỳ khóa XV, Đoàn đã tham gia 159 đoàn giám sát, khảo sát cấp Trung ương, đồng thời tổ chức 172 đoàn khảo sát, giám sát chuyên đề tại địa phương. Công tác dân nguyện được đổi mới mạnh mẽ nhờ ứng dụng công nghệ thông tin trong theo dõi đơn thư, tăng cường phối hợp giữa các cấp, góp phần giữ vững ổn định xã hội ngay từ cơ sở.
ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TRONG CÔNG TÁC DÂN NGUYỆN
Hệ thống tiếp nhận và xử lý đơn thư
Trong nhiệm kỳ, Đoàn đã phối hợp tổ chức 714 hội nghị tiếp xúc cử tri, tiếp nhận 5.046 ý kiến, kiến nghị và chuyển cơ quan chức năng xem xét, giải quyết kịp thời. Quan hệ phối hợp giữa Đoàn đại biểu Quốc hội với các cơ quan Trung ương và địa phương ngày càng chặt chẽ, thực chất hơn, tạo nên sức mạnh tổng hợp trong thực hiện nhiệm vụ chính trị chung.
Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố khảo sát cảng quốc tế Tân Cảng Cái Mép.
Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố khảo sát cảng quốc tế Tân Cảng Cái Mép.
Đặc biệt, Đoàn đã có đóng góp rất quan trọng trong quá trình xây dựng, hoàn thiện và thông qua Nghị quyết 98/2023/QH15 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù vượt trội phát triển Thành phố Hồ Chí Minh.
Nếu Nghị quyết 16/2012/QH13 từng mở ra hướng thử nghiệm cơ chế quản lý mới, thì Nghị quyết 98 với 44 cơ chế trên 7 lĩnh vực được xem là bước ngoặt mang tính chiến lược, trao cho Thành phố quyền tự chủ lớn hơn để phát huy nguồn lực, đổi mới mô hình tăng trưởng và tạo động lực phát triển mới.
Các đại biểu Quốc hội Thành phố đã thể hiện tầm nhìn chiến lược, kinh nghiệm lập pháp để đóng vai trò quan trọng trong việc chuẩn bị, thẩm tra và kiến nghị các cơ chế thử nghiệm này, giúp Thành phố được trao quyền chủ động trong nhiều chính sách.
Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố trao quà cho nhà thầu thi công tại công trường.
Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố trao quà cho nhà thầu thi công tại công trường.
Cảng quốc tế Tân Cảng Cái Mép.
Cảng quốc tế Tân Cảng Cái Mép.
Ông TRẦN THANH MẪN
Chủ tịch Quốc hội
"Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ là trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước, mà còn là trung tâm thể chế, nơi khởi nguồn của nhiều chính sách đổi mới, cải cách và phát triển đô thị".
ĐẠI DIỆN XỨNG ĐÁNG CHO NGUYỆN VỌNG NHÂN DÂN
Năm 2025 là dấu mốc quan trọng trong tiến trình đổi mới tổ chức bộ máy nhà nước, trong đó việc hợp nhất Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu hứa hẹn mở ra một không gian phát triển mới mang tầm vùng.
Đoàn đại biểu Quốc hội hợp nhất sẽ không chỉ đại diện cho ba địa phương, mà còn biểu tượng cho sự liên kết, hợp lực phát triển toàn vùng Đông Nam Bộ.
Trong bối cảnh đó, yêu cầu đặt ra đối với Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố càng lớn hơn: đổi mới phương thức hoạt động, gắn bó sâu sắc với nhân dân, mạnh mẽ trong giám sát, phản biện và thuyết phục trong kiến tạo chính sách. Song song đó là nhiệm vụ chuẩn bị và tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân hai cấp.
Sự kỳ vọng của nhân dân cũng là lời nhắc nhở về trọng trách nặng nề nhưng vinh quang: Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh phải luôn bản lĩnh, trí tuệ, hành động quyết liệt, xứng đáng với truyền thống 80 năm vẻ vang của Quốc hội Việt Nam.
Tám thập kỷ đồng hành cùng sự phát triển đất nước, dấu ấn của Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh luôn đậm nét trong việc phản ánh đúng nguyện vọng của cử tri, kiến tạo chính sách, thúc đẩy cải cách, phát triển hạ tầng, chuyển đổi số và kinh tế sáng tạo.
Đó chính là biểu hiện sinh động của tinh thần “dám nghĩ, dám làm”, giá trị đặc trưng tạo nên bản lĩnh đại biểu Thành phố qua nhiều thế hệ.
Tám thập kỷ qua, hành trình của Quốc hội Việt Nam cũng là hành trình trưởng thành của dân chủ và pháp quyền. Trong đó, dấu ấn tiên phong của Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh luôn đậm nét trong việc phản ánh nguyện vọng của cử tri, là chủ thể hoạch định chính sách và kiến tạo thể chế.
Nhiều sáng kiến được đề xuất từ các đại biểu của Thành phố đã trở thành điểm tựa pháp lý cho cải cách hành chính, phát triển hạ tầng, chuyển đổi số và kinh tế sáng tạo trong những lĩnh vực then chốt định hình tương lai kinh tế đô thị Việt Nam.
Đây chính là minh chứng cho tinh thần “dám nghĩ, dám làm”, một trong những giá trị đặc trưng của đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh qua nhiều thế hệ.
Ông NGUYỄN KHẮC ĐỊNH
Phó Chủ tịch Quốc hội
"Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ luôn đồng hành cùng Thành phố Hồ Chí Minh, tháo gỡ điểm nghẽn, xây dựng môi trường thể chế thuận lợi, phù hợp với tầm vóc phát triển của một siêu đô thị".
Ông NGUYỄN VĂN LỢI
Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh
"Nhiệm vụ còn nặng nề, đòi hỏi các đại biểu phải không ngừng tự đổi mới, nâng cao năng lực, gần dân, trọng dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân hơn nữa, để đáp lại kỳ vọng của nhân dân".
80 NĂM QUỐC HỘI VIỆT NAM
Dấu ấn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh
Chỉ đạo sản xuất: Lê Nam Tư
Tổ chức sản xuất: Tùng Quang
Nội dung: Vương Lê, Tất Đạt
Ảnh: Tùng Anh, Thế Anh
Trình bày - Đồ họa: Tùng Anh