Sáu năm trước, tôi được tiếp cận với y học hiện đại ở nước ngoài, đặc biệt là kinh nghiệm ghép phổi tại Mỹ. Tại các quốc gia, họ đều thấy sự kết hợp giữa y học cổ truyền và y học hiện đại của Việt Nam đã tạo nên một nền tảng vững chắc để triển khai các kỹ thuật y khoa tiên tiến như ghép phổi.
Nhìn lại ngành y tế 70 năm qua, tôi nhận thấy sự kết hợp giữa nền y học truyền thống và hiện đại là yếu tố then chốt để chúng ta đạt được những thành công trong lĩnh vực này. Các thầy thuốc đều là những người học ưu tú, giỏi y đức, được đào tạo chặt chẽ, bài bản và được tiếp cận với nền đi học của thế giới là rất sớm so với lại các ngành học, lĩnh vực khoa học khác của Việt Nam.
Việc tiếp cận và học hỏi từ các trung tâm y tế hàng đầu thế giới đã giúp các bác sĩ Việt Nam nâng cao kiến thức và kỹ năng, đồng thời cũng tạo điều kiện để chúng tôi áp dụng các quy trình, tiêu chuẩn và trang thiết bị hiện đại vào thực hành tại Việt Nam. Mặc dù còn gặp phải một số khó khăn, nhưng với sự nỗ lực, quyết tâm và chuyên môn cao của đội ngũ y bác sĩ, tôi tin tưởng rằng công tác khám, chữa bệnh tại Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển và mang lại nhiều kết quả tích cực hơn nữa trong tương lai.
Tính từ ca ghép tạng đầu tiên vào năm 1992, đến nay đã có hơn 9.200 ca ghép tạng được thực hiện. Từ 4 bệnh viện được Bộ Y tế cấp phép ghép tạng ban đầu đến nay đã có 28 bệnh viện đủ điều kiện và được cấp phép ghép tạng. Mạng lưới bệnh viện được đào tạo về vận động hiến tạng, đánh giá chết não mở rộng ra 85 bệnh viện.
Tôi tin tưởng rằng công tác khám, chữa bệnh tại Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển.
Trong năm 2024, được sự hỗ trợ của Bộ Y tế, Bệnh viện Phổi Trung ương đã thực hiện xuất sắc nhiệm vụ được giao, tiếp tục giữ vũng sự ổn định và phát triển, phát triển bệnh viện đồng bộ và hiện đại, với kỹ thuật và cộng nghệ luôn được đổi mới và áp dụng, với đội ngũ chuyên gia, thầy thuốc, nhân viên y tế có đủ trình độ và đạo đức nghề nghiệp, không ngừng nâng cao chất lượng bệnh viện, góp phần vào sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.
Đặc biệt, Bệnh viện luôn đi đầu trong việc thực hiện kỹ thuật khó, phức tạp, đặc thù như ghép phổi. Dưới sự chỉ đạo của Ban giám đốc, Bệnh viện đã tiến hành thực hiện thành công 3 ca ghép phổi, đạt thành công cao nhất, tương đương quốc tế.
Bệnh viện luôn đi đầu trong việc thực hiện kỹ thuật khó, phức tạp, đặc thù như ghép phổi.
Với thành tựu ghép phổi thành công cho 4 trường hợp, các bệnh nhân đều sống khỏe mạnh sau ghép, trong đó có ca sống lâu nhất từ trước đến nay, đã được 4 năm, tôi thấy năng lực của thầy thuốc Việt Nam rất giỏi, hoàn toàn mình có hội nhập quốc tế hoàn toàn là mình có thể triển khai các kỹ thuật như ở các nước phát triển, nâng cao chất lượng sức khỏe cho nhân dân Việt Nam.
Mặc dù đã có những thành công trong các ca ghép phổi, nhưng trong thực tiễn, chúng tôi cũng gặp không ít thách thức và diễn biến bất ngờ trong quá trình điều trị, đòi hỏi sự quyết tâm và tính chuyên nghiệp cao của đội ngũ y, bác sĩ. Để đạt được thành công trong các ca ghép phổi, việc tuân thủ các tiêu chuẩn, quy trình và trang thiết bị y tế hiện đại, đồng thời phát huy được nền y học truyền thống của Việt Nam rất quan trọng.
Việt Nam đang hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm ghép phổi cấp khu vực và quốc tế. Chúng ta hoàn toàn triển khai mở trung tâm ghép phổi vùng, có thể ghép cho các bệnh nhân ở các nước trong khu vực, tận dụng được cả nguồn tạng hiến từ những người nước ngoài chết não hiến tạng.
