Với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, cùng sự đồng thuận của nhân dân, doanh nghiệp, công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác dân vận ở Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023 đã đạt được những kết quả tích cực, tạo nền tảng vững chắc cho Thành phố thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, kinh tế- xã hội đã đề ra.
Năm qua, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, trong đó chú trọng đổi mới, sáng tạo, quyết đoán, trách nhiệm, nhất là vai trò của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan nhà nước và các tổ chức chính trị-xã hội. Từ các địa phương, nhiều cách làm hay, hiệu quả đã ra đời mang lại kết quả thiết thực trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và công tác dân vận.

Nâng chất công tác tuyên truyền, vận động

Công tác tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực trong năm 2023 trên địa bàn thành có nhiều điểm sáng. Bên cạnh đó việc đấu tranh phản bác, ngăn chặn thông tin sai trái, thù địch có nhiều chuyển biến tích cực, tạo sự ổn định về tư tưởng trong đội ngũ cán bộ. Đặc biệt, việc đẩy mạnh tuyên truyền trên không gian mạng đã được nhiều địa phương triển khai thực hiện mạnh mẽ, đạt nhiều kết quả quan trọng.

Quận 1 là đơn vị có nhiều sáng kiến trong công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thông tin trên mạng xã hội có tốc độ lan truyền nhanh, tiếp cận đến từng cá nhân, người dùng, là công cụ để thực hiện công tác tuyên truyền hiệu quả, phù hợp với xu thế của thời đại.
Đồng chí Nguyễn Trung Châu Tuyên, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy Quận 1

Đáng chú ý, thời gian qua, Quận 1 xác định “không gian mạng” ngày nay đã trở thành một không gian xã hội mới, nơi con người có thể thực hiện các hành vi giao tiếp, sáng tạo, lao động, sản xuất, tiêu dùng, học tập và vui chơi, giải trí, không bị giới hạn bởi không gian và thời gian.

Đồng chí Nguyễn Trung Châu Tuyên, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy Quận 1 cho biết, thông tin trên mạng xã hội có tốc độ lan truyền nhanh, tiếp cận đến từng cá nhân, người dùng, là công cụ để thực hiện công tác tuyên truyền hiệu quả, phù hợp với xu thế của thời đại.

“Quận đã ứng dụng công nghệ thông tin, tận dụng tối đa các nền tảng mạng xã hội phổ biến hiện nay để đẩy mạnh tuyên truyền trên không gian mạng bằng các hình thức văn bản, xây dựng các video, clip, slide bài giảng của đồng chí Tổng Bí Nguyễn Phú Trọng ở những lĩnh vực... trên trang tin điện tử Đảng bộ Quận 1 và trên các nền tảng mạng xã hội phổ biến Facebook, YouTube, Zalo page của hệ thống Cột cờ Thủ Ngữ và hệ thống các trang cộng đồng của các đơn vị”, đồng chí Nguyễn Trung Châu Tuyên chia sẻ.

Quận đã đẩy mạnh xây dựng nhiều chuyên mục về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên Trang tin điện tử Đảng bộ quận, các trang cộng đồng Cột cờ Thủ Ngữ. Với phương thức này đã kịp thời đưa thông tin đến cán bộ, đảng viên, nhân dân nhanh hơn và thu hút, tiếp cận được nhiều thành phần rộng khắp. Đặc biệt, trên các nền tảng mạng xã hội của Cột cờ Thủ Ngữ các video này đã thu hút được hơn 30.123 lượt người xem, tương tác, với thời lượng xem lên đến gần 350.000 phút.

Việc xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh đã bắt đầu có sức lan tỏa rộng rãi, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh từng bước thấm sâu vào người dân thành phố, trở thành một nguồn sức mạnh đặc thù của con người thành phố mang tên Bác.

Sau gần 2 năm thực hiện, toàn thành phố đã có gần 3.000 thiết chế không gian văn hóa Hồ Chí Minh, nhiều địa phương có mô hình, cách làm hay; nhiều cơ sở tôn giáo, thờ tự, cộng đồng các dân tộc đã tích cực hưởng ứng, triển khai xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại trụ sở, nơi thờ tự, khu sinh hoạt cộng đồng. Các quận, huyện và thành phố Thủ Đức đẩy mạnh xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên trang thông tin điện tử và các nền tảng mạng xã hội thu hút hàng triệu lượt xem, tương tác và chia sẻ trên trang cá nhân của cán bộ, đảng viên tạo nên sức lan tỏa nhanh, rộng khắp đến các cơ sở đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân.

Item 1 of 3

Biểu diễn các tiết mục đạt giải thưởng chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đợt 1, giai đoạn 2021-2025. Ảnh: Mạnh Hảo

Biểu diễn các tiết mục đạt giải thưởng chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đợt 1, giai đoạn 2021-2025. Ảnh: Mạnh Hảo

Khen thưởng các tác giả có tác phẩm đạt giải chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đợt 1, giai đoạn 2021-2025. Ảnh: Mạnh Hảo

Khen thưởng các tác giả có tác phẩm đạt giải chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đợt 1, giai đoạn 2021-2025. Ảnh: Mạnh Hảo

Khen thưởng các đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra, giám sát năm 2023. Ảnh: Mạnh Hảo

Khen thưởng các đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra, giám sát năm 2023. Ảnh: Mạnh Hảo

Đồng chí Vũ Thị Nguyệt, chuyên viên Ban Tuyên giáo Quận ủy Quận Tân Bình cho biết, bên cạnh đẩy mạnh tuyên truyền, xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh ở khắp các phường, ở nhiều lĩnh vực, Ban Tuyên giáo Quận ủy Quận Tân Bình đã tham mưu Quận ủy tăng cường quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đến với cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân trên địa bàn.

Theo đó, quận đã chỉ đạo hệ thống tuyên giáo quận đăng tải, giới thiệu các ca khúc đạt giải trong hội thi do thành phố tổ chức trên tất cả các trang fanpage, mạng xã hội của các cơ quan, đơn vị trong quận và chuyển các tác phẩm đến các câu lạc bộ, đội nhóm văn nghệ trực thuộc Trung tâm Văn hóa-Thể thao quận và một số phường để dàn dựng biểu diễn; đồng thời, tăng cường biểu diễn, quảng bá các tác phẩm đạt giải tại Hội thi “Tân Bình trong trái tim tôi” lần 7 năm 2023 trong các buổi lễ kỷ niệm, các hội nghị lớn của quận.

Quận Tân Bình chú trọng tuyên truyền, xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh, cũng như quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đến với cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân trên địa bàn. Ảnh: Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh

Quận Tân Bình chú trọng tuyên truyền, xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh, cũng như quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đến với cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân trên địa bàn. Ảnh: Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh

Trong năm 2023, công tác dân vận của hệ thống chính trị tiếp tục được các cấp ủy, tổ chức đảng quan tâm đề ra nhiều giải pháp đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác dân vận theo hướng cán bộ, công chức phải có trách nhiệm vận động nhân dân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

Các cấp xây dựng và thực hiện phong cách “trọng dân, gần dân, hiểu dân và có trách nhiệm với dân”, “Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”; tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với phong trào thi đua “Dân vận khéo” và tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân làm cho công tác dân vận ngày càng lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân.

Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy huyện Hóc Môn Lê Văn Nghĩa cho biết, thời gian qua, huyện Hóc Môn đã tăng cường công tác vận động nhân dân hiến đất, nâng cấp, mở rộng các tuyến đường hẻm trên địa bàn nhằm phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc từ huyện đến cơ sở trong tham gia chỉnh trang, phát triển đô thị, hoàn thiện và đồng bộ kết cấu hạ tầng.

Thông qua công tác vận động, nhiều hộ dân đã hiến đất, vật kiến trúc, kinh phí, ngày công thực hiện các dự án, công trình; đặc biệt là triển khai thực hiện dự án đường Vành đai 3, đoạn qua địa phận huyện Hóc Môn.

Người làm công tác vận động phải lưu ý nắm tình hình nhân dân, tâm tư, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của người dân từ cơ sở để có hướng đề xuất, giải quyết hợp tình, hợp lý.
Đồng chí Lê Văn Nghĩa, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy huyện Hóc Môn

Theo đồng chí Lê Văn Nghĩa, việc vận động nhân dân hiến đất mở hẻm đòi hỏi cán bộ dân vận phải vận động sao cho người dân thấy được việc hiến đất mở hẻm có ý nghĩa, giúp đời sống nhân dân tốt hơn.

“Người cán bộ cần sự quyết tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác vận động nhân dân gắn bó mật thiết với việc triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách; trong đó đề cao công tác vận động nhân dân đồng thuận với các chủ trương của Đảng phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Người làm công tác vận động phải lưu ý nắm tình hình nhân dân, tâm tư, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của người dân từ cơ sở để có hướng đề xuất, giải quyết hợp tình, hợp lý”, đồng chí Lê Văn Nghĩa, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy huyện Hóc Môn chia sẻ thêm.

Tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng

Có thể nói, dù trải qua một năm có nhiều khó khăn, thách thức, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh vẫn tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và đã tạo được sự chuyển biến tích cực.

Công tác nghiên cứu, tổng kết lý luận, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác thông tin xấu độc từng buớc nâng cao chất lượng: công tác tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt nghị quyết của Đảng được đổi mới, nâng cao chất lượng theo hướng trọng tâm, kịp thời, cung cấp đầy đủ tài liệu; chú trọng tuyên truyền trong nhân dân.

Ban Thường vụ Thành ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Nhiều địa phương đã có các giải pháp, cách làm hay nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chất lượng đảng viên. Năm 2023, Quận ủy Quận Phú Nhuận lần đầu tiên tổ chức Hội thi “Bí thư chi bộ giỏi” tạo được nhiều ấn tượng, thu hút đông đảo các bí thư chi bộ, phó bí thư chi bộ tham gia.

Các vòng thi đều có sự liên kết chặt chẽ với nhau, vòng thi trước là sự chuẩn bị để vòng thi sau diễn ra tốt hơn, hoàn hảo hơn. Trong nội dung thi có sự thể hiện năng lực cá nhân và cũng có sự thể hiện năng lực làm việc nhóm. Hình thức thi tại vòng chung kết là sự mô phỏng gần giống với buổi sinh hoạt chi bộ để các thí sinh có thể tự tin, sáng tạo thể hiện nội dung.

Quận ủy Quận Phú Nhuận trao giải tại hội thi “Bí thư chi bộ giỏi”. Ảnh: Mạnh Hảo

Quận ủy Quận Phú Nhuận trao giải tại hội thi “Bí thư chi bộ giỏi”. Ảnh: Mạnh Hảo

Đồng chí Huỳnh Đăng Linh, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Quận Phú Nhuận cho biết, hội thi thu hút 175 thí sinh đăng ký dự thi là các bí thư, phó bí thư chi bộ trực thuộc đến từ 15 đảng bộ cơ sở và 4 chi bộ cơ sở; trong đó, có 96 đồng chí bí thư chi bộ, thí sinh cao tuổi nhất là 79 tuổi, trẻ nhất là 30 tuổi….

Hội thi nhằm tạo môi trường để các đồng chí bí thư chi bộ, phó bí thư chi bộ có điều kiện giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao kiến thức, kỹ năng công tác. Hội thi cũng là dịp để khảo sát, đánh giá thực trạng đội ngũ; từ đó, xây dựng kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho các đồng chí bí thư, phó bí thư chi bộ. “Ban Thường vụ Quận ủy mong muốn qua hội thi sẽ tìm ra được những cách làm hay, giải pháp sáng tạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, góp phần xây dựng chi bộ “4 tốt” và hình mẫu “Bí thư chi bộ quận Phú Nhuận”.

Hội thi cũng là nơi thể hiện quyết tâm cao nhất của Đảng bộ quận trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng”, đồng chí Huỳnh Đăng Linh chia sẻ.

Năm qua, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được tập trung thực hiện tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của các cấp ủy; thực hiện tốt các khâu trong công tác cán bộ để chuẩn bị nguồn cán bộ trước mắt và lâu dài; kịp thời rà soát, kiện toàn nhân sự các chức danh còn khuyết lãnh đạo, quản lý chủ chốt…

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng theo quy định. Công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng tiêu cực, cải cách tư pháp đã được tập trung chỉ đạo thường xuyên bằng nhiều biện pháp đồng bộ, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm; kiên quyết xử lý các vụ án, vụ việc xảy ra; trong đó, có những vụ việc quan trọng được dư luận quan tâm.

Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trong điều kiện tổ chức chính quyền đô thị, nhiệm kỳ 2021-2026 tiếp tục được triển khai thực hiện hiệu quả.

Một góc Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Hoàng Triều

Một góc Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Hoàng Triều

Việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước của bộ máy chính quyền, các giải pháp xây dựng chính quyền đô thị đã góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của thành phố, giải quyết những nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của nhân dân; chăm lo xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, bảo đảm gần dân, sát dân.

Tại Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và công tác dân vận năm 2023 mới đây, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính Trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhận định: Bên cạnh kết quả đạt được, thành phố còn không ít hạn chế, khó khăn, vướng mắc có nguyên nhân chủ quan và khách quan. Cụ thể như sự vận hành bộ máy có lúc, có nơi chưa đồng bộ, kém hiệu quả, nhất là công tác phối hợp.

Năm 2024, thành phố tiếp tục đứng trước nhiều thử thách, trong đó thử thách từ bên ngoài vẫn chưa lường hết được, thử thách bên trong với những vướng mắc khó khăn, tồn đọng vẫn còn. Tuy nhiên, cơ hội trong khó khăn, thử thách vẫn có và chúng ta phải tìm thấy và phát huy cho được.

Đồng chí Bí thư Thành ủy cho rằng, thành phố có thuận lợi khi nhận được sự quan tâm của Trung ương, Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ, sự quan tâm của đồng bào cả nước hướng về thành phố “Vì thành phố, và thành phố vì cả nước”.

Bên cạnh đó, còn là sự đoàn kết, thống nhất, chung sức, đồng lòng từ nhiều phía, nhiều thành phần đang ủng hộ thành phố, tạo thuận lợi để thành phố phát triển. Đây là niềm tin để thành phố vượt qua thử thách. “Điều quan trọng lúc này là chúng ta phải đoàn kết, tìm ra giải pháp sáng tạo để thực hiện hiệu quả nhất”, đồng chí Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh.

Năm 2024, thành phố đưa ra chủ đề “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; quyết tâm thực hiện hiệu quả chuyển đổi số và Nghị quyết 98/2023/QH15 của Quốc hội”.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh: Trong bối cảnh hiện nay, thành phố đặt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng lên hàng đầu là việc làm rất cần thiết. Chính vì thế, trong năm 2024, thành phố tiếp tục xác định công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống, phòng, chống suy thoái là nhiệm trọng tâm, hàng đầu.

Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại Trường Tiểu học Triệu Thị Trinh, quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Mạnh Hảo

Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại Trường Tiểu học Triệu Thị Trinh, quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Mạnh Hảo

Thành phố tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII; các Chương trình hành động trong đó có xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh gắn với Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thành phố tập trung công tác xây dựng Đảng về tổ chức, cán bộ làm sao xây dựng được đội ngũ cán bộ có bản lĩnh; tiếp tục triển khai Kết luận số 14-KL/TW ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung, Nghị định số 73/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định về cán bộ dám nghĩ, dám làm ngày càng đi vào cuộc sống mạnh mẽ hơn để có được những cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Với những kết quả đạt được trong năm vừa qua, thành phố có đủ cơ sở, niềm tin bước vào năm 2024 với tâm thế, điều kiện thuận lợi sẵn sàng gặt hái những thành công mới.

Thành phố có niềm tin các tổ chức đảng, chính quyền, đội ngũ cán bộ công chức, cũng như những người đứng đầu các cấp tiếp tục phát huy cao độ tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, khơi dậy ý chí và nỗ vươn lên để huy động mọi nguồn lực xã hội quyết tâm hoàn thành cao nhất các mục tiêu đề ra; từ đó, củng cố thêm niềm tin của nhân dân vào đường lối của Đảng, sự quản lý điều hành của Chính phủ và Đảng bộ thành phố.

Item 1 of 3

Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh chúc mừng các văn nghệ sĩ tiêu biểu nhân kỷ niệm 60 năm thành lập Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Mạnh Hảo

Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh chúc mừng các văn nghệ sĩ tiêu biểu nhân kỷ niệm 60 năm thành lập Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Mạnh Hảo

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác tuyên giáo năm 2023. Ảnh: Mạnh Hảo

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác tuyên giáo năm 2023. Ảnh: Mạnh Hảo

Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Mạnh Hảo

Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Mạnh Hảo

Chỉ đạo thực hiện: NGUYỄN NGỌC THANH, LÊ NAM TƯ
Tổ chức thực hiện: TẤN VŨ, HỒNG VÂN
Nội dung: MẠNH HẢO
Trình bày: PHƯƠNG NAM