Những ngày này, khắp những triền núi, bản làng của Mù Cang Chải, Yên Bái, đào rừng bung nở rực rỡ, đẹp mê đắm lòng người.

Đào rừng ở Mù Cang Chải được người dân địa phương gọi là hoa “Tớ dày”. Đến huyện vùng cao này vào những ngày đầu năm 2022, du khách rất dễ bắt gặp đào rừng ở khắp mọi nơi.

Khắp các bản làng hoa đào khoe sắc đón xuân sang.

Được biết, hoa Tớ dày là loài cây sống trong khí hậu ôn đới, cần nhiệt độ đủ thấp để ra hoa.

Hoa Tớ dày thuộc loại cây thân gỗ, chỉ mọc và nở hoa ở độ cao hơn 1.000m so với mực nước biển.

Đồng bào người dân tộc đi làm nương về qua những cây đào cổ thụ.

Vốn nổi tiếng bởi những thửa ruộng bậc thang, những năm gần đây Mù Cang Chải còn thu hút khách du lịch bởi những cây đào rừng nở rực rỡ những triền núi.

"Nhà em ở lưng đồi"...

Những cánh hoa rực rỡ xua tan lạnh giá ở vùng cao.

Bên những nếp nhà sàn đơn sơ.

Hoa đào khoe sắc gọi xuân về.


Xuất bản ngày: 10/01/2022
Ảnh: HÀ NAM
Biên tập và Trình bày: BÔNG MAI