Từ năm 2004 đến nay, Tháng Thanh niên luôn đóng vai trò đợt sinh hoạt chính trị rộng khắp trong tuổi trẻ cả nước mỗi dịp đầu xuân năm mới. Với sự tham gia tích cực, sôi nổi của hàng triệu thanh niên và sự hưởng ứng mạnh mẽ của người dân các địa phương, mỗi Tháng Thanh niên lại là một “trang vàng” trong lịch sử hình thành, phát triển của tổ chức Đoàn.

Cán bộ Đoàn, đoàn viên tình nguyện hỗ trợ người dân Thủ đô chuyển đổi số tại những khu chợ dân sinh.

Cán bộ Đoàn, đoàn viên tình nguyện hỗ trợ người dân Thủ đô chuyển đổi số tại những khu chợ dân sinh.

Đoàn viên, thanh niên tình nguyện tham gia xây dựng những công trình tặng người dân vùng sâu, vùng xa.

Đoàn viên, thanh niên tình nguyện tham gia xây dựng những công trình tặng người dân vùng sâu, vùng xa.

Cứ vào tháng 3 hằng năm, đoàn viên, thanh niên cả nước lại sôi nổi tham gia góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, thành thị; nâng cao nhiều mặt đời sống của các địa phương, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế khó khăn, biên giới, hải đảo; góp phần bảo vệ vững chắc an ninh, chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia…

Tuy nhiên, ở thời điểm trước khi ban hành Luật Thanh niên năm 2020, Tháng Thanh niên chỉ được hiểu đơn gián là thời điểm tập trung nhiều hoạt động của tuổi trẻ hướng tới cộng đồng, an sinh xã hội, rèn luyện và trải nghiệm chứ chưa được quy định cụ thể trong hệ thống pháp luật.

Điều 9, Luật Thanh niên năm 2020 nêu rõ: “Tháng 3 hằng năm là Tháng Thanh niên. Tháng Thanh niên được tổ chức nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên để tham gia hoạt động vì lợi ích của cộng đồng, xã hội và vận động tổ chức, cá nhân đầu tư, phát triển thanh niên”.

Cũng theo Điều trên, thì Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có vai trò chủ trì, phối hợp với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tổ chức hoạt động Tháng Thanh niên. Chính phủ, chính quyền địa phương các cấp có trách nhiệm tạo điều kiện về cơ chế, chính sách, nguồn lực để hỗ trợ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cùng cấp tổ chức hoạt động Tháng Thanh niên. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức có trách nhiệm tạo điều kiện, hỗ trợ cho thanh niên tham gia hoạt động Tháng Thanh niên.

PHÁT HUY SỨC TRẺ TRONG BẢO VỆ, DỰNG XÂY TỔ QUỐC

Theo đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, sau hơn 20 năm hình thành và phát triển, Tháng Thanh niên đã thực sự tạo nên dấu ấn trong phong trào thanh niên tình nguyện, cuốn hút hàng chục triệu thanh niên và đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, hưởng ứng.

Mỗi dịp tháng 3 hằng năm, các bạn trẻ lại có cơ hội thể hiện nhiệt huyết, tinh thần dấn thân, không ngại gian khó, xung kích tình nguyện trong các việc khó, việc mới, tới các vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo...

Các chiến dịch tình nguyện trong Tháng Thanh niên đã góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, thành thị, nâng cao đời sống kinh tế-xã hội-văn hóa của nhiều địa phương; khai phá và phát triển nhiều vùng đồi núi, các xã vùng biên, đảo tiền tiêu, góp phần bảo vệ vững chắc an ninh, chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia.

Đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn.

Đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn.

Theo báo cáo hằng năm của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, trong Tháng Thanh niên, các cơ sở Đoàn, Hội và thanh niên cả nước đã thực hiện hàng chục nghìn công trình, phần việc thanh niên thiết thực, có ý nghĩa xã hội sâu sắc, tiêu biểu như xây dựng các “Làng thanh niên lập nghiệp”, “Đảo thanh niên”, các dự án kinh tế thanh niên… Cùng với đó là những chương trình, chiến dịch sôi nổi, tạo hiệu ứng lan tỏa trong cộng đồng như “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Chủ nhật đỏ”, “Chủ nhật xanh”...

Tháng Thanh niên là hoạt động truyền thống của tổ chức Đoàn đã diễn ra thường niên nhiều năm qua, hướng tới 2 mục đích chủ đạo, gồm: phát huy tinh thần xung kích tình nguyện và vai trò cống hiến của thanh niên đối với quê hương đất nước, trong tham gia xây dựng bảo vệ Tổ quốc, phát triển kinh tế-xã hội, an sinh cộng đồng; là dịp tăng cường hơn nữa sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và toàn xã hội đối với thanh niên.

THÁNG CỦA NHỮNG NGƯỜI TRẺ

Bồi hồi nhớ lại những ký ức sôi nổi nhất mỗi dịp Tháng Thanh niên, anh Nguyễn Duy Học, Trưởng Nhóm thiện nguyện “Vòng tay yêu thương” (Đắk Lắk) cho biết: “Đó là tháng 3/2022, khi nhóm chúng tôi quyết định lựa chọn xã biên giới Ea Bung (huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk) để triển khai một hoạt động hưởng ứng chương trình Tháng Ba biên giới do Trung ương Đoàn phát động”.

Nguyễn Duy Học vốn là một thanh niên khuyết tật, nhưng luôn giữ vai trò “người truyền lửa” trong cộng đồng thiện nguyện.

Nguyễn Duy Học vốn là một thanh niên khuyết tật, nhưng luôn giữ vai trò “người truyền lửa” trong cộng đồng thiện nguyện.

Theo anh Duy Học, cả nhóm đã đến Trường Trung học cơ sở Ea Bung, nơi có điều kiện học tập còn rất nhiều khó khăn, để thay thế mặt bàn, ghế và sửa chữa 30 bộ bàn ghế, trao hơn 110 suất quà gồm nhiều đồ dùng học tập tặng các em học sinh.

Được biết, đây là một trong những điểm nhấn làm nên “thương hiệu” của nhóm thiện nguyện “Vòng tay yêu thương”. Nhiều năm qua, vượt lên trên số phận không may mắn do bị co rút tứ chi vì ảnh hưởng của chất độc da cam, anh đã cùng những người trẻ có chung tình yêu thiện nguyện đi đến hàng trăm ngôi trường còn khó khăn ở vùng sâu, vùng xa, biên giới... để sửa chữa, đóng mới hàng nghìn bộ bàn ghế và trao dụng cụ học tập, quần áo mới tặng các em học sinh.

Đặc biệt hơn nữa, mỗi dịp “hành quân” trên những chiếc xe gắn máy, anh thường lựa chọn một di tích lịch sử hoặc cột mốc biên giới để khơi gợi tình yêu quê hương, đất nước cho các bạn trẻ trong nhóm thiện nguyện. Lần đó, anh Duy Học và cả nhóm dậy từ 4 giờ sáng để di chuyển gần 150km. Sau khi hoàn thành công tác thiện nguyện, nhóm thiện nguyện tiếp tục di chuyển hơn 30km đường rừng tới cột mốc số 42 (do Đồn biên phòng cửa khẩu Đăk Ruê quản lý).

Nhóm thiện nguyện “Vòng tay yêu thương” sửa chữa bàn ghế miễn phí tại Trường Trung học cơ sở Ea Bung (huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk).

Nhóm thiện nguyện “Vòng tay yêu thương” sửa chữa bàn ghế miễn phí tại Trường Trung học cơ sở Ea Bung (huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk).

“Qua mỗi cung đường gồ ghề, cheo leo đầy sỏi đá, chúng tôi thêm hiểu những khó khăn, vất vả, sự hy sinh thầm lặng các cán bộ, chiến sĩ biên phòng. Tới chân cột mốc 42, cả nhóm xếp hàng nghiêm trang, làm lễ chào cờ. Trong tiếng Quốc ca vang lên giữa núi rừng, hình ảnh những thế hệ đã ngã xuống để bảo vệ từng tấc đất nơi biên cương như hiện ra trước mắt. Giọng hát ai cũng trở nên xúc động lạ thường”, chàng trai sinh năm 1987 kể lại.

THANH NIÊN PHẢI LUÔN TIÊN PHONG

Tháng Thanh niên năm 2023 là Tháng Thanh niên đầu tiên của nhiệm kỳ Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII với chủ đề “Tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi số”, nhằm thể hiện sự quyết tâm của tuổi trẻ cả nước trong kiến tạo những giá trị mới, đóng góp cụ thể thực hiện chủ đề công tác năm 2023 “Năm chuyển đổi số các hoạt động của đoàn” và chủ đề “Năm dữ liệu số” của Chính phủ.

Trong Tháng Thanh niên năm 2023, các cấp bộ Đoàn triển khai 3 nhóm giải pháp quan trọng: Tuyên truyền giáo dục; Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Đồng hành với thanh niên, chăm lo, hỗ trợ thanh thiếu nhi, xây dựng Đoàn vững mạnh.

Phó Chủ tịch Võ Thị Ánh Xuân phát biểu ý kiến tại Lễ ra quân Tháng Thanh niên năm 2023.

Phó Chủ tịch Võ Thị Ánh Xuân phát biểu ý kiến tại Lễ ra quân Tháng Thanh niên năm 2023.

Nhận định về chủ đề của Tháng Thanh niên năm 2023, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cho rằng: đây là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, đáp ứng xu thế chung của thời đại, đưa nước ta hội nhập sâu rộng vào sự phát triển chung của thế giới; cụ thể hóa chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII về việc thanh niên phải tiên phong trong lao động, sản xuất, sáng tạo, thực hiện chủ trương đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia; phát triển kinh tế số trên nền tảng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Theo Phó Chủ tịch nước, đây là nhiệm vụ khó, nhiều thách thức, đòi hỏi có sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung từ Trung ương Đoàn; sự quyết tâm cao, năng động, sáng tạo của các cấp bộ đoàn; và sự tham gia tích cực, xung kích, đi đầu của tuổi trẻ cả nước để tạo thành phong trào sâu rộng, góp phần đưa Việt Nam trở thành quốc gia số, ổn định và thịnh vượng, tiên phong thử nghiệm các công nghệ và mô hình mới vào năm 2030.

Tuổi trẻ huyện Yên Dũng (tỉnh Bắc Giang) tham gia khắc phục hậu quả thiên tai năm 2012.

Tuổi trẻ huyện Yên Dũng (tỉnh Bắc Giang) tham gia khắc phục hậu quả thiên tai năm 2012.

Item 1 of 3

Tuổi trẻ huyện Yên Dũng (tỉnh Bắc Giang) tham gia khắc phục hậu quả thiên tai năm 2012.

Tuổi trẻ huyện Yên Dũng (tỉnh Bắc Giang) tham gia khắc phục hậu quả thiên tai năm 2012.

Tổ chức thực hiện: Hồng Vân
Nội dung: Phan Linh
Trình bày: Phùng Trang
Ngày xuất bản: 24/03/2023