Tin nổi bật ngày 12/3: Tổng Bí thư chủ trì phiên họp về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; Họp báo về công tác chuẩn bị cho Ngày bầu cử
Nhóm BTV
Tổng Bí thư chủ trì phiên họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; Thủ tướng làm việc với Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ phát triển công nghiệp quốc phòng; họp báo về công tác chuẩn bị cho Ngày bầu cử… là một số tin tức nổi bật trong ngày 12/3/2026.
Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì phiên họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số
Chiều 12/3, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (Ban Chỉ đạo) tổ chức Phiên họp thứ nhất năm 2026 của Thường trực Ban Chỉ đạo. Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì phiên họp.
Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì Phiên họp thứ nhất năm 2026 của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. (Ảnh: Đăng Khoa)
Tổng Bí thư ghi nhận, sau hơn 1 năm triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW, nhận thức trong hệ thống chính trị và toàn xã hội có chuyển biến rõ nét. Các bộ, ngành, địa phương triển khai nhiều chương trình, kế hoạch công tác, từng bước gắn khoa học, công nghệ và chuyển đổi số với các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, một số nơi có cách làm sáng tạo, hiệu quả. Thể chế, cơ chế, chính sách được quan tâm hoàn thiện. Nhiều nhiệm vụ về xây dựng cơ sở dữ liệu, phát triển hạ tầng số, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển công nghệ chiến lược và đào tạo nguồn nhân lực được triển khai đồng bộ hơn.
Định hướng nhiệm vụ trong thời gian tới, Tổng Bí thư nêu rõ, cần tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương, quan điểm của Đại hội XIV về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là động lực chủ yếu của phát triển đất nước, xác lập mô hình tăng trưởng mới gắn với tăng trưởng 2 con số. Các bộ, ngành, địa phương phải rà soát bổ sung và thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ của năm 2026; khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ cấp bách của quý I và 125 nhiệm vụ chậm tiến độ từ thời gian trước; tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp tháo gỡ 7 điểm nghẽn cốt lõi đã chỉ ra.
Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ phát triển công nghiệp quốc phòng
Sáng 12/3, tại Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội (Viettel), Thủ tướng Phạm Minh Chính và lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương đã làm việc với Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ phát triển công nghiệp quốc phòng.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc làm việc. (Ảnh: Trần Hải)
Phát biểu ý kiến chỉ đạo, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao, ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tích nổi bật trong nhiệm kỳ qua, đồng thời chỉ đạo, định hướng các nội dung quan trọng cho nhiệm kỳ tiếp theo.
Thủ tướng đề nghị tập trung phát triển công nghiệp quốc phòng theo hướng chủ động, tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại; đẩy mạnh ứng dụng hiệu quả các thành tựu khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo; ưu tiên làm chủ công nghệ nền, công nghệ lõi, công nghệ chiến lược và đẩy mạnh thương mại hóa sản phẩm công nghiệp quốc phòng; kết hợp nhiệm vụ phát triển công nghiệp quốc phòng trong chiến lược phát triển công nghiệp quốc gia.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì họp với các Tiểu ban giúp việc Hội đồng Bầu cử quốc gia
Sáng 12/3, chủ trì cuộc họp các Tiểu ban trực thuộc Hội đồng Bầu cử quốc gia, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia chỉ đạo: Đây là cuộc họp quan trọng để đánh giá, rà soát các công việc chuẩn bị cho Ngày bầu cử 15/3/2026.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại cuộc họp. (Ảnh: Duy Linh)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh: Chỉ còn 3 ngày nữa, ngày 15/3/2026, cử tri cả nước sẽ tham gia bầu cử, đây là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của đất nước, là ngày hội lớn của toàn dân.
Khẳng định, công tác chuẩn bị bầu cử đến thời điểm này đã cơ bản sẵn sàng, Chủ tịch Quốc hội cũng nhấn mạnh mong muốn chung của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, của Hội đồng Bầu cử quốc gia là tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu phải đạt mức cao bởi đây là ngày hội non sông, ngày phát huy quyền làm chủ của nhân dân, trực tiếp đi bỏ phiếu lựa chọn những đại biểu xứng đáng nhất tham gia Quốc hội, Hội đồng nhân dân.
Chủ tịch Quốc hội đề nghị các Tiểu ban của Hội đồng Bầu cử quốc gia tuyệt đối không chủ quan, lơ là, tập trung cao độ, kịp thời xử lý những tình huống phát sinh, bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, an toàn và thực sự là ngày hội của toàn dân.
Công tác chuẩn bị cho Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử và vận hành chính quyền hai cấp tại Điện Biên : Chiều 12/3, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ cùng đoàn công tác Trung ương đã kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại một số xã, phường; việc tổ chức, vận hành chính quyền địa phương hai cấp ở Điện Biên.
Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà và thành viên đoàn công tác kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Thanh An, tỉnh Điện Biên.
Trực tiếp kiểm tra tại các điểm bỏ phiếu thuộc các xã, phường: Thanh An, Thanh Yên, Điện Biên Phủ và Mường Thanh, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đánh giá, việc lập và niêm yết danh sách cử tri được thực hiện đúng quy định; công tác tuyên truyền bầu cử được triển khai đồng bộ, liên tục bằng nhiều hình thức đã phát huy tốt hiệu quả; các điểm bỏ phiếu được bố trí hợp lý, trang trí khánh tiết trang trọng, bảo đảm thẩm mỹ, tạo điều kiện thuận lợi cho cử tri đi bầu…
Song Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà cũng đề nghị tỉnh Điện Biên cần tiếp tục rà soát lại tổng thể công tác chuẩn bị bầu cử một lần nữa; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền bầu cử đến cử tri để người dân hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, nhất là ở vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tỉnh cần có phương án dự phòng các tình huống có thể phát sinh trong quá trình bầu cử, như: cơ sở vật chất, phương tiện, an ninh trật tự, an ninh biên giới... để công tác bầu cử diễn ra an toàn, đạt hiệu quả.
Họp báo về công tác chuẩn bị cho Ngày bầu cử : Sáng 12/3, tại Nhà Quốc hội, Hội đồng Bầu cử Quốc gia tổ chức họp báo về công tác chuẩn bị cho Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 (15/3/2026) và khai trương Trung tâm Báo chí bầu cử.
Quang cảnh họp báo. (Ảnh: Duy Linh)
Thông tin tại buổi họp báo cho biết, đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị cho Ngày bầu cử đã được Hội đồng Bầu cử Quốc gia, các cơ quan ở Trung ương và địa phương chủ động triển khai đồng bộ, chặt chẽ, cơ bản hoàn thành, bảo đảm theo tiến độ luật định, sẵn sàng cho Ngày bầu cử.
Cả nước đã thành lập 34 Ủy ban bầu cử cấp tỉnh; 3.320 Ủy ban bầu cử cấp xã; 182 Ban bầu cử đại biểu Quốc hội; 724 Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh; 22.401 Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã và 72.191 Tổ bầu cử.
Công tác chuẩn bị nhân sự tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 được triển khai bài bản, chặt chẽ, đúng quy trình, thẩm quyền và bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định; gắn kết chặt chẽ giữa yêu cầu về cơ cấu, thành phần với chất lượng đại biểu. Quá trình thực hiện được tiến hành thận trọng, khách quan, dân chủ, thể hiện rõ trách nhiệm chính trị và sự vào cuộc nghiêm túc của các cấp, các ngành trong công tác cán bộ.
* Năm người tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI : Cũng tại họp báo, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hà Thị Nga cho biết, theo kết quả hiệp thương lần thứ 3, danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI có 864 người, trong đó có 5 người tự ứng cử (Thành phố Hồ Chí Minh: 2 người; Vĩnh Long: 1 người; Cần Thơ: 1 người; An Giang: 1 người).
Đến thời điểm này, những người tự ứng cử đã thực hiện đầy đủ các thủ tục theo quy định của Luật Bầu cử, bao gồm nộp hồ sơ ứng cử, kê khai lý lịch, tài sản, thu nhập cá nhân cũng như tham gia các bước lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú và nơi công tác.
Theo Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, việc có những người tự ứng cử đại biểu Quốc hội một lần nữa thể hiện và khẳng định quyền công dân đã được Hiến pháp và pháp luật ghi nhận, đồng thời thể hiện tính dân chủ, rộng mở của quá trình bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.
Báo Nhân Dân ra mắt chuyên trang Quốc hội Việt Nam : Sáng 12/3, Báo Nhân Dân chính thức ra mắt chuyên trang Quốc hội Việt Nam tại địa chỉ https://nhandan.vn/quoc-hoi
Sự kiện này nằm trong chuỗi hoạt động của Báo Nhân Dân thiết thực lan tỏa thông tin về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đồng thời kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên của Quốc hội Việt Nam (6/1/1946-6/1/2026) - dấu mốc mở ra kỷ nguyên Nhà nước pháp quyền của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân.
Chuyên trang gồm 9 chuyên mục : Cơ cấu tổ chức; Lập hiến, lập pháp, quyết sách lớn; Giám sát tối cao; Đại biểu với cử tri; Đối ngoại; Tin tức; Đối thoại chính sách; Multimedia; Hỏi/đáp.
Ra mắt nền tảng số phát triển thị trường nước ngoài
Ngày 12/3, Bộ Công thương tổ chức lễ khai trương nền tảng số về phát triển thị trường nước ngoài, một công cụ mới nhằm tăng cường kết nối thông tin giữa hệ thống Thương vụ Việt Nam ở nước ngoài, các cơ quan quản lý trong nước và cộng đồng doanh nghiệp.
Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn tham dự và phát biểu chỉ đạo tại sự kiện.
Phát biểu tại lễ khai trương, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn cho rằng việc xây dựng một nền tảng số tích hợp, kết nối dữ liệu thương mại quốc tế là bước đi cần thiết trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ và thương mại toàn cầu liên tục biến động.
Theo Phó Thủ tướng, nếu được triển khai bài bản và vận hành hiệu quả, nền tảng sẽ trở thành công cụ quan trọng hỗ trợ cả cơ quan quản lý nhà nước và cộng đồng doanh nghiệp trong việc nắm bắt cơ hội thị trường.
Để nền tảng phát huy hiệu quả, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công thương tiếp tục hoàn thiện hệ thống theo hướng hiện đại, thân thiện với người dùng, đồng thời bảo đảm khả năng kết nối, chia sẻ dữ liệu và an ninh mạng. Bên cạnh đó, cần tăng cường ứng dụng các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo, phân tích dữ liệu lớn và điện toán đám mây nhằm nâng cao năng lực dự báo thị trường và hỗ trợ quá trình ra quyết định.
Giá vàng đồng loạt giảm do áp lực chốt lời
Giá vàng thế giới hôm nay, 12/3, hạ nhiệt trong bối cảnh các nhà đầu tư đẩy mạnh bán ra chốt lời và đồng USD tăng giá, giao dịch ở mức 5.148,5 USD/ounce. Trong nước, giá vàng miếng và vàng nhẫn SJC đồng loạt giảm gần 1 triệu đồng mỗi lượng, niêm yết lần lượt ở mức 186,3 triệu đồng/lượng và 186 triệu đồng/lượng.
(Ảnh: Thành Đạt)
Cụ thể, tại thời điểm 10 giờ 30 phút ngày 12/3, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 183,3-186,3 triệu đồng/lượng, giảm 900 nghìn đồng mỗi lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so chốt phiên hôm trước. Chênh lệch mua-bán ở mức 3 triệu đồng.
Giá vàng nhẫn SJC 9999 mua vào 183 triệu đồng/lượng, bán ra 186 triệu đồng/lượng, giảm 900 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều (mua vào-bán ra).
Trong khi đó, giá vàng miếng DOJI tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh mua vào ở mức 183,3 triệu đồng/lượng và bán ra 186,3 triệu đồng/lượng, giảm 900 nghìn đồng mỗi lượng ở cả chiều mua và chiều bán so chốt phiên hôm trước.
Hà Nội: Tổ chức thi lớp 10 vào các ngày 30 và 31/5
Chiều 12/3, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội thông tin cho biết, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026-2027.
Lịch thi vào lớp 10 trung học phổ thông công lập của thành phố Hà Nội năm học 2026-2027.
Theo đó, Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2026-2027 của thành phố Hà Nội sẽ diễn ra ngày 30 và 31/5.
Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức một kỳ thi chung vào lớp 10 cho tất cả các trường trung học phổ thông công lập trên địa bàn thành phố. Phương thức tuyển sinh là thi tuyển với 3 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ.
Gia tăng hàng loạt vụ tấn công vào mục tiêu hàng hải và quân sự tại Vùng Vịnh
Tình hình an ninh tại Trung Đông tiếp tục leo thang, khi hàng loạt vụ tấn công bằng tên lửa, thiết bị bay không người lái và các sự cố trên biển được ghi nhận tại nhiều quốc gia trong khu vực Vùng Vịnh.
Tàu chở hàng Mayuree Naree treo cờ Thái Lan bị tấn công và bốc cháy tại eo biển Hormuz ngày 11/3/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)
Ngày 12/3, các tiếng nổ lớn đã được ghi nhận tại trung tâm thành phố Dubai, Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE). Hình ảnh tại hiện trường cho thấy các cột khói nhỏ bốc lên từ một khu dân cư.
Trong khi đó, tại Israel, nhiều tiếng nổ cũng vang lên trên bầu trời Jerusalem sau khi quân đội nước này phát hiện tên lửa được phóng từ Iran. Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết các hệ thống phòng thủ đã được kích hoạt để đánh chặn các mối đe dọa.
Cùng ngày, Iran đã tiến hành một loạt cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu năng lượng và an ninh tại các nước láng giềng Vùng Vịnh. Giới chức Bahrain đã yêu cầu người dân ở trong nhà và đóng kín cửa sổ sau khi các bồn chứa nhiên liệu bị tấn công, trong khi Saudi Arabia cho biết đã đánh chặn nhiều thiết bị bay không người lái hướng tới mỏ dầu Shaybah và khu ngoại giao đoàn.
Nhóm BTV
