QUỐC ĐẢO
TƯƠI ĐẸP VÀ MẾN KHÁCH

Thủ tướng Lý Hiển Long cùng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng duyệt đội danh dự quân đội Xingapo. (Ảnh: TTXVN)

(Bài đăng trên Báo Nhân Dân, số ra ngày 15/9/2012)

Ba ngày trên quốc đảo Xingapo thân thiện và tươi đẹp, các hoạt động của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Ðoàn đại biểu cấp cao nước ta để lại những ấn tượng thật sâu sắc. Ngay từ khi đặt chân lên đất nước nằm ở cực nam bán đảo Mã Lai, Tổng Bí thư và Ðoàn đã nhận được sự đón tiếp chu đáo, trọng thị, nồng hậu. Chủ tịch Ðảng Hành động Nhân dân Xingapo (PAP), kiêm Bộ trưởng Phát triển quốc gia Khau Bun Van ra tận sân bay quốc tế Changgi đón chào Tổng Bí thư và tháp tùng Ðoàn suốt chuyến công tác.

Sau mỗi hoạt động của Ðoàn, mục đích, ý nghĩa của chuyến thăm càng được khẳng định và thể hiện rõ hơn, đặc biệt là cuộc Hội đàm với Thủ tướng, Tổng Thư ký PAP Lý Hiển Long ngay sau lễ đón chính thức theo nghi lễ cấp Nhà nước và các cuộc hội kiến với Tổng thống Tôni Tan Keng Giam cũng như Chủ tịch PAP Khau Bun Van của Tổng Bí thư Ðảng ta.

Phía bạn nhiệt liệt hoan nghênh và đánh giá cao mục đích, ý nghĩa của chuyến thăm. Bày tỏ vui mừng lần đầu đến quốc đảo Xingapo tươi đẹp và mến khách, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo của Tổng thống, Thủ tướng, Chủ tịch PAP và Chính phủ Xingapo; nhiệt liệt chúc mừng những thành công to lớn mà đất nước 5,2 triệu dân đạt được; bày tỏ tin tưởng Xingapo sẽ tiếp tục phát triển, có vị thế ngày càng cao ở khu vực và trên thế giới.

Tổng Bí thư khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tăng cường, thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện với các nước láng giềng và khu vực, trong đó có Xingapo. Tại hội đàm cũng như các cuộc tiếp xúc, Tổng Bí thư Ðảng ta và các nhà lãnh đạo Xingapo đều nhất trí cao chủ trương nâng quan hệ hai nước lên đối tác chiến lược vào năm 2013, trong dịp kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội đàm với Thủ tướng Xingapo Lý Hiển Long. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội đàm với Thủ tướng Xingapo Lý Hiển Long. (Ảnh: TTXVN)

Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tăng cường, thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện với các nước láng giềng và khu vực, trong đó có Xingapo.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Trong tiệc chiêu đãi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng, Tổng Thư ký PAP Lý Hiển Long chân tình nói: “Việt Nam và Xingapo có mối quan hệ hữu nghị lâu dài và gần gũi. Gần 20 năm trước, chúng tôi đã đón tiếp Tổng Bí thư Ðỗ Mười, chuyến thăm đầu tiên của một Tổng Bí thư Ðảng Cộng sản Việt Nam kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1973. Từ đó đến nay có biết bao điều diễn ra. Ðông Nam Á trở nên thịnh vượng và Việt Nam đã cất cánh. Thường xuyên đến thăm Việt Nam và gần đây nhất là năm 2010, mỗi lần đến với Việt Nam, tôi đều rất ấn tượng với những thay đổi so với những gì tôi thấy trong chuyến thăm trước đó”.

Còn Tổng thống Tôni Tan Keng Giam thì khẳng định, chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một sự kiện có ý nghĩa quan trọng, mở ra một giai đoạn mới trong quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước. Nhắc lại những ấn tượng về sự phát triển nhanh chóng của Việt Nam mà ông đã chứng kiến trong chuyến thăm Việt Nam tháng 4 vừa qua, Tổng thống Tôni Tan Keng Giam bày tỏ tin tưởng Việt Nam sẽ đạt được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Xingapo Tôni Tan Keng Giam. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Xingapo Tôni Tan Keng Giam. (Ảnh: TTXVN)

Tham gia những hoạt động của Ðoàn, chúng tôi càng hiểu sâu sắc hơn tình đoàn kết, hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai nước không thể ngày một, ngày hai mà có được. Ðó là kết quả của quá trình vun đắp bởi nhiều thế hệ của hai nước, tất cả đều chung trách nhiệm cùng các nước ASEAN quyết tâm xây dựng cộng đồng ASEAN gắn kết, vững mạnh, vì một khu vực Ðông Nam Á hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Trên các đường phố, trong những khu dân cư, hay nơi giảng đường, nhiều người dân, sinh viên Việt Nam hòa trong cuộc sống của người dân Xingapo.

Khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến dâng hoa tại tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh ở công viên trước Bảo tàng Văn minh châu Á nằm bên bờ sông Xingapo thơ mộng, đã thấy hàng trăm học sinh, sinh viên Việt Nam cùng nhiều người dân Xingapo trong khu vực có mặt. Tổng Bí thư Ðảng ta vừa dâng hoa xong, thật bất ngờ, cả trăm người tham dự vừa vỗ tay, vừa đồng thanh hát vang bài ca “Như có Bác trong ngày vui đại thắng”. Lời ca “Việt Nam Hồ Chí Minh, Việt Nam Hồ Chí Minh” hùng tráng mà thiết tha, tình cảm cứ thế ngân vang bên dòng sông xanh Xingapo.

Tượng Bác Hồ được Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Bộ Thông tin và Nghệ thuật Xingapo cắt băng khánh thành ngày 28-9-2011, nhân chuyến thăm cấp Nhà nước của Chủ tịch nước ta. Ðây cũng là nơi đặt tượng một số lãnh tụ khác của các nước châu Á. Bên cạnh tượng Bác, có ghi tóm tắt tiểu sử của Người và bài thơ Nghe tiếng giã gạo bằng ba thứ tiếng Việt, Anh và Hán. Hằng ngày, nhiều người Việt Nam, Xingapo và du khách quốc tế đến thăm đặt hoa tưởng nhớ Người, một hình ảnh cao đẹp tượng trưng cho tâm hồn trong sáng giàu nhân văn và khí phách kiên cường của dân tộc Việt Nam.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến dâng hoa tại tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh ở công viên trước Bảo tàng Văn minh châu Á. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến dâng hoa tại tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh ở công viên trước Bảo tàng Văn minh châu Á. (Ảnh: TTXVN)

Một trong những hoạt động ấn tượng nhất mà chúng tôi cảm nhận được là buổi nói chuyện của Tổng Bí thư tại Trường Chính sách công Lý Quang Diệu, nơi có hơn 100 sinh viên Việt Nam đã theo học. Trước cả tiếng đồng hồ, nhiều giáo sư, giảng viên, học viên của nhà trường đã tập trung tại hội trường. Giáo sư, Hiệu trưởng nhà trường Kiso Mabubani giới thiệu ngắn gọn về quan hệ giữa nhà trường với Việt Nam; về chủ đề buổi nói chuyện và giới thiệu về người đứng đầu của Ðảng ta, để dành thời gian cho Tổng Bí thư nói chuyện cùng nhà trường.

Với tiêu đề “Vì một Ðông Nam Á hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển”, bài nói chuyện của Tổng Bí thư đã thu hút sự quan tâm chú ý đặc biệt của đông đảo giáo viên, học viên, sinh viên. Bài nói chuyện như một thông điệp khẳng định quan điểm nhất quán của Ðảng ta coi ASEAN thật sự là gia đình lớn thân thiết của mình, coi các nước đối tác là những người bạn đồng hành không thể thiếu trên con đường phát triển. Thời gian ngắn, nhưng cuộc đối thoại của Tổng Bí thư và các giảng viên, sinh viên, học sinh rất thẳng thắn, chân tình, cởi mở về những thách thức đang đặt ra, như giải quyết mâu thuẫn giữa phát triển nhanh, bền vững trong khi cơ sở hạ tầng thấp kém, nguồn nhân lực chưa đáp ứng; về đô thị hóa, về các vấn đề khác trong khu vực đang được quan tâm. Nhiều người sau buổi nói chuyện đã cảm ơn Tổng Bí thư vì đã giúp họ hiểu sâu thêm về đất nước và con người Việt Nam.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thăm và nói chuyện tại Trường Chính sách công Lý Quang Diệu. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thăm và nói chuyện tại Trường Chính sách công Lý Quang Diệu. (Ảnh: TTXVN)

Trong các cuộc hội đàm, hội kiến, Tổng Bí thư Ðảng ta và các nhà lãnh đạo Xingapo đều cho rằng, hai bên cần phát huy đầy đủ và nâng cao hiệu quả thực hiện Hiệp định Khung kết nối hai nền kinh tế Việt Nam - Xingapo. Với các lĩnh vực kết nối mới, thì chủ động đề xuất; xác định những lĩnh vực có tiềm năng để triển khai thêm các dự án lớn có tính biểu tượng như khu công nghiệp Việt Nam - Xingapo. Người lãnh đạo cao nhất của Ðảng ta khẳng định, Việt Nam sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư Xingapo và sẵn sàng mở rộng hợp tác, đầu tư sang các lĩnh vực mà Xingapo có thế mạnh, như công nghệ cao, quy hoạch quản lý đất đai, quản lý đô thị, công nghiệp phụ trợ, dịch vụ dầu khí, dịch vụ vận tải biển,...

Ngay sau Hội đàm cấp cao, chúng tôi được chứng kiến các lễ ký kết giữa hai bên về: Biên bản ghi nhớ về hợp tác tài chính và Nghị định thư sửa đổi về Hiệp định tránh đánh thuế song trùng; Thỏa thuận về Chương trình nghiên cứu và Chương trình đào tạo theo chuyên đề cho cán bộ cấp cao Ðảng Cộng sản Việt Nam.

Ðể giới thiệu, trao đổi kinh nghiệm về phát triển kinh tế - xã hội, các nhà lãnh đạo Xingapo đã tháp tùng Tổng Bí thư Ðảng ta đến thăm nhiều công trình vĩ đại của bạn: Ðập nước Marina dài 350m được xây dựng chắn ngang cửa vịnh Marina trước các sông đổ ra biển, tạo thành hồ chứa nước duy nhất ngay trung tâm thành phố. Xây dựng năm 2010 và khánh thành tháng 11-2011, đập được vận hành nhằm kiểm soát mực nước các con sông và ngăn lũ lụt khi có triều cường hoặc mưa to; tạo thành hồ chứa nước ngọt dự trữ cho Xingapo, chiếm 10% nhu cầu sử dụng nước ngọt của quốc đảo; tạo thắng cảnh thu hút du khách tham quan. Ðó là kết quả tầm nhìn dài hạn của nguyên Thủ tướng Lý Quang Diệu cách đây hai thập niên nhằm góp phần tự túc dần nước ngọt cho đất nước.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Ðảng Hành động Nhân dân Xingapo (PAP), kiêm Bộ trưởng Phát triển quốc gia Khau Bun Van. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Ðảng Hành động Nhân dân Xingapo (PAP), kiêm Bộ trưởng Phát triển quốc gia Khau Bun Van. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư còn đến thăm khu vườn bên vịnh, được đầu tư xây dựng 1 tỷ USD, thật sự là một công viên giải trí, một thế giới muôn loài cây của đủ các nước, vùng lãnh thổ trên thế giới; thăm Trung tâm công nghệ cao; thăm vườn Lan quốc gia và đặt tên cho hoa lan năm cánh vàng tươi sắc hồng mang tên “Trường Lâm”, với ý nghĩa chúc cho đất nước Xingapo tươi đẹp phát triển bền vững và thịnh vượng,...

Tại Ủy ban Phát triển kinh tế (EDB) Xingapo, buổi làm việc không theo chương trình mà như một cuộc tọa đàm nho nhỏ giữa Ðoàn đại biểu nước ta với Ban lãnh đạo EDB theo đề nghị của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Phần lớn thời gian tại đây dành cho việc trao đổi ý kiến cởi mở, thân tình giữa hai bên về định hướng phát triển công nghiệp và dịch vụ; về tái cấu trúc nền kinh tế; về thu hút vốn và chuyên gia giỏi,...

Phải mất 20 năm, Xingapo mới xây dựng được lòng tin, mới thuyết phục được nhà đầu tư lớn của thế giới. Muốn phát triển kinh tế phải có chính sách mang tính ổn định cao, lâu dài; các công cụ quản lý nhà nước phải hướng tới tạo điều kiện cho doanh nghiệp chứ không phải chỉ có quản lý doanh nghiệp; tri thức phải thật sự được coi trọng trong phát triển; công tác giáo dục - đào tạo phải gắn với nhu cầu của doanh nghiệp. Ðể thu hút tài năng, thu hút những ý tưởng sáng tạo, Xingapo đang biến chủ nhà thành gia đình chung như “đất lành chim đậu”, là nơi an cư, lạc nghiệp cho tất cả những người đến vùng đất này lao động sáng tạo - những vấn đề mà Việt Nam đang rất cần trao đổi kinh nghiệm.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trò chuyện thân tình với Hiệp hội doanh nghiệp và một số doanh nghiệp tiêu biểu của Xingapo. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trò chuyện thân tình với Hiệp hội doanh nghiệp và một số doanh nghiệp tiêu biểu của Xingapo. (Ảnh: TTXVN)

Trong buổi gặp gỡ cùng ăn sáng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã trò chuyện thân tình với Hiệp hội doanh nghiệp và một số doanh nghiệp tiêu biểu của Xingapo đang đầu tư tại Việt Nam; thông báo với các nhà doanh nghiệp về đường lối đổi mới phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam. Tổng Bí thư khẳng định rằng môi trường đầu tư, sản xuất kinh doanh ở Việt Nam đang rất ổn định, ổn định về chính trị, xã hội và nhiều mặt. Việt Nam luôn mở rộng các quan hệ, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp vào đầu tư làm ăn.

Ông Rôbớt Yáp, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Xingapo cũng như nhiều nhà doanh nghiệp trong buổi gặp gỡ rất vui mừng được tiếp chuyện Tổng Bí thư; tin vào đường lối đổi mới của Việt Nam và khẳng định sẽ tiếp tục đầu tư và làm ăn lâu dài tại nước ta. Một số nhà doanh nghiệp cũng nêu một số vấn đề cùng trao đổi, như việc cho thuê đất và một số chính sách khác để thu hút đầu tư ngày càng tốt hơn.

Rời Xingapo tươi đẹp, chuyến thăm đã để lại cho chúng tôi những tình cảm và ấn tượng hết sức sâu sắc về đất nước và con người mến khách nơi quốc đảo này. Tin tưởng chắc chắn rằng việc nâng quan hệ hai nước lên tầm cao đối tác chiến lược sẽ là cơ sở vững chắc thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương ngày càng phát triển mạnh mẽ, toàn diện và hiệu quả, vì lợi ích chung của nhân dân mỗi nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực.

Nội dung: BẮC VĂN
Trình bày: NHÃ NAM