QUẢNG TRỊ QUYẾT TÂM ĐỒNG BỘ, HIỆN ĐẠI CƠ SỞ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐỂ THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN

Chuyên đề "Dự báo năm 2024" gồm chuỗi bài phỏng vấn lãnh đạo bộ, ngành, tỉnh, thành phố và chuyên gia các lĩnh vực, nhằm nhận diện thách thức, cơ hội, đồng thời gợi mở các giải pháp để Việt Nam tiếp tục vượt khó, bứt phá.

Đồng chí VÕ VĂN HƯNG, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị trả lời phỏng vấn Báo Nhân Dân nhân dịp năm mới 2024.

NHIỀU ĐIỂM TƯƠI SÁNG

Phóng viên: Mùa Xuân luôn mang đến những niềm hy vọng mới về sự phát triển tươi đẹp cho quê hương, đất nước. Để hướng đến những mục tiêu, nhiệm vụ của năm mới, đề nghị đồng chí khái quát kết quả nổi bật đạt được về kinh tế-xã hội tỉnh Quảng Trị trong năm qua?

Đồng chí Võ Văn Hưng: Trong bối cảnh chung của năm qua mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, tỉnh Quảng Trị đã đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng, là những điểm sáng tạo ra tiền đề tăng tốc thực hiện thắng lợi mục tiêu các nghị quyết đại hội Đảng các cấp.

Quán triệt phương châm hành động của Chính phủ đề ra:“Đoàn kết kỷ cương, bản lĩnh linh hoạt, đổi mới sáng tạo, kịp thời hiệu quả”, dưới sự lãnh đạo  sâu sát của Tỉnh ủy, giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh, với tinh thần đoàn kết và nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ và đồng hành của các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, tỉnh Quảng Trị đã nỗ lực cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, thực hiện đồng bộ, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã đề ra, mang đến những điểm sáng đáng mừng.

Đồng chí Võ Văn Hưng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo các bộ nhấn nút khởi công Dự án Khu Công nghiệp Quảng Trị. 

Đồng chí Võ Văn Hưng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo các bộ nhấn nút khởi công Dự án Khu Công nghiệp Quảng Trị. 

 Tình hình kinh tế, xã hội năm 2023 của tỉnh Quảng Trị tiếp tục được phục hồi và phát triển. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Có 15/18 chỉ tiêu kinh tế, xã hội chủ yếu đã thực hiện đạt và vượt kế hoạch, trong đó có 2 chỉ tiêu quan trọng là GRDP và GRDP bình quân đầu người. Có 3/18 chỉ tiêu còn lại tiệm cận với kế hoạch đề ra. Cụ thể, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt 6,68%, (kế hoạch 6,5-7%) và GRDP bình quân đầu người đạt 71 triệu đồng (kế hoạch 70 triệu đồng), là mức đạt khá cao so với nhiều tỉnh trong vùng Bắc trung bộ và Duyên hải miền trung. Những kết quả đạt được này là tiền đề quan trọng cho sự phát triển bền vững của tỉnh trong năm 2024 và các năm tiếp theo.

Năm 2024, Quảng Trị phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế-xã hội chủ yếu, hướng tới hoàn thành chỉ tiêu, mục tiêu của cả nhiệm kỳ. Mục tiêu cụ thể của năm 2024, phấn đấu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt 6,5-7%; GRDP bình quân đầu người đạt từ 75-77 triệu đồng.

Đồng chí Võ Văn Hưng cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh Quảng Trị và lãnh đạo các bộ tại lễ khởi động Dự án Cảng hàng không Quảng Trị.  

Đồng chí Võ Văn Hưng cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh Quảng Trị và lãnh đạo các bộ tại lễ khởi động Dự án Cảng hàng không Quảng Trị.  

Công trình xây dựng cầu Thạch Hãn 1 bắc qua sông Hiếu thuộc Dự án đường ven biển nối hành lang kinh tế đông tây của Quảng Trị.

Công trình xây dựng cầu Thạch Hãn 1 bắc qua sông Hiếu thuộc Dự án đường ven biển nối hành lang kinh tế đông tây của Quảng Trị.

NIỀM TIN TỪ CÁC DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM

Phóng viên: Năm 2024, bên cạnh những thuận lợi, thì còn không ít khó khăn, thách thức của nền kinh tế Việt Nam. Đồng chí đánh giá như thế nào về cơ hội phát triển của tỉnh Quảng Trị?

 Đồng chí Võ Văn Hưng: Năm 2024 là năm có ý nghĩa quan trọng để tăng tốc hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII và Kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội 5 năm 2021-2025, Đại hội lần thứ XIII của Đảng; hiện thực hóa mục tiêu chiến lược phấn đấu đến năm 2025 Quảng Trị trở thành tỉnh có trình độ phát triển thuộc nhóm trung bình cao và đến năm 2030 thuộc nhóm tỉnh khá của cả nước.

Để tạo ra động lực mới phát triển tỉnh Quảng Trị nhanh, bền vững, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII, đã đề ra một trong ba khâu đột phá quan trọng, là quyết tâm đồng bộ, hiện đại cơ sở hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng giao thông. Chính vì vậy, ngay từ đầu nhiệm kỳ, kế thừa thành quả đạt được, tỉnh Quảng Trị tập trung xây dựng hồ sơ pháp lý của các dự án và đề xuất các bộ, ngành Trung ương và Chính phủ quan tâm giúp đỡ, đến nay đã hoàn thành cơ bản hồ sơ pháp lý của các dự án động lực để triển khai thực hiện nhằm tạo ra những giá trị mới.

Đồng chí Võ Văn Hưng làm việc với Công ty Dầu khí Gazprom International của Liên bang Nga kêu gọi đầu tư vào Quảng Tri.

Đồng chí Võ Văn Hưng làm việc với Công ty Dầu khí Gazprom International của Liên bang Nga kêu gọi đầu tư vào Quảng Tri.

Nhờ vậy, cuối năm 2023 và đầu năm mới 2024 tỉnh tập trung khởi công, động thổ các dự án trọng điểm. Dự án Khu Công nghiệp Quảng Trị quy mô hơn 481 ha (trong đó giai đoạn 1 có diện tích gần 100 ha) với mức vốn đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng đã được khởi công vào ngày 15/12/2023 nhằm sớm hoàn thành cơ sở hạ tầng để đón các nhà đầu tư thứ cấp đến đầu tư các nhà máy sản xuất, kinh doanh.  

Quảng Trị phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế-xã hội chủ yếu của năm 2024, hướng tới hoàn thành chỉ tiêu, mục tiêu của cả nhiệm kỳ. Mục tiêu cụ thể của năm 2024, phấn đấu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt 6,5-7%; GRDP bình quân đầu người đạt từ 75-77 triệu đồng.
Đồng chí Võ Văn Hưng

Cùng với đó, Dự án Đường ven biển nối hành lang kinh tế đông tây đi qua thành phố Đông Hà có tổng số vốn đầu tư hơn 2000 tỷ đồng đến nay các đơn vị đã thi công gần hoàn chỉnh phần cầu vĩnh cửu. Dự án đi qua vùng ven biển các huyện Vĩnh Linh, Gio Linh, Triệu Phong và thành phố Đông Hà với tổng chiều dài gần 55 km, thời gian thực hiện từ năm 2023-2026. Từ năm 2024 này, các đơn vị đang tập trung thi công phần nền đường.

Với dự án Cảng hàng không Quảng Trị. Đây là biểu tượng cho sự phát triển cất cánh đi lên của tỉnh nhằm tạo ra dự địa mới. Rất đáng mừng qua thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng và hợp tác hiệu quả của nhà đầu tư thì Quảng Trị đã lựa chọn được nhà đầu tư cho dự án. Công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án đang được các cơ quan, ban ngành, địa phương quyết liệt triển khai. Dự án đã được khởi động và dự kiến sẽ được khởi công vào cuối quý 1 hoặc đầu quý 2 /2024, phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ này hoặc đầu nhiệm kỳ mới, Quảng Trị sẽ hoàn thành giai đoạn 1 của Dự án Cảng hàng không để đưa vào khai thác, sử dụng, phục vụ đắc lực phát triển kinh tế, xã hội không chỉ riêng Quảng Trị.

Một dự án có ý nghĩa quan trọng, thúc đẩy sự phát triển Quảng Trị là hình thành Cảng biển Mỹ Thủy. Dự án được khởi công từ nhiều năm trước nhưng vì nhiều lý do nên bị chậm trễ, sau quá trình giải quyết vướng mắc đến nay dự án đã tái cơ cấu thành công. Hồ sơ pháp lý cũng như các điều kiện tiên quyết để bắt tay xây dựng Cảng biển Mỹ Thủy cơ bản hoàn thành. Dự kiến trong tháng 2/2024 sẽ xây dựng cảng và phấn đấu cuối nhiệm kỳ có 1 đến 2 cầu cảng đón tàu biển công suất từ 100 nghìn tấn xuất nhập hàng hóa, nhằm tạo ra sức hút mới đáp ứng nhu cầu tối ưu hóa vận chuyển hàng hóa của doanh nghiệp kết nối Cảng biển Mỹ Thuỷ với Quốc lộ 15D qua cửa khẩu quốc tế La Lay nối với tỉnh Salavan, Sekong của Lào và các tỉnh vùng đông bắc Thái Lan, tạo thành hành lang kinh tế ngắn nhất mang tên Para-EWEC. Song song với hành lang này là hành lang kinh tế đông tây-EWEC, điểm cuối là Quốc lộ 9. Hiện nay lượng hàng hóa qua hai hành lang rất lớn, nhất là hành lang Para-EWEC, nhu cầu tối ưu hóa quy trình logistics phục vụ phát triển vận tải hàng hóa đòi hỏi hơn khi nào hết. Việc xây dựng Cảng biển Mỹ Thủy sớm hoàn thiện là quyết tâm chính trị rất cao của tỉnh Quảng Trị.

Đồng chí Võ Văn Hưng kiểm tra công trình xây dựng cầu Thạch Hãn 1 bắc qua sông Hiếu thuộc Dự án đường ven biển nối hành lang kinh tế đông tây của Quảng Trị

Đồng chí Võ Văn Hưng kiểm tra công trình xây dựng cầu Thạch Hãn 1 bắc qua sông Hiếu thuộc Dự án đường ven biển nối hành lang kinh tế đông tây của Quảng Trị

Một công việc vô cùng quan trọng nữa là phấn đấu sớm hoàn thành hồ sơ pháp lý Dự án trung tâm điện khí LNG Hải Lăng giai đoạn 1 có công suất 1.500 MW để cuối năm 2024 tiến hành xây dựng. Đây là một trong những dự án điện khí đang kỳ vọng tạo ra tăng trưởng mới cho Quảng Trị. Cùng điện gió, điện mặt trời, các mỏ khí tự nhiên Báo Vàng, Kèn Bầu và dư địa khác để hình thành ở Khu kinh tế đông nam Quảng Trị một trung tâm năng lượng lớn, góp phần đưa Quảng Trị trở thành trung tâm năng lượng của khu vực miền Trung.

Tỉnh Quảng Trị đang quyết tâm hoàn thành sớm các dự án trọng điểm, và tiếp tục hình thành thêm các dự án mới để tạo ra cực tăng trưởng mới, thúc đẩy kinh tế, xã hội phát triển, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Với những hành động quyết liệt của cả hệ thống chính trị, hy vọng rằng quả ngọt sẽ sớm đến với Quảng Trị.
Đồng chí Võ Văn Hưng

 Đặc biệt, việc đề xuất những dự án có tính liên kết vùng có trong Quy hoạch tỉnh vừa được được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cho phép để Ủy ban nhân dân tỉnh kêu gọi các nhà đầu tư và được các nhà đầu tư quan tâm triển khai như cao tốc đường bộ Cam Lộ- Lao Bảo, Quốc lộ 15D. Với Dự án cao tốc đường bộ Cam Lộ-Lao Bảo, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất cao với báo cáo nghiên cứu tiền khả thi. Tỉnh ủy Quảng Trị đã có quyết định thành lập Ban Chỉ đạo dự án này để đẩy nhanh tiến độ.

 Với các dự án trọng điểm đã khởi động, khởi công thời gian qua và tiếp tục chuẩn bị khởi công xây dựng thêm các dự án trọng điểm khác trong năm 2024 thì rõ ràng cơ hội phát triển nhanh, bền vững của tỉnh Quảng Trị trong thời gian đến là rất lớn. Tỉnh Quảng Trị đang quyết tâm hoàn thành sớm các dự án trọng điểm, và tiếp tục hình thành thêm các dự án mới để tạo ra cực tăng trưởng mới, thúc đẩy kinh tế, xã hội phát triển, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Với những hành động quyết liệt của cả hệ thống chính trị, hy vọng rằng quả ngọt sẽ sớm đến với Quảng Trị.

Sản xuất ván gỗ MDF tại Quảng Trị tạo việc làm cho nhiều lao động.

Sản xuất ván gỗ MDF tại Quảng Trị tạo việc làm cho nhiều lao động.

Gạo hữu cơ Sepon do Tổng công ty Thương mại Quảng Trị sản xuất có mặt ở thị trường trong và ngoài nước.

Gạo hữu cơ Sepon do Tổng công ty Thương mại Quảng Trị sản xuất có mặt ở thị trường trong và ngoài nước.

Điểm đầu của đường bộ cao tốc Cam Lộ- Lao Bảo dự kiến

Điểm đầu của đường bộ cao tốc Cam Lộ- Lao Bảo dự kiến

CẦN TẬN TÂM, TẬN LỰC TRONG TỪNG CÔNG VIỆC

Phóng viên: Việc cùng lúc thực hiện các dự án lớn như vậy khó tránh khỏi những khó khăn, thách thức. Xin đồng chí chia sẻ những trăn trở để bảo đảm các dự án được triển khai một cách hiệu quả nhất?

 Đồng chí Võ Văn Hưng: Một vấn đề rất quan trọng luôn được tỉnh quan tâm để thu hút doanh nghiệp đến đầu tư phát triển là phải luôn tạo ra môi trường đầu tư minh bạch. Muốn có cơ chế chính sách tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư, tỉnh Quảng Trị xác định phải quyết tâm hơn nữa, tháo gỡ những điểm vướng, điểm nghẽn, cách suy nghĩ còn chồng chéo trong các vấn đề, cách hiểu về mặt pháp lý, pháp luật. Cần có sự hỗ trợ quyết liệt bằng những hành động khoa học, cụ thể nhằm thể hiện rõ hơn nữa thiện chí, trách nhiệm của mình để nhà đầu tư yên tâm phát triển sớm mang lại giá trị mới.

Tỉnh Quảng Trị đang quyết tâm hiện thực hóa các dự án trọng điểm. Huy động tối đa và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư cơ sở hạ tầng, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh, qua đó tạo động lực mạnh mẽ cho phát triển kinh tế, xã hội. Vì vậy, khối lượng công việc là rất lớn nên đòi hỏi sự vào cuộc quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, trách nhiệm của nhà đầu tư cũng như cấp ủy, chính quyền địa phương; sự tận tâm, tận lực của người đứng đầu các cấp, ngành, địa phương trong từng công việc cụ thể.

Đồng chí Võ Văn Hưng thăm và làm việc với Tập đoàn Phú Mỹ Hưng mời gọi đầu tư về Quảng Trị.

Đồng chí Võ Văn Hưng thăm và làm việc với Tập đoàn Phú Mỹ Hưng mời gọi đầu tư về Quảng Trị.

Trước hết là công tác giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án phải tập trung quyết liệt hơn, tổ chức có hiệu quả hơn để sớm bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư trên cơ sở thực hiện đúng các quy định về pháp luật. Việc di dời, tái định cư cho người dân cần tìm sự đồng thuận cao, hiệu quả lớn, nơi ở mới phải tốt hơn nơi ở cũ.

Một phần không kém quan trọng là cam kết của nhà đầu tư khi được cấp chủ trương đầu tư trên địa bàn tỉnh cần phải quyết liệt hơn. Trong qúa trình tổ chức triển khai thực hiện nếu phát sinh cái mới, các cấp, ngành, địa phương cần chủ động cùng doanh nghiệp nhanh chóng tháo gỡ, tạo môi trường đầu tư hấp dẫn hơn nhằm thu hút nhà đầu tư trong và ngoài nước đến với Quảng Trị ngày càng nhiều.

Ngày hội thống nhất non sông trên sông Bến Hải.

Ngày hội thống nhất non sông trên sông Bến Hải.

Cầu sắt Thạch Hãn bắc qua sông Thạch Hãn tại Quảng Trị, Việt Nam.

Cầu sắt Thạch Hãn bắc qua sông Thạch Hãn tại Quảng Trị, Việt Nam.

TẠO THÊM CỰC TĂNG TRƯỞNG TRỤC ĐÔNG TÂY

Phóng viên: Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII, tỉnh Quảng Trị có nhiều đột phá mới về phát triển kinh tế, xã hội. Qua đề xuất của tỉnh, các bộ, ngành, mới đây vào ngày 5/1/2024, Chính phủ có Nghị quyết số 04/NQ-CP đồng ý xây dựng đoạn băng tải thuộc Dự án xây dựng hệ thống băng tải vận chuyển than đá từ Lào về Việt Nam cắt qua đường biên giới Việt Nam-Lào tại cửa khẩu quốc tế La Lay. Xin đồng chí cho biết rõ hơn về dự án đột phá trục đông tây này?

Đồng chí Võ Văn Hưng: Nhằm đánh thức tiềm năng, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội theo trục đông tây, nhất là khu vực cửa khẩu quốc tế La Lay, nhiều định hướng, giải pháp đã được tỉnh Quảng Trị triển khai, doanh nghiệp đã vào cuộc đầu tư. Bên cạnh huy động nhiều nguồn lực đầu tư cho hạ tầng khu vực cửa khẩu quốc tế La Lay, khuyến khích, hỗ trợ, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp triển khai dự án, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương căn cứ các quy hoạch để khẩn trương xây dựng Đề án Phát triển kinh tế khu vực cửa khẩu quốc tế La Lay đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035. Tổng nguồn vốn cần huy động thực hiện đề án để đảm bảo đáp ứng các định hướng phát triển về thương mại, dịch vụ, du lịch và cơ sở hạ tầng dự kiến khoảng gần 3.150 tỷ đồng. Đây là những điều kiện cụ thể để triển khai thực hiện các dự án động lực, tạo ra bước phát triển đột phá của tỉnh trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.

Với Dự án xây dựng băng chuyền phục vụ vận chuyển than đá từ Lào về Việt Nam dài 5,1km, công suất 6.000 tấn hàng/giờ; điểm đầu ở kho ngoại quan của Lào, điểm cuối tại thôn A Đeng, xã A Ngo, huyện Đakrông của tỉnh Quảng Trị, là giai đoạn 2 của Dự án tổng thể xây dựng hệ thống băng tải vận chuyển than đá từ Lào về Việt Nam cắt qua đường biên giới Việt Nam-Lào tại cửa khẩu quốc tế La Lay. Dự án này kỳ vọng tạo ra tăng trưởng mới, góp phần thúc đẩy Quảng Trị phát triển trước mắt cũng như lâu dài. Có thể nói đây là dự án chưa từng có từ trước đến nay ở Việt Nam. Với sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng như sự tập trung quyết liệt của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị để triển khai Nghị quyết 04/NQ-CP của Chính phủ một cách hiệu quả. Ủy ban nhân dân tỉnh đã thành lập ban chỉ đạo, giao các ngành, địa phương tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ pháp lý, sớm có cơ sở thu hút doanh nghiệp đầu tư.

Đồng chí Võ Văn Hưng cùng Đoàn công tác đặc biệt tỉnh Quảng Trị tham quan thực địa mỏ than Kaleum tại tỉnh Sekong.

Đồng chí Võ Văn Hưng cùng Đoàn công tác đặc biệt tỉnh Quảng Trị tham quan thực địa mỏ than Kaleum tại tỉnh Sekong.

Đặc biệt, chuyến thăm và làm việc của Đoàn công tác đặc biệt tỉnh Quảng Trị vào cuối tháng 1/2024 với các tỉnh của nước bạn Lào nhằm phối hợp triển khai Nghị quyết 04/NQ-CP của Chính phủ Việt Nam được diễn ra thông suốt. Tỉnh Quảng Trị và tỉnh Sekong của Lào đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp khai thác, vận chuyển và xuất khẩu than đá từ Sekong đi qua các tỉnh Salavan, Savannakhet về Việt Nam qua cặp cửa khẩu quốc tế La Lay-La Lay và Đensavan-Lao Bảo trên 2 hành lang kinh tế Para-EWEC và EWEC. Tỉnh Quảng Trị đề nghị tỉnh Sekong phối hợp với tỉnh Salavan cùng kiến nghị cấp có thẩm quyền phía nước bạn Lào sớm có văn bản đồng ý để hai tỉnh có cơ sở triển khai các thủ tục tiếp theo của dự án.   

Có thể khẳng định dư địa để khai thác nguồn lực trên hành lang kinh tế đông tây-EWEC, đặc biệt hành lang kinh tế Para- EWEC, nối quốc lộ 15D qua cửa khẩu quốc tế La Lay với các tỉnh bạn Lào và ngược lại là rất lớn, cần được phối hợp khai thác hiệu quả hơn. Với tinh thần như thế tỉnh Quảng Trị quyết tâm mời gọi doanh nghiệp đến đầu tư tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế La Lay nhằm mang đến một năng lượng mới, kỳ vọng thu ngân sách của tỉnh được tăng cao, bền vững.
Đồng chí Võ Văn Hưng

Việc than đá xuất khẩu từ Lào về Việt Nam bằng băng chuyền qua cửa khẩu quốc tế La Lay được khai thác từ mỏ than Kaleum, tại huyện Kaleum, tỉnh Sekong.   Mỏ than Kaleum thuộc Tập đoàn Phonesack của Lào, có tổng trữ lượng khoảng 800 triệu tấn. Khối lượng khai thác trong năm 2023 đạt hơn 7,7 triệu tấn, trong đó xuất khẩu hơn 2,5 triệu tấn. Kế hoạch năm 2024, tập đoàn dự kiến sẽ khai thác   khoảng 22,6 triệu tấn than, xuất khẩu khoảng 19 triệu tấn, riêng vào thị trường Việt Nam là 11 triệu tấn, chủ yếu qua cửa khẩu quốc tế La Lay.

Thời gian qua hoạt động thương mại, giao thương qua cửa khẩu quốc tế La Lay luôn sôi động. Hàng hóa xuất nhập khẩu đa dạng hơn trước, gồm nguyên liệu, hàng hóa từ các nước Canada, Mỹ, Trung Quốc…và các tỉnh, thành phố trong nước vận chuyển đến cửa khẩu quốc tế La Lay làm thủ tục để qua Lào, Thái Lan; những nguyên liệu, mặt hàng tiêu dùng từ Thái Lan, Lào về các tỉnh, thành phố khác trong nước và ra nước ngoài cũng qua cửa khẩu này. 

Đồng chí Võ Văn Hưng và lãnh đạo tỉnh Sekong của Lào ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp khai thác, vận chuyển và xuất khẩu than đá về Việt Nam qua cặp cửa khẩu quốc tế La Lay-La Lay và Đensavan-Lao Bảo.

Đồng chí Võ Văn Hưng và lãnh đạo tỉnh Sekong của Lào ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp khai thác, vận chuyển và xuất khẩu than đá về Việt Nam qua cặp cửa khẩu quốc tế La Lay-La Lay và Đensavan-Lao Bảo.

Năm 2023, tổng kim ngạch hai chiều đạt hơn 261 triệu USD, tổng thu ngân sách nhà nước đạt 575 tỷ đồng, tăng hàng trăm lần so với năm 2022. Trong đó đáng chú ý thu ngân sách từ nhập khẩu than đá đạt hơn 500 tỷ đồng. Tỉnh Quảng Trị đang tập trung triển khai dự án này trong thời gian sớm nhất. Các ngành Hải quan, Thuế, các lực lượng chức năng đang nỗ lực hoàn thiện đồng bộ hồ sơ pháp lý về mặt nhà nước để hỗ trợ doanh nghiệp trong vấn đề thu hút đầu tư, nhập, vận chuyển than đá. Việc nhập khẩu than đá kích cầu thúc đẩy kinh tế phát triển không riêng tỉnh Quảng Trị mà còn các tỉnh trong khu vực; đáp ứng được nhu cầu nguồn nguyên liệu phục vụ các nhà máy nhiệt điện trong và ngoài nước.

Có thể khẳng định dư địa để khai thác nguồn lực trên hành lang kinh tế đông tây-EWEC, đặc biệt hành lang kinh tế Para- EWEC, nối quốc lộ 15D qua cửa khẩu quốc tế La Lay với các tỉnh bạn Lào và ngược lại là rất lớn, cần được phối hợp khai thác hiệu quả hơn. Với tinh thần như thế tỉnh Quảng Trị quyết tâm mời gọi doanh nghiệp đến đầu tư tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế La Lay nhằm mang đến một năng lượng mới, kỳ vọng thu ngân sách của tỉnh được tăng cao, bền vững.

Đồng chí Võ Văn Hưng và Đoàn công tác đặc biệt tỉnh Quảng Trị thăm giáo viên, học sinh Trường Hữu nghị Lào-Việt tỉnh Sekong .

Đồng chí Võ Văn Hưng và Đoàn công tác đặc biệt tỉnh Quảng Trị thăm giáo viên, học sinh Trường Hữu nghị Lào-Việt tỉnh Sekong .

Đồng chí Võ Văn Hưng tiếp Phó Đại sứ Singapore tại Việt Nam Ian Tan. 

Đồng chí Võ Văn Hưng tiếp Phó Đại sứ Singapore tại Việt Nam Ian Tan. 

Đồng chí Võ Văn Hưng và Bộ trưởng Kế hoạch đầu tư Nguyễn Chí Dũng tặng quà các đối tượng chính sách huyện Gio Linh nhân dịp Tết Giáp Thìn 2024.

Đồng chí Võ Văn Hưng và Bộ trưởng Kế hoạch đầu tư Nguyễn Chí Dũng tặng quà các đối tượng chính sách huyện Gio Linh nhân dịp Tết Giáp Thìn 2024.

HIỆN THỰC HÓA NGHỊ QUYẾT 26 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ

Phóng viên: Câu chuyện “mở cửa” bầu trời với Dự án Cảng hàng không Quảng Trị; “mở cửa” biển với Dự án cảng biển Mỹ Thủy cũng như “mở cửa” cắt qua biên gới cho cực tăng trưởng phía đông tây với cửa khẩu quốc tế La Lay là những điểm nhấn kỳ vọng lớn của Quảng Trị trong năm 2024 và những năm tiếp theo và cũng là hành động hiện thực hóa Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị, thưa đồng chí?

Đồng chí Võ Văng Hưng: Đây là câu hỏi rất hay và sự trăn trở rất lớn. Quảng Trị là tỉnh thuộc vùng Bắc trung bộ và Duyên hải trung bộ. Quảng Trị đang hiện thực hóa cao nhất Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế, xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc trung bộ và Duyên hải Trung bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Theo đó, tỉnh đột phá cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh trên cơ sở xây dựng và thực hiện cơ chế, chính sách phù hợp với thực tế của địa phương, của vùng để thu hút và sử dụng có hiệu quả hơn nữa các nguồn lực của mọi thành phần kinh tế, nhất là của khu vực kinh tế tư nhân, cho phát triển.

Việc hình thành xây dựng Cảng hàng không Quảng Trị là khát vọng của người dân Quảng Trị và sự hoài bảo lớn minh chứng cho sự vươn lên của tỉnh Quảng Trị, và cũng là thể hiện được sự mong muốn các bộ, ngành Trung ương, các đồng chí lãnh đạo ở Đảng và Nhà nước mỗi khi đến thăm và làm việc với Quảng Trị-  mảnh đất phong phú các di tích lịch sử cách mạng cần khai thác, vun đắp đúng tầm giá trị; tạo thuận lợi cho người dân, người thân liệt sĩ đến với Quảng Trị, nơi có 72 nghĩa trang liệt sĩ, để thắp nén nhang thơm tri ân các anh hùng, liệt sĩ. Đó còn là sự quyết tâm của tỉnh để đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu kết nối giữa các địa phương, kết nối vùng và bạn bè quốc tế phục vụ cho phát triển mọi mặt.

Quá trình giao thương hàng hóa từ Cảng biển Mỹ Thủy đến các nước trên hành lang kinh tế Para-EWEC qua Quốc lộ 15D là nhu cầu bức thiết, đòi hỏi khách quan để khai thác tốt hơn nữa tiềm năng, dư địa của Quảng Trị phục vụ phát triển bền vững. Để phục vụ nhu cầu này, việc đầu tư xây dựng, nâng cấp Quốc lộ 15D cùng xây dựng cao tốc đường bộ Cam Lộ-Lao Bảo để hình thành tuyến kết nối đường bộ ngắn nhất chỉ khoảng 1.200 km nối liền Thái Bình Dương đến Ấn Độ Dương đi qua các địa phương, quốc gia Quảng Trị của Việt Nam, Lào, Thái Lan, Myanmar và ngược lại thay vì các doanh nghiệp vận tải hàng hóa phải đi vòng bằng đường biển xa xôi, tốn kém. Vì vậy, không thể chậm trễ hơn nữa trong vấn đề xây dựng Cảng biển Mỹ Thủy.  

Như vậy, tỉnh Quảng Trị đang có kết nối đồng bộ về cơ sở hạ tầng, có đường sắt, đường bộ, có cao tốc đường bộ bắc nam; kết nối trục đông tây qua các hành lang kinh tế với các cửa cửa khẩu quốc tế; cùng sân bay, cảng biển, cao tốc đường bộ Cam Lộ- Lao Bảo sẽ tạo ra sự kết nối toàn diện của khu vực, của trong và ngoài nước, lan tỏa vươn xa và có lực hút mạnh mẽ. Với vai trò đặc thù, vị trí địa lý thuận lợi, và quyết tâm đầu tư kết nối cơ sở hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại, cơ hội phát triển bền vững, tươi đẹp đang hiện thực đến với Quảng Trị từng ngày.  

Năm 2024 là năm có vai trò, ý nghĩa rất quan trọng, là năm tăng tốc về đích. Soi chiếu với những mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII đề ra thì tỉnh cơ bản đạt được hầu hết. Tuy vậy, còn có một số chỉ tiêu khó phải rà soát, giao nhiệm vụ cho từng cơ quan, đơn vị, sở ban ngành, cấp ủy và chính quyền địa phương để cùng tháo gỡ khó khăn, quyết tâm phấn đấu cao hơn nhằm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đang gặp khó khăn.

Với phương châm càng khó khăn, thách thức thì phải càng quyết tâm cao hơn với thái độ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì mục tiêu chung  không ngừng nâng cao đời sống để người dân ngày càng hạnh phúc hơn. Ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2024, cùng với mùa Xuân hy vọng, tỉnh Quảng Trị đang quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Đảng bộ và nhân dân Quảng Trị đang đặt ra trong thời gian đến với nhiều trăn trở và khát vọng của bao thế hệ, xây dựng Quảng Trị phát triển nhanh, bền vững, xứng tầm. 

Xin cảm ơn đồng chí !

Item 1 of 4

Cửa khẩu quốc tế La Lay tấp nập container vận chuyển than đá từ Lào về Việt Nam mang đến nguồn thu ngân sách lớn cho nhà nước.

Cửa khẩu quốc tế La Lay tấp nập container vận chuyển than đá từ Lào về Việt Nam mang đến nguồn thu ngân sách lớn cho nhà nước.

Ngày xuất bản: 6/2/2024
Nội dung: Lâm Quang Huy
Trình bày: Phi Nguyễn
Ảnh: Nhân Dân, Lâm Quang Huy