XUYÊN ĐÊM HỖ TRỢ KHẨN CẤP
Đợt mưa lũ từ ngày 15 đến sáng 21/11/2025 được đánh giá là một trong những đợt thiên tai gây thiệt hại nặng nề nhất tại khu vực Nam Trung Bộ trong nhiều năm trở lại đây. Lượng mưa lớn, kéo dài, cộng với thủy triều dâng, kết hợp với việc xả lũ khiến nhiều địa phương như Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng rơi vào tình trạng ngập sâu, chia cắt hoàn toàn. Có nơi, nước dâng cao đến mức hàng nghìn hộ dân buộc phải sơ tán khẩn cấp trong đêm. Theo thông báo mới nhất từ nơi đang ngập nặng, phường Đông Hoà–Phú Yên (cũ), cả phường có 48 nghìn dân nhưng chỉ mới sơ tán được 100 dân.
Tính đến thời điểm này nhiều khu dân cư vẫn đang bị chia cắt, cô lập, nguy cơ thiếu lương thực, thực phẩm và nước sạch trong những ngày tới. Riêng tại Khánh Hòa, nhiều địa phương từ thành phố Nha Trang đến khu vực phía Nam của tỉnh đang chìm trong “biển nước”, giao thông bị ách tắc, hàng nghìn hộ dân phải sơ tán khẩn cấp, lực lượng chức năng trắng đêm tổ chức cứu hộ, di dời người dân đến nơi an toàn. Mưa lũ đã gây thiệt hại rất lớn về người và tài sản, hàng chục người chết và mất tích, ảnh hưởng nặng nề đến đời sống của nhân dân.
Trong bối cảnh nguy cấp ấy, Chính phủ đã ban hành liên tiếp nhiều công điện, yêu cầu các bộ, ngành và địa phương huy động mọi phương tiện, lực lượng để cứu dân, không để người dân thiếu đói, thiếu nước sạch hay chỗ ở an toàn. Ngay lập tức, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã phát động đợt tiếp nhận khẩn cấp quần áo, nhu yếu phẩm để kịp thời hỗ trợ đồng bào vùng thiên tai.
Tối 21/11, khi lời kêu gọi vừa vang lên, hàng trăm người dân Thành phố đã có mặt, mang theo quần áo, gạo, sữa, nước uống, đèn pin, mì gói… Nhiều gia đình còn đưa con nhỏ đến để các em được tự tay đặt vào thùng những món đồ nhỏ bé, như một cách gieo vào các em tinh thần sẻ chia với cộng đồng.
Chỉ trong vài giờ ngắn ngủi, khoảng 15 tấn hàng hóa đã được phân loại, đóng gói gọn gàng để chuyển đi ngay trong đêm. Những chiếc xe tải nối đuôi nhau rời trụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố, mang theo niềm tin, tình người của thành phố mang tên Bác đến với đồng bào đang gặp nạn.
Đến sáng 22/11, hàng hóa bước đầu đã đến tay người dân tại nhiều khu vực bị ngập sâu, góp phần giúp bà con tạm thời vượt qua giai đoạn vô cùng khó khăn.
Theo thông tin từ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, tính đến nay Ban Vận động cứu trợ Thành phố đã tiếp nhận ủng hộ từ các đơn vị, doanh nghiệp, người dân với số tiền khoảng 235 tỷ đồng và đã nhanh chóng triển khai hỗ trợ kịp thời đến các tỉnh, thành phố chịu ảnh hưởng bởi bão, lũ với tổng số tiền hơn 190 tỷ đồng.
Hỗ trợ khẩn cấp vùng bão, lũ
Trong đợt hỗ trợ khẩn cấp này, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ chia ra tiếp nhận làm 2 đợt.
Tiếp nhận đợt đầu tiên
Vào tối 21/11/2025 và trước 10 giờ sáng ngày 22/11/2025.
Tiếp tục tiếp nhận
Sẽ tiếp tục nhận đến trước 10 giờ ngày 24/11/2025.
HƠN 3 THÁNG ĐÃ TIẾP NHẬN KHOẢNG 235 TỶ ĐỒNG
Trước đó, từ đầu tháng 8/2025, các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ cũng phải hứng chịu liên tiếp các đợt mưa bão gây thiệt hại rất lớn về người và tài sản. Trong hoàn cảnh ấy, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nghĩa tình, tích cực vận động doanh nghiệp, người dân chung tay ủng hộ đồng bào vùng thiên tai.
Theo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố, tính từ ngày 1/8 đến ngày 19/11/2025, Thành phố đã tiếp nhận tổng cộng khoảng 235 tỷ đồng từ các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân. Nhiều doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các tập đoàn quốc tế cũng tích cực tham gia đóng góp với tinh thần trách nhiệm xã hội cao.
Trong số 235 tỷ đồng tiếp nhận, Thành phố đã nhanh chóng phân bổ hơn 190 tỷ đồng đến các địa phương bị thiệt hại nặng nề. Việc hỗ trợ được thực hiện theo nguyên tắc khẩn trương, minh bạch, đúng đối tượng, đúng nhu cầu, bảo đảm nguồn lực được chuyển đến người dân một cách hiệu quả nhất.
Tổng quan nguồn lực cứu trợ
Phân bổ nguồn hỗ trợ theo địa phương
Cao Bằng
Thái Nguyên, Hà Tĩnh, Nghệ An, Huế: mỗi địa phương
Đà Nẵng
Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk: mỗi địa phương
Lạng Sơn
Bắc Ninh, Lào Cai, Tuyên Quang, Quảng Trị: mỗi địa phương
Điện Biên, Sơn La: mỗi địa phương
Thanh Hóa, Ninh Bình, Hưng Yên: mỗi địa phương
Đồng Tháp
Không chỉ dừng lại ở tiền hỗ trợ, Thành phố còn triển khai hàng loạt chương trình chăm lo về y tế, dinh dưỡng và ổn định cuộc sống cho người dân vùng bão lũ. Hơn 19.000 túi thuốc gia đình được gửi đến các địa phương để phòng ngừa các bệnh thường gặp sau lũ như rối loạn tiêu hóa, bệnh da liễu, bệnh truyền nhiễm do muỗi và côn trùng. Cùng với đó là 70 tấn gạo, 100 tấn nhu yếu phẩm, nhiều vật dụng thiết yếu được trao tận tay người dân với tổng trị giá hơn 8,6 tỷ đồng.
Những chuyến hàng cứu trợ của Thành phố còn mang theo những lời nhắn gửi giản dị: “Gửi một chút yêu thương đến bà con”, “Chúc bà con sớm vượt qua khó khăn”. Đó không chỉ là câu chữ, mà là sự sẻ chia chân thành từ tấm lòng của người dân Thành phố Hồ Chí Minh.
"Toàn bộ thông tin về tiếp nhận và chi hỗ trợ đều được công khai, minh bạch. Tinh thần chung của Thành phố là hỗ trợ bà con tối đa trong điều kiện có thể, bảo đảm nhanh nhất và hiệu quả nhất. Công tác hỗ trợ phải có trọng tâm, trọng điểm, sát với điều kiện thực tế để việc giúp đỡ đúng chỗ, đúng lúc".
Ông NGUYỄN PHƯỚC LỘC
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh
HỖ TRỢ TỐI ĐA, BẢO ĐẢM NHANH NHẤT, HIỆU QUẢ NHẤT
Lãnh đạo Thành phố và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố nhấn mạnh, Thành phố luôn trân trọng cảm ơn, ghi nhận, biểu dương và đánh giá rất cao nỗ lực của các cấp ủy, chính quyền, ban, sở, ngành, lực lượng vũ trang, hệ thống Mặt trận Tổ quốc các cấp, các tổ chức chính trị-xã hội, đoàn thể nhân dân, doanh nghiệp, tôn giáo, cộng đồng người Việt ở nước ngoài, đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ và các tầng lớp nhân dân đã thể hiện nghĩa cử cao đẹp, truyền thống của dân tộc và nghĩa cử đặc trưng của Thành phố Hồ Chí Minh vì cả nước, cùng cả nước.
Hiện nay, tình hình mưa lũ vẫn còn diễn biến phức tạp. Nhiều địa phương đang rất cần sự hỗ trợ thêm về lương thực, thuốc men, vật dụng sinh hoạt và các nguồn lực để tái thiết cuộc sống sau bão. Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức tôn giáo, kiều bào và các tầng lớp nhân dân đồng hành, chia sẻ với bà con.
Thống kê sơ bộ thiệt hại từ đợt mưa lũ
(15–21/11/2025)
chết và mất tích
nhà dân bị ngập sâu
giao thông tê liệt
Tổng thiệt hại kinh tế
hơn 3.000 tỷ đồngGiữa những ngày nước lũ cuộn dâng, điều khiến chúng ta thêm vững lòng không chỉ là những con số cứu nạn, những đoàn xe hàng cứu trợ tất bật, mà còn là hình ảnh những bàn tay chưa từng quen biết vẫn tìm nhau trong hoạn nạn. Từ người lính xuyên đêm lội nước, đến những người dân sẵn sàng nhường mái nhà khô cuối cùng cho hàng xóm trú tạm… Tất cả đã thắp lên ngọn lửa ấm giữa biển nước lạnh.
Và khi lũ rút, người dân vùng lũ, sẽ lại cùng nhau đứng dậy, dựng lại từng mái nhà, từng thửa ruộng, bằng chính sự kiên cường vốn dĩ đã chảy trong huyết mạch của những mảnh đất này.
Bởi sau tất cả, tình người luôn là điều không bao giờ bị nhấn chìm. Và người dân, chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh vẫn sẽ luôn mãi ở đó, đồng hành cùng bà con cả nước để chia sẻ hoạn nạn lẫn ngọt bùi.
Chỉ đạo sản xuất: Lê Nam Tư
Tổ chức sản xuất: Tùng Quang
Nội dung: Vương Lê, Tất Đạt
Ảnh: Tùng Anh, Thế Anh
Trình bày: Tùng Anh