Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa kết thúc tốt đẹp chuyến công tác, dẫn đầu Đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Hội chợ Trung Quốc-ASEAN (CAEXPO) và Hội nghị thượng đỉnh Thương mại-Đầu tư Trung Quốc-ASEAN (CABIS) lần thứ 20, tại thành phố Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc, theo lời mời của Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa.

Tiếp tục khẳng định đường lối đối ngoại của Đại hội XIII của Đảng là độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại, chuyến công tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại thành phố Nam Ninh thể hiện sự coi trọng của cả hai nước đối với quan hệ Việt Nam-Trung Quốc nói riêng và hợp tác ASEAN-Trung Quốc nói chung, góp phần củng cố quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc và quan hệ Đối tác chiến lược ASEAN-Trung Quốc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường. (Ảnh: TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường. (Ảnh: TTXVN)

Duy trì hợp tác, ưu tiên chiến lược

Diễn ra đúng dịp Việt Nam và Trung Quốc kỷ niệm 15 năm thiết lập quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện (2008-2023), chuyến công tác của Thủ tướng tiếp nối xu hướng phát triển tích cực trong quan hệ Việt Nam-Trung Quốc, đặc biệt là sau chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cuối năm 2022, cũng như các cuộc trao đổi cấp cao từ đầu năm 2023 đến nay và gần nhất là chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Thủ tướng Phạm Minh Chính, dự Hội nghị thường niên các nhà tiên phong lần thứ 14 của Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) tại Thiên Tân tháng 6/2023.

Khẳng định Việt Nam luôn coi trọng việc phát triển quan hệ tốt đẹp với Trung Quốc, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ mong muốn hai bên duy trì các cơ chế giao lưu, hợp tác đang được triển khai hiệu quả, đặc biệt là giữa các địa phương biên giới.

Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đã có cuộc hội đàm trong không khí chân thành, hữu nghị và cởi mở. Hai nhà lãnh đạo Chính phủ nhất trí tiếp tục triển khai hiệu quả nhận thức chung giữa hai đồng chí Tổng Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc, cũng như những thỏa thuận, kết quả đạt được trong chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Thủ tướng Phạm Minh Chính hồi tháng 6/2023 và các chuyến thăm cấp cao khác.

Theo đó, hai bên cùng thúc đẩy tiếp xúc cấp cao và các cấp; tăng hợp tác thực chất trong lĩnh vực kinh tế-thương mại, đầu tư và giao lưu nhân dân; duy trì phối hợp, hợp tác trong các cơ chế, diễn đàn đa phương; phối hợp quản lý tốt biên giới trên đất liền và kiểm soát tốt bất đồng, cùng nhau duy trì hòa bình, ổn định ở trên biển.

Quang cảnh buổi hội đàm giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường. (Ảnh: TTXVN)

Quang cảnh buổi hội đàm giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường. (Ảnh: TTXVN)

Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường kết nối giao thông và hạ tầng cửa khẩu biên giới, thông qua nghiên cứu hợp tác, lập quy hoạch và xây dựng một số tuyến đường sắt ở Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Chính phủ Trung Quốc tiếp tục phối hợp nhằm nâng cao năng lực vận chuyển hàng hóa cả song phương và qua nước thứ 3; nỗ lực thúc đẩy hợp tác du lịch sớm phục hồi, như trước dịch Covid-19; phối hợp xử lý dứt điểm các vướng mắc tại một số dự án hợp tác trên tinh thần “lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ”; đồng thời, đẩy nhanh tiến độ triển khai các khoản viện trợ không hoàn lại của Trung Quốc dành cho Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư kinh doanh tại Việt Nam, nhất là đối với các dự án quy mô lớn, chất lượng cao, công nghệ hiện đại. Thủ tướng đồng thời đề nghị Trung Quốc đẩy nhanh tiến độ mở cửa thị trường cho nông, thủy sản của Việt Nam, tạo điều kiện sớm thành lập Văn phòng Xúc tiến thương mại Việt Nam tại Thành Đô (Tứ Xuyên) và Hải Khẩu (Hải Nam), đồng thời, phối hợp nâng cao hiệu suất thông quan, tránh xảy ra ùn tắc hàng hóa tại các cửa khẩu.

Tán thành các đề xuất của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thủ tướng Lý Cường khẳng định Trung Quốc sẽ tiếp tục mở cửa thị trường cho hàng hóa Việt Nam, nhất là các mặt hàng nông, thủy sản chất lượng cao; mở rộng hơn nữa quy mô và nâng cao hiệu suất giao thương thông qua việc nâng cấp hạ tầng cửa khẩu, kết nối chính sách, xây dựng cửa khẩu thông minh... Trong thời gian tới, các bộ, ngành liên quan của Trung Quốc sẽ tích cực trao đổi với Việt Nam để thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác cụ thể, cùng xây dựng chuỗi cung ứng, chuỗi sản xuất ổn định.

Thủ tướng Lý Cường cũng đề nghị hai bên tăng cường giao lưu nhân dân, đẩy mạnh tuyên truyền về truyền thống hữu nghị hai nước, nhất là đối với thế hệ trẻ; khẳng định Chính phủ Trung Quốc khuyến khích người dân đi du lịch Việt Nam, ủng hộ mở thêm các đường bay mới giữa hai nước và thúc đẩy triển khai các dự án viện trợ dân sinh, y tế, giáo dục tại Việt Nam.

Cũng tại cuộc hội đàm, hai Thủ tướng đã trao đổi chân thành, thẳng thắn về vấn đề trên biển, nhất trí khẳng định tầm quan trọng của việc kiểm soát thỏa đáng bất đồng, duy trì hòa bình, ổn định ở Biển Đông. Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai bên tiếp tục thực hiện nghiêm nhận thức chung cấp cao và “Thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam-Trung Quốc”; tôn trọng các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhau; giải quyết tranh chấp, bất đồng bằng các biện pháp hoà bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982.

Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây Lưu Ninh. Thủ tướng nhấn mạnh, Quảng Tây là địa phương thể hiện tập trung nhất, sinh động nhất của tình hữu nghị “vừa là đồng chí, vừa là anh em” giữa hai Đảng, hai nước; bày tỏ mong muốn Quảng Tây tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, mở đường trong thúc đẩy giao lưu, hợp tác thực chất giữa hai nước. 

Đánh giá cao tiềm năng hợp tác giữa các địa phương hai nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu sáu đột phá về hợp tác trên các lĩnh vực với Quảng Tây:

  1. Đột phá về hợp tác kết nối hạ tầng, trong đó tăng cường kết nối đường bộ cao tốc và đường sắt.
  2. Thúc đẩy hợp tác kinh tế-thương mại và đầu tư; mở mới và nâng cấp cửa khẩu, tạo điều kiện thông quan hàng hóa.
  3. Triển khai nhiều hơn nữa các hoạt động giao lưu nhân dân, giao lưu thanh niên, văn hóa, văn nghệ.
  4. Hợp tác chặt chẽ trong lĩnh vực cửa khẩu; khởi động xây dựng mô hình cửa khẩu thông minh mới Hữu Nghị-Hữu Nghị Quan, góp phần nâng cao hiệu suất thông quan, thúc đẩy thương mại song phương phát triển.
  5. Thực hiện tốt ba văn kiện về quản lý biên giới trên đất liền Việt Nam-Trung Quốc; triển khai tốt các hoạt động hợp tác giữa lực lượng chức năng hai bên trong việc phòng, chống tội phạm xuyên biên giới; đẩy mạnh các hoạt động giao lưu giữa lực lượng biên phòng, công an khu vực biên giới.
  6. Hợp tác chặt chẽ trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, trong đó đề nghị Quảng Tây tăng thêm các suất học bổng cho sinh viên Việt Nam, đào tạo sinh viên Việt Nam trong các ngành nghề du lịch, văn hóa nghệ thuật và các nhóm ngành mới phục vụ chuyển đổi số, tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn.

Đại diện Quảng Tây, Bí thư Lưu Ninh bày tỏ vui mừng về việc hai bên triển khai tích cực, hiệu quả các hoạt động hợp tác và đã đạt được nhiều thành quả thiết thực như kim ngạch thương mại 8 tháng năm 2023 đạt hơn 20 tỷ USD; khôi phục các hoạt động giao lưu nhân dân, như du lịch theo đoàn, đón du học sinh Việt Nam quay lại Quảng Tây học tập.

Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân Quảng Tây sẽ thực hiện tốt nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, mở rộng và làm sâu sắc giao lưu hữu nghị với các địa phương Việt Nam.
Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây Lưu Ninh

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây Lưu Ninh. (Ảnh: Báo Nhân Dân)

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây Lưu Ninh. (Ảnh: Báo Nhân Dân)

Trong dịp Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự CAEXPO và CABIS lần này, các bộ, ngành, địa phương hai nước đã tổ chức một số hoạt động nổi bật như: Lễ khởi động vận hành thí điểm Khu cảnh quan thác Bản Giốc (Việt Nam)-Đức Thiên (Trung Quốc); Lễ khởi động xây dựng, thí điểm Cửa khẩu thông minh Hữu Nghị-Hữu Nghị Quan; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ký Bản ghi nhớ hợp tác với Chính quyền Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây.

Tăng cường kết nối, thúc đẩy giao thương

CAEXPO và CABIS được Trung Quốc và ASEAN đồng tổ chức tại thành phố Nam Ninh, Quảng Tây là một trong 10 hội chợ triển lãm hàng đầu của Trung Quốc. Nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược Trung Quốc-ASEAN, kỷ niệm 20 năm CAEXPO và CABIS, hội chợ năm nay có khu triển lãm rộng hơn 100.000m². Giống như các kỳ hội chợ trước đây, năm nay, đoàn doanh nghiệp của Việt Nam tham gia hội chợ với quy mô lớn nhất ASEAN, với hơn 200 gian hàng trên diện tích 5.000m².

CAEXPO và CABIS lần thứ 20 có chủ đề “Cùng xây dựng ngôi nhà chung, Cộng đồng chung vận mệnh hướng đến tương lai - Thúc đẩy sáng kiến Vành đai và Con đường phát triển chất lượng cao và xây dựng Trung tâm tăng trưởng kinh tế”.

Bấm nút khai trương khu gian hàng quốc gia với chủ đề “Việt Nam - cửa ngõ vào Khu vực thương mại tự do ASEAN-Trung Quốc” tại CAEXPO, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng vì không chỉ tham gia hội chợ với nhiều gian hàng nhất ASEAN, mà Việt Nam còn có lực lượng đông đảo doanh nghiệp tham dự hội chợ để giao thương, đóng góp vào các cuộc hội thảo. Đặc biệt, ngay tại hội chợ năm nay, nhiều giao dịch kinh tế giữa các doanh nghiệp được ký kết với chất lượng cao hơn các kỳ hội chợ trước.

Thủ tướng nhấn mạnh, các doanh nghiệp, các bộ, ngành, địa phương cần tăng cường các hoạt động xúc tiến đầu tư; đổi mới công nghệ sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu mạnh, quảng bá sản phẩm để hàng hóa Việt Nam được đón nhận nhiều hơn tại đất nước hơn 1,4 tỷ dân; góp phần đưa quan hệ hai nước ngày một đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả. Thủ tướng bày tỏ mong muốn với ưu thế gần gũi địa lý, Việt Nam trở thành điểm trung chuyển hàng hóa, mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng giữa ASEAN và Trung Quốc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm một gian trưng bày sản phẩm của doanh nghiệp Việt Nam tham gia CAEXPO lần thứ 20. (Ảnh: Báo Nhân Dân)

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm một gian trưng bày sản phẩm của doanh nghiệp Việt Nam tham gia CAEXPO lần thứ 20. (Ảnh: Báo Nhân Dân)

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương Khu gian hàng Việt Nam. (Ảnh: Báo Nhân Dân)

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương Khu gian hàng Việt Nam. (Ảnh: Báo Nhân Dân)

CAEXPO diễn ra trong bối cảnh quan hệ Đối tác chiến lược ASEAN-Trung Quốc không ngừng phát triển, với kim ngạch thương mại hai chiều đạt mức hơn 975 tỷ USD và đầu tư hai chiều lũy kế hơn 350 tỷ USD, đưa Trung Quốc và ASEAN trở thành đối tác thương mại lớn nhất và đối tác đầu tư quan trọng hàng đầu của nhau.

Tại Hội nghị Cấp cao ASEAN-Trung Quốc lần thứ 26 vừa qua, hai bên nhất trí tiếp tục đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, ổn định chuỗi cung ứng, hỗ trợ tiếp cận thị trường, đồng thời mở rộng hợp tác về chuyển đổi số, kinh tế số, ứng phó biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng, phát triển xanh và bền vững...

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường và lãnh đạo các nước ASEAN tham dự lễ khai mạc CAEXPO và CABIS lần thứ 20. (Ảnh: Báo Nhân Dân)

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường và lãnh đạo các nước ASEAN tham dự lễ khai mạc CAEXPO và CABIS lần thứ 20. (Ảnh: Báo Nhân Dân)

Hướng tới tương lai hợp tác rộng mở, Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn ASEAN và Trung Quốc không chỉ là đối tác kinh tế-thương mại lớn nhất của nhau mà còn là một trong những đối tác chiến lược toàn diện quan trọng nhất của nhau vì hòa bình, hợp tác và phát triển.

Thủ tướng đề nghị ASEAN và Trung Quốc tiếp tục phối hợp chặt chẽ, chung tay đưa khu vực trở thành tâm điểm tăng trưởng kinh tế; tận dụng ưu thế gần gũi địa lý, nâng cao chất lượng hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư; duy trì giao thương thông suốt, đẩy mạnh kết nối, bảo đảm chuỗi sản xuất và cung ứng, mở rộng hợp tác phát triển kinh tế số, kinh tế xanh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Lễ khai mạc CAEXPO và CABIS lần thứ 20. (Ảnh: TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Lễ khai mạc CAEXPO và CABIS lần thứ 20. (Ảnh: TTXVN)

Đặc biệt, Thủ tướng đề nghị Trung Quốc mở rộng thị trường, nâng hạn ngạch hàng hóa quá cảnh và đẩy nhanh tiến độ mở cửa cho nông thủy sản và hoa quả các nước ASEAN trung chuyển qua Việt Nam đến tay người tiêu dùng Trung Quốc.

Bên lề hội chợ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp lãnh đạo một số tập đoàn kinh tế hàng đầu của Trung Quốc, như Tập đoàn Đường sắt Trung Quốc (China Railway); Tập đoàn Xây dựng Điện lực Trung Quốc (Power China); Tập đoàn Xây dựng Năng lượng Trung Quốc (Energy China); Tập đoàn công nghệ Huawei... nhằm thúc đẩy hợp tác, hiện thực hóa các thỏa thuận cấp cao giữa hai nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Chính phủ Việt Nam cam kết hỗ trợ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp, tập đoàn Trung Quốc triển khai hoạt động đầu tư kinh doanh có hiệu quả, thành công và bền vững tại Việt Nam.

Thủ tướng hoan nghênh kế hoạch mở rộng đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam của các tập đoàn, nhất là mở rộng đầu tư vào lĩnh vực năng lượng, triển khai các dự án điện gió và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG); nghiên cứu và phát triển công nghệ tại Việt Nam, qua đó, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực số, cùng Việt Nam chuyển đổi số, xây dựng cơ sở hạ tầng, chống biến đổi khí hậu…

Trong gần 20 năm qua, CAEXPO đã trở thành một nền tảng hợp tác kinh tế, thương mại đa phương lớn của ASEAN và Trung Quốc, quy tụ đông đảo các doanh nghiệp và nhà đầu tư, tạo điều kiện hết sức thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam có cơ hội tiếp cận hàng chục nghìn thương nhân Trung Quốc và các nước ASEAN.

Việt Nam nằm ở vị trí cửa ngõ của Khu vực Thương mại tự do ASEAN-Trung Quốc và là cầu nối quan trọng giữa cộng đồng kinh tế ASEAN với Trung Quốc. CAEXPO và CABIS là cơ hội xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch quan trọng, giúp tăng cường liên kết với các nước trong khu vực, khai thác tối đa lợi ích do Khu vực Thương mại tự do ASEAN-Trung Quốc đem lại, đồng thời, tạo điều kiện để Việt Nam tăng cường xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ sang Trung Quốc và các nước ASEAN.

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba và lãnh đạo Quảng Tây cùng các đại biểu đi thăm các gian trưng bày sản phẩm tại CAEXPO lần thứ 20. (Ảnh: Báo Nhân Dân)

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba và lãnh đạo Quảng Tây cùng các đại biểu đi thăm các gian trưng bày sản phẩm tại CAEXPO lần thứ 20. (Ảnh: Báo Nhân Dân)

Gian hàng của các doanh nghiệp Việt Nam tại CAEXPO lần thứ 20. (Ảnh: Báo Nhân Dân)

Gian hàng của các doanh nghiệp Việt Nam tại CAEXPO lần thứ 20. (Ảnh: Báo Nhân Dân)

Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi lưu bút tại lễ khai trương Khu gian hàng Việt Nam. (Ảnh: Báo Nhân Dân)

Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi lưu bút tại lễ khai trương Khu gian hàng Việt Nam. (Ảnh: Báo Nhân Dân)

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm một gian hàng của doanh nghiệp Việt Nam tham dự CAEXPO lần thứ 20. (Ảnh: Báo Nhân Dân)

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm một gian hàng của doanh nghiệp Việt Nam tham dự CAEXPO lần thứ 20. (Ảnh: Báo Nhân Dân)

Item 1 of 4

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba và lãnh đạo Quảng Tây cùng các đại biểu đi thăm các gian trưng bày sản phẩm tại CAEXPO lần thứ 20. (Ảnh: Báo Nhân Dân)

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba và lãnh đạo Quảng Tây cùng các đại biểu đi thăm các gian trưng bày sản phẩm tại CAEXPO lần thứ 20. (Ảnh: Báo Nhân Dân)

Gian hàng của các doanh nghiệp Việt Nam tại CAEXPO lần thứ 20. (Ảnh: Báo Nhân Dân)

Gian hàng của các doanh nghiệp Việt Nam tại CAEXPO lần thứ 20. (Ảnh: Báo Nhân Dân)

Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi lưu bút tại lễ khai trương Khu gian hàng Việt Nam. (Ảnh: Báo Nhân Dân)

Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi lưu bút tại lễ khai trương Khu gian hàng Việt Nam. (Ảnh: Báo Nhân Dân)

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm một gian hàng của doanh nghiệp Việt Nam tham dự CAEXPO lần thứ 20. (Ảnh: Báo Nhân Dân)

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm một gian hàng của doanh nghiệp Việt Nam tham dự CAEXPO lần thứ 20. (Ảnh: Báo Nhân Dân)

Chuyến công tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính góp phần tăng cường tin cậy chính trị, củng cố quan hệ song phương Việt Nam-Trung Quốc. Qua đó, thúc đẩy hợp tác thiết thực, nhất là về kinh tế-thương mại giữa Việt Nam và Trung Quốc nói chung và giữa các địa phương Việt Nam với Quảng Tây nói riêng.
Tham dự CAEXPO và CABIS lần thứ 20, Việt Nam tiếp tục khẳng định là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế và là thành viên tích cực của ASEAN. Việt Nam tham gia hội chợ với quy mô lớn nhất các nước ASEAN, góp phần xây đắp và củng cố nền tảng hợp tác kinh tế-thương mại đa phương, tạo điều kiện tăng cường quan hệ thương mại-đầu tư giữa các doanh nghiệp Việt Nam với các doanh nghiệp Trung Quốc và doanh nghiệp các nước ASEAN./.

Ngày xuất bản: 18/9/2023
Chỉ đạo thực hiện: CHU HỒNG THẮNG - PHẠM TRƯỜNG SƠN
Nội dung: NINH SƠN - VŨ PHONG
Trình bày: TRUNG HƯNG
Ảnh: BÁO NHÂN DÂN, TTXVN, VGP

E-MAGAZINE
nhandan.vn