PHÁT HUY VAI TRÒ VIỆT NAM TẠI AIPA, NÂNG TẦM HỢP TÁC VỚI INDONESIA VÀ IRAN

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự Đại hội đồng liên Nghị viện các nước ASEAN lần thứ 44 (AIPA-44), thăm chính thức Cộng hòa Indonesia và Cộng hòa Hồi giáo Iran. Sự tham gia, đóng góp chủ động, tích cực và có trách nhiệm của Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam do Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu tại Đại hội đồng AIPA-44 góp phần bảo đảm ổn định và thịnh vượng của ASEAN. Chuyến công tác góp phần thúc đẩy nâng tầm quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Indonesia và củng cố tình hữu nghị, nâng cao hiệu quả hợp tác giữa Việt Nam và Iran.

Đại hội đồng AIPA-44 diễn ra với chủ đề “Nghị viện chủ động thích ứng vì một ASEAN ổn định và thịnh vượng”. Phù hợp với chủ đề “Một ASEAN tầm vóc: Tâm điểm của tăng trưởng” trong Năm Chủ tịch ASEAN 2023 của Indonesia, chủ đề của Đại hội đồng AIPA-44 thể hiện cam kết chung của các Nghị viện thành viên đóng góp cho hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Tổng thống Indonesia Joko Widodo, Chủ tịch Hạ viện Indonesia, Chủ tịch AIPA 2023 Puan Maharani cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Tổng thống Indonesia Joko Widodo, Chủ tịch Hạ viện Indonesia, Chủ tịch AIPA 2023 Puan Maharani cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: TTXVN)

TĂNG CƯỜNG HỢP TÁC NGHỊ VIỆN

Diễn ra trong bối cảnh thế giới đang thay đổi rất nhanh chóng, phức tạp và khó lường, Đại hội đồng AIPA-44 với chương trình nghị sự phong phú, thời sự, phản ánh mong muốn của Nghị viện các nước thành viên trong việc thúc đẩy hòa bình, an ninh, tăng cường khả năng chống chịu và phát triển bền vững, bao trùm của khu vực để đưa ASEAN trở thành tâm điểm tăng trưởng.

Càng qua nhiều “bão giông”, chúng ta càng thấy sáng lên một tinh thần ASEAN tự lực-tự cường, gắn kết và chủ động thích ứng, đoàn kết-thống nhất, sẵn sàng hợp tác, đối thoại trên tinh thần thượng tôn pháp luật.

- Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Trong phát biểu khai mạc Đại hội đồng AIPA-44, Chủ tịch Hội đồng đại biểu nhân dân (Hạ viện) Indonesia, Chủ tịch Đại hội đồng AIPA-44 Puan Maharani nhấn mạnh, AIPA và các Nghị viện thành viên cần tăng cường cam kết, ủng hộ giữ gìn đoàn kết, thống nhất trong ASEAN, đưa Hiệp hội vượt qua các khó khăn, thách thức hiện nay.

Gửi thông điệp tới Đại hội đồng AIPA-44, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng hoan nghênh sự phát triển lớn mạnh và đóng góp thiết thực của AIPA vào quá trình xây dựng Cộng đồng ASEAN, mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người dân và các quốc gia.

AIPA và sự đồng hành của Nghị viện các nước thành viên luôn là tài sản, cũng là nguồn động viên to lớn đối với những nỗ lực của Chính phủ các nước ASEAN.

- Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng

Nhấn mạnh AIPA đã trở thành một tổ chức đoàn kết, lớn mạnh, có vai trò, hình ảnh và vị thế ngày càng cao trong khu vực và trên trường quốc tế, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng mong muốn, AIPA tiếp tục hỗ trợ ASEAN trong thúc đẩy liên kết đa phương, thượng tôn pháp luật, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực và thế giới.

Phiên họp toàn thể thứ nhất Đại hội đồng AIPA-44. (Ảnh: TTXVN)

Phiên họp toàn thể thứ nhất Đại hội đồng AIPA-44. (Ảnh: TTXVN)

Tham dự và có bài phát biểu quan trọng tại Phiên họp toàn thể thứ nhất Đại hội đồng AIPA-44, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã đưa ra các đề xuất, trong đó nhấn mạnh việc tăng cường đoàn kết, thúc đẩy vai trò trung tâm và giá trị chiến lược của ASEAN, tranh thủ sự ủng hộ của các đối tác và cộng đồng quốc tế trong bảo đảm môi trường hòa bình, an ninh và ổn định ở khu vực.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, ASEAN cần tăng cường và mở rộng hợp tác nội khối; tăng cường quan hệ với các đối tác, cũng như trong hợp tác tiểu vùng. Nâng cao khả năng ứng phó các thách thức cũng cần được chú trọng.

Theo Chủ tịch Quốc hội, Nghị viện các nước ASEAN cần tiếp tục nâng cao vai trò xây dựng luật, tạo hành lang pháp lý thuận lợi và tăng cường vai trò giám sát Chính phủ các nước ASEAN triển khai thành công các Kế hoạch tổng thể xây dựng Cộng đồng ASEAN năm 2025 và hướng tới Tầm nhìn sau năm 2025. AIPA cần tiếp tục đổi mới, trở thành kênh hợp tác nghị viện có hiệu quả, phối hợp tốt giữa kênh nghị viện và chính phủ các nước; tiếp tục chú trọng tăng cường quan hệ với các quan sát viên, góp phần hóa giải những thách thức.

Là một thành viên có trách nhiệm, Việt Nam sẽ làm hết sức mình cùng các nước ASEAN và Nghị viện thành viên AIPA nỗ lực xây dựng một ASEAN, một AIPA vững mạnh, chủ động thích ứng, “biến nguy thành cơ”, hướng tới Cộng đồng ASEAN ổn định, phát triển thịnh vượng và bền vững.

- Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại Phiên họp toàn thể thứ nhất Đại hội đồng AIPA-44 diễn ra ở thủ đô Jakarta, Indonesia, ngày 7/8/2023. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại Phiên họp toàn thể thứ nhất Đại hội đồng AIPA-44 diễn ra ở thủ đô Jakarta, Indonesia, ngày 7/8/2023. (Ảnh: TTXVN)

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội mời Nghị viện các nước ASEAN và các nước quan sát viên cử đoàn nghị sĩ trẻ tham dự Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 với chủ đề “Vai trò của giới trẻ trong việc thúc đẩy thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững thông qua chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo” do Quốc hội Việt Nam phối hợp Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU) tổ chức tại Hà Nội vào tháng 9 tới.

Tham dự các hội nghị, phiên họp trong khuôn khổ Đại hội đồng AIPA-44, Đoàn Việt Nam đã đề xuất ba dự thảo nghị quyết,  tích cực tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến thực chất, cụ thể nhằm hoàn thiện các dự thảo văn kiện, được đoàn đại biểu Quốc hội, Nghị viện các nước hoan nghênh và đánh giá cao.

THÚC ĐẨY CÁC MỐI QUAN HỆ SONG PHƯƠNG

Nhân dịp dự Đại hội đồng AIPA-44, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ có các cuộc gặp các Trưởng đoàn Lào, Campuchia, Thái Lan và Malaysia để trao đổi về tình hình mỗi nước, quan hệ giữa Việt Nam với các nước, cũng như về thúc đẩy hợp tác song phương, trong đó có hợp tác kênh nghị viện.

Chủ tịch Quốc hội hai nước Việt Nam và Lào nhất trí, hai cơ quan lập pháp cần tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong các cơ chế hợp tác, đào tạo nguồn nhân lực, trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, phối hợp xây dựng pháp luật, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của mỗi nước. Hai bên nhất trí phối hợp tổ chức Hội nghị cấp cao Quốc hội ba nước Campuchia-Lào-Việt Nam lần thứ nhất tại Lào vào tháng 12 tới, cũng như khi Lào làm Chủ tịch Đại hội đồng AIPA vào năm 2024.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các Trưởng đoàn tham dự cuộc họp của Đại hội đồng AIPA-44 chào xã giao Chủ tịch Hạ viện Indonesia, Chủ tịch AIPA 2023 Puan Maharani, ngày 7/8/2023. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các Trưởng đoàn tham dự cuộc họp của Đại hội đồng AIPA-44 chào xã giao Chủ tịch Hạ viện Indonesia, Chủ tịch AIPA 2023 Puan Maharani, ngày 7/8/2023. (Ảnh: TTXVN)

Bày tỏ vui mừng về sự phát triển ổn định của quan hệ Việt Nam-Campuchia thời gian qua, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng việc tăng cường mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài với Campuchia.

Trên nền tảng quan hệ Đối tác chiến lược tăng cường Việt Nam-Thái Lan, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị các cơ quan hai nước tăng cường phối hợp, thúc đẩy triển khai sáng kiến Ba kết nối, sớm đạt mục tiêu kim ngạch thương mại song phương 25 tỷ USD.

Nhận định Việt Nam và Malaysia có nhiều tiềm năng và dư địa để hợp tác, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, quan hệ giữa hai cơ quan lập pháp cần được thúc đẩy hơn nữa để tương xứng với mối quan hệ Đối tác chiến lược, nhất là trong trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, chia sẻ kinh nghiệm, học tập lẫn nhau.

Các cơ quan lập pháp hai nước Việt Nam và Philippines nhất trí tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong khuôn khổ song phương và đa phương; ủng hộ các sáng kiến của nhau tại AIPA, tăng cường hơn nữa đoàn kết, sức mạnh và vai trò trung tâm của ASEAN, duy trì tiếng nói chung trong các vấn đề an ninh khu vực.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp Phó Chủ tịch Thượng viện Campuchia Kittisangkahabindit Tep Ngorn. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp Phó Chủ tịch Thượng viện Campuchia Kittisangkahabindit Tep Ngorn. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp Chủ tịch Hạ viện Malaysia Tan Sri Dato’ Johari Bin Abdul. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp Chủ tịch Hạ viện Malaysia Tan Sri Dato’ Johari Bin Abdul. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp Chủ tịch Quốc hội Thái Lan Wan Muhamad Noor Matha. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp Chủ tịch Quốc hội Thái Lan Wan Muhamad Noor Matha. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp Chủ tịch Hạ viện Philippines Martin Romualdez. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp Chủ tịch Hạ viện Philippines Martin Romualdez. (Ảnh: TTXVN)

Item 1 of 5

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp Phó Chủ tịch Thượng viện Campuchia Kittisangkahabindit Tep Ngorn. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp Phó Chủ tịch Thượng viện Campuchia Kittisangkahabindit Tep Ngorn. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp Chủ tịch Hạ viện Malaysia Tan Sri Dato’ Johari Bin Abdul. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp Chủ tịch Hạ viện Malaysia Tan Sri Dato’ Johari Bin Abdul. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp Chủ tịch Quốc hội Thái Lan Wan Muhamad Noor Matha. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp Chủ tịch Quốc hội Thái Lan Wan Muhamad Noor Matha. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp Chủ tịch Hạ viện Philippines Martin Romualdez. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp Chủ tịch Hạ viện Philippines Martin Romualdez. (Ảnh: TTXVN)

Quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Indonesia đang phát triển toàn diện cả bề rộng và chiều sâu, đóng góp tích cực vào một cấu trúc khu vực năng động, bao trùm và bền vững dựa trên luật pháp quốc tế. Trên cở sở đó, trong chuyến thăm chính thức Indonesia, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các nhà lãnh đạo Indonesia đã trao đổi về các biện pháp làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống và quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước

CÙNG HIỆN THỰC HÓA KHÁT VỌNG PHÁT TRIỂN

Trong các cuộc hội đàm, hội kiến và các cuộc gặp với lãnh đạo và giới chức Indonesia, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đều khẳng định, Việt Nam hết sức coi trọng phát triển quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước. Chủ tịch Quốc hội nhận định, Việt Nam và Indonesia có đầy đủ ý chí, khát vọng và quyết tâm hợp tác để cùng nhau hiện thực hóa khát vọng trở thành những quốc gia phát triển giàu mạnh.

Quan hệ hai nước chúng ta đang ở thời kỳ hội tụ “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” để cùng nhau vượt lên giành thêm nhiều thành tựu mới.

- Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm với Chủ tịch Hội đồng Đại biểu nhân dân (Hạ viện) Indonesia Puan Maharani, tại Trụ sở Hạ viện Indonesia, ngày 4/8/2023. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm với Chủ tịch Hội đồng Đại biểu nhân dân (Hạ viện) Indonesia Puan Maharani, tại Trụ sở Hạ viện Indonesia, ngày 4/8/2023. (Ảnh: TTXVN)

Trong khi đó, lãnh đạo và giới chức nước chủ nhà đều khẳng định, Việt Nam là đối tác có tầm quan trọng chiến lược của Indonesia ở khu vực; bày tỏ tin tưởng chuyến thăm diễn ra đúng dịp kỷ niệm 10 năm quan hệ Đối tác chiến lược sẽ giúp tạo động lực đưa hợp tác giữa hai nước phát triển ngày càng sâu rộng, thực chất hơn.

Tôi hy vọng đây sẽ là cơ hội để hai nước tăng cường quan hệ song phương và nâng cấp quan hệ lên một tầm cao mới.

- Chủ tịch Hạ viện Indonesia Puan Maharani

Việt Nam và Indonesia đều hướng tới mục tiêu trở thành nước phát triển vào năm 2045, đúng dịp kỷ niệm 100 năm thành lập nước. Nhằm cùng thực hiện khát vọng này, cũng như tận dụng hiệu quả những tiềm năng hợp tác giữa hai nước, lãnh đạo cơ quan lập pháp hai nước đã nhất trí về các phương hướng lớn nhằm thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Indonesia trong thời gian tới.

Theo đó, hai bên sẽ đẩy mạnh trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp, các kênh. Nhằm đẩy mạnh hợp tác kênh nghị viện, hai bên sẽ tích cực chia sẻ kinh nghiệm trong công tác lập pháp, tạo hành lang pháp lý để hai nước có thể hợp tác trong các lĩnh vực có tính toàn cầu hiện nay, nhất là chuyển đổi năng lượng công bằng và chuyển đổi số an toàn.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Hạ viện Indonesia Puan Maharani ký thỏa Thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Hạ viện Indonesia. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Hạ viện Indonesia Puan Maharani ký thỏa Thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Hạ viện Indonesia. (Ảnh: TTXVN)

Nhân chuyến thăm, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Hạ viện Indonesia ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp. Việc ký mới Thỏa thuận hợp tác không chỉ góp phần thúc đẩy hợp tác kênh nghị viện mà còn góp phần đưa quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước ngày càng đi vào thực chất trên các lĩnh vực và thúc đẩy nâng tầm quan hệ song phương.

Trong lĩnh vực đã đạt được nhiều thành tựu, hai bên nhất trí phấn đấu đưa kim ngạch thương song phương vượt 15 tỷ USD trong thời gian tới và theo hướng cân bằng hơn. Hai bên cũng nhất trí tạo thuận lợi và giảm rào cản thương mại, thúc đẩy phát triển chuỗi cung ứng mới có tính chiến lược. Hai bên sẽ đẩy mạnh các biện pháp xúc tiến và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước đa dạng hóa các lĩnh vực hợp tác đầu tư, kinh doanh.

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Indonesia, chiều 7/8/2023, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có cuộc hội kiến với Tổng thống Indonesia Joko Widodo. (Ảnh: TTXVN)

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Indonesia, chiều 7/8/2023, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có cuộc hội kiến với Tổng thống Indonesia Joko Widodo. (Ảnh: TTXVN)

Phương hướng này được hai bên triển khai ngay tại Diễn đàn chính sách, pháp luật thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư Việt Nam-Indonesia. Sau khi có bài phát biểu quan trọng tại diễn đàn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chứng kiến lễ ký các thỏa thuận hợp tác giữa các công ty của Việt Nam và Indonesia trong lĩnh vực hàng hải, lễ khai trương đường bay thẳng kết nối Thành phố Hồ Chí Minh với thủ đô Jakarta của Indonesia.

Hai nước nhất trí tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực quan trọng khác, trong đó có văn hóa, giáo dục, du lịch, đẩy mạnh giao lưu nhân dân… Hai bên sẽ tăng cường kết nối thông qua tăng tần suất các tuyến bay thương mại trực tiếp; mong muốn mở đường bay thẳng Hà Nội-Jakarta. Hợp tác biển và nghề cá, thúc đẩy giải quyết các vấn đề liên quan IUU cũng sẽ được tăng cường trong thời gian tới.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ có cuộc hội kiến với bà Megawati Sukarnoputri, cựu Tổng thống Indonesia, Chủ tịch đảng Dân chủ Indonesia Đấu tranh (PDI-P), Chủ tịch Hội đồng chỉ đạo Cơ quan lý luận tư tưởng Pancasila (BPIP), Chủ tịch Hội đồng chỉ đạo Cơ quan nghiên cứu và sáng tạo quốc gia (BRIN), ngày 4/8/2023. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ có cuộc hội kiến với bà Megawati Sukarnoputri, cựu Tổng thống Indonesia, Chủ tịch đảng Dân chủ Indonesia Đấu tranh (PDI-P), Chủ tịch Hội đồng chỉ đạo Cơ quan lý luận tư tưởng Pancasila (BPIP), Chủ tịch Hội đồng chỉ đạo Cơ quan nghiên cứu và sáng tạo quốc gia (BRIN), ngày 4/8/2023. (Ảnh: TTXVN)

PHỐI HỢP TRONG CÁC VẤN ĐỀ KHU VỰC VÀ TOÀN CẦU

Quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Indonesia không chỉ mang lại lợi ích cho hai nước mà còn đóng góp vào hòa bình, ổn định, thịnh vượng của khu vực. Như Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã khẳng định, hai nước có nhiều điều kiện và tiềm năng thuận lợi để phối hợp lập trường, hợp tác trong các vấn đề khu vực và toàn cầu.

Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế, trong bối cảnh tình hình có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, lãnh đạo hai nước nhất trí tiếp tục tăng cường tham vấn và phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương; ủng hộ lập trường của nhau về các vấn đề cùng quan tâm.

Tục ngữ có câu “Muốn đi nhanh thì đi một mình /Muốn đi xa thì phải đi cùng nhau”. Chúng ta càng hợp tác chặt chẽ thì càng có đóng góp cho ASEAN tiến xa.

- Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Indonesia M. Arsjad Rasjid P. M, ngày 5/8/2023. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Indonesia M. Arsjad Rasjid P. M, ngày 5/8/2023. (Ảnh: TTXVN)

Như Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhận định, trải qua gần sáu thập niên hình thành và phát triển, ASEAN chưa bao giờ có vị thế tốt như hiện nay, song cũng phải đối mặt nhiều thách thức. Do đó, hai nước khẳng định phối hợp chặt chẽ nhằm củng cố đoàn kết và phát huy vai trò trung tâm của ASEAN. Việt Nam luôn dành sự ủng hộ mạnh mẽ với Indonesia-Chủ tịch ASEAN và AIPA năm 2023.

Hai bên tiếp tục hợp tác chặt chẽ tại các diễn đàn nghị viện đa phương, như AIPA, Liên minh Nghị viện thế giới (IPU), Diễn đàn Nghị viện châu Á-Thái Bình Dương (APPF)… Nhân chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Hạ viện Puan Maharani cho biết, Indonesia sẽ cử đoàn tham dự Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 do Quốc hội Việt Nam chủ trì tổ chức vào tháng 9 tới.

Lãnh đạo hai nước khẳng định lại tầm quan trọng của hòa bình, ổn định, an toàn, an ninh và tự do hàng hải tại Biển Đông; cùng phối hợp duy trì đoàn kết và lập trường chung của ASEAN trong vấn đề Biển Đông.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Indonesia. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Indonesia. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Chủ tịch Hội Hữu nghị Indonesia-Việt Nam Budiarsa Sastrawinata. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Chủ tịch Hội Hữu nghị Indonesia-Việt Nam Budiarsa Sastrawinata. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chứng kiến Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp Indonesia. (Ảnh: Doãn Tấn)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chứng kiến Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp Indonesia. (Ảnh: Doãn Tấn)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp ông Albert, đồng Chủ tịch sáng lập Tập đoàn Traveloka. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp ông Albert, đồng Chủ tịch sáng lập Tập đoàn Traveloka. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm Văn phòng FPT tại Jakarta. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm Văn phòng FPT tại Jakarta. (Ảnh: TTXVN)

Item 1 of 5

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Indonesia. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Indonesia. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Chủ tịch Hội Hữu nghị Indonesia-Việt Nam Budiarsa Sastrawinata. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Chủ tịch Hội Hữu nghị Indonesia-Việt Nam Budiarsa Sastrawinata. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chứng kiến Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp Indonesia. (Ảnh: Doãn Tấn)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chứng kiến Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp Indonesia. (Ảnh: Doãn Tấn)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp ông Albert, đồng Chủ tịch sáng lập Tập đoàn Traveloka. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp ông Albert, đồng Chủ tịch sáng lập Tập đoàn Traveloka. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm Văn phòng FPT tại Jakarta. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm Văn phòng FPT tại Jakarta. (Ảnh: TTXVN)

Quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Iran đã đạt được những bước phát triển tích cực trong những năm gần đây. Trong chuyến thăm chính thức Iran, trên tinh thần hữu nghị và tin cậy, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các nhà lãnh đạo Iran trao đổi sâu rộng về việc thắt chặt tình hữu nghị, cũng như thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trong nhiều lĩnh vực.

Chúng ta cùng chia sẻ khát vọng đẩy mạnh hợp tác vì hòa bình và phát triển trên nền tảng quan hệ chính trị-ngoại giao song phương đang hết sức tốt đẹp.

- Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Lễ đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại sân bay Mehrabad, thủ đô Tehran, Iran, ngày 8/8/2023. (Ảnh: TTXVN)

Lễ đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại sân bay Mehrabad, thủ đô Tehran, Iran, ngày 8/8/2023. (Ảnh: TTXVN)

CỦNG CỐ TÌNH HỮU NGHỊ

Việt Nam và Iran có mối quan hệ hữu nghị từ lâu đời. Mối quan hệ Việt Nam-Iran càng thêm gắn kết khi hai nước chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 4/8/1973.

Diễn ra đúng dịp kỷ niệm dấu mốc này, chuyến thăm chính thức Iran của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ góp phần tiếp tục củng cố tình hữu nghị và tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Chủ tịch Quốc hội đã dự các hoạt động văn hóa kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, tiếp Chủ tịch Hội Hữu nghị Iran-Việt Nam.

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Iran, ngày 8/8/2023, ngay sau lễ đón chính thức, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf. (Ảnh: TTXVN)

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Iran, ngày 8/8/2023, ngay sau lễ đón chính thức, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf. (Ảnh: TTXVN)

Hội Hữu nghị Iran-Việt Nam đã có nhiều nỗ lực trong việc vun đắp tình hữu nghị giữa hai nước. Hội đã tổ chức các cuộc giao lưu nhân dân, tư vấn đầu tư cho doanh nghiệp hai bên; cùng Chính phủ Iran thúc đẩy và cấp học bổng cho sinh viên Việt Nam sang Iran du học, cũng như cử sinh viên Iran sang Hà Nội. Đánh giá cao kết quả hoạt động của Hội thời gian qua, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mong muốn, Hội tiếp tục đa dạng hóa các hoạt động giao lưu nhân dân, đóng góp tích hơn nữa vào quan hệ hai nước.

Đẩy mạnh các hoạt động giao lưu nhân dân, văn hóa, nghệ thuật… là một trong những trọng tâm hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới. Trên nền tảng của mối quan hệ kéo dài nửa thế kỷ, những hoạt động này sẽ tiếp thêm động lực để quan hệ Việt Nam-Iran phát triển trong chặng đường mới.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Chủ tịch Hội Hữu nghị Iran-Việt Nam Seyed Kamal Sajjadi, ngày 8/8/2023. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Chủ tịch Hội Hữu nghị Iran-Việt Nam Seyed Kamal Sajjadi, ngày 8/8/2023. (Ảnh: TTXVN)

NÂNG CAO HIỆU QUẢ HỢP TÁC

Trong chuyến thăm, tại các cuộc hội đàm, hội kiến lãnh đạo Iran, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Iran, một trong những đối tác quan trọng của Việt Nam tại khu vực Trung Đông.

Đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf khẳng định, Quốc hội và nhân dân Iran luôn coi trọng việc thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Việt Nam-đối tác quan trọng của Iran ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Trên cơ sở đó, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các nhà lãnh đạo Iran trao đổi và nhất trí về các biện pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Tổng thống Iran Ebrahim Raisi, ngày 8/8/2023. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Tổng thống Iran Ebrahim Raisi, ngày 8/8/2023. (Ảnh: TTXVN)

Theo đó, hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn các cấp, nhất là đoàn cấp cao và lãnh đạo các bộ, ngành phụ trách kinh tế, các địa phương…; chuẩn bị tốt cho Kỳ họp lần 10 Ủy ban liên chính phủ Việt Nam-Iran tại Hà Nội.

Quốc hội hai nước sẽ cùng nhau hợp tác để thúc đẩy và giám sát Chính phủ trong việc hoàn thiện và thực thi các hiệp định đã được ký kết cũng như sẽ được ký kết trong thời gian tới để tăng cường hơn nữa quan hệ song phương trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư.

- Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Nhân chuyến thăm, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Iran đã ký Bản ghi nhớ về hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp. Theo đó, hai bên sẽ tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và các cấp; phát huy vai trò của cơ quan lập pháp trong thúc đẩy quan hệ song phương; phối hợp giám sát việc thực hiện hiệu quả các thỏa thuận hợp tác đã ký giữa chính phủ hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf ký thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội hai nước. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf ký thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội hai nước. (Ảnh: TTXVN)

Quốc hội hai nước ủng hộ và tăng cường sự kết nối, hợp tác giữa các doanh nghiệp hai nước; tạo điều kiện hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp, cũng như người dân hai nước sinh sống, đầu tư và kinh doanh tại mỗi nước. Hai bên cũng nhất trí tăng cường hợp tác giữa các ủy ban, cơ quan, hội nghị sĩ hữu nghị, nhóm nữ nghị sĩ, nhóm nghị sĩ trẻ.

Việc ký và triển khai bản ghi nhớ, cũng như nhiều văn kiện hợp tác, sẽ góp phần thúc đẩy hợp tác giữa hai nước, cũng như giữa hai Quốc hội, trong thời gian tới.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chứng kiến lễ ký Bản ghi nhớ về kiểm dịch thực vật giữa Cục Bảo vệ thực vật của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam và Cục Kiểm dịch thực vật của Bộ Nông nghiệp Iran. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Phó Tổng thống thứ nhất Iran Mohammad Mokhber. (Ảnh: TTXVN)

Các văn kiện hợp tác được ký kết

  • Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự giữa Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Bộ Tư pháp Iran.
  • Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực thể thao giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch với Bộ Thể thao và Thanh Niên Iran.
  • Thỏa thuận hợp tác giữa Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và Tổ chức Tiêu chuẩn Quốc gia Iran.
  • Thỏa thuận hợp tác giữa Cục Xúc tiến thương mại và Cơ quan xúc tiến thương mại Iran.
  • Bản ghi nhớ về kiểm dịch thực vật và kiểm dịch động vật giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Nông nghiệp Iran.

Nhằm nâng cao kim ngạch thương mại song phương, hai bên nhất trí tăng cường các hoạt động gặp gỡ, kết nối giữa địa phương, doanh nghiệp hai nước để tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh, đầu tư; tạo điều kiện cho các mặt hàng thế mạnh của mỗi nước thâm nhập vào thị trường của nhau. Hai bên cũng nhất trí hợp tác trong sản xuất các sản phẩm theo tiêu chuẩn Halal.

Để tìm kiếm các biện pháp đột phá cho hợp tác kinh tế, thương mại, hai bên nhất trí tăng cường hợp tác hải quan, nối lại các cơ chế hợp tác giữa hai nước như Ban Công tác chung về hợp tác ngân hàng, Nhóm công tác về thương mại Việt Nam-Iran…

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp một số doanh nghiệp lớn của Iran. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp một số doanh nghiệp lớn của Iran. (Ảnh: TTXVN)

Bên cạnh đó, hai bên trao đổi nhiều biện pháp cụ thể nhằm thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng khác, như khoa học-công nghệ, chuyển đổi số, giáo dục đào tạo, du lịch…

Hai nước khẳng định tiếp tục phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn, tổ chức quốc tế, trong đó có Liên hợp quốc. Hai bên cũng nhất trí thúc đẩy hợp tác tại các diễn đàn liên nghị viện khu vực và thế giới.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham quan triển lãm về quan hệ song phương Việt Nam-Iran. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham quan triển lãm về quan hệ song phương Việt Nam-Iran. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Bộ trưởng Văn hóa và Định hướng Hồi giáo Iran Mohammad Mehdi Esmaili tham quan gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm tranh Đông Hồ tại lễ khai mạc Tuần Văn hóa Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Bộ trưởng Văn hóa và Định hướng Hồi giáo Iran Mohammad Mehdi Esmaili tham quan gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm tranh Đông Hồ tại lễ khai mạc Tuần Văn hóa Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Iran. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Iran. (Ảnh: TTXVN)

Item 1 of 3

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham quan triển lãm về quan hệ song phương Việt Nam-Iran. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham quan triển lãm về quan hệ song phương Việt Nam-Iran. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Bộ trưởng Văn hóa và Định hướng Hồi giáo Iran Mohammad Mehdi Esmaili tham quan gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm tranh Đông Hồ tại lễ khai mạc Tuần Văn hóa Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Bộ trưởng Văn hóa và Định hướng Hồi giáo Iran Mohammad Mehdi Esmaili tham quan gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm tranh Đông Hồ tại lễ khai mạc Tuần Văn hóa Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Iran. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Iran. (Ảnh: TTXVN)

Tiếp tục triển khai chủ trương chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, nâng tầm đối ngoại đa phương, Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam do Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu đã có những đóng góp thực chất vào nội dung thảo luận của Đại hội đồng AIPA-44, đồng thời góp phần tăng cường quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam với các Nghị viện thành viên AIPA. Chuyến công tác của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định sự coi trọng của Việt Nam ưu tiên phát triển và tiếp tục thúc đẩy quan hệ hữu nghị, mở ra các cơ hội hợp tác mới với các nước đối tác, bạn bè truyền thống tại châu Á và Trung Đông.

>>> Đọc thêm:

TÂM ĐIỂM: ĐÓNG GÓP CHỦ ĐỘNG, TÍCH CỰC TẠI AIPA; MỞ RỘNG HỢP TÁC VỚI INDONESIA VÀ IRAN

Ngày xuất bản: 11/8/2023
Chỉ đạo thực hiện: CHU HỒNG THẮNG - PHẠM TRƯỜNG SƠN
Nội dung: NINH SƠN - NHƯ NGỌC
Trình bày: HOÀNG HÀ
Nguồn tư liệu: VĂN PHÒNG QUỐC HỘI, TTXVN