7 tháng đầu năm 2025, Việt Nam đón hơn 12,2 triệu lượt khách quốc tế, tăng gần 23% so với cùng kỳ năm 2024. Đáng chú ý, tháng 7 – vốn là mùa thấp điểm – vẫn đạt lượng khách ngang mùa cao điểm năm 2019, với các thị trường châu Âu tăng 38%, Nga tăng 156%, Trung Quốc tăng 46%. Nga là thị trường tăng mạnh nhất, gấp 3 lần cùng kỳ.
Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh, các tàu du lịch đưa khách tham quan Vịnh Hạ Long sẽ hoàn thành việc lắp đặt hệ thống kiểm soát thông tin, nhận dạng tự động hiện đại AIS khi hoạt động trên biển xong trước ngày 15/8.
Du lịch biển mùa mưa bão tiềm ẩn nhiều rủi ro. Để chuyến đi an toàn, du khách cần theo dõi sát thông tin thời tiết, tránh tắm biển khi biển động, chọn nơi lưu trú an toàn, trang bị đồ chống thấm và luôn giữ liên lạc với người thân, hướng dẫn viên.
Theo báo cáo của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), 6 tháng đầu năm 2025, ngành du lịch Việt Nam ghi nhận kết quả tích cực khi đón gần 10,7 triệu lượt khách quốc tế, tăng 20,7% so với cùng kỳ năm 2024. Riêng trong tháng 6, lượng khách đạt 1,46 triệu lượt, dù giảm nhẹ so với tháng trước nhưng vẫn tăng 17,1% so với cùng kỳ năm trước.
Hè năm 2025 ghi nhận xu hướng gia tăng mạnh mẽ khách du lịch nội địa chọn tàu hỏa thay vì máy bay nhờ tiết kiệm đến 40% chi phí di chuyển. Theo các công ty lữ hành, tour tàu hỏa chiếm đến 15% tổng sản phẩm du lịch hè, so với chỉ 8% cùng kỳ năm ngoái.
Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), trong tháng Năm, khách quốc tế đến Việt Nam đạt 1,53 triệu lượt, tăng gần 11% so với cùng kỳ năm 2024 và gần 12% so với tháng 5/2019 là thời điểm hoàng kim của du lịch Việt Nam.
Nhân Ngày Xe đạp thế giới 3/6, nền tảng du lịch số Agoda công bố danh sách 5 điểm đến đạp xe hấp dẫn nhất châu Á, trong đó có Hội An (Việt Nam). Các điểm còn lại gồm Hokkaido (Nhật Bản), Luang Prabang (Lào), Hồ Nhật Nguyệt (Đài Loan, Trung Quốc) và Sukhothai (Thái Lan).
Chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh đang mở ra không gian phát triển mới cho ngành du lịch. Không chỉ là việc điều chỉnh địa giới, đây là thời cơ để các địa phương tái cấu trúc chiến lược phát triển du lịch theo hướng liên kết vùng, chuyên nghiệp và bền vững.
Nhân kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2025), mỗi ngày, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch đón hơn 10.000 lượt du khách trong nước và quốc tế đến tham quan, dâng hương tưởng niệm.
Năm 2025, Hà Nội đặt mục tiêu đón được 31 triệu lượt khách du lịch, trong đó có 7,5 triệu lượt khách quốc tế. Tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 130 nghìn tỷ đồng. Đặc biệt đầu tháng 3 vừa qua, chương trình "Du lịch Hà Nội chào 2025 - Geton Hà Nội 2025" là sự kiện mở màn cho trên 60 chuỗi các hoạt động văn hóa, du lịch. Những hoạt động này đã mang lại kết quả tích cực cho ngành du lịch Thủ đô trong quý I năm nay.
Trong bối cảnh toàn cầu hóa đang thúc đẩy du lịch trở thành một trong những ngành kinh tế mũi nhọn, du lịch xanh không còn là xu hướng, mà đó là lối đi bắt buộc nếu ngành du lịch muốn tồn tại và phát triển bền vững.
Đảo Sơn Chà - viên ngọc bích đầy bí ẩn của thành phố Đà Nẵng - ẩn mình dưới chân đèo Hải Vân hùng vĩ. Nơi đây không chỉ sở hữu vẻ đẹp hoang sơ, quyến rũ với làn nước biển xanh trong, ôm ấp những rạn san hô rực rỡ, mà còn là một bức tranh thiên nhiên kỳ vĩ, nơi du khách có thể hòa mình vào hệ sinh thái biển, rừng phong phú.
Vườn quốc gia Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang vừa phát thông báo đến các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, cơ sở du lịch ở thành phố Phú Quốc và khách du lịch cảnh giác, phòng tránh các chiêu trò lừa đảo du khách nhằm chiếm đoạt tiền, thu lợi bất chính.