Trong canh tác nông nghiệp, yếu tố dự báo thời tiết đóng vai trò gần như quyết định sống còn cho nền kinh tế của đất nước suốt 4.000 năm qua. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu bài viết của Nhà nghiên cứu văn hóa phương Đông Nguyễn Quang Minh đưa ra những lưu ý về tổng kết của người xưa khi dự báo rằng, năm Quý Mão 2023 là một năm lạnh, năm bất cập vận khí thuộc Hỏa nhưng tính của Thủy khí có tầm ảnh hưởng lớn trong suốt 4 mùa.

Khí hóa của năm 2023 là Hỏa, thuộc tính của lửa và Mặt Trời, thuộc nóng nhiệt. Tuy nhiên, đây là một năm bất cập do khí Thủy bao trùm toàn bộ bốn mùa trong năm 2023.

Trong canh tác nông nghiệp, yếu tố dự báo thời tiết đóng vai trò gần như quyết định sống còn cho nền kinh tế của đất nước suốt 4.000 năm qua. Việc xem xét các khía cạnh còn phải nhìn nhận ở góc độ toàn cầu. Tuy nhiên, về mặt thời tiết, mặt tiết khí, đặc biệt là các yếu tố liên quan đến Thủy, Hỏa thì năm 2023 là một năm ẩm thấp, nhiều mưa gió.

Từ các yếu tố trên, người ta xác định được 2023 sẽ là một năm lạnh hàn, giá buốt. Trong năm đó, những ai mắc bệnh tim mạch thì việc chữa trị sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Để chữa được bệnh thì họ phải chọn ngày giờ tương ứng, thích hợp. Bởi theo luật tương ứng của Ngũ Hành, vào những năm thuộc hành Thủy, việc chữa trị bệnh về tim mạch cần có một vốn kiến thức sâu sắc. 

Từ những đánh giá đó, ta có thể kết luận được rằng 4.000 năm trước, người xưa cũng đã có thể biết được rằng, năm Quý Mão 2023 của tiểu vận chín, hạ nguyên 28 là một năm lạnh. Tương tự, chúng ta cũng có thể dự đoán thời tiết của 2.000 năm sau do các quy luật đã được lặp lại một cách tự nhiên. Trên cái cơ sở đó, việc chọn lọc thông tin về Thủy khí là vô cùng quan trọng. Họ phải chuẩn bị mương, máng để chống úng, lụt, sạt lở khi xây dựng, tôn tạo lại nền móng. Một số kinh đô khi di chuyển sẽ tránh những năm hàn khí mà chọn những năm có tiết khí khô ráo.

Việc thứ hai, đây là một năm nhiều khó khăn về thực tiễn, phân tích bởi đây là năm cuối cùng của tiểu vận tám. Thông thường, những năm chuyển tiếp của tiểu vận thì vạn vật đều gặp nhiều khó khăn. Năm 2023 là một năm Phục Minh, tức là ánh sáng của Mặt Trời không thăng lên được, nhiệt không bốc lên mà giáng xuống, Thủy khí khi đó sẽ được đưa lên. Trong khi, Thủy khắc Hỏa, vạn vật có thể trông thấy có sản lượng nhưng kết quả sẽ không có. 

Về các đánh giá căn cứ theo nước năm 2023, hay còn gọi chung là Thủy, đây là một yếu tố đặc biệt quan trọng ta cần xem xét kỹ bởi tất cả các năng lực của con người trong vấn đề làm ăn đạt được kết quả cuối cùng là tiền bạc, thành tựu đều có liên quan tới những yếu tố này. 

Thông thường, vào cuối năm, người ta thường dùng nguyên khí thứ hai, tức là mẹ của nước, vôi bột có màu trắng thuộc Kim, mà Kim sinh ra Thủy cho nên Kim được gọi là mẹ của Thủy. Bốn tháng cuối năm thuộc Bắc, Bắc tượng trưng cho Thủy nên mới thường có tập tục mua vôi vào cuối năm. Tuy nhiên, Thủy thái quá sẽ dẫn đến nhiều bất cập, do vậy, cuối năm 2022 này, ta không nên sử dụng các yếu tố kích hoạt nguyên khí để tạo thêm nước nữa, nếu không sẽ dẫn đến mất cân bằng giữa nước và đất, từ đó sẽ xảy ra úng lụt, vỡ đê kèm theo các cơn mưa dông và các bệnh tật liên quan đến xương khớp, tim mạch. 

Năm Quý Mão 2023, Thái Tuế nằm tại Chính Đông, Tuế Sát nằm tại Tây. Hai vị trí này nằm giữa vị trí gan, phổi và tim. Đây là ba vị trí quan trọng nếu bị xâm lăng vào sẽ dẫn đến sự phức tạp trong thể trạng của mỗi con người và thể trạng của tự nhiên trên bề mặt Trái Đất cũng đang bị xâm lăng vào ba vị trí này. Qua đó, chúng ta thấy được sự bất ổn nhân sự của các quốc gia thuộc đông và tây so Kinh vĩ.

Ngay từ khoảng thời gian Đông Chí cho tới Đại Hàn, tức ngày 21/1 dương lịch của năm 2023, có thể thấy các biến cố của con người trên toàn cầu một mặt nào đó nói lên rằng, có xung đột về tự nhiên của ngày mai là rất rõ rệt. 

Vào những năm bất cập, người ta đã phát hiện ra quy luật thứ hai, về mùa màng có thể nhận thấy được mùa, nhưng kết quả đều là các cây lúa lép. Từ đó, cần phải chuẩn bị cho mọi chuyện thông qua các quan trắc về nước của năm, đặc biệt là các năm bất cập mà trong khí hóa thuộc Hỏa nhưng Thủy khí lại bao trùm xuyên suốt năm, tính từ ngày 5/2/2023 dương lịch.

Năm 2023 đặc biệt - với hai tháng nhuận

Phàm trong sáu tháng đầu năm mà có 2 tháng nhuận, người ta biết rằng đáng nhẽ Thủy vật chỉ có một sẽ nhân lên làm hai. Rõ ràng là từng vùng sẽ có khí hậu ẩm, lạnh, hàn sẽ thấm xuống dẫn đến sẽ có nơi có cuồng phong Âm, tức là nước có thể lan tràn nhiều nơi. Nước vật chất và khí hậu lạnh sẽ tạo nên rét buốt thấu xương, tài khí chúng ta có thể chiến thắng lớn nhưng chiến thắng đó có thể phải trả lại cho tự nhiên, kết quả cuối cùng bằng không. 

Từ những đánh giá về nước, xét theo yếu tố phong thủy học, đến nước trong tự nhiên và quan điểm triết học đều có thể cho thấy, năm Quý Mão 2023 là năm báo hiệu dù có những dấu hiệu tốt trong công việc nhưng kết quả cuối cùng không cao. Đây có thể là một tham khảo cho các nhà đầu tư, những nhà nghiên cứu có điều chỉnh trong công việc theo những dự báo này.

Ngành nghề phải đặc biệt chú ý

Ngành Xây dựng cần đặc biệt chú trọng bởi đây là ngành liên quan tới Thổ, mà Thổ và Thủy khắc nhau trong Ngũ hành. Trong thực tiễn, việc xây dựng mà gặp mưa gió không thể thi công được. 

Tiếp đến, các ngành sản xuất thép và nhiệt luyện cũng sẽ chịu nhiều ảnh hưởng do yếu tố Thủy khắc Hỏa. Cuối cùng, có thể xét đến Kim sinh Thủy nhưng nếu Thủy thái quá có thể dẫn đến nhiều bất cập.

Trong năm tới, tài chính, chứng khoán có thể phát triển mạnh nhưng do tính bất cập thành ra có thể do trượt giá mà thắng chứ không phải do tự thân chiến thắng. Kết quả cuối cùng cũng sẽ chỉ có thể cao trên mức trung bình nên cần phải xem xét cẩn thận các yếu tố bất cập có thể ảnh hưởng. Vì vậy, chúng ta cần phải nỗ lực rất cao mới có thể duy trì sự cân bằng phát triển của nền kinh tế. 

Ảnh chỉ có tính chất minh họa. (Nguồn: Hùng Võ/Vietnam+)

Ảnh chỉ có tính chất minh họa. (Nguồn: Hùng Võ/Vietnam+)

Ngành sản xuất ống Nhựa

Ngành này năm 2023 sẽ rất phát triển bởi đây là năm Nhất Long Trị Thủy, mưa gió, bão nhiều, việc tiêu thụ sản phẩm ống dẫn nước sẽ gia tăng. Thuộc tính của ống nhựa cũng chính là một con rồng thẳng dẫn nước. Cho nên, đây được dự báo sẽ là một trong số những mặt hàng bán chạy trong năm 2023 và giá thành của sản phẩm này trong năm tới có thể sẽ tăng mạnh. Đây là những dự báo có thể tính được khi vận dụng tri thức đúc kết từ hàng nghìn năm của cha ông ta.

Ngoài ra, năm 2023 là năm có nhiều bất cập bởi khối lượng của nước tăng, dẫn tới khối lượng công việc cũng tăng theo. Nếu không có sự chuẩn bị ngay từ bây giờ thì ta sẽ không kịp ứng phó. Do vậy, công tác dự báo này là một phần trong văn hóa truyền thống để từ đó, ta có thể xem xét các tổng kết của khoa học dự báo hiện đại và tri thức quan sát có hệ thống của tiền nhân để bổ sung cho việc hoàn thiện, đánh giá, lên phương án, kế hoạch cho năm mới.

Người lao động ngành cấp thoát nước cần lưu ý sức khỏe như thế nào?

Năm 2023 là năm khí thuộc hàn, các cán bộ công nhân viên ngành cấp thoát nước khi làm việc trực tiếp với nước phải có ý thức và sự chuẩn bị trước để tránh bị cảm lạnh. Bởi người Á Đông quan niệm rằng, tất cả gốc của bệnh tật đều đến từ gió mà tạo ra các tà khí, trong đó có hàn khí. Do vậy, đối với các công việc tiếp xúc trực tiếp với nước trong năm tới càng cần phải có sự chuẩn bị kỹ càng hơn. 

Ngoài ra, năm 2023 là năm mở ra một tiểu vận mới quản cho 20 năm tới nên việc chuẩn bị trước là vô cùng quan trọng.

Một số lưu ý cần phải được chú trọng như việc cấp-thoát nước không được xử lý tại vị trí chính đông, chính tây, bởi đây là hai vị trí Thái Tuế và Tam Sát. Vị trí cuối cùng không tạo thuận lợi cho ngành này là vị trí tây bắc. Mặc dù đây là vị trí tương sinh ra nước nhưng đây cũng là góc của khí trường vũ trụ, được gọi là Ngũ Hoàng Thổ đóng tại đây. Do vậy, 3 vị trí này nếu như trong trường hợp buộc phải hoạt động thì ta phải rất cẩn thận, hạn chế gây động ở mức cao nhất mới có thể giảm thiểu tác hại ảnh hưởng. 

Ngoài ra, công nhân viên trong ngành này nên mặc trang phục có màu xanh coban để trung hòa khí âm, giảm thiểu tác động xấu liên quan đến sức khỏe gặp phải trong quá trình công tác.

Năm Quý Mão 2023, nếu tính về mặt khí của Vận Khí, thì khí thuộc Hỏa, nhưng bởi đây là năm bất cập, nên Thủy khí lan tràn trong bốn mùa. Dương khí trong cơ thể cũng giống như dương khí trong tự nhiên. Ban ngày, dương khí bên ngoài cơ thể bảo vệ không cho tà khí xâm phạm. Lúc sáng sớm, dương khí trong người bắt đầu đi lên, buổi trưa, dương khí thịnh vượng nhất, đến lúc mặt trời lặn, dương khí dần giảm yếu, lỗ chân lông cũng theo đó mà đóng lại.

Vì vậy, để cho dương khí được thu liệm, lúc trời tối, ta không nên hoạt động nhiều ngoài trời, cũng không nên ở ngoài sương giá. Hoạt động của con người lúc này dễ khiến cho tà khí xâm nhập gây nhiều bệnh tật, khiến thân thể tiều tụy, suy nhược. 

Giữa dương khí và âm tinh vừa có sự khác biệt, lại có sự liên hệ chặt chẽ với nhau. Đặc điểm công năng của âm tinh là tàng trữ ở bên trong nhưng nó là nguồn vật chất không ngừng chi viện cho dương khí ở bên ngoài. Đặc điểm công năng của dương khí là bảo vệ bề mặt cơ thể, nhưng đồng thời, cũng bảo vệ âm tinh, khiến âm tinh không bị tổn thất, rò rỉ. 

Ảnh: Shutterstock

Ảnh: Shutterstock

Ngoài ra, giữa âm và dương còn có thể khống chế lẫn nhau. Nếu âm khí không chế ước được dương khí, để dương khí quá thịnh sẽ ảnh hưởng đến tim và dạ dày, còn có thể dẫn đến phát cuồng. Ngược lại, nếu dương khí không chế ngự được âm khí sẽ làm khí của ngũ tạng mất cân bằng, dẫn đến cựu khiếu bị tắc trở. Vì vậy, người tinh thông nguyên lý y học còn phải giỏi dưỡng sinh mới có thể cân bằng điều hòa âm dương, như vậy cơ thể mới đạt được gân mạch thoải mái, cốt thủy cứng cáp, sức khỏe lâu bền.

Đó là những tổng kết ta cần lưu ý trong những năm bất cập vận khí thuộc Hỏa nhưng tính của Thủy khí có tầm ảnh hưởng lớn trong suốt 4 mùa.

Ngày xuất bản: 24/01/2023
Nội dung: Tạp chí Cấp thoát Nước
Trình bày: Phùng Trang