Nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII vào cuộc sống

Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII diễn ra từ ngày 1- 3/12/2023, tại Thủ đô Hà Nội với sự tham dự của 1.095 đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng và trí tuệ của hơn 11 triệu đoàn viên công đoàn cả nước.

Trong nhiệm kỳ 2018-2023, trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức so với dự báo, song với sự quyết tâm của đội ngũ cán bộ công đoàn, đoàn viên, người lao động, hoạt động công đoàn tiếp tục có bước chuyển quan trọng, hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam đề ra. 

Một trong những hoạt động nổi bật của Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023 là đã tham mưu Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới; tập trung ban hành các quy định  nhằm quản trị, điều hành hệ thống tốt hơn.

Chủ động, tích cực đổi mới và nâng cao chất lượng tham gia xây dựng chính sách, pháp luật liên quan đến người lao động và hoạt động công đoàn; phát hiện, đề xuất nhiều kiến nghị, góp ý xây dựng luật để chăm lo, bảo vệ tốt hơn quyền lợi cho người lao động. Vai trò của Công đoàn trong việc tham gia xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp tiếp tục được khẳng định.

Tổ chức Công đoàn đã ký mới 15.832  bản thỏa ước lao động tập thể, nâng tổng số thỏa ước tập thể đã ký kết lên 42.550 bản, đạt tỷ lệ 72,12% tổng số doanh nghiệp đã thành lập công đoàn cơ sở.

Các mô hình chăm lo cho đoàn viên, người lao động ngày càng thiết thực, hiệu quả được lan tỏa mạnh mẽ. Quy mô tổ chức được mở rộng, xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm hiệu quả, được đoàn viên, người lao động, cấp ủy, chính quyền và người sử dụng lao động ghi nhận. 

Trong 5 năm, đã kết nạp mới gần 4,5 triệu đoàn viên, thành lập 24. 320 công đoàn cơ sở. Qua đó, nâng tổng số đoàn viên cả nước lên hơn 11 triệu người với 123.129 công đoàn cơ sở.

Công tác tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cũng ghi nhiều điểm sáng của tổ chức Công đoàn. Quá trình đồng hành với đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh đã để lại nhiều dấu ấn, nhiều mô hình sáng tạo trong công tác phòng, chống dịch và hỗ trợ đoàn viên, người lao động ra đời, phát huy hiệu quả thể hiện rõ vai trò của tổ chức Công đoàn đồng hành cùng đoàn viên, người lao động, chia sẻ với doanh nghiệp vượt qua khó khăn.

Item 1 of 5

Trong nhiệm kỳ qua, có hơn 30 triệu lượt đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn được chăm lo. 28 nghìn tỷ đồng được dành để động viên, tặng quà đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Sum vầy. Gần 6.000 tỷ đồng chăm lo, hỗ trợ người lao động.

Các phong trào thi đua yêu nước do công đoàn phát động thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, người lao động tham gia, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn và phát triển kinh tế-xã hội đất nước. 

Đại hội đã phát huy dân chủ bầu Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII gồm 168 ủy viên. Đây là những đồng chí có phẩm chất đạo đức, năng lực, tâm huyết với giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn để gánh vác trọng trách do Đảng, công nhân, viên chức, lao động giao phó.


Phát biểu bế mạc Đại hội XIII, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang khẳng định quyết tâm của các cấp công đoàn, toàn thể cán bộ công đoàn nỗ lực rèn luyện, tận dụng thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, chủ động đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn; tập trung đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh; đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam.

Tại Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ nhất (khóa XIII), các đại biểu đã cho ý kiến về 9 nội dung quan trọng nhằm triển khai Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Trong đó, có một số nội dung đáng chú ý như:  Chương trình làm việc năm 2024 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII; Kế hoạch phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở năm 2024;  Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII;  Kế hoạch phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2024 và chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2024); Đề cương Nghị quyết đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở tại các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước đến năm 2028, tầm nhìn đến năm 2033…

Ngay sau Hội nghị Đoàn Chủ tịch, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam triệu tập hội nghị nghiên cứu, học tập quán triệt Nghị quyết Đại hội Công đoàn XIII, nhiệm kỳ 2023-2028.

Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam thành công tốt đẹp cũng là thời điểm gần đến Tết Nguyên đán 2024. Mọi hoạt động của tổ chức Công đoàn các cấp đều hướng vào chăm lo một cái tết đủ đầy với mục tiêu  không để đoàn viên, người lao động nào không có Tết.

Theo đó, trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, tổ chức Công đoàn Việt Nam sẽ tổ chức 10 hoạt động trọng tâm nhằm chăm lo cho đoàn viên, người lao động.

Hoạt động này khẳng định vai trò, trách nhiệm của tổ chức Công đoàn trong nhiệm vụ chăm lo đoàn viên, người lao động vào mỗi dịp Tết đến, xuân về. Đồng thời, chương trình cũng củng cố niềm tin, gắn bó của đoàn viên, người lao động đối với tổ chức Công đoàn, thu hút người lao động gia nhập Công đoàn Việt Nam.

Tăng cường sự ủng hộ của cấp ủy, chính quyền địa phương, các ban, bộ ngành ở trung ương đối với hoạt động công đoàn, nhất là các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động dịp Tết cổ truyền của dân tộc; vận động các tổ chức, doanh nghiệp, chính quyền địa phương, các nhà hảo tâm ủng hộ, dành nguồn lực để chăm lo đoàn viên, người lao động.

Đó là những hành động cụ thể, thiết thực thể hiện quyết tâm triển khai thực hiện, sớm đưa Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam cùng những quyết sách quan trọng, vì quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên, người lao động vào cuộc sống.

Ngày xuất bản: 27/12/2023
Nội dung: THANH HÀ - NGÂN LÊ
Ảnh: ĐĂNG KHOA - BÁO NHÂN DÂN
Trình bày: PHI NGUYEN