NÂNG TẦM KẾT NỐI CHIẾN LƯỢC VÀ MỞ RỘNG HỢP TÁC VIỆT NAM-TRUNG QUỐC

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam vừa kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Trung Quốc, theo lời mời của Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc (Chủ tịch Quốc hội) Trung Quốc Triệu Lạc Tế.

Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ góp phần triển khai nhận thức chung cấp cao, sau khi hai nước ra Tuyên bố chung về việc tiếp tục làm sâu sắc và nâng tầm quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược, nỗ lực vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

CỤ THỂ HÓA "ĐỊNH VỊ MỚI"

Tại Đại lễ đường Nhân dân, thủ đô Bắc Kinh, trong không khí chân thành, hữu nghị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã có cuộc hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc Triệu Lạc Tế và hội kiến Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc (Mặt trận) Trung Quốc Vương Hộ Ninh.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Ảnh: TTXVN)

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gặp Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ngay sau khi đoàn tới Bắc Kinh thể hiện sự coi trọng cao độ quan hệ hai nước và chuyến thăm của Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.

Tuyên bố chung Việt Nam-Trung Quốc năm 2023 đã xác định “định vị mới” cho quan hệ Việt Nam-Trung Quốc và trách nhiệm của tất cả chúng ta là triển khai, cụ thể hóa nhận thức chung giữa lãnh đạo cao nhất của hai Đảng, hai nước, đem lại những kết quả cụ thể tốt đẹp hơn.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Tại cuộc hội kiến, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bày tỏ vui mừng trước đà phát triển tích cực của quan hệ Việt Nam-Trung Quốc.

Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh hai Đảng, hai nước có nhiều điểm tương đồng về nền tảng tư tưởng, mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội, đều phấn đấu vì lợi ích và hạnh phúc của nhân dân. Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định Trung Quốc ủng hộ Việt Nam phát triển ổn định, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội phù hợp tình hình đất nước.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Ảnh: TTXVN)

Tuyên bố chung Việt Nam-Trung Quốc mở ra giai đoạn hợp tác mới, rộng mở cho quan hệ song phương, với sáu phương hướng lớn gồm:

  • tin cậy chính trị cao hơn
  • hợp tác quốc phòng-an ninh thực chất hơn,
  • hợp tác thực chất sâu sắc hơn,
  • nền tảng xã hội vững chắc hơn,
  • phối hợp đa phương chặt chẽ hơn,
  • bất đồng được kiểm soát và giải quyết tốt hơn.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên nâng tầm kết nối chiến lược, tạo động lực tăng trưởng mới cho hợp tác hai nước, với trọng tâm là thúc đẩy hợp tác thương mại, mở rộng nhập khẩu hàng hóa, nhất là nông sản của Việt Nam; đẩy mạnh kết nối giữa Việt Nam với những chiến lược phát triển lớn của Trung Quốc, như kết nối đường sắt, đường bộ cao tốc, đường biển, đường không, thúc đẩy hợp tác tài chính, tiền tệ, chuyển đổi số....

Hai nhà lãnh đạo chia sẻ mong muốn tiếp tục tăng cường giao lưu nhân dân, phát huy vai trò của đại biểu Quốc hội Việt Nam và Nhân đại Trung Quốc trong việc thông tin, tuyên truyền, tạo đồng thuận xã hội, qua đó đẩy mạnh hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực. Qua đó, góp phần cùng Đảng, Nhà nước xử lý thỏa đáng vấn đề trên biển theo tinh thần kiểm soát và giải quyết bất đồng tốt hơn.

Trung Quốc sẵn sàng cùng Việt Nam duy trì trao đổi chiến lược, thúc đẩy tiếp xúc cấp cao và các cấp; tăng cường giao lưu, hợp tác kênh Đảng, chia sẻ kinh nghiệm, lý luận về xây dựng Đảng và quản lý đất nước; tăng cường hợp tác thực chất, đẩy nhanh kết nối chiến lược.
Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

Tại cuộc hội đàm giữa hai Chủ tịch Quốc hội, hai bên chia sẻ mong muốn tăng cường trao đổi, tiếp xúc thường xuyên trên các cấp, các kênh, qua đó, phát huy vai trò ngoại giao cấp cao trong định hướng chiến lược quan hệ song phương.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Trung Quốc tạo điều kiện sớm thành lập Văn phòng xúc tiến thương mại Việt Nam tại Thành Đô (Tứ Xuyên), Hải Khẩu (Hải Nam) và Nam Kinh (Giang Tô); tiếp tục mở rộng nhập khẩu hàng hóa, nông thủy sản của Việt Nam, sớm đàm phán ký kết Thỏa thuận khung về thương mại gạo, triển khai hiệu quả xây dựng thí điểm cửa khẩu thông minh, nâng cao hiệu suất thông quan hàng hóa.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc Triệu Lạc Tế ký Thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội hai nước. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc Triệu Lạc Tế ký Thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội hai nước. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội mong muốn hai bên cùng xây dựng hình ảnh đầu tư mới của các doanh nghiệp lớn, có năng lực, uy tín của Trung Quốc tại Việt Nam, phối hợp xử lý dứt điểm các vướng mắc tại một số dự án hợp tác; nghiên cứu hợp tác xây dựng một số dự án đường sắt khổ tiêu chuẩn đoạn Hà Nội-Lào Cai, Hà Nội-Quảng Ninh, Hà Nội-Lạng Sơn.

Chủ tịch Quốc hội Triệu Lạc Tế khẳng định, Trung Quốc sẵn sàng cùng Việt Nam đi sâu hợp tác thực chất, mở rộng hợp tác thương mại, đầu tư; tăng cường kết nối chiến lược giữa sáng kiến “Vành đai và Con đường” và “Hai hành lang, một vành đai”. Trong đó, trọng tâm là xây dựng hạ tầng cơ sở, giao thông đường bộ và đường sắt, cửa khẩu thông minh, góp phần nâng cao hiệu suất thông quan. Chủ tịch Quốc hội Triệu Lạc Tế nhấn mạnh hai bên cần thúc đẩy hợp tác bảo đảm chuỗi cung ứng, chuỗi sản xuất, kinh tế số, kinh tế xanh, năng lượng mới, khoáng sản then chốt, công nghệ 5G....

Về hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp, hai người đứng đầu Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc nhất trí tăng cường trao đổi đoàn các cấp của Quốc hội, các đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân/Nhân đại các địa phương hai nước. Qua đó, tăng cường vai trò giám sát của cơ quan lập pháp hai nước trong việc đôn đốc các bộ, ngành, địa phương hai bên triển khai thực hiện các văn kiện, thỏa thuận đã ký kết. Đồng thời, tăng cường vai trò của đại biểu Quốc hội/Nhân đại, thành viên Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt-Trung trong việc tuyên truyền hữu nghị, củng cố đồng thuận trong nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc Triệu Lạc Tế cùng đoàn đại biểu hai nước. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc Triệu Lạc Tế cùng đoàn đại biểu hai nước. (Ảnh: TTXVN)

 

Trung Quốc sẵn sàng cùng Việt Nam đi sâu hợp tác thực chất, mở rộng hợp tác thương mại, đầu tư, tăng cường kết nối chiến lược.
 Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc Triệu Lạc Tế

 

Nhân chuyến thăm, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc Triệu Lạc Tế ký mới Thỏa thuận hợp tác mới giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc. Để nâng tầm hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp, hai bên nhất trí thành lập Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam với Nhân đại toàn quốc Trung Quốc. Ủy ban hợp tác có nhiệm vụ làm sâu sắc và tăng cường quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc, góp phần nâng tầm quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy cùng xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược.

Đồng Chủ tịch Ủy ban hợp tác là Chủ tịch Quốc hội Việt Nam và Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Nhân đại toàn quốc Trung Quốc. Sau khi ký kết thỏa thuận hợp tác mới, hai nhà lãnh đạo chứng kiến Lễ ký Thỏa thuận hợp tác giữa Văn phòng Quốc hội Việt Nam và Văn phòng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc.

Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc luôn ủng hộ tăng cường các hoạt động giao lưu nhân dân, xây dựng và bảo vệ các công trình hữu nghị Việt- Trung truyền thống, làm sâu sắc hơn nữa tình cảm hữu nghị giữa các tầng lớp nhân dân hai nước.
Chủ tịch Chính hiệp Trung Quốc Vương Hộ Ninh

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh. (Ảnh: TTXVN)

Hội kiến Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc Vương Hộ Ninh, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh vai trò quan trọng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc trong đời sống chính trị-xã hội của mỗi nước, nhất là trong việc phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, quy tụ, tập hợp các lực lượng xã hội, các nguồn lực trong và ngoài nước để phát triển đất nước.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí làm sâu sắc hợp tác giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc, tăng cường trao đổi kinh nghiệm để cùng phát huy tốt nhất, hiệu quả nhất vai trò tham chính, nghị chính, tham mưu chính sách của các nhân sĩ, trí thức. Đồng thời, tiếp tục tổ chức Giao lưu hữu nghị lần thứ 3 giữa Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc và giữa bảy địa phương biên giới với Chính hiệp Quảng Tây và Vân Nam, Trung Quốc; khai thác hiệu quả tiềm năng to lớn về hợp tác du lịch; tổ chức tốt các hoạt động gặp gỡ hữu nghị, giao lưu nhân dân như liên hoan thanh niên, diễn đàn nhân dân, giao lưu giữa các thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc như công đoàn, phụ nữ...

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham dự Tọa đàm về “Cải cách doanh nghiệp nhà nước và quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Việt Nam-Trung Quốc”. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham dự Tọa đàm về “Cải cách doanh nghiệp nhà nước và quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Việt Nam-Trung Quốc”. (Ảnh: TTXVN)

TẠO ĐỘNG LỰC TĂNG TRƯỞNG MỚI

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham dự Tọa đàm về “Cải cách doanh nghiệp nhà nước và quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Việt Nam-Trung Quốc”.

Cùng tham dự Tọa đàm có Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang; Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) Nguyễn Hoàng Anh; Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường; lãnh đạo các bộ, ngành hữu quan, địa phương của Việt Nam; đồng chí Trương Ngọc Trác, Chủ nhiệm Ủy ban Giám sát và Quản lý tài sản nhà nước, Quốc vụ viện Trung Quốc (SASAC); cùng 250 đại biểu đại diện hơn 100 doanh nghiệp Việt Nam và Trung Quốc.

Cuộc Tọa đàm là không gian để các đại biểu hai bên đi sâu trao đổi, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực, cùng chia sẻ kinh nghiệm, thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực hai bên có thế mạnh và nhu cầu theo một số định hướng, bao gồm tăng cường hợp tác đầu tư trong các lĩnh vực nông nghiệp, kết cấu hạ tầng, chuyển đổi năng lượng, kinh tế số, phát triển xanh...

Tại cuộc Tọa đàm, đại biểu hai nước đã trao đổi về kết quả, bài học về quản lý vốn và tài sản nhà nước tại Trung Quốc; bài học kinh nghiệm và những vấn đề đặt ra đối với việc cải cách doanh nghiệp nhà nước tại Việt Nam; cùng trao đổi, thảo luận để phát huy hơn nữa vai trò và giá trị của doanh nghiệp nhà nước đối với nền kinh tế mỗi nước nói riêng, hợp tác kinh tế hai nước nói chung…

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đại biểu dự Tọa đàm về “Cải cách doanh nghiệp nhà nước và quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Việt Nam-Trung Quốc”. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đại biểu dự Tọa đàm về “Cải cách doanh nghiệp nhà nước và quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Việt Nam-Trung Quốc”. (Ảnh: TTXVN)

Quốc hội Việt Nam cam kết luôn lắng nghe, xây dựng khung pháp lý minh bạch, công bằng, toàn diện, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài nói chung và doanh nghiệp Trung Quốc nói riêng kinh doanh thuận lợi, thành công tại Việt Nam.
 Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Tại Bắc Kinh, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp lãnh đạo và thăm một số tập đoàn hàng đầu của Trung Quốc trong lĩnh vực giao thông, đường sắt, năng lượng, công nghệ... bao gồm Tập đoàn xây dựng công trình đường sắt Trung Quốc (CRCC), Tập đoàn xây dựng giao thông Trung Quốc (CCCC), Tập đoàn Xây dựng Năng lượng Trung Quốc (Energy China), Tập đoàn Huawei, Tập đoàn Xây dựng Điện lực Trung Quốc (Power China), Tập đoàn ô tô điện BYD, Tập đoàn Đất hiếm Trung Quốc (CREG), Công ty Pin điện tử Haosen, Tập đoàn TCL, Tập đoàn Viễn thông Trung Hưng (ZTE)…

Nhấn mạnh Quốc hội và Chính phủ Việt Nam ngày càng hoàn thiện môi trường pháp lý, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước, Chủ tịch Quốc hội hoan nghênh, khuyến khích những doanh nghiệp uy tín, tiêu biểu của Trung Quốc tham gia nghiên cứu đầu tư và triển khai hợp tác trong các dự án hạ tầng quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội tại Việt Nam.

Quan điểm phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam có nhiều nét tương đồng với quan điểm phát triển của Trung Quốc, trong đó chú trọng phát triển bền vững, lấy con người là trung tâm, dựa vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo; phát huy tối đa giá trị con người.
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang phát biểu khai mạc Tọa đàm. (Ảnh: TTXVN)

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang phát biểu khai mạc Tọa đàm. (Ảnh: TTXVN)

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Trung Quốc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thăm thành phố Thượng Hải, dự Diễn đàn Chính sách, pháp luật thúc đẩy hợp tác đầu tư và thương mại Việt Nam-Trung Quốc, thăm Trung tâm lập pháp Hồng Kiều và Khu thí điểm thương mại tự do Thượng Hải (SHFTZ).

Tại buổi tiếp đồng chí Trần Cát Ninh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thượng Hải, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, giao lưu, hợp tác giữa Thượng Hải và các địa phương Việt Nam có tiềm năng lớn, nền tảng vững chắc và tính bổ trợ cao. Thượng Hải là thị trường xuất khẩu quan trọng của Việt Nam, trong khi Việt Nam là điểm đến đầu tư tiềm năng của các doanh nghiệp Thượng Hải.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị thành phố Thượng Hải tạo điều kiện để hàng hóa có thế mạnh của Việt Nam có mặt nhiều hơn nữa trên thị trường Thượng Hải và khu vực Hoa Đông. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ và ưu đãi cho doanh nghiệp Việt Nam tham gia các kỳ Hội chợ nhập khẩu quốc tế Trung Quốc và các hội chợ giao dịch khác được tổ chức tại Thượng Hải.

Chủ tịch Quốc hội mong muốn hai bên phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có, nhất là quan hệ hợp tác hữu nghị hình mẫu giữa Thượng Hải với Thành phố Hồ Chí Minh và một số địa phương khác của Việt Nam; tăng cường chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm trong phát triển và quản lý đô thị, đổi mới sáng tạo, thu hút đầu tư, tài chính, tiền tệ.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp đồng chí Trần Cát Ninh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Thượng Hải. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp đồng chí Trần Cát Ninh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Thượng Hải. (Ảnh: TTXVN)

Thượng Hải mong muốn cùng các địa phương của Việt Nam thực hiện tốt nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước; tăng cường trao đổi đoàn các cấp, phát huy hiệu quả vai trò của các cơ chế hợp tác, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch, giao lưu nhân dân đi vào chiều sâu.
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Thượng Hải Trần Cát Ninh

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thăm và làm việc tại thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam. Tại cuộc hội kiến đồng chí Vương Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban thường vụ Nhân đại tỉnh Vân Nam, hai bên trao đổi các biện pháp nhằm phát huy tiềm năng, thế mạnh của hai bên, thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương Việt Nam với tỉnh Vân Nam thời gian tới.

Nhấn mạnh Việt Nam và Vân Nam không chỉ gần gũi về mặt địa lý, mà còn có quan hệ lịch sử gắn bó, sâu sắc, với nhu cầu và tiềm năng hợp tác là rất lớn, Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên tăng cường giao lưu giữa lãnh đạo các địa phương, triển khai hiệu quả các cơ chế, thỏa thuận hợp tác hiện có giữa Vân Nam và các địa phương của Việt Nam. Đồng thời, phối hợp tuần tra biên giới trên đất liền, chống khủng bố, hợp tác quản lý xuất nhập cảnh, phòng chống tội phạm qua biên giới. Nhất là trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới theo 3 văn kiện về biên giới trên đất liền và các thỏa thuận liên quan, phối hợp giải quyết ổn thỏa các vấn đề tồn đọng và vụ việc phát sinh tại khu vực biên giới, xây dựng đường biên giới hòa bình, ổn định.

Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam Vương Ninh đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. (Ảnh: TTXVN)

Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam Vương Ninh đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. (Ảnh: TTXVN)

Hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác thực chất trong các lĩnh vực trọng điểm, nhất là kết nối đường sắt, tuyến Côn Minh-Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng; đẩy mạnh hợp tác du lịch, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm xóa đói giảm nghèo và phát triển bền vững. Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam Vương Ninh khẳng định, Vân Nam coi trọng quan hệ hợp tác hữu nghị với Việt Nam, sẵn sàng cùng với các địa phương của Việt Nam thực hiện tốt nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước cũng như nhận thức chung giữa tỉnh Vân Nam với các bộ, ngành, địa phương Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị tỉnh Vân Nam tiếp tục bảo tồn các địa chỉ đỏ cách mạng, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh và các lãnh đạo cách mạng Việt Nam đã từng hoạt động.

Lễ tiễn Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại Sân bay quốc tế Trường Thủy Côn Minh. (Ảnh: TTXVN)

Lễ tiễn Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại Sân bay quốc tế Trường Thủy Côn Minh. (Ảnh: TTXVN)

Chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam góp phần nâng tầm và làm sâu sắc quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc. Đồng thời, khẳng định chủ trương xuyên suốt, nhất quán của Đảng, Nhà nước Việt Nam coi phát triển quan hệ với Trung Quốc là sự lựa chọn chiến lược, ưu tiên hàng đầu trong tổng thể đường lối đối ngoại.

Chuyến thăm cũng góp phần nâng tầm và làm sâu sắc, thực chất hơn nữa quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc, đưa mối quan hệ giữa hai cơ quan lập pháp trở thành trụ cột quan trọng trong tổng thể quan hệ hai Đảng, hai Nhà nước.

>>> Đọc thêm TÂM ĐIỂM: HỢP TÁC XỨNG TẦM CAO MỚI CỦA QUAN HỆ VIỆT NAM-TRUNG QUỐC

Ngày xuất bản: 13/4/2024
Tổ chức thực hiện: CHU HỒNG THẮNG - PHẠM TRƯỜNG SƠN
Nội dung: NINH SƠN - VŨ PHONG
Trình bày: NHÃ NAM