Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam vừa kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự Hội nghị cấp cao kỷ niệm 45 năm quan hệ ASEAN-EU tại Brussels, Vương quốc Bỉ và thăm chính thức Đại Công quốc Luxembourg, Vương quốc Hà Lan và Vương quốc Bỉ.

Với một lịch trình dày đặc hoạt động sôi nổi và hiệu quả, chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã góp phần mở rộng, nâng cao hiệu quả và làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với Luxembourg, Hà Lan và Bỉ, nhất là trên các lĩnh vực hợp tác thế mạnh của 3 nước thành viên của Liên minh châu Âu (EU), phù hợp với nhu cầu phát triển của Việt Nam như tài chính xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế biển, ứng phó biến đổi khí hậu, năng lượng tái tạo, nông nghiệp sinh thái, công nghệ dược phẩm, logistics… Chuyến thăm đã tạo không khí hữu nghị hướng tới dấu mốc quan trọng là dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam với 3 nước.

Thủ tướng Chính phủ cũng cùng lãnh đạo các nước ASEAN tham dự Hội nghị cấp cao kỷ niệm 45 năm quan hệ ASEAN-EU, qua đó thể hiện tinh thần chủ động, tích cực và đóng góp có trách nhiệm của Việt Nam trong ASEAN, đồng thời làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác và hợp tác toàn diện Việt Nam-EU, góp phần triển khai đường lối đối ngoại của Đại hội XIII.

TẠO ĐỘNG LỰC
THÚC ĐẨY QUAN HỆ
VIỆT NAM-LUXEMBOURG

Khoảng cách xa xôi về địa lý không thể ngăn cản tình cảm gắn bó, chân thành giữa Việt Nam và Luxembourg trong suốt chặng đường gần một nửa thế kỷ qua. Tình cảm đó được thể hiện qua sự đón tiếp chu đáo và trọng thị mà bạn bè Luxembourg dành cho Đoàn Việt Nam. Sau lễ đón chính thức được tổ chức trọng thể tại Quảng trường Clairefontaine ở thủ đô Luxembourg, do Thủ tướng Luxembourg Xavier Bettel chủ trì, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã hội đàm với Thủ tướng Xavier Bettel.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội đàm với Thủ tướng Luxembourg Xavier Bettel

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội đàm với Thủ tướng Luxembourg Xavier Bettel

Trong không khí cởi mở, chân thành và tin cậy của cuộc hội đàm, hai Thủ tướng đã trao đổi toàn diện về tình hình phát triển kinh tế-xã hội mỗi nước, quan hệ hợp tác song phương và các vấn đề khu vực, quốc tế cùng quan tâm. Hai bên nhất trí thúc đẩy sớm thiết lập khuôn khổ đối tác chiến lược về tài chính xanh, nhằm tận dụng thế mạnh của Luxembourg về nguồn vốn đầu tư, đặc biệt là tài chính xanh, để hỗ trợ Việt Nam triển khai Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh và nỗ lực ứng phó biến đổi khí hậu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Luxembourg Xavier Bettel

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Luxembourg Xavier Bettel

Về hợp tác kinh tế, hai Thủ tướng đề nghị các cơ quan, doanh nghiệp hai nước tiếp tục triển khai đầy đủ, hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA), đẩy mạnh kết nối về logistics, thiết lập hệ thống kho ngoại quan tại mỗi nước nhằm thúc đẩy thương mại, làm cửa ngõ vào thị trường EU và ASEAN; đồng thời thúc đẩy ký kết Hiệp định tránh đánh thuế hai lần.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Chính phủ Luxembourg tạo điều kiện thuận lợi để hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam tiếp cận thị trường Luxembourg và EU, khuyến khích các doanh nghiệp Luxembourg đẩy mạnh đầu tư vào Việt Nam. Thủ tướng đề nghị Luxembourg hỗ trợ Việt Nam xây dựng trung tâm tài chính quốc tế ở Thành phố Hồ Chí Minh; thúc đẩy các nước EU khác sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam-EU (EVIPA) và ủng hộ Ủy ban châu Âu (EC) sớm gỡ bỏ thẻ vàng IUU đối với thủy sản Việt Nam.

Thủ tướng Luxembourg khẳng định sẵn sàng thúc đẩy hợp tác và hỗ trợ Việt Nam trong các lĩnh vực kinh tế tuần hoàn, ngân hàng, chứng khoán, tài chính khí hậu và đặc biệt là đưa hợp tác trong tài chính xanh, lĩnh vực thế mạnh của Luxembourg, thành trụ cột hợp tác giữa hai nước.

Hội kiến Chủ tịch Nghị viện Luxembourg Fernand Etgen, Thủ tướng  Phạm Minh Chính khẳng định, Việt Nam coi trọng vai trò, vị trí quan trọng của Luxembourg trong EU, đồng thời nhấn mạnh mong muốn tăng cường hơn nữa mối quan hệ đối tác, hợp tác toàn diện giữa hai nước, trong đó có hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp. 

Thủ tương Chính phủ Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Nghị viện Luxembourg Fernand Etgen.

Thủ tương Chính phủ Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Nghị viện Luxembourg Fernand Etgen.

Nhìn lại chặng đường hợp tác trong suốt gần 50 năm qua, hai bên vui mừng nhận thấy, quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác giữa hai nước ngày càng phát triển tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực. Trên tinh thần xây dựng, tin cậy và hiểu biết lẫn nhau, hai bên đã thảo luận sâu rộng, toàn diện, thực chất và đạt được sự nhất trí chung về nhiều biện pháp cụ thể để thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Luxembourg phát triển tương xứng với tiềm năng, lợi thế hai nước.

Chủ tịch Nghị viện Luxembourg khẳng định, chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính là dấu mốc quan trọng để hai bên đẩy mạnh hợp tác toàn diện, cả trên bình diện song phương và đa phương. 

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Luxembourg.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Luxembourg.

Hợp tác thương mại là điểm nhấn quan trọng trong quan hệ song phương. Dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Luxembourg, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, để tạo điều kiện cho các nhà đầu tư châu Âu nói chung và Luxembourg nói riêng, Chính phủ Việt Nam luôn nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh bằng việc cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính; cùng nhau hợp tác trên tinh thần lợi ích hài hòa, khó khăn chia sẻ.  Tại Diễn đàn, Thủ tướng và các quan chức hai bên đã chứng lễ ký kết và trao các văn bản thỏa thuận hợp tác giữa các cơ quan, doanh nghiệp hai bên.

ĐƯA QUAN HỆ
VIỆT NAM-HÀ LAN
VÀO GIAI ĐOẠN
PHÁT TRIỂN SÂU SẮC HƠN

Chuyến thăm chính thức Vương quốc Hà Lan của Thủ tướng Phạm Minh Chính diễn ra ngay trước thềm năm 2023, khi Việt Nam và Hà Lan cùng kỷ niệm tròn nửa thế kỷ thiết lập quan hệ ngoại giao. Đây chính là tiền đề quan trọng mở ra một giai đoạn phát triển mới, hiệu quả và sâu sắc hơn trong quan hệ giữa hai nước.

Trong không khí cởi mở, chân thành, tin cậy và thẳng thắn của cuộc hội đàm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte bày tỏ vui mừng về những bước phát triển tích cực trong quan hệ Đối tác toàn diện thời gian qua. Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục triển khai hiệu quả EVFTA, cùng thúc đẩy để hai nước trở thành các trung tâm trung chuyển hàng hóa ở hai khu vực. Thủ tướng khuyến khích các doanh nghiệp Hà Lan đẩy mạnh đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực thế mạnh của Hà Lan như cảng biển, công nghệ đóng tàu, kết nối về logistics, hạ tầng chiến lược; đề nghị Hà Lan ủng hộ EC sớm gỡ bỏ thẻ vàng IUU đối với thủy sản xuất khẩu của Việt Nam…

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội đàm với Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội đàm với Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte

Hai nhà lãnh đạo nhất trí đẩy mạnh, làm sâu sắc hợp tác Việt Nam-Hà Lan trong khuôn khổ Đối tác chiến lược về thích ứng với biến đổi khí hậu và Đối tác chiến lược về nông nghiệp bền vững. Hà Lan sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức, công nghệ và các khoản vay ưu đãi để giúp Việt Nam phát triển nông nghiệp bền vững, hệ thống logistics, chuyển đổi xanh, bảo vệ đa dạng sinh học, quản lý nước.  

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp Chủ tịch Thượng viện Hà Lan Jan Anthonie Bruijn và Chủ tịch Hạ viện Vera Bergkamp

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp Chủ tịch Thượng viện Hà Lan Jan Anthonie Bruijn và Chủ tịch Hạ viện Vera Bergkamp

Hợp tác nghị viện là điểm sáng tích cực trong quan hệ Việt Nam-Hà Lan. Trong cuộc gặp Chủ tịch Thượng viện Jan Anthonie Bruijn và Chủ tịch Hạ viện Vera Bergkamp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Nghị viện Hà Lan sớm phê chuẩn EVIPA, góp phần tạo thuận lợi cho doanh nghiệp Hà Lan kinh doanh, đầu tư tại Việt Nam; khuyến khích các doanh nghiệp Hà Lan đầu tư vào các lĩnh vực chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, an ninh lương thực, an ninh năng lượng, ứng phó biến đổi khí hậu ở Việt Nam; xem xét thành lập nhóm Nghị sĩ hữu nghị Hà Lan-Việt Nam để tăng cường tin cậy, hiểu biết giữa cơ quan lập pháp hai nước.

Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Hà Lan là một điểm nhấn trong chuyến thăm Hà Lan của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Tại diễn đàn, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, trong gần 50 năm hợp tác, cả hai nước Việt Nam và Hà Lan đã có bước phát triển vượt bậc. Hà Lan từ một nước nông nghiệp đã thực hiện công nghiệp hóa gắn với đô thị hóa và nay là phát triển dựa trên đổi mới, sáng tạo gắn với đô thị thông minh. Cũng trong thời gian đó, Việt Nam trải qua các cuộc chiến tranh, bị cấm vận và thực hiện công cuộc đổi mới đất nước. 

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Hà Lan

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Hà Lan

Thủ tướng khẳng định, Việt Nam thực hiện đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, là bạn bè tốt, là đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế; xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả. Việt Nam ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; có môi trường hòa bình và quan hệ hữu nghị với tất cả các nước trên thế giới… Thủ tướng chỉ rõ: Đây là những nền tảng vững chắc để các nhà đầu tư Hà Lan tiếp tục đầu tư vào Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Hà Lan

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Hà Lan

Thủ tướng đề nghị các doanh nghiệp, đối tác nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp, đối tác Hà Lan hỗ trợ Việt Nam các nguồn vốn cho đầu tư phát triển; hỗ trợ Việt Nam chuyển giao khoa học, công nghệ hiện đại; chuyển giao kinh nghiệm, khoa học quản trị tiên tiến; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; hoàn thiện thể chế phù hợp với điều kiện Việt Nam và hội nhập quốc tế... Trên nguyên tắc hợp tác là “lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ”, “hài hòa lợi ích giữa người dân, doanh nghiệp, Nhà nước”, Thủ tướng đề nghị các nhà đầu tư Hà Lan thấu hiểu chủ trương của Đảng, Nhà nước Việt Nam để mở rộng đầu tư vào Việt Nam.

Tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Hà Lan, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu chứng kiến các doanh nghiệp, đối tác Việt Nam và Hà Lan ký kết nhiều văn bản hợp tác.

BƯỚC TIẾN TÍCH CỰC
TRONG QUAN HỆ
VIỆT NAM-BỈ

Chuyến thăm chính thức Vương quốc Bỉ của Thủ tướng Phạm Minh Chính là dịp quan trọng để Việt Nam và Bỉ đẩy mạnh quan hệ, nhất là trong bối cảnh hai nước chuẩn bị kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 5 năm Đối tác chiến lược trong lĩnh vực nông nghiệp vào năm 2023.

Hội đàm giữa Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính với Thủ tướng Vương quốc Bỉ Alexander De Croo

Hội đàm giữa Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính với Thủ tướng Vương quốc Bỉ Alexander De Croo

Trọng tâm chuyến thăm là cuộc hội đàm giữa hai Thủ tướng. Tại cuộc hội đàm với Thủ tướng Alexander De Croo, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, Việt Nam luôn coi Bỉ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu trong EU. 

Thủ tướng Alexander De Croo nhấn mạnh, Bỉ coi trọng vai trò, vị thế của Việt Nam ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương; cho biết, chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần đưa quan hệ hai nước sang giai đoạn phát triển mới, đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả hơn, nhất là về thương mại-đầu tư.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính với Thủ tướng Vương quốc Bỉ Alexander De Croo

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính với Thủ tướng Vương quốc Bỉ Alexander De Croo

Trong không khí chân thành, tin cậy và thẳng thắn, hai nhà lãnh đạo đã thống nhất các phương hướng, biện pháp để đẩy mạnh toàn diện quan hệ hợp tác giữa hai nước, nhất là làm sâu sắc hợp tác trong khuôn khổ Đối tác chiến lược về nông nghiệp, đẩy mạnh hợp tác đầu tư, thương mại và trên các lĩnh vực tiềm năng khác. Hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao và tiếp tục triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương.

Về hợp tác kinh tế-thương mại, hai Thủ tướng khuyến khích các cơ quan và doanh nghiệp hai nước tiếp tục triển khai đầy đủ, hiệu quả EVFTA. Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Bỉ sớm hoàn tất quá trình phê chuẩn EVIPA; khuyến khích các doanh nghiệp Bỉ đầu tư vào các lĩnh vực Bỉ có thế mạnh như chuyển đổi số, năng lượng tái tạo... 

Về quan hệ Đối tác chiến lược về nông nghiệp, hai bên ghi nhận những kết quả hợp tác tích cực trong 5 năm đầu triển khai. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị Bỉ hỗ trợ phát triển mô hình kinh tế nông nghiệp tuần hoàn, nông nghiệp thông minh; hỗ trợ các giải pháp ứng phó xâm nhập mặn và hạn hán ở Đồng bằng sông Cửu Long; hỗ trợ triển khai Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030 hướng đến phát triển bền vững, thân thiện với môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu. Phía Bỉ ủng hộ việc hai bên triển khai mạnh mẽ, hiệu quả Đối tác chiến lược về nông nghiệp, đề nghị lập Nhóm làm việc chung để sớm có các dự án hợp tác cụ thể.

Hai bên nhất trí mở rộng hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực quốc phòng-an ninh, giáo dục-đào tạo, văn hóa... Hai Thủ tướng đã chứng kiến lễ ký kết các văn kiện hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp hai nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Hạ viện Bỉ Eliane Tillieux

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Hạ viện Bỉ Eliane Tillieux

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Hạ viện, Chủ tịch Thượng viện, gặp Chủ tịch đảng Lao động, Công chúa Bỉ, tiếp lãnh đạo các doanh nghiệp của Bỉ…

Tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Bỉ, Thủ tướng Chính phủ đề nghị các doanh nghiệp Bỉ và châu Âu tiếp tục đa dạng hóa sản phẩm, thị trường, chuỗi cung ứng... để thúc đẩy sản xuất kinh doanh hiệu quả, bền vững tại Việt Nam; đề nghị các doanh nghiệp Bỉ và châu Âu tiếp tục đầu tư và kêu gọi thêm các doanh nghiệp đầu tư vào Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Bỉ

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Bỉ

Trong lịch trình bận rộn của chuyến công tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dành thời gian gặp gỡ đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Bỉ và một số nước châu Âu. Tại buổi gặp mặt, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam và nhân danh cá nhân, Thủ tướng gửi lời thăm hỏi, chúc sức khỏe và hạnh phúc tới bà con có mặt tại buổi gặp mặt cũng như cộng đồng người Việt tại Bỉ và châu Âu.

Thủ tướng cho biết, hiện có khoảng 5 triệu đồng bào người Việt, có mặt ở hơn 130 quốc gia trên thế giới. Hầu hết bà con đều thành công, khẳng định được vị trí và được chính quyền sở tại tôn trọng. Thủ tướng nhấn mạnh: Đây là niềm tự hào, tài sản vô giá của dân tộc ta. Theo Thủ tướng, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đã góp phần xây dựng hình ảnh đất nước Việt Nam ở nước ngoài, nâng cao vai trò, vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp gỡ đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Bỉ và một số nước châu Âu

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp gỡ đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Bỉ và một số nước châu Âu

Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu Đại sứ quán, các bộ, cơ quan tiếp tục quan tâm, chăm lo tốt hơn nữa cho đời sống vật chất và tinh thần của bà con; có nhiều hoạt động thiết thực để cộng đồng người Việt Nam duy trì văn hóa Việt Nam trên đất Bỉ. Thủ tướng nhắc nhở: Đại sứ và các cơ quan liên quan phải coi công việc của bà con như công việc của nhà mình, để giải quyết công việc của bà con như công việc của nhà mình.

Tại buổi gặp gỡ, Thủ tướng đã gửi tặng cộng đồng người Việt Nam tại Bỉ bộ sách dạy tiếng Việt; đồng thời cho biết đã chỉ đạo Bộ Ngoại giao, Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng một ứng dụng dạy tiếng Việt trực tuyến để mọi người trên thế giới đều có thể học.

VIỆT NAM
LÀ CẦU NỐI QUAN TRỌNG
TRONG QUAN HỆ
ASEAN-EU

Tại Brussels, Vương quốc Bỉ, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo ASEAN và EU đã dự Hội nghị cấp cao Kỷ niệm 45 năm quan hệ giữa ASEAN và EU. Đây là lần đầu lãnh đạo ASEAN gặp gỡ đầy đủ lãnh đạo các nước thành viên EU. Hai bên đã khẳng định tầm quan trọng của mối quan hệ giữa hai tổ chức khu vực hàng đầu thế giới, những đối tác hội nhập của nhau.

Các lãnh đạo khẳng định sẽ chú trọng đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại, ổn định chuỗi cung ứng, duy trì mục tiêu thiết lập Hiệp định thương mại tự do (FTA) ASEAN-EU; tăng cường kết nối thông qua triển khai Tuyên bố chung về kết nối năm 2020 và Hiệp định vận tải hàng không toàn diện ASEAN-EU, thu hẹp khoảng cách phát triển và phát triển tiểu vùng; hợp tác ứng phó biến đổi khí hậu, chuyển đổi số, chuyển đổi năng lượng, quản lý thiên tai...

EU công bố đóng góp 10 tỷ euro hỗ trợ triển khai chiến lược Cửa ngõ toàn cầu thông qua các dự án hợp tác, khởi động Sáng kiến Nhóm châu Âu về kết nối bền vững tại ASEAN, đồng thời triển khai Chương trình Sáng kiến Xanh trị giá 30 triệu euro hỗ trợ các dự án hợp tác cụ thể với ASEAN.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị cấp cao Kỷ niệm 45 năm quan hệ giữa ASEAN và EU

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị cấp cao Kỷ niệm 45 năm quan hệ giữa ASEAN và EU

Tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề cao ý nghĩa đặc biệt của Hội nghị cấp cao kỷ niệm lần này, đánh dấu 45 năm quan hệ giữa hai tổ chức khu vực thành công trên thế giới. Thủ tướng khẳng định: Những thành quả hợp tác đã tạo nền tảng và tiếp thêm xung lực phát triển quan hệ ASEAN-EU. Thủ tướng nhấn mạnh, hai bên cần kiên trì với mục tiêu, đổi mới tư duy, hành động kiên quyết, thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược phát triển cân bằng, bình đẳng, hài hoà lợi ích, chia sẻ rủi ro; khẳng định Việt Nam luôn đồng hành với doanh nghiệp EU đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam.

Những thành quả hợp tác đã tạo nền tảng và tiếp thêm xung lực phát triển quan hệ ASEAN-EU.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính

Trước những biến chuyển của tình hình, Thủ tướng đề nghị ASEAN và EU lấy hòa bình là mục đích, coi đối thoại, hợp tác là công cụ, đề cao thượng tôn pháp luật, Hiến chương Liên hợp quốc và các giá trị chung. Thủ tướng khẳng định lập trường của ASEAN về Biển Đông, đề nghị ASEAN, EU và các nước cùng phấn đấu xây dựng Biển Đông thành vùng biển hoà bình, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững.

Hội nghị cấp cao Kỷ niệm 45 năm quan hệ ASEAN-EU đã thông qua Tuyên bố chung phản ánh những kết quả đạt được trong 45 năm qua và đề ra định hướng tương lai.

Hội nghị cấp cao Kỷ niệm 45 năm quan hệ giữa ASEAN và EU

Hội nghị cấp cao Kỷ niệm 45 năm quan hệ giữa ASEAN và EU

Tại Hội nghị cấp cao Kinh doanh ASEAN-EU bên lề Hội nghị cấp cao kỷ niệm ASEAN-EU với chủ đề “Tăng cường thương mại ASEAN-EU: Phát triển bền vững cho tất cả mọi người”, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đưa ra nhiều thông điệp quan trọng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị cấp cao Kinh doanh ASEAN-EU với chủ đề “Tăng cường thương mại ASEAN-EU: Phát triển bền vững cho tất cả mọi người”

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị cấp cao Kinh doanh ASEAN-EU với chủ đề “Tăng cường thương mại ASEAN-EU: Phát triển bền vững cho tất cả mọi người”

Trong đó, Thủ tướng kêu gọi tăng cường đoàn kết quốc tế, đề cao chủ nghĩa đa phương, hợp tác chặt chẽ, hiệu quả hơn giữa các nước. Thủ tướng cho rằng, các đại biểu có thể tham dự hội nghị một cách an toàn và yên ổn là nhờ sự chung tay, đoàn kết quốc tế để kiểm soát được dịch Covid-19. Tình hình hiện nay cũng có nhiều vấn đề mang tính toàn cầu mà không một nước nào có thể đứng ngoài cuộc hay có thể xử lý một mình. Thủ tướng nhấn mạnh, quan hệ thương mại giữa EU và ASEAN ngày càng phát triển toàn diện về quy mô, phạm vi và tính chất nên các nước phải hoàn thiện hơn nữa hành lang pháp lý, tạo nền tảng, điều kiện tốt nhất để các doanh nghiệp tiếp tục phát huy năng lực, sáng tạo, trách nhiệm, kết nối mạnh mẽ hơn, phát huy các thành quả đã đạt được. 

ASEAN và các đối tác chiếm gần một nửa dân số và 2/3 GDP toàn cầu. Trong đó, ASEAN và EU có diện tích tương đối lớn với dân số gần một tỷ người, chúng ta cần đoàn kết, cùng suy nghĩ, hành động, cùng hướng tới tương lai.
Thủ tướng Phạm Minh Chính

Dư luận thế giới đã đánh giá cao vai trò cầu nối quan trọng của Việt Nam
cho quan hệ hợp tác giữa ASEAN và EU.

Trang điện tử La Città Futura đăng tải bài viết với tiêu đề "Việt Nam, cầu nối quan trọng cho hợp tác chiến lược giữa EU với ASEAN".

Trang điện tử La Città Futura đăng tải bài viết với tiêu đề "Việt Nam, cầu nối quan trọng cho hợp tác chiến lược giữa EU với ASEAN".

Theo TTXVN, Trang điện tử La Città Futura của Italia nhấn mạnh:

Với bước tiến vượt bậc về hợp tác song phương với EU thời gian gần đây, Việt Nam đang trở thành một cầu nối rất quan trọng và hiệu quả, góp phần tăng cường các cơ chế hợp tác chung giữa ASEAN với EU. Việc Hiệp định EVFTA được ký kết và có hiệu lực đang tạo động lực mạnh mẽ cho các hoạt động trao đổi kinh tế, thương mại giữa hai bên, đồng thời được xem là hình mẫu để EU tiếp tục mở rộng triển khai với toàn bộ khu vực ASEAN...

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thượng nghị sĩ Andries Gryffroy, Phó Chủ tịch thứ nhất Thượng viện Bỉ

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thượng nghị sĩ Andries Gryffroy, Phó Chủ tịch thứ nhất Thượng viện Bỉ

Thượng nghị sĩ Andries Gryffroy, Phó Chủ tịch thứ nhất Thượng viện Bỉ:

Việt Nam có vị trí địa chiến lược quan trọng ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Nền kinh tế Việt Nam hiện là một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng và giá trị kinh tế của ASEAN với nhiều lợi thế như môi trường vĩ mô ổn định, nền kinh tế năng động, thị trường tiêu dùng ngày càng rộng mở, nền chính trị ổn định, nhất quán trong chính sách đầu tư phát triển kinh tế, do đó, Việt Nam có vai trò quan trọng trong quan hệ giữa ASEAN và EU. 

Với lịch trình dày đặc hoạt động hiệu quả, thiết thực, chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tạo dấu ấn quan trọng, mở ra chương mới cho quan hệ giữa Việt Nam và các nước thành viên EU, đồng thời làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược ASEAN-EU.

Là đất nước đã trải qua nhiều năm chiến tranh, Việt Nam rất yêu chuộng hòa bình, nhất quán quan điểm giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế và luôn chủ động hội nhập quốc tế tích cực, sâu rộng, thực chất, hiệu quả. Chuyến công tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính đã truyền tải trọn vẹn hình ảnh về một đất nước Việt Nam năng động, có trách nhiệm, sẵn sàng phối hợp cùng các nước xây dựng môi trường khu vực hòa bình, ổn định và đề cao vai trò của chủ nghĩa đa phương./.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Luxembourg Xavier Bettel

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Luxembourg Xavier Bettel

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte 

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte 

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Bỉ Alexander De Croo

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Bỉ Alexander De Croo

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo ASEAN và EU dự Hội nghị cấp cao Kỷ niệm 45 năm quan hệ giữa ASEAN và EU

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo ASEAN và EU dự Hội nghị cấp cao Kỷ niệm 45 năm quan hệ giữa ASEAN và EU

Item 1 of 4

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Luxembourg Xavier Bettel

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Luxembourg Xavier Bettel

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte 

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte 

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Bỉ Alexander De Croo

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Bỉ Alexander De Croo

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo ASEAN và EU dự Hội nghị cấp cao Kỷ niệm 45 năm quan hệ giữa ASEAN và EU

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo ASEAN và EU dự Hội nghị cấp cao Kỷ niệm 45 năm quan hệ giữa ASEAN và EU

Chỉ đạo thực hiện: BÍCH HẠNH
Nội dung: MINH HẰNG - NGUYỄN HÀ
Ảnh: BÁO NHÂN DÂN, TTXVN, VGP
Trình bày: DIỆU THU