Trong bối cảnh còn không ít khó khăn, thách thức, thành quả tăng trưởng ấn tượng trong năm 2022 minh chứng nỗ lực chèo lái của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đưa đất nước vững vàng vượt qua thử thách, là điểm sáng phục hồi phát triển kinh tế-xã hội sau đại dịch. Dấu ấn chỉ đạo, điều hành nổi bật của người đứng đầu Nhà nước góp phần nâng cao vị thế và uy tín đất nước trên trường quốc tế, để khát vọng đến năm 2045 Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao trở thành hiện thực.

XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN CỦA DÂN, DO DÂN, VÌ DÂN

Trong buổi Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổ đại biểu Quốc hội TP Hồ Chí Minh tiếp xúc cử tri huyện Hóc Môn, cử tri Lê Tân Hưng chia sẻ, rất thấm thía lời Chủ tịch nước nhấn mạnh tại phiên họp thứ tư Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”: Chủ quyền nhân dân là giá trị, đặc trưng cốt lõi của Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Sau gần 1,5 năm, Đề án đã “về đích”, Nghị quyết số 27-NQ/TW, Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới được ban hành. Đề án là sản phẩm của trí tuệ tập thể, phản ánh khái quát, cô đọng, đầy đủ kết quả nghiên cứu của các cấp ủy, tổ chức đảng, ý kiến các thành viên Ban Chỉ đạo và tiếp thu phù hợp nhất ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học pháp lý, trên cơ sở cân nhắc, giải quyết hài hòa các yếu tố: cải cách, đổi mới; giữ vững ổn định chính trị, giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng, định hướng XHCN và yêu cầu thực tiễn đất nước.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với cử tri huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh, ngày 12/10/2022. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với cử tri huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh, ngày 12/10/2022. Ảnh: TTXVN

Trước nhiệm vụ lịch sử, trọng trách cao cả, xác định xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam có tầm quan trọng đặc biệt để phát huy những giá trị tiến bộ đối với sự phát triển của đất nước, Trưởng Ban Chỉ đạo trực tiếp lắng nghe, chỉ đạo Thường trực Ban Chỉ đạo và Tổ Biên tập tiếp thu các ý kiến đóng góp trên tinh thần cầu thị, bổ sung, hoàn thiện dự thảo Đề án bảo đảm chất lượng cao nhất, có cơ sở lý luận và thực tiễn vững chắc. Với cách làm công phu, thận trọng, dân chủ, khoa học, đặt lợi ích đại cục của nhân dân, đất nước lên trên hết, trước hết, một khối lượng công việc rất lớn đã hoàn thành, các văn kiện, tài liệu của Đề án lên đến hàng nghìn trang có lập luận chặt chẽ, khoa học, sức thuyết phục cao.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương, chủ trì phiên họp thứ hai của Ban Chỉ đạo, ngày 15/10/2022. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương, chủ trì phiên họp thứ hai của Ban Chỉ đạo, ngày 15/10/2022. Ảnh: TTXVN

Cũng dưới sự điều hành của Chủ tịch nước với vai trò Trưởng ban, các phiên họp của Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương cho thấy tinh thần trách nhiệm cao, bàn thảo, thống nhất nhiều vấn đề quan trọng của các thành viên Ban Chỉ đạo vì lợi ích quốc gia, dân tộc.

VÌ MỘT VIỆT NAM HÙNG CƯỜNG, THỊNH VƯỢNG

Để khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc thành hiện thực, yếu tố quyết định vẫn là con người. Chủ tịch nước gửi Thư khen cựu chiến binh tâm huyết vận động hiến máu, các tấm gương dũng cảm cứu người giữa dòng nước lũ, trong hỏa hoạn… lan tỏa việc làm thầm lặng mà cao cả, thắp lên ngọn lửa nhân ái, yêu thương trong toàn xã hội.

Ngày 26/12, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt và trao Huân chương Lao động hạng Nhì và hạng Ba tặng các học sinh đoạt giải các cuộc thi Olympic và Hội thi khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2022. Ảnh: TTXVN

Ngày 26/12, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt và trao Huân chương Lao động hạng Nhì và hạng Ba tặng các học sinh đoạt giải các cuộc thi Olympic và Hội thi khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2022. Ảnh: TTXVN

Trong mỗi dịp gặp gỡ học sinh, sinh viên, Chủ tịch nước luôn nhắn nhủ những chủ nhân tương lai đất nước không ngừng học hỏi, tiếp thu tinh hoa tri thức nhân loại, hoàn thiện bản thân để mai sau lập thân, lập nghiệp. Sau buổi Chủ tịch nước chia sẻ về chủ đề “Sinh viên tiên phong trong đổi mới sáng tạo, thực hiện khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, các sinh viên Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh bộc bạch được truyền ngọn lửa đam mê nhiệt huyết, quyết tâm nuôi dưỡng hoài bão, hun đúc ý chí, tích cực học tập, sẵn sàng phụng sự Tổ quốc.

Đất nước đang trên đà phục hồi sau đại dịch rất cần sự chung tay của các trí thức, doanh nhân. Chủ tịch nước mong muốn Việt Nam ngày càng có nhiều nhà khoa học chinh phục những đỉnh cao mới, đoạt các giải thưởng quốc tế, vinh danh nền khoa học nước nhà; các doanh nhân năng động, sáng tạo, không thoái chí trước khó khăn, thách thức, biến nguy thành cơ, xây dựng uy tín và thương hiệu Việt, góp phần làm rạng danh dân tộc trên thương trường quốc tế. Những chỉ đạo, gợi mở của Chủ tịch nước trong các chuyến công tác địa phương đánh thức tiềm năng, lợi thế, khơi dậy khát vọng phát triển. Bằng kinh nghiệm và nhiệt huyết trong công việc, Chủ tịch nước đã góp nhiều ý kiến cho các địa phương về một số phương hướng lớn trong phát triển theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Đại hội Đảng bộ các địa phương cùng hỗ trợ trong tình hình hiện nay, nhất là tinh thần tự lực tự cường vươn lên trong khó khăn, thử thách.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại liên khu dân cư 3 xã Khổng Lào, Mường So và Hoang Thèn, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu, ngày 11/11/2022. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại liên khu dân cư 3 xã Khổng Lào, Mường So và Hoang Thèn, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu, ngày 11/11/2022. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng quà cho các gia đình tiểu biểu. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng quà cho các gia đình tiểu biểu. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và nhân dân tỉnh Lai Châu múa điệu “Xoè Thái”. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và nhân dân tỉnh Lai Châu múa điệu “Xoè Thái”. Ảnh: TTXVN

Item 1 of 3

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại liên khu dân cư 3 xã Khổng Lào, Mường So và Hoang Thèn, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu, ngày 11/11/2022. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại liên khu dân cư 3 xã Khổng Lào, Mường So và Hoang Thèn, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu, ngày 11/11/2022. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng quà cho các gia đình tiểu biểu. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng quà cho các gia đình tiểu biểu. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và nhân dân tỉnh Lai Châu múa điệu “Xoè Thái”. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và nhân dân tỉnh Lai Châu múa điệu “Xoè Thái”. Ảnh: TTXVN

Với bà con huyện Phong Thổ (Lai Châu), không khí Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tưng bừng hơn khi Chủ tịch nước vượt hơn 400km tới chung vui. Niềm vinh dự, phấn khởi tiếp thêm động lực để bà con đồng lòng giúp nhau làm giàu, thoát nghèo, xây đắp bản làng giàu đẹp. Hình ảnh Chủ tịch nước dâng hương Ngày Giỗ Tổ, thực hiện nghi lễ cày Tịch điền “đánh thức đất đai, khai xuân động thổ”, phát động Tết trồng cây, gặp mặt kiều bào dịp Xuân Quê hương gắn kết sức mạnh dân tộc, nghĩa đồng bào in đậm trong tâm trí người dân cả nước. Tinh thần đoàn kết thêm lan tỏa, niềm vui nhân lên gấp bội tại kỳ SEA Games 31 thành công nhất trong lịch sử, các “chiến binh sao vàng” đã thi đấu hết mình đem lại vinh quang cho Tổ quốc. Những tấm Huân chương Chủ tịch nước tặng thưởng là nguồn cổ vũ các huấn luyện viên, vận động viên thêm gắng sức để tinh thần Việt Nam tiếp tục tỏa sáng trên đấu trường quốc tế.

BIẾN THẾ THÀNH LỰC

Nhiều cán bộ ngoại giao bộc bạch, luôn thấm thía lời căn dặn của Chủ tịch nước cần thấm nhuần tư tưởng ngoại giao tâm công của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Những chỉ đạo sâu sát của Chủ tịch nước chính là mệnh lệnh từ trái tim và các nhà ngoại giao cũng học được nhiều điều từ ứng xử ngoại giao sâu sắc, tinh tế mà chân thành, nhân văn, khiến đối tác nể trọng.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao nước ta thăm cấp Nhà nước đến nước Cộng hòa Indonesia từ ngày 21-23/12/2022. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao nước ta thăm cấp Nhà nước đến nước Cộng hòa Indonesia từ ngày 21-23/12/2022. Ảnh: TTXVN

Phu nhân cố Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo vô cùng cảm kích khi Chủ tịch nước sang Tokyo dự Lễ Quốc tang cố Thủ tướng Abe và đến tận nhà riêng chia buồn sâu sắc. Chủ tịch nước cũng để lại ấn tượng tốt đẹp với các phóng viên nước ngoài qua sự thân thiện, hiếu khách, chu đáo và những trao đổi cởi mở về những thông điệp bao trùm, định hướng về chủ trương, chính sách, lập trường của Việt Nam. Những lời cảm ơn mà Chủ tịch nước gửi tới các tổ chức quốc tế, các nước, bè bạn năm châu ủng hộ, giúp đỡ Việt Nam đã tạo nhiều thiện cảm bởi cách ứng xử trọng nghĩa tình. “Cũng chính vì tấm lòng chung tay sẻ chia của Việt Nam với thế giới mà trong bão xoáy Covid-19 tàn phá, 62 triệu liều vaccine quý báu, kịp thời của chương trình COVAX đã mang đến niềm tin và chạm đến trái tim của mỗi người dân chúng tôi về một Liên hợp quốc thấm đượm giá trị nhân văn cao cả”, Chủ tịch nước trải lòng. “Cho đi, ắt được nhận lại”, sự hiếu khách, trọng thị đón tiếp Chủ tịch nước trong các chuyến công du Singapore, Nhật Bản, Thái Lan, Hàn Quốc, Indonesia cũng cho thấy các nước mong muốn củng cố, làm sâu sắc hơn mối quan hệ song phương bền chặt, mở ra tương lai tươi sáng hơn sau đại dịch.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị cấp cao doanh nghiệp APEC 2022. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị cấp cao doanh nghiệp APEC 2022. Ảnh: TTXVN

Trong mối quan hệ quốc tế, Việt Nam ý thức tiếp tục đóng góp có trách nhiệm tại các diễn đàn đa phương, xử lý các thách thức toàn cầu vì hòa bình, hợp tác và phát triển trên thế giới. Những nhận định, đề xuất của Chủ tịch nước tại Tuần lễ cấp cao APEC 2022 nhận được đồng tình, tán thưởng, thể hiện nỗ lực chung tay vì một châu Á-Thái Bình Dương hòa bình, ổn định, mở, năng động và tự cường.

Hình ảnh đất nước giàu tiềm năng phát triển, con người thân thiện, mến khách, những thành tựu của Việt Nam, nổi bật gần đây là được bầu vào Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2023-2025, theo đánh giá Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres là minh chứng mạnh mẽ cho sự kiên cường và nỗ lực vượt khó, chính sách lấy con người làm trung tâm của sự phát triển tại đất nước hình chữ S.

Ngày xuất bản: 10/1/2023
Nội dung: TUẤN ANH
Trình bày: HOÀNG HÀ
Ảnh: TTXVN