Hiện nay, xu thế mở và sử dụng thẻ tín dụng trong đời sống ngày càng trở nên phổ biến. Đây là một trong những hình thức thanh toán thay thế cho việc thanh toán trực tiếp được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng bởi nhiều ưu đãi nổi bật. Tuy nhiên, không phải mọi chủ thẻ đều hiểu rõ các quy định liên quan đến việc sử dụng thẻ tín dụng. Báo Nhân Dân triển khai loạt bài để độc giả hiểu hơn về loại hình thanh toán này.

Thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ là hai loại thẻ thanh toán phổ biến, nhưng chúng có những điểm khác biệt quan trọng như sau:

 

Thẻ Tín dụng

Thẻ tín dụng còn có tên gọi khác là thẻ Credit Card. Về bản chất thẻ tín dụng là loại thẻ “Chi tiêu trước, trả tiền sau” bởi thẻ cho phép khách hàng sử dụng hạn mức tín dụng (số tiền ngân hàng cho vay trước) để thanh toán các giao dịch mua sắm hoặc tiêu dùng và người dùng sẽ trả lại số tiền đó vào cuối kỳ.

Nếu trả lại đầy đủ số tiền đã mượn vào trước ngày đến hạn thanh toán (được hiển thị trên sao kê hàng tháng) thì sẽ không bị tính lãi. Thông thường sẽ là 45 ngày, thậm chí một số ngân hàng có thể đến 55 ngày. Sau hạn thanh toán, số tiền còn nợ (dư nợ) sẽ bị tính lãi suất theo quy định.

 

Thẻ Ghi nợ

Thẻ ghi nợ hay còn được gọi là thẻ Thanh toán hoặc Debit Card. Về bản chất, loại thẻ này được sử dụng với cơ chế “Nạp bao nhiêu, tiêu bấy nhiêu”. Điều này nghĩa là người dùng chỉ có thể sử dụng thẻ này để giao dịch, thanh toán với đúng số tiền mà đã được nạp vào trong thẻ hoặc tài khoản liên kết trước đó.

Hiểu rõ sự khác biệt giữa thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ sẽ giúp bạn quản lý tài chính cá nhân một cách thông minh và hiệu quả hơn.

Ngày xuất bản: 30/3/2024
Trình bày: Thu Giang

Nguồn: Ngày thẻ Việt Nam