Hơn 4,2 triệu người

rời Ukraine đi lánh nạn

Chuyến tàu chở người đi sơ tán từ Kiev đến Lviv, nhà ga trung tâm Kiev, Ukraine, ngày 11/3/2022. (Ảnh: REUTERS)

Chuyến tàu chở người đi sơ tán từ Kiev đến Lviv, nhà ga trung tâm Kiev, Ukraine, ngày 11/3/2022. (Ảnh: REUTERS)

Hơn 4,2 triệu người Ukraine đã rời đất nước đi sơ tán trong làn sóng tị nạn có tốc độ gia tăng nhanh nhất ở châu Âu kể từ Chiến tranh thế giới thứ hai.

Theo Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR), kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine ngày 24/2, xung đột đã buộc hơn 4,2 triệu người Ukraine phải rời đất nước trong cuộc khủng hoảng tị nạn lớn nhất châu Âu kể từ Chiến tranh thế giới thứ hai.

Số liệu UNHCR công bố ngày 5/4 cho thấy, chỉ trong 5 tuần kể từ ngày 24/2, đã có tổng cộng 4.278.789 người tị nạn Ukraine phải đi sơ tán ra nước ngoài, tương đương 1/4 dân số.

Em Alexandra, 12 tuổi, cùng em gái 6 tuổi Esyea chia tay mẹ Irina khi lên xe buýt sơ tán khỏi Odessa, Ukraine, ngày 7/3/2022. (Ảnh: REUTERS)

Em Alexandra, 12 tuổi, cùng em gái 6 tuổi Esyea chia tay mẹ Irina khi lên xe buýt sơ tán khỏi Odessa, Ukraine, ngày 7/3/2022. (Ảnh: REUTERS)

Ukraine
Infogram

Người tị nạn Ukraine tại 1 trạm trung chuyển tạm thời ở Przemysl, Ba Lan, ngày 8/3/2022. (Ảnh: REUTERS)

Người tị nạn Ukraine vượt biên đến trạm kiểm soát biên giới ở Kroscienko, Ba Lan, ngày 17/3/2022. (Ảnh: REUTERS)

Hàng triệu người Ukraine đã rời đất nước đi lánh nạn chỉ trong 5 tuần kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine hôm 24/2. (Ảnh: REUTERS)

Người tị nạn Ukraine tại 1 trạm trung chuyển tạm thời ở Przemysl, Ba Lan, ngày 8/3/2022. (Ảnh: REUTERS)

Người tị nạn Ukraine vượt biên đến trạm kiểm soát biên giới ở Kroscienko, Ba Lan, ngày 17/3/2022. (Ảnh: REUTERS)

Hàng triệu người Ukraine đã rời đất nước đi lánh nạn chỉ trong 5 tuần kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine hôm 24/2. (Ảnh: REUTERS)

Chỉ 3 ngày sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine hôm 24/2, hơn 500 nghìn người Ukraine đã rời đất nước di tản sang các quốc gia láng giềng.

Đến ngày 8/3, chỉ sau 2 tuần giao tranh, hơn 2 triệu người, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em đã rời Ukraine bằng xe buýt, tàu hỏa hoặc đi bộ. Người đứng đầu UNHCR cho biết, làn sóng tị nạn ban đầu có khả năng nhanh chóng dẫn đến 1 làn sóng thứ hai của những người tị nạn dễ bị tổn thương hơn, vốn thiếu nguồn lực hoặc không có nơi để nương tựa.

Chỉ 1 tuần sau đó, mốc 3 triệu người tị nạn Ukraine rời đất nước đã nhanh chóng bị xô đổ vào ngày 15/3. Nhưng không phải tất cả những người muốn rời đi đều có thể sơ tán, khi các nỗ lực thiết lập hành lang nhân đạo cho dân thường di tản khỏi các thành phố đang xảy ra chiến sự gặp nhiều khó khăn.

Do Ukraine đang thiết quân luật, nam giới từ 18 đến 60 tuổi tạm thời bị cấm xuất cảnh. Điều này có nghĩa là hầu hết những người tị nạn Ukraine rời đất nước chủ yếu là phụ nữ, trẻ em và người cao tuổi.

Đặc biệt, cuối tháng 3 vừa qua, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) cho biết, hơn một nửa trong số 7,5 triệu trẻ em ở Ukraine đã phải đi sơ tán, bao gồm 2,5 triệu em sơ tán nội địa và trên 1,8 triệu em sơ tán sang các nước khác.

Các nhân viên y tế hỗ trợ di tản trẻ em Ukraine mắc bệnh mãn tính và được chẩn đoán ung thư sang trạm kiểm soát biên giới ở Medyka, Ba Lan, ngày 10/3/2022. (Ảnh: REUTERS)

Các nhân viên y tế hỗ trợ di tản trẻ em Ukraine mắc bệnh mãn tính và được chẩn đoán ung thư sang trạm kiểm soát biên giới ở Medyka, Ba Lan, ngày 10/3/2022. (Ảnh: REUTERS)

Người tị nạn Ukraine
Infogram

Các quốc gia láng giềng của Ukraine đều đã mở cửa biên giới để tiếp nhận người tị nạn từ nước này, phần lớn trong số đó đã đến Ba Lan với gần 2,5 triệu người, tiếp theo là Romania với hơn 650 nghìn người, trong khi Hungary, Slovakia, Nga và Moldova đều đã tiếp nhận trên 300 nghìn người tị nạn Ukraine. Những con số này dự kiến sẽ còn tiếp tục tăng lên trong thời gian tới.

Người tị nạn Ukraine
Infogram

Giao tranh cũng khiến khoảng 6,5 triệu người Ukraine phải rời bỏ nhà cửa đi di dời trong nước. Ngoài ra, ước tính có gần 13 triệu người đang trong các khu vực chiến sự hoặc không thể rời đi do rủi ro an ninh cao, cầu và đường sá hư hỏng, thiếu nguồn lực hoặc thông tin về nơi tránh trú an toàn, cũng như gặp khó khăn trong việc tìm kiếm chỗ lánh nạn.

Việc đáp ứng các nhu cầu cơ bản bao gồm thức ăn, nước uống và thuốc men của người dân Ukraine trong các vùng chiến sự vẫn còn gặp nhiều thách thức, chủ yếu do thiếu khả năng tiếp cận viện trợ nhân đạo an toàn.

Đây là cuộc khủng hoảng tị nạn có tốc độ gia tăng nhanh nhất ở châu Âu kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai.
Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn Filippo Grandi

Hỗ trợ ban đầu của UNHCR và các đối tác cho người tị nạn Ukraine, tính từ ngày 24/2/2022.

Hỗ trợ ban đầu của UNHCR và các đối tác cho người tị nạn Ukraine, tính từ ngày 24/2/2022.

Mục tiêu hỗ trợ của UNHCR cho người tị nạn Ukraine trong thời gian tới.

Mục tiêu hỗ trợ của UNHCR cho người tị nạn Ukraine trong thời gian tới.

Người Ukraine sơ tán bằng đường bộ qua biên giới với Hungary tại Beregsurany, Hungary, ngày 24/2/2022. (Ảnh: REUTERS)

Người Ukraine sơ tán bằng đường bộ qua biên giới với Hungary tại Beregsurany, Hungary, ngày 24/2/2022. (Ảnh: REUTERS)

Người tị nạn Ukraine nghỉ ngơi tại 1 khu trại tạm thời ở ga tàu hỏa Przemysl, Ba Lan, ngày 2/3/2022. (Ảnh: REUTERS)

Người tị nạn Ukraine nghỉ ngơi tại 1 khu trại tạm thời ở ga tàu hỏa Przemysl, Ba Lan, ngày 2/3/2022. (Ảnh: REUTERS)

Trẻ em Ukraine lên xe buýt đi sơ tán khỏi Lviv, Ukraine, ngày 13/3/2022. (Ảnh: REUTERS)

Trẻ em Ukraine lên xe buýt đi sơ tán khỏi Lviv, Ukraine, ngày 13/3/2022. (Ảnh: REUTERS)

Một gia đình người Ukraine sơ tán sang trạm kiểm soát biên giới ở Medyka, Ba Lan, ngày 2/3/2022. (Ảnh: REUTERS)

Một gia đình người Ukraine sơ tán sang trạm kiểm soát biên giới ở Medyka, Ba Lan, ngày 2/3/2022. (Ảnh: REUTERS)

Item 1 of 4

Người Ukraine sơ tán bằng đường bộ qua biên giới với Hungary tại Beregsurany, Hungary, ngày 24/2/2022. (Ảnh: REUTERS)

Người Ukraine sơ tán bằng đường bộ qua biên giới với Hungary tại Beregsurany, Hungary, ngày 24/2/2022. (Ảnh: REUTERS)

Người tị nạn Ukraine nghỉ ngơi tại 1 khu trại tạm thời ở ga tàu hỏa Przemysl, Ba Lan, ngày 2/3/2022. (Ảnh: REUTERS)

Người tị nạn Ukraine nghỉ ngơi tại 1 khu trại tạm thời ở ga tàu hỏa Przemysl, Ba Lan, ngày 2/3/2022. (Ảnh: REUTERS)

Trẻ em Ukraine lên xe buýt đi sơ tán khỏi Lviv, Ukraine, ngày 13/3/2022. (Ảnh: REUTERS)

Trẻ em Ukraine lên xe buýt đi sơ tán khỏi Lviv, Ukraine, ngày 13/3/2022. (Ảnh: REUTERS)

Một gia đình người Ukraine sơ tán sang trạm kiểm soát biên giới ở Medyka, Ba Lan, ngày 2/3/2022. (Ảnh: REUTERS)

Một gia đình người Ukraine sơ tán sang trạm kiểm soát biên giới ở Medyka, Ba Lan, ngày 2/3/2022. (Ảnh: REUTERS)

Ngày xuất bản: 07/04/2022
Thực hiện: TRUNG HƯNG
Nguồn tin và dữ liệu: UNHCR, UNICEF, REUTERS
Ảnh: REUTERS