

GÓP SỨC XÂY DỰNG TIỂU VÙNG MÊ CÔNG MỞ RỘNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÀ THỊNH VƯỢNG

Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam do Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự Hội nghị thượng đỉnh Hợp tác Tiểu vùng Mê Công mở rộng (GMS) lần thứ 8 theo lời mời của Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường, tham dự Hội nghị cấp cao Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady-Chao Phraya-Mê Công (ACMECS) lần thứ 10, Hội nghị cấp cao Hợp tác Campuchia-Lào-Myanmar-Việt Nam (CLMV) lần thứ 11 và làm việc tại Trung Quốc.
Những đóng góp thiết thực của Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại các hội nghị tiếp tục khẳng định sự tham gia chủ động, tích cực và có trách nhiệm của Việt Nam trong các cơ chế hợp tác tiểu vùng. Chuyến công tác cũng góp phần củng cố tin cậy và tăng cường hợp tác giữa Việt Nam với các nước thành viên.
NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÁC CƠ CHẾ HỢP TÁC TIỂU VÙNG

Dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự các hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính có các phát biểu quan trọng, vừa đúc kết những bài học kinh nghiệm vừa chỉ ra hướng đi phù hợp cho các cơ chế hợp tác tiểu vùng trong giai đoạn phát triển mới.
Phát triển theo hướng đổi mới sáng tạo
Chặng đường phát triển của GMS trong hơn ba thập kỷ qua ghi nhận những đóng góp to lớn của cơ chế hợp tác đối với sự phát triển của tiểu vùng Mê Công, đặc biệt trong xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, năng lượng, thông tin viễn thông, nâng cao năng lực sản xuất công nghiệp và nông nghiệp.
Với nhận thức sâu sắc về những tác động sâu rộng, đa chiều của cuộc cách mạng công nghệ, Hội nghị thượng đỉnh GMS lần thứ 8 có chủ đề “Hướng tới một cộng đồng tốt đẹp hơn thông qua phát triển theo hướng đổi mới sáng tạo".
Tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính và người đứng đầu chính phủ/Trưởng đoàn các nước nhấn mạnh yêu cầu tăng cường hợp tác để khai thác tiến bộ vượt bậc của khoa học công nghệ phục vụ quá trình chuyển đổi xanh, chuyển đổi số tại tiểu vùng Mê Công. Theo đó, các nhà lãnh đạo nhất trí xây dựng Hệ thống đổi mới sáng tạo GMS với ba trụ cột chính là số hóa, chuyển đổi xanh và kết nối.
Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đón Thủ tướng Phạm Minh Chính và các trưởng đoàn tham dự Hội nghị thượng đỉnh Hợp tác Tiểu vùng Mê Công mở rộng (GMS) lần thứ 8. (Ảnh: TTXVN)
Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đón Thủ tướng Phạm Minh Chính và các trưởng đoàn tham dự Hội nghị thượng đỉnh Hợp tác Tiểu vùng Mê Công mở rộng (GMS) lần thứ 8. (Ảnh: TTXVN)
Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, GMS cần tập trung phát triển các hành lang kinh tế thế hệ mới, vượt ra khỏi giới hạn của hành lang kinh tế truyền thống.
Trên cơ sở đó, Thủ tướng đề xuất ba nội hàm chính của hành lang kinh tế thế hệ mới, gồm: hành lang của công nghệ và đổi mới sáng tạo; hành lang của tăng trưởng kinh tế; hành lang xanh, bền vững và bao trùm.
Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, Việt Nam tiếp tục hợp tác chặt chẽ các nước thành viên và các đối tác phát triển để cùng xây dựng một tiểu vùng Mê Công mở rộng đổi mới, sáng tạo, năng động và phát triển bền vững, thịnh vượng.
Thành công của hội nghị lần này được thể hiện rõ qua việc các thành viên GMS nhất trí thông qua Tuyên bố chung và Chiến lược đổi mới sáng tạo vì phát triển GMS tới năm 2030. Hội nghị cũng ghi nhận 06 văn kiện về khí hậu và môi trường, số hóa, đầu tư, bình đẳng giới, y tế, số hóa tài liệu thương mại để triển khai trong thời gian tới.
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh Hợp tác Tiểu vùng Mê Công mở rộng (GMS) lần thứ 8. (Ảnh: TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh Hợp tác Tiểu vùng Mê Công mở rộng (GMS) lần thứ 8. (Ảnh: TTXVN)
Kết nối thông suốt để hội nhập
Tại Hội nghị cấp cao ACMECS lần thứ 10 chủ đề “Hướng tới kết nối thông suốt vì một tiểu vùng Mê Công hội nhập”, Thủ tướng Phạm Minh Chính và người đứng đầu chính phủ/Trưởng đoàn các nước nhấn mạnh những đóng góp quan trọng của hợp tác ACMECS trong phát triển kinh tế-xã hội, cải thiện đời sống của người dân tại tiểu vùng Mê Công.
ACMECS cũng góp phần quan trọng vào thu hẹp khoảng cách phát triển và thúc đẩy kết nối trong ASEAN, thực hiện Chương trình nghị sự về phát triển bền vững của Liên hợp quốc đến năm 2030.
Để ứng phó hiệu quả thách thức và nắm bắt cơ hội mới, các nhà lãnh đạo thống nhất kiên trì thúc đẩy phát triển cân bằng, bao trùm và bền vững, tăng cường hợp tác với các cơ chế hợp tác tiểu vùng Mê Công khác, cùng xây dựng Cộng đồng ACMECS “Đoàn kết, Sức mạnh và Bền vững”.
Tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, Việt Nam tiếp tục tham gia tích cực, chủ động và sáng tạo vào quá trình phát triển ACMECS, phấn đấu xây dựng “một ACMECS mạnh vì một ASEAN đoàn kết, thống nhất trong đa dạng và phát triển đồng đều”.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và các trưởng đoàn tham dự Hội nghị cấp cao Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady-Chao Phraya-Mê Công (ACMECS) lần thứ 10. (Ảnh: TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính và các trưởng đoàn tham dự Hội nghị cấp cao Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady-Chao Phraya-Mê Công (ACMECS) lần thứ 10. (Ảnh: TTXVN)
Nhấn mạnh đây chính là thời điểm mà ACMECS cần xác định sứ mệnh mới là cùng nhau xây dựng một cộng đồng các nước Mê Công đoàn kết, vững mạnh và phát triển bền vững, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, hợp tác ACMECS giai đoạn tới cần hội tụ tinh thần “5 chung” là khát vọng chung, tầm nhìn chung, quyết tâm chung, tiếng nói chung và hành động chung.
Với quan điểm như vậy, Thủ tướng đề xuất sáu nội dung để hợp tác ACMECS bứt phá trong giai đoạn tới, gồm: tư duy gắn kết hành động; truyền thống gắn kết hiện đại; tăng trưởng nhanh gắn kết bền vững; quốc gia gắn kết khu vực và quốc tế; gắn kết chính phủ với người dân và doanh nghiệp; gắn kết giữa phát triển với duy trì ổn định, bảo đảm an ninh.
Tuyên bố Viêng Chăn đã được các nhà lãnh đạo thông qua. Những nhận định và đề xuất của Thủ tướng Phạm Minh Chính được hội nghị đánh giá cao và thể hiện trong các văn kiện của hội nghị.
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị cấp cao Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady-Chao Phraya-Mê Công (ACMECS) lần thứ 10. (Ảnh: TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị cấp cao Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady-Chao Phraya-Mê Công (ACMECS) lần thứ 10. (Ảnh: TTXVN)
Thúc đẩy tình hữu nghị và đoàn kết
Hội nghị cấp cao CLMV lần thứ 11 ghi nhận những thành tựu vượt bậc của bốn nước sau hai thập kỷ hợp tác; vươn lên trở thành những nền kinh tế năng động, hội nhập, ngày càng cải thiện cuộc sống của người dân, qua đó thu hẹp khoảng cách phát triển.
Với chủ đề “Thúc đẩy tình hữu nghị và đoàn kết vì một cộng đồng tự cường và thịnh vượng”, hội nghị đề ra các định hướng lớn nhằm phát huy tiềm năng của các thành viên, tranh thủ cơ hội từ các xu thế phát triển mới, trở thành điểm đến đầu tư hấp dẫn hàng đầu khu vực và tạo bứt phá cho hợp tác CLMV.
Hội nghị cấp cao Hợp tác Campuchia-Lào-Myanmar-Việt Nam (CLMV) lần thứ 11. (Ảnh: TTXVN)
Hội nghị cấp cao Hợp tác Campuchia-Lào-Myanmar-Việt Nam (CLMV) lần thứ 11. (Ảnh: TTXVN)
Nhận định, thế giới đang chứng kiến những chuyển động sâu rộng, mang tính thời đại, mở ra cho bốn nước cơ hội phát triển chưa từng có, cơ hội của kỷ nguyên liên kết và đổi mới sáng tạo, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, đây chính là thời điểm vàng để tạo đột phá cho hợp tác CLMV để bắt kịp, tiến cùng và vươn lên.
Để làm được điều này, các nước CLMV cần có cách tiếp cận mới, trên cơ sở phát huy nội lực và ngoại lực. Với tinh thần đó, Thủ tướng đề xuất phương châm “3 cùng” cho hợp tác CLMV.
Đó là cùng quyết tâm xây dựng cơ chế hợp tác CLMV ngày càng hiệu quả, thực chất; cùng phối hợp thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác mới; cùng phối hợp tranh thủ sự tham gia, đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, các đối tác phát triển.
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị cấp cao Hợp tác Campuchia-Lào-Myanmar-Việt Nam (CLMV) lần thứ 11. (Ảnh: TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị cấp cao Hợp tác Campuchia-Lào-Myanmar-Việt Nam (CLMV) lần thứ 11. (Ảnh: TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng hợp tác CLMV và tiếp tục đóng góp làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống, láng giềng thân thiện, cùng có lợi, để bốn nước bắt kịp, tiến cùng và vươn lên trong kỷ nguyên phát triển mới.
Hội nghị kết thúc với việc các nhà lãnh đạo thông qua Tuyên bố chung và chứng kiến việc chuyển giao vai trò Chủ tịch Hợp tác CLMV giữa Myanmar và Việt Nam.
TĂNG CƯỜNG CÁC MỐI QUAN HỆ SONG PHƯƠNG

Nhân dịp tham dự các hội nghị GMS, ACMECS và CLMV, Thủ tướng Phạm Minh Chính và lãnh đạo một số nước thành viên có các cuộc hội đàm, cuộc gặp để cùng trao đổi về tăng cường hợp tác song phương trong thời gian tới.
Ưu tiên phát triển quan hệ với Trung Quốc
Nhân dịp tham dự Hội nghị thượng đỉnh GMS lần thứ 8, trong cuộc hội đàm với Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, phát triển quan hệ với Trung Quốc là chủ trương nhất quán, yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược và ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam.
Về phương hướng hợp tác thời gian tới, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai bên tiếp tục triển khai hiệu quả nhận thức chung giữa lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước, duy trì tiếp xúc cấp cao và các cấp để trao đổi về quan hệ song phương và các vấn đề cùng quan tâm.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai bên đẩy nhanh hợp tác triển khai 3 tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng, Lạng Sơn-Hà Nội và Móng Cái-Hạ Long-Hải Phòng, đồng thời đề nghị Trung Quốc hỗ trợ về vốn, chuyển giao công nghệ và đào tạo nhân lực trong việc thực hiện các dự án này.
Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường. (Ảnh: TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường. (Ảnh: TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn Trung Quốc tiếp tục mở cửa thị trường cho các mặt hàng nông sản có thế mạnh của Việt Nam, phối hợp Việt Nam triển khai trạm kiểm nghiệm, kiểm dịch đối với nông sản Việt Nam tại Cửa khẩu quốc tế đường sắt Đồng Đăng-Bằng Tường; triển khai hợp tác trong lĩnh vực mua bán điện; đẩy nhanh triển khai và từng bước nhân rộng mô hình cửa khẩu thông minh sang các cặp cửa khẩu khác; sớm tiến hành trao đổi giữa Nhóm công tác nghiên cứu về mô hình triển khai Khu hợp tác kinh tế qua biên giới.
Đối với các đề xuất về hợp tác của Việt Nam, Thủ tướng Lý Cường khẳng định, Đảng, Chính phủ Trung Quốc luôn coi quan hệ với Việt Nam là hướng ưu tiên trong chính sách ngoại giao láng giềng.
Theo Thủ tướng Lý Cường, Trung Quốc sẵn sàng cùng Việt Nam duy trì trao đổi chiến lược, làm sâu sắc hơn nữa hợp tác thực chất, đưa quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc-Việt Nam có ý nghĩa chiến lược không ngừng đi vào chiều sâu, thực chất.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường chứng kiến lễ trao công hàm tuyên bố thành lập Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Trùng Khánh. (Ảnh: TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường chứng kiến lễ trao công hàm tuyên bố thành lập Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Trùng Khánh. (Ảnh: TTXVN)
Nhân dịp này, hai Bộ Ngoại giao Việt Nam và Trung Quốc trao đổi công hàm về việc thành lập Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Trùng Khánh.
Trong khuôn khổ chuyến công tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính có các cuộc tiếp lãnh đạo các tỉnh Vân Nam, Quảng Tây và thành phố Trùng Khánh của Trung Quốc. Thủ tướng khẳng định, Đảng và Chính phủ Việt Nam ủng hộ và tạo mọi điều kiện thuận lợi để các bộ ngành, địa phương Việt Nam mở rộng, tăng cường giao lưu hữu nghị, hợp tác với các địa phương của Trung Quốc.
Đánh giá cao những tiến triển trong hợp tác giữa Việt Nam và các địa phương của Trung Quốc, cũng như tiềm năng, lợi thế để phát triển hợp tác hơn nữa, Thủ tướng đưa ra những ý kiến quan trọng nhằm tiếp tục làm sâu sắc hợp tác thực chất trong các lĩnh vực và củng cố quan hệ giữa hai bên.
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Tọa đàm doanh nghiệp Việt Nam-Trung Quốc và chứng kiến lễ ký Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa các doanh nghiệp hai nước. (Ảnh: TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Tọa đàm doanh nghiệp Việt Nam-Trung Quốc và chứng kiến lễ ký Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa các doanh nghiệp hai nước. (Ảnh: TTXVN)
Tham dự Tọa đàm doanh nghiệp Việt Nam-Trung Quốc, cũng như trong các làm việc với một số tập đoàn hàng đầu Trung Quốc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh các quan điểm “lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ”, “cùng lắng nghe và thấu hiểu, cùng chia sẻ tầm nhìn và hành động, cùng làm, cùng thắng, cùng hưởng, cùng phát triển, cùng chung niềm vui, hạnh phúc và niềm tự hào”.
Trong khuôn khổ chuyến công tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng dự các chương trình, lễ hội giới thiệu văn hóa, du lịch Việt Nam, hướng tới kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Trung Quốc và “Năm giao lưu nhân văn Việt-Trung" vào năm 2025.
Làm sâu sắc hơn hợp tác với Lào và Campuchia
Nhân dịp tham dự các hội nghị đa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính có các cuộc gặp song phương với Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone và Thủ tướng Campuchia Hun Manet.
Điểm lại hợp tác song phương thời gian qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhấn mạnh sự phối hợp chặt chẽ của hai chính phủ nhằm hiện thực hóa kết quả các trao đổi, thỏa thuận cấp cao.
Hai bên nhất trí làm sâu sắc hơn trụ cột hợp tác về quốc phòng-an ninh, bảo đảm chỗ dựa vững chắc cho nhau; tiếp tục giữ gìn an ninh, xây dựng đường biên giới Việt Nam-Lào hòa bình, hữu nghị, ổn định, phát triển bền vững.
Hai Thủ tướng cũng đặc biệt quan tâm và nhất trí tiếp tục tạo đột phá trong hợp tác kinh tế, thương mại.
Hai bên nhất trí triển khai hiệu quả hơn hợp tác về văn hóa, đẩy mạnh hơn nữa tuyên truyền về truyền thống quan hệ Việt Nam-Lào trong các tầng lớp nhân dân; nhất trí tiếp tục tăng cường trao đổi tin cậy, chia sẻ thông tin kịp thời, phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau trong các vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Campuchia Hun Manet bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển của quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai nước thời gian qua.
Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác quốc phòng-an ninh, phối hợp chặt chẽ trong đấu tranh ngăn chặn âm mưu phá hoại, chia rẽ quan hệ hai nước của các thế lực thù địch; khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp hai nước; cam kết đẩy mạnh kết nối giao thông, nhất là ở khu vực biên giới.
Nhấn mạnh ý nghĩa, giá trị lịch sử của quan hệ Việt Nam-Campuchia-Lào, hai Thủ tướng khẳng định tiếp tục duy trì các cơ chế hợp tác giữa ba nước ở tất cả các kênh, vì lợi ích của nhân dân ba nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Chuyến công tác của Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam do Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu thành công tốt đẹp khẳng định sự coi trọng của Việt Nam đối với các cơ chế hợp tác GMS, ACMECS và CLMV, đồng thời thể hiện vai trò nòng cốt của Việt Nam trong hợp tác tiểu vùng Mê Công. Việt Nam và các nước thành viên cũng điểm lại những thành quả đã đạt được trong quan hệ song phương, đồng thời đề ra những phương hướng hợp tác trong thời gian tới.
>>> ĐỌC THÊM: Tâm điểm Khẳng định vai trò nòng cốt trong hợp tác tiểu vùng Mê Công
Ngày xuất bản: 9/11/2024
Chỉ đạo thực hiện: CHU HỒNG THẮNG - PHẠM TRƯỜNG SƠN
Nội dung: NINH SƠN - MINH ANH
Trình bày: NHÃ NAM
Nguồn tư liệu: BỘ NGOẠI GIAO