Toàn ngành tuyên giáo đã tập trung tổ chức thành công nhiều cuộc hội thảo khoa học, hội nghị quán triệt triển khai các nghị quyết, quy định, kết luận của Trung ương và của Đảng bộ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố; tham gia xây dựng tổng hợp các chuyên đề nhằm góp phần làm rõ về thực tiễn của Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh; cụ thể hóa những nội dung lý luận về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; qua đó, khẳng định tính đúng đắn, khoa học của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Cương lĩnh, đường lối của Đảng…

Vượt qua khó khăn, nỗ lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác tuyên giáo

Trong năm 2023, cùng với công tác tuyên giáo nói chung, công tác tuyên giáo của Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã chịu nhiều tác động bởi những diễn biến hết sức phức tạp, khó lường của tình hình thế giới và khu vực. Các xu hướng chính trị, các cuộc cạnh tranh nước lớn, xung đột vũ trang xảy ra tại một số nơi; cuộc cạnh tranh thông tin trong bối internet và các nền tảng mạng xã hội ngày càng phát triển bùng nổ; việc vừa phải tập trung giải quyết những vấn đề mới phát sinh, vừa phải xử lý những vấn đề còn tồn đọng, thu hút sự quan tâm, bức xúc của dư luận; các thế lực thù địch, phản động trong và ngoài nước, các phần tử bất mãn, chống đối, cơ hội chính trị trong nước tiếp tục chống phá, thực hiện âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, đã ảnh hưởng rất lớn đến công tác xây dựng Đảng về chính trị tư tưởng.

Thực tế đó, đã đặt công tác tuyên giáo của Đảng bộ thành phố trước những khó khăn, thách thức, những đòi hỏi bức thiết về sự đổi mới để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, nhu cầu cung cấp thông tin của đảng viên, cán bộ và các tầng lớp nhân dân. Tuy nhiên, với sự nỗ lực, quyết tâm của toàn hệ thống, công tác tuyên giáo của Đảng bộ thành phố đã đạt được những kết quả nổi bật.

Đặc biệt, với việc nỗ lực thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy trong việc cụ thể hóa, đưa các nghị quyết quan trọng của Đảng, Quốc hội vào cuộc sống như: Nghị quyết số 31 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 98 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đã tạo nên sự phấn khởi, kỳ vọng rất lớn trong các tầng lớp nhân dân thành phố.

Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Ban Tuyên giáo Quận ủy quận 1)

Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Ban Tuyên giáo Quận ủy quận 1)

Đội ngũ cán bộ phải thường xuyên được trang bị kiến thức lý luận, tháo gỡ những vướng mắc trong đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, để kiến thức lý luận chính trị về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh thẩm thấu vào đời sống xã hội, trước hết là trong đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố đã tập trung lãnh đạo phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt khó của hệ thống chính trị, của nhân dân, người lao động và cộng đồng doanh nghiệp; phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội thành phố đạt được nhiều kết quả có ý nghĩa quan trọng, mức tăng trưởng khá; tất cả đã được đội ngũ tuyên giáo các cấp, hệ thống báo chí chuyên nghiệp, hiện đại của thành phố thông tin, tuyên truyền mạnh mẽ, kịp thời, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và các cấp chính quyền thành phố.

Đánh giá khái quát về công tác tuyên giáo của Đảng bộ thành phố năm 2023, đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy nhấn mạnh: Toàn ngành đã tập trung tổ chức thành công nhiều cuộc hội thảo khoa học, hội nghị quán triệt triển khai các nghị quyết, quy định, kết luận của Trung ương và của Đảng bộ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố; tham gia xây dựng tổng hợp các chuyên đề nhằm góp phần làm rõ về thực tiễn của Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh; cụ thể hóa những nội dung lý luận về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, qua đó khẳng định tính đúng đắn, khoa học của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Cương lĩnh, đường lối của Đảng; góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, của tổ chức cơ sở đảng và các tầng lớp nhân dân; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp và các tổ chức chính trị-xã hội.

Chủ động nắm bắt diễn biến tư tưởng, tâm trạng và dư luận xã hội về các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và của thành phố, góp phần quan trọng giữ vững ổn định phát triển kinh tế-xã hội; nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, đáp ứng nhiệm vụ, mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố đã xác định, xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình, luôn cùng cả nước, vì cả nước khi vừa bước ra khỏi cơn đại dịch. Đã chủ động và tích cực đấu tranh phản bác các luận điệu xấu độc; tham gia phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tham nhũng tiêu cực, tự diễn biến, tự chuyển hóa.

Item 1 of 3

Biểu diễn các tiết mục đạt giải thưởng chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đợt 1, giai đoạn 2021-2025. (Ảnh: Mạnh Hảo)

Biểu diễn các tiết mục đạt giải thưởng chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đợt 1, giai đoạn 2021-2025. (Ảnh: Mạnh Hảo)

Khen thưởng cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên giáo năm 2023. (Ảnh: Mạnh Hảo)

Khen thưởng cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên giáo năm 2023. (Ảnh: Mạnh Hảo)

Quận Tân Bình tổ chức Hội nghị ký kết xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh đến doanh nghiệp. (Ảnh: Ban Tuyên giáo quận Tân Bình)

Quận Tân Bình tổ chức Hội nghị ký kết xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh đến doanh nghiệp. (Ảnh: Ban Tuyên giáo quận Tân Bình)

Đổi mới cách tiếp cận công tác tuyên giáo

Để có được những kết quả tích cực, bên cạnh sự nỗ lực, tinh thần trách nhiệm của toàn hệ thống trên tất cả các lĩnh vực, các đơn vị chuyên môn tham mưu công tác tác tuyên giáo của thành phố đã nỗ lực trong việc áp dụng khoa học công nghệ, đổi mới cách tiếp cận, làm sao để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân dễ dàng tiếp cận các nội dung, sản phẩm của hoạt động tuyên giáo.

Có thể kể đến, việc tham mưu tổ chức các hội nghị quán triệt, triển khai nghị quyết, các chuyên đề bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến đến từng tổ chức đảng ở cơ sở; tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” đến 214.808 đảng viên (chiếm tỷ lệ 96,63%) và 88.478 lượt quần chúng ngoài Đảng; tổ chức biên soạn và phát hành sách điện tử “Những tấm gương bình dị tỏa sáng giữa đời thường” giới thiệu 49 tập thể và 90 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tặng Bằng Cống hiến cho cho các văn nghệ sĩ tiêu biểu nhân kỷ niệm 60 năm thành lập Liên hiệp Các Hội Văn học Nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Mạnh Hảo)

Tặng Bằng Cống hiến cho cho các văn nghệ sĩ tiêu biểu nhân kỷ niệm 60 năm thành lập Liên hiệp Các Hội Văn học Nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Mạnh Hảo)

Ban Tuyên giáo Thành ủy hướng dẫn các cấp ủy đảng - nơi đã đẩy mạnh xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên internet và các nền tảng mạng xã hội (Facebook, YouTube, Zalo); tổ chức phát động cuộc thi clip ngắn tuyên truyền hình ảnh “công dân thành phố” và hội thi “Công dân thành phố với hành trình văn hóa thành phố Hồ Chí Minh” thu hút hơn 156.000 lượt cán bộ, đảng viên và người dân tham gia; việc chú trọng tổ chức các chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho 257.540 cán bộ, đảng viên và quần chúng; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của đội ngũ báo cáo viên thành phố, xây dựng và vận hành Cổng thông tin “Quản lý báo cáo viên Thành phố Hồ Chí Minh” nhằm nâng cao phương thức làm việc, kết nối, tích hợp và chia sẻ dữ liệu; chú trọng việc thực hiện khảo sát, thăm dò dư luận xã hội qua các nền tảng mạng xã hội, với 20 cuộc được tiến hành.

Đồng thời, chú trọng tham mưu và trực tiếp triển khai hoạt động phối hợp truyền thông với 23 cơ quan báo chí trong và ngoài thành phố, luôn coi báo chí là lực lượng nòng chốt của công tác tuyên giáo nói chung; phát huy vai trò của trang tin điện tử Đảng bộ thành phố, đăng tải 14.052 lượt tin bài, thu hút 151.906.096 lượt truy cập; phát huy hiệu quả hoạt động đường sách, trang bị hệ thống sách điện tử nhằm nâng cao văn hóa đọc; xây dựng và vận hành hệ thống các kênh thông tin, fanpage từ thành phố đến cấp ủy cơ sở phục vụ công tác của ban chỉ đạo 35 các cấp; chú trọng tham mưu có nội dung công tác giáo dục-đào tạo, chăm sóc y tế, phòng, chống dịch, bệnh bảo vệ sức khỏe người dân, xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức; tổ chức các chương trình lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật trên Đài Truyền hình thành phố; tổ chức các trại sáng tác; phối hợp tuyên truyền, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật trên sóng Đài Tiếng nói nhân dân thành phố.

Một số vấn đề đặt ra

Dù đã có nhiều nỗ lực, đạt được những kết quả quan trọng, nhưng công tác tuyên giáo của Đảng bộ thành phố vẫn còn bộc lộ những tồn tại hạn chế. Đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy thẳng thắn chỉ rõ: Còn tình trạng một số nơi chưa nhận thức đầy đủ vai trò và tầm quan trọng công tác tuyên giáo đối với việc xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và đạo đức.

Còn bộc lộ cán bộ thiếu năng lực, chưa đủ kinh nghiệm và am hiểu kỹ năng công tác tuyên giáo, dẫn đến công tác tham mưu cho cấp ủy chưa sâu, chưa kịp thời, chưa chủ động và thiếu tính nhạy bén, hiệu quả chưa cao.

Đứng trước yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, để công tác tuyên giáo ngày càng giữ vững vai trò quan trọng trong hoạt động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xứng đáng với niềm tin yêu, là chỗ dựa tinh thần vững chắc, đáng tin cậy của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, có một số đề xuất về ba trọng tâm cần tiếp cận của công tác tuyên giáo. Đó là:

Thứ nhất, chú trọng công tác định hướng về tư tưởng, nhận thức, định hướng giá trị, tạo nền tảng ngay từ thế hệ trẻ. Chúng ta đều biết, công tác tuyên giáo không phải chỉ làm công việc giải đáp vướng mắc, mà là xây dựng nền tảng nhận thức, lý luận, hình thành tư tưởng chính trị và các giá trị cốt lõi, từ đó xây dựng lý tưởng, điều chỉnh hành vi, lỗi sống trong mỗi người.

Trong bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, và điều kiện kinh tế-xã hội đã có những phát triển mạnh mẽ, người dân, nhất là thế hệ trẻ đã dễ dàng tiếp cận khối lượng lớn thông tin mỗi ngày trên các nền tảng mạng xã hội, thông qua các thiết bị công nghệ hiện đại.

Trong số đó, phần nhiều là những thông tin thiếu chính xác, thông tin xấu độc có ảnh hưởng đến nhận thức, tư tưởng của người xem được vô tình hoặc cố ý tạo ra và lan truyền theo kiểu “mưa dầm thấm lâu”.

Đoàn cán bộ tuyên giáo, báo chí, xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh về nguồn "Hành trình qua miền Tây Bắc vào tháng 12/2023. (Ảnh: Ban Tuyên giáo Thành ủy)

Đoàn cán bộ tuyên giáo, báo chí, xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh về nguồn "Hành trình qua miền Tây Bắc vào tháng 12/2023. (Ảnh: Ban Tuyên giáo Thành ủy)

Do đó, cần tăng cường phát huy vai trò của tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong việc phụ trách hoạt động Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chú Minh; chú trọng xây dựng các chiến lược, nội dung công tác giáo dục truyền thống lịch sử, giáo dục chính trị, định hướng giá trị cho học sinh, sinh viên ngay từ khi còn ngồi ở ghế nhà trường.

Nội dung tuyên truyền, định hướng, nhất là trên hệ thống báo chí, không dừng lại ở các hoạt động, sự việc, sự kiện mà có tầm nhìn lâu dài, gắn với chiến lược xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước, các mục tiêu kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng và 100 năm thành lập nước; gắn với xu hướng chính trị của thế giới trong tình hình mới là củng cố nội lực, xây dựng tiềm lực, tập hợp và phát triển nguồn lực, lực lượng từ bên trong lẫn bên ngoài.

Thứ hai, chú trọng công tác nắm tình hình, khảo sát dư luận xã hội, tâm tư, nguyện vọng của người dân; kịp thời phát hiện những âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, trên cơ sở triệt để áp dụng khoa học công nghệ vào thực tiễn công tác.

Còn tình trạng một số nơi chưa nhận thức đầy đủ vai trò và tầm quan trọng công tác tuyên giáo đối với việc xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và đạo đức.

Đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh

Việc khảo sát, nắm tình hình cần được tiến hành thường xuyên và đột xuất đối với từng nhóm đối tượng cụ thể, riêng biệt; tiến hành độc lập, ngẫu nhiên, khách quan, làm sao để có thể nắm bắt một cách đầy đủ, chính xác, kịp thời nhất, để thông tin tiếp nhận được không bị chi phối bởi tính chủ quan của đơn vị, cá nhân người tiến hành công tác nắm tình hình.

Nhận thức của con người là một quá trình, từ nhận thức lâu dần hình thành nên tư tưởng, mà tư tưởng thì có tính linh hoạt, dao động… Do vậy, thường xuyên làm tốt công tác nắm tình hình là góp phần giữ vững tính chủ động trên mặt trận tư tưởng, không để rơi vào tình thế bị động, bất ngờ, chạy theo sự vụ sự việc để xử lý khủng hoảng thông tin mà khó đạt hiệu quả cao về thay đổi nhận thức và tư tưởng, một khi đã có biểu hiện lệch lạc. Để làm tốt yêu cầu này, cần phát huy đồng bộ vai trò của các đơn vị chuyên môn, nghiệp vụ, của mỗi cán bộ, đảng viên và tạo các kênh thông tin, diễn đàn để lắng nghe từ người dân.

Đoàn cán bộ tuyên giáo Thành phố Hồ Chí Minh tham gia hành trình về nguồn "Sáng mãi niềm tin" tại Di tích Làng Sen, quê hương Bác Hồ. (Ảnh: Ban Tuyên giáo Thành ủy)

Đoàn cán bộ tuyên giáo Thành phố Hồ Chí Minh tham gia hành trình về nguồn "Sáng mãi niềm tin" tại Di tích Làng Sen, quê hương Bác Hồ. (Ảnh: Ban Tuyên giáo Thành ủy)

Thứ ba, chủ động tổ chức đấu tranh, phản bác thông tin thiếu chính xác, quan điểm sai trái, thù địch. Để làm tốt điều này, việc đầu tiên cần chú trọng đầu tư, xây dựng đội ngũ báo chí lớn mạnh, cả về con người và trang thiết bị khoa học công nghệ, đủ sức để cạnh tranh với hệ thống truyền thông mạng xã hội đang ngày càng bùng nổ như hiện nay; làm sao để báo chí luôn phát huy vai trò là đội quân xung kích của công tác tư tưởng, là nguồn thông tin chủ lưu, chính thống, kịp thời, đáng tin cậy; báo chí sẽ tổ chức được lực lượng, mạng lưới chuyên gia nhằm xây dựng dữ liệu thông tin quan trọng phục vụ cung cấp thông tin và công tác đấu tranh; để khi cán bộ, đảng viên và nhân dân cần thông tin chính thống, khi gặp phải những băn khoăn, thắc mắc là ngay lập tức tìm đến các nguồn tin báo chí, để thông tin báo chí trở thành “sức đề kháng thông tin” cho mỗi người.

Bên cạnh đó, xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo vững vàng về tư tưởng, lý luận, giỏi về chuyên môn, am hiểu về kỹ năng công tác tuyên giáo; khắc phục tình trạng e dè, né tránh những vấn đề khó, nhạy cảm, phức tạp, tình trạng sử dụng mạng xã hội thường xuyên nhưng thờ ơ trước những thông tin xấu độc, sai sự thật.

Điều này đòi hỏi đội ngũ cán bộ phải thường xuyên được trang bị kiến thức lý luận, tháo gỡ những vướng mắc trong đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, để kiến thức lý luận chính trị về chủ nghĩa Mác-Lênin, tưởng Hồ Chí Minh thẩm thấu vào đời sống xã hội, trước hết là trong đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Ngày xuất bản: 6/2/2024
Chỉ đạo thực hiện: Nguyễn Ngọc Thanh - Lê Nam Tư
Tổ chức sản xuất: Tấn Vũ - Hồng Vân
Nội dung: Thạc sĩ Trịnh Thanh Toàn
Ảnh: Ban Tuyên giáo quận Tân Bình, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Quận ủy quận 1, Mạnh Hảo
Trình bày: Dương Dương