Điểm sáng ấn tượng về

Quốc hội
hành động
và đồng hành

image

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với thầy và trò Trường THPT Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với thầy và trò Trường THPT Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An.

Bối cảnh kinh tế toàn cầu và đất nước đối mặt những thách thức chưa từng có, khó dự liệu đặt Quốc hội khóa XV vào một nhiệm kỳ với nhiều điều đặc biệt. Trong gian khó, Quốc hội, các đại biểu Quốc hội với trách nhiệm cao nhất cùng Chính phủ đưa ra những quyết sách kịp thời, góp phần xoay chuyển tình hình, thể hiện rõ nét Quốc hội năng động, đổi mới, hành động quyết liệt vì đất nước, vì nhân dân.

Ngay từ những ngày đầu năm 2022, sau gần năm ngày làm việc khẩn trương, với tinh thần trách nhiệm cao, Kỳ họp bất thường lần thứ nhất đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra với nhiều nội dung hết sức quan trọng không chỉ cho năm 2022 mà còn cho nhiều năm tiếp theo.

QUYẾT LIỆT, CHỦ ĐỘNG,
"TỪ SỚM, TỪ XA"

Cách thức triển khai trong bối cảnh cả xã hội “căng như dây đàn”, “chống dịch như chống giặc” được đồng bào, cử tri, dư luận trong và ngoài nước, cộng đồng doanh nghiệp ghi nhận và đánh giá cao. Bởi lẽ, các quyết sách kịp thời của Quốc hội đã thể chế hóa, cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, giải quyết nhiều nội dung cấp bách về kinh tế, xã hội, tài chính, ngân sách nhằm hỗ trợ cho Chương trình phòng, chống dịch Covid-19 và Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội, đáp ứng yêu cầu cấp thiết, cấp bách của đất nước, của doanh nghiệp, sinh kế và đời sống của nhân dân vừa gượng dậy sau “cơn bão” Covid-19.

Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Văn phòng Quốc hội. Ảnh: DUY LINH

Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Văn phòng Quốc hội. Ảnh: DUY LINH

Các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ và cơ quan có liên quan cùng vào cuộc với nỗ lực tối đa, không quản ngày đêm, xem xét thấu đáo, kỹ lưỡng, để rồi biểu quyết thông qua các luật, nghị quyết quan trọng, với sự thống nhất rất cao. Trong đó, Quốc hội nhanh chóng ban hành Nghị quyết về chính sách tài khóa, tiền tệ với quy mô khoảng 350.000 tỷ đồng để chủ động trong công tác phòng, chống dịch và hỗ trợ phục hồi và phát triển bền vững kinh tế-xã hội trên nhiều lĩnh vực. Quốc hội cũng thống nhất thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án bằng nguồn vốn đầu tư công, sơ bộ với tổng mức đầu tư 146.950 tỷ đồng, tác động lan tỏa tại nhiều địa phương, kết nối các trung tâm kinh tế, giúp nâng cao năng lực cạnh tranh.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại lễ khai mạc Kỳ họp thứ tư, Quốc hội Khóa XV. Ảnh: DUY LINH

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại lễ khai mạc Kỳ họp thứ tư, Quốc hội Khóa XV. Ảnh: DUY LINH

Tại diễn đàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội chia sẻ, với việc tổ chức thành công Kỳ họp bất thường lần thứ nhất, chúng ta có bài học quý để những kỳ họp “bất thường” trở thành hoạt động “bình thường” của Quốc hội nhằm đáp ứng kịp thời đòi hỏi cấp bách của thực tiễn. Điểm nhấn nữa là lần đầu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 594/NQ-UBTVQH15 chưa có tiền lệ nhưng phù hợp quy định của Hiến pháp, pháp luật, qua đó tăng cường hiệu lực, hiệu quả của các cơ quan của Quốc hội, phát huy vai trò, trách nhiệm của Hội đồng nhân dân các cấp và sự phối hợp thuận lợi giữa Ủy ban nhân dân và Hội đồng nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì phiên họp thứ 13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khoá XV. Ảnh: DUY LINH

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì phiên họp thứ 13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khoá XV. Ảnh: DUY LINH

Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn để áp dụng trong năm 2023. Ảnh: DUY LINH

Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn để áp dụng trong năm 2023. Ảnh: DUY LINH

Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ tư, Quốc hội Khóa XV ngày 15/11/2022. Ảnh: THỦY NGUYÊN

Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ tư, Quốc hội Khóa XV ngày 15/11/2022. Ảnh: THỦY NGUYÊN

Item 1 of 3

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì phiên họp thứ 13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khoá XV. Ảnh: DUY LINH

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì phiên họp thứ 13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khoá XV. Ảnh: DUY LINH

Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn để áp dụng trong năm 2023. Ảnh: DUY LINH

Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn để áp dụng trong năm 2023. Ảnh: DUY LINH

Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ tư, Quốc hội Khóa XV ngày 15/11/2022. Ảnh: THỦY NGUYÊN

Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ tư, Quốc hội Khóa XV ngày 15/11/2022. Ảnh: THỦY NGUYÊN

NHỮNG QUYẾT SÁCH
MỞ ĐƯỜNG

Hai năm qua, sau bốn kỳ họp thường kỳ và một kỳ họp bất thường, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội Khóa XV đã thông qua hơn 60 nghị quyết về các vấn đề quan trọng về kinh tế, xã hội, ngân sách.

Đặc biệt, việc Quốc hội ban hành Nghị quyết số 30/2021/QH15, Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội tạo khung khổ pháp lý để Chính phủ triển khai, thực hiện, giúp khôi phục vững chắc hoạt động sản xuất, kinh doanh, tăng trưởng kinh tế. Những quyết định “bước ngoặt xoay chuyển” đó được cộng đồng doanh nghiệp, cử tri ghi nhận.

Còn nhớ, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Quốc hội trực tiếp chủ trì, điều hành các phiên họp để cho ý kiến chỉ đạo về nội dung, thủ tục trình Nghị quyết số 30; cùng lúc là các cơ quan của Quốc hội rất quyết liệt trình Quốc hội hoàn thiện khẩn trương cao độ trong một tuần. Với quyết định quan trọng này, Quốc hội đã nhận được sự đồng thuận rất cao của các đại biểu Quốc hội, của cử tri và nhân dân cả nước.

Phiên họp thứ 11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2021; tình hình triển khai thực hiện những tháng đầu năm 2022. Ảnh: DUY LINH

Phiên họp thứ 11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2021; tình hình triển khai thực hiện những tháng đầu năm 2022. Ảnh: DUY LINH

Cử tri, nhân dân chứng kiến và trân trọng ghi nhận việc bất kể các ngày trong tuần, cả thứ bảy, chủ nhật, tòa nhà Quốc hội luôn sáng đèn, từ Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội, các Ủy viên Thường vụ Quốc hội đến từng vị đại biểu Quốc hội, đội ngũ cán bộ, nhân viên phục vụ làm việc không ngưng nghỉ, đến khi xong việc. Ngay những ngày kết thúc năm 2022 bộn bề lịch công tác, Chủ tịch Quốc hội và nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước chủ trì, điều hành rất thành công Diễn đàn Văn hóa 2022 với sự tham dự của đông đảo các diễn giả, nhà nghiên cứu văn hóa, nhà khoa học, nhà quản lý, các đại biểu Quốc hội, đại diện doanh nghiệp và chuyên gia trong và ngoài nước; chủ trì Hội nghị triển khai Nghị quyết số 560/NQ-UBTVQH15 hướng dẫn việc tổ chức thực hiện hoạt động giám sát văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội; đặc biệt chủ tọa phiên họp thứ 18 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội với nhiều nội dung lớn trọng tâm, trọng điểm có tính khẩn trương, cấp bách “quốc kế dân sinh” kịp thời chuẩn bị cho kỳ họp bất thường lần thứ hai, đáp ứng thực tiễn yêu cầu phát triển đất nước và nguyện vọng của cử tri, nhân dân cả nước.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại Hội thảo Văn hóa 2022 "Thể chế, chính sách và nguồn lực cho phát triển văn hóa. Ảnh: DUY LINH

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại Hội thảo Văn hóa 2022 "Thể chế, chính sách và nguồn lực cho phát triển văn hóa. Ảnh: DUY LINH

Tại nhiều diễn đàn, hội nghị trong nước và quốc tế năm qua, các nhà kinh tế hàng đầu, giới chuyên gia uy tín trong và ngoài nước, đông đảo cử tri, đội ngũ nhân sĩ trí thức và bà con Việt Nam ở nước ngoài, các thành viên Chính phủ và lãnh đạo các cơ quan ở Trung ương đánh giá cao sự đổi mới trong công tác lập pháp của Quốc hội; hàm lượng thực tiễn cuộc sống và hàm lượng khoa học gia tăng trong các dự thảo luật và các luật, nghị quyết.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế-Xã hội Việt Nam 2022 với chủ đề "Củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô, thúc đẩy phục hồi và phát triển bền vững" do Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Ban Kinh tế Trung ương Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phối hợp tổ chức ngày 18/9/2022. Ảnh: DUY LINH

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế-Xã hội Việt Nam 2022 với chủ đề "Củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô, thúc đẩy phục hồi và phát triển bền vững" do Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Ban Kinh tế Trung ương Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phối hợp tổ chức ngày 18/9/2022. Ảnh: DUY LINH

Có thể nói, Diễn đàn Kinh tế của Quốc hội năm 2021 tạo ra kết quả “sản phẩm” quan trọng là Nghị quyết số 43 tác động cả tổng cung và tổng cầu, kết hợp giữa chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ, tạo động lực, niềm tin rất lớn và nhận được sự đồng tình cao của xã hội. Còn Diễn đàn Kinh tế-Xã hội năm 2022 được đánh giá là sự xác nhận định hướng lớn của Việt Nam trong bước chuyển lấy ổn định kinh tế vĩ mô là hàng đầu, kiên trì giữ vững nền tảng kinh tế vĩ mô để tăng cường năng lực chống chịu, tăng tính tự cường của nền kinh tế.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Thủ tướng Australia Anthony Albanese. Ảnh: quochoi.vn

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Thủ tướng Australia Anthony Albanese. Ảnh: quochoi.vn

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Thủ tướng New Zealand Jacinda Adern. Ảnh: quochoi.vn

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Thủ tướng New Zealand Jacinda Adern. Ảnh: quochoi.vn

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm với Chủ tịch Quốc hội New Zealand Adrian Rurawhe ngày 6/12/2022. Ảnh: quochoi.vn

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm với Chủ tịch Quốc hội New Zealand Adrian Rurawhe ngày 6/12/2022. Ảnh: quochoi.vn

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm với Chủ tịch Thượng viện Australia Sue Lines và Chủ tịch Hạ viện Milton Dick ngày 30/11/2022. Ảnh: quochoi.vn

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm với Chủ tịch Thượng viện Australia Sue Lines và Chủ tịch Hạ viện Milton Dick ngày 30/11/2022. Ảnh: quochoi.vn

Item 1 of 4

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Thủ tướng Australia Anthony Albanese. Ảnh: quochoi.vn

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Thủ tướng Australia Anthony Albanese. Ảnh: quochoi.vn

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Thủ tướng New Zealand Jacinda Adern. Ảnh: quochoi.vn

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Thủ tướng New Zealand Jacinda Adern. Ảnh: quochoi.vn

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm với Chủ tịch Quốc hội New Zealand Adrian Rurawhe ngày 6/12/2022. Ảnh: quochoi.vn

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm với Chủ tịch Quốc hội New Zealand Adrian Rurawhe ngày 6/12/2022. Ảnh: quochoi.vn

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm với Chủ tịch Thượng viện Australia Sue Lines và Chủ tịch Hạ viện Milton Dick ngày 30/11/2022. Ảnh: quochoi.vn

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm với Chủ tịch Thượng viện Australia Sue Lines và Chủ tịch Hạ viện Milton Dick ngày 30/11/2022. Ảnh: quochoi.vn

LẤY "BẤT BIẾN"
ĐỂ ỨNG PHÓ "VẠN BIẾN"

Chủ tọa và điều hành nhiều phiên lớn, nội dung khó, giữ vai trò “nhạc trưởng”, Chủ tịch Quốc hội đưa ra các thông điệp mang tính định hướng và dự báo chiến lược tầm xa, sát với các chủ đề lớn trên diễn đàn nghị viện khu vực và quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại Viện Chính sách Việt Nam-Australia. Ảnh: quochoi.vn

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại Viện Chính sách Việt Nam-Australia. Ảnh: quochoi.vn

Mới đây nhất, tại trụ sở Đại học RMIT, thành phố Melbourne (Australia), Chủ tịch Quốc hội có bài phát biểu quan trọng tại Viện Chính sách Việt Nam-Australia; trong đó đã khẳng định: Đảng, Quốc hội, Chính phủ và nhân dân Việt Nam đang nỗ lực đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với những mục tiêu đầy khát vọng do Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIII đề ra. Đó là: Đến năm 2030, là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045, trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Chủ tịch Quốc hội khẳng định: "Dân có giàu, nước mới mạnh! Trong mọi chủ trương, chính sách, chúng tôi luôn đặt người dân ở vị trí chủ thể, trung tâm; vừa là mục tiêu, vừa là động lực của phát triển".

Cộng đồng người Việt Nam tại New Zealand chào đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Ảnh: quochoi.vn

Cộng đồng người Việt Nam tại New Zealand chào đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Ảnh: quochoi.vn

Dân có giàu, nước mới mạnh! Trong mọi chủ trương, chính sách, chúng tôi luôn đặt người dân ở vị trí chủ thể, trung tâm; vừa là mục tiêu, vừa là động lực của phát triển.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Đó cũng là mục tiêu phấn đấu của các quốc gia trong thời đại phát triển hiện đại. Còn nhớ, tại các cuộc làm việc với lãnh đạo nhiều tập đoàn, công ty quốc tế, cộng đồng doanh nhân và bà con người Việt trong chuyến thăm chính thức các nước năm qua, Chủ tịch Quốc hội nhiều lần nhắn nhủ, người Việt Nam dù làm gì, ở đâu cũng luôn có tính cộng đồng, đoàn kết rất cao và luôn hướng về quê hương đất nước; và chuyển tải một câu ngạn ngữ tới bạn bè quốc tế: “Muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa phải đi cùng nhau”!

Trong không khí đầm ấm và thân tình gặp gỡ đồng chí, đồng bào xa Tổ quốc, Chủ tịch Quốc hội nhắc lại lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công!”, mong cộng đồng kết nối hợp tác cùng thành công, để hai tiếng Việt Nam bay cao, bay xa trên trường quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Heng Samrin, tháng 11/2022. Ảnh: quochoi.vn

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Heng Samrin, tháng 11/2022. Ảnh: quochoi.vn

Lễ đón chính thức Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm chính thức Lào, tháng 5/2022. Ảnh: quochoi.vn

Lễ đón chính thức Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm chính thức Lào, tháng 5/2022. Ảnh: quochoi.vn

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự và phát biểu tại phiên họp toàn thể thứ nhất Đại hội đồng Hội đồng Liên Nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 43 (AIPA-43), tháng 11/2022. Ảnh: quochoi.vn

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự và phát biểu tại phiên họp toàn thể thứ nhất Đại hội đồng Hội đồng Liên Nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 43 (AIPA-43), tháng 11/2022. Ảnh: quochoi.vn

Item 1 of 3

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Heng Samrin, tháng 11/2022. Ảnh: quochoi.vn

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Heng Samrin, tháng 11/2022. Ảnh: quochoi.vn

Lễ đón chính thức Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm chính thức Lào, tháng 5/2022. Ảnh: quochoi.vn

Lễ đón chính thức Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm chính thức Lào, tháng 5/2022. Ảnh: quochoi.vn

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự và phát biểu tại phiên họp toàn thể thứ nhất Đại hội đồng Hội đồng Liên Nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 43 (AIPA-43), tháng 11/2022. Ảnh: quochoi.vn

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự và phát biểu tại phiên họp toàn thể thứ nhất Đại hội đồng Hội đồng Liên Nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 43 (AIPA-43), tháng 11/2022. Ảnh: quochoi.vn

Ngày xuất bản: 10/1/2023
Nội dung: VĂN NGHIỆP CHÚC
Trình bày: Diệu Thu
Ảnh: Duy Linh, quochoi.vn