DẤU MỐC MỚI TRONG QUAN HỆ VIỆT NAM VỚI CAMPUCHIA, LÀO VÀ THÁI LAN

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane và Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Samdech Khuon Sudary. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự Hội nghị cấp cao Quốc hội ba nước Campuchia-Lào-Việt Nam (CLV) lần thứ nhất, thăm và làm việc tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, thăm chính thức Vương quốc Thái Lan. Chuyến công tác góp phần nâng tầm hợp tác giữa Quốc hội ba nước, tạo dấu ấn mới trong quan hệ Campuchia-Lào-Việt Nam. Những kết quả quan trọng đạt được trong chuyến công tác cũng đóng góp vào việc tiếp tục đưa quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào và quan hệ Đối tác chiến lược tăng cường Việt Nam-Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu và thực chất hơn.

MỞ RA TRANG MỚI TRONG HỢP TÁC GIỮA BA CƠ QUAN LẬP PHÁP

Tại thủ đô Vientiane của Lào, Hội nghị cấp cao Quốc hội ba nước Campuchia-Lào-Việt Nam lần thứ nhất diễn ra thành công tốt đẹp với chủ đề “Tăng cường vai trò của nghị viện trong việc thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa Campuchia, Lào và Việt Nam”.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith; Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane và Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Samdech Khuon Sudary với các đại biểu chụp ảnh chung. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith; Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane và Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Samdech Khuon Sudary với các đại biểu chụp ảnh chung. Ảnh: TTXVN

Như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith nhận định, Hội nghị diễn ra trong bối cảnh khu vực và quốc tế diễn biến phức tạp, tác động đến an ninh và phát triển của ba nước.

Theo Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane, trong bối cảnh ngày càng nhiều thách thức đan xen cơ hội hiện nay, trên cơ sở những thành tựu hợp tác trong những thập kỷ qua, Quốc hội ba nước cần tiếp tục thúc đẩy quan hệ hữu nghị, đoàn kết Campuchia-Lào-Việt Nam, tăng cường hợp tác kinh tế-văn hóa-xã hội.

Tham dự Hội nghị, đại diện của Ngân hàng Thế giới (WB), Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), các Cơ quan hợp tác quốc tế của Nhật Bản (JICA) và Hàn Quốc (KOICA) đánh giá cao hợp tác Quốc hội giữa ba nước CLV; cam kết tiếp tục hỗ trợ Campuchia-Lào-Việt Nam phát triển bền vững, góp phần duy trì hòa bình, ổn định và hợp tác ở khu vực.

Đoàn đại biểu Việt Nam dự Hội nghị. Ảnh: TTXVN

Đoàn đại biểu Việt Nam dự Hội nghị. Ảnh: TTXVN

Điểm nhấn của Hội nghị cấp cao Quốc hội ba nước CLV lần thứ nhất chính là việc ba Chủ tịch Quốc hội thông qua Tuyên bố chung về tăng cường vai trò của nghị viện trong thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa Campuchia-Lào-Việt Nam.

Tuyên bố chung được ký kết nhằm khẳng định lại cam kết mở rộng và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác và đối tác nghị viện nhằm duy trì và bảo vệ sự hợp tác chặt chẽ, cùng có lợi giữa Quốc hội ba nước CLV, qua đó thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực chính trị, an ninh, quốc phòng, văn hóa, kinh tế vì sự phát triển của ba nước; thực hiện mạnh mẽ vai trò giám sát của Quốc hội trong việc giải quyết các vấn đề còn tồn tại vì lợi ích chung của người dân trong khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam và ba nước.

Tuyên bố chung cũng thể hiện sự nhất trí của ba Quốc hội về các ưu tiên hợp tác trong ba trụ cột về chính trị-đối ngoại, quốc phòng-an ninh và kinh tế-văn hóa-xã hội.

"Mối quan hệ đoàn kết hữu nghị, gắn bó và tin cậy chính trị giữa ba nước Campuchia-Lào-Việt Nam là di sản vô giá đối với cả ba dân tộc, có ý nghĩa chiến lược lâu dài trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển của ba nước. Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao độ, coi đây là nhiệm vụ chiến lược và ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam."

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, việc thành lập cơ chế Hội nghị cấp cao Quốc hội ba nước CLV là mốc son quan trọng trong lịch sử hợp tác giữa ba Quốc hội, đánh dấu sự nâng tầm hợp tác giữa ba cơ quan lập pháp lên cấp cao nhất.

Với thông điệp Hòa bình, Hữu nghị, Đoàn kết và Hợp tác vì Thịnh vượng và Phát triển bền vững và để thực hiện hiệu quả kết luận của cuộc gặp cấp cao giữa ba người đứng đầu ba Đảng, thỏa thuận giữa ba Thủ tướng về khu vực Tam giác phát triển CLV và Tuyên bố chung của Hội nghị cấp cao Quốc hội ba nước CLV lần thứ nhất, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã đề xuất nhiều biện pháp tăng cường hợp tác giữa ba Quốc hội. Các đề xuất của Chủ tịch Quốc hội tập trung vào các lĩnh vực chính trị-đối ngoại, kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa-xã hội, môi trường và biến đổi khí hậu, quốc phòng, an ninh.  

“Hội nghị cấp cao Quốc hội ba nước CLV lần thứ nhất là dấu mốc quan trọng, mở ra trang mới trong hợp tác giữa ba cơ quan lập pháp, hoàn thiện 'ba đỉnh tam giác' của cơ chế hợp tác CLV.”

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại Phiên toàn thể đầu tiên của Hội nghị. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại Phiên toàn thể đầu tiên của Hội nghị. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Quốc hội đề nghị ba Quốc hội cần phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau, thúc đẩy giám sát các thỏa thuận hợp tác giữa ba nước, như định hướng về tổng thể quan hệ ba nước đã được ba người đứng đầu ba Đảng thống nhất: củng cố trụ cột về quốc phòng-an ninh, tăng cường hợp tác trong công tác đối ngoại; tạo đột phá trong hợp tác kinh tế, tăng cường hợp tác văn hóa, giáo dục, khoa học-kỹ thuật, du lịch, nông nghiệp; thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác giữa các cơ quan của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân và các địa phương của ba nước trên cơ sở phát huy tiềm năng, thế mạnh của mỗi nước.

Quốc hội Việt Nam phối hợp chặt chẽ các Quốc hội Lào và Campuchia tiếp tục thúc đẩy vai trò của Quốc hội trong giám sát việc thực hiện các kế hoạch phát triển ngày càng hiệu quả hơn nữa; tổ chức thực hiện tốt các nội dung đã thống nhất trong Tuyên bố chung; cùng nhau thúc đẩy việc giải quyết các vấn đề còn tồn tại, tiến tới hoàn thành mục tiêu phát triển đã đề ra.

Tại lễ bế mạc Hội nghị, thay mặt Quốc hội Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã nhận bàn giao từ Quốc hội Lào trọng trách nước chủ nhà Hội nghị cấp cao Quốc hội ba nước Campuchia-Lào-Việt Nam lần thứ hai dự kiến diễn ra vào năm 2025. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ kỳ vọng, Hội nghị cấp cao Quốc hội ba nước CLV lần thứ hai tại Việt Nam sẽ tạo dựng dấu ấn mới cho hợp tác ba Quốc hội, góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị, đoàn kết giữa ba nước.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ký Tuyên bố chung. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ký Tuyên bố chung. Ảnh: TTXVN

GẮN KẾT TÌNH HỮU NGHỊ VÀ THÚC ĐẨY HỢP TÁC VIỆT NAM-LÀO

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại CHDCND Lào, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có các cuộc hội đàm, hội kiến với các đồng chí lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước, Quốc hội Lào. Trong bầu không khí thắm tình hữu nghị và tin cậy lẫn nhau, tại các cuộc hội đàm, hội kiến, lãnh đạo hai nước thông báo cho nhau về tình hình mỗi nước, trong đó chia sẻ một số kết quả của Kỳ họp thứ 6, Quốc hội Lào khóa IX và Kỳ họp thứ 6, Quốc hội Việt Nam khóa XV.

Dành sự đón tiếp trọng thị dành cho Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam do Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu, lãnh đạo cấp cao Lào đều nhấn mạnh, chuyến thăm góp phần vun đắp quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai nước, đồng thời thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ Lào đăng cai Hội nghị cấp cao Quốc hội ba nước CLV lần thứ nhất.

Bày tỏ vui mừng trước những thành tựu phát triển của đất nước Lào thời gian qua, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo của nước chủ nhà trong việc tổ chức Hội nghị cấp cao Quốc hội ba nước CLV lần thứ nhất; cho rằng đây là kinh nghiệm tốt cho Việt Nam trong việc tổ chức Hội nghị cấp cao CLV lần thứ hai. 

Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane chủ trì Lễ đón và hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane chủ trì Lễ đón và hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Về phương hướng hợp tác thời gian tới, hai bên thống nhất cần phối hợp chặt chẽ, triển khai nghiêm túc các thỏa thuận cấp cao, chuẩn bị tốt các cuộc gặp của lãnh đạo cấp cao và Kỳ họp lần thứ 46 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào.

Đẩy mạnh hợp tác thương mại, đầu tư, tăng cường kết nối giữa hai nền kinh tế, cả kết nối hạ tầng cứng về hạ tầng cơ sở và kết nối mềm về thể chế, kinh tế số, tài chính, ngân hàng là trọng tâm hợp tác giữa hai nước thời gian tới. Theo đó, hai bên tiếp tục quan tâm, giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp và các dự án hợp tác quan trọng giữa hai nước; hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam thúc đẩy đầu tư sang Lào, tạo đột phá đưa hợp tác kinh tế tương xứng với quan hệ Việt Nam-Lào.

Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác giữa hai Quốc hội thông qua trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, xây dựng hoàn thiện thể chế, hệ thống pháp luật; phối hợp giám sát triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao đã ký, chuẩn bị tốt nội dung cho các hoạt động song phương quan trọng giữa lãnh đạo cấp cao hai nước.

Quang cảnh Hội đàm. Ảnh: TTXVN

Quang cảnh Hội đàm. Ảnh: TTXVN

Hai bên cũng tiếp tục tăng cường đoàn kết, phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là tại Hội đồng liên Nghị viện ASEAN (AIPA), Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU), Diễn đàn Nghị viện châu Á-Thái Bình Dương (APPF), Liên minh Nghị viện Pháp ngữ (APF)… Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, Quốc hội Việt Nam ủng hộ và sẵn sàng hỗ trợ tối đa để Lào đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN và Chủ tịch AIPA năm 2024.

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Lào, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane dự cuộc gặp mặt thân mật các thế hệ lưu học sinh và cán bộ, giáo viên Trường Hữu nghị T78.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane dự cuộc gặp mặt thân mật các thế hệ lưu học sinh và cán bộ, giáo viên Trường Hữu nghị T78. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane dự cuộc gặp mặt thân mật các thế hệ lưu học sinh và cán bộ, giáo viên Trường Hữu nghị T78. Ảnh: TTXVN

Tại cuộc gặp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ xúc động khi được lắng nghe Chủ tịch Quốc hội Lào và các đại biểu chia sẻ về những kỷ niệm được Đảng và Nhà nước Lào cử đi học tại Việt Nam, được các thầy, cô giáo và người dân Việt Nam đùm bọc, nuôi nấng và dạy dỗ. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hoàn toàn nhất trí với Chủ tịch Quốc hội Lào rằng, trong lịch sử quan hệ quốc tế, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào là truyền thống tốt đẹp có một không hai trên thế giới về sự gắn kết bền chặt, thủy chung, trong sáng và vô cùng tốt đẹp.

Trong cuộc gặp đại diện hội đoàn và bà con kiều bào, các trí thức, doanh nhân kiều bào tại Lào, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước là luôn quan tâm, chăm lo tới cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Nhấn mạnh, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội mong bà con luôn yêu thương nhau và đồng lòng hướng về Tổ quốc.

Tiếp thu ý kiến của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Lào khẳng định sẽ nỗ lực xây dựng cộng đồng người Việt Nam tại Lào vững mạnh, đoàn kết, phát triển, luôn hướng về quê hương, đồng thời đóng góp nhiều hơn nữa vào việc vun đắp, thúc đẩy mối quan hệ tốt đẹp, tình hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa Việt Nam và Lào.

Item 1 of 2

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone. Ảnh: TTXVN

ĐƯA QUAN HỆ VIỆT NAM-THÁI LAN PHÁT TRIỂN NGÀY CÀNG SÂU RỘNG

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Thái Lan, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ có các cuộc hội đàm, hội kiến với các lãnh đạo cấp cao Thái Lan. Bày tỏ vui mừng trước sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ Đối tác chiến lược tăng cường Việt Nam-Thái Lan trên tất cả các lĩnh vực, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và lãnh đạo cấp cao Thái Lan nhất trí về các phương hướng hợp tác lớn giữa hai nước trong thời gian tới.

Hai bên nhất trí tăng cường tin cậy, tạo thuận lợi và thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực; đẩy mạnh trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp, trên tất cả các kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội và giao lưu nhân dân; triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác, hiện thực hóa Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác chiến lược tăng cường giai đoạn 2022-2027.

Hai bên cũng nhất trí phấn đấu sớm đưa kim ngạch thương mại hai chiều đạt 25 tỷ USD và theo hướng cân bằng hơn, tạo thuận lợi và giảm rào cản thương mại; tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước mở rộng đầu tư, kinh doanh.

Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Thái Lan Wan Muhamad Noor Matha chủ trì lễ đón và hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Thái Lan Wan Muhamad Noor Matha chủ trì lễ đón và hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Ảnh: TTXVN

Theo đó, hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tạo hành lang pháp lý thuận lợi nhằm thúc đẩy triển khai thành công chiến lược “Ba kết nối”, trong đó có kết nối và hình thành các chuỗi cung ứng mới tạo ra những sản phẩm có giá trị gia tăng cao, như các sản phẩm nông nghiệp, góp phần bảo đảm an ninh lương thực ở khu vực; kết nối các doanh nghiệp, địa phương hai nước, tăng cường kết nối giao thông, hợp tác chuyển đổi kinh tế số hiệu quả, an toàn, xây dựng kinh tế xanh.

Hai bên cũng cam kết thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực quan trọng khác, như quốc phòng, an ninh, hợp tác biển; tăng cường hợp tác giáo dục-đào tạo, văn hóa, du lịch, giao lưu nhân dân; phát huy các chương trình giảng dạy tiếng Thái và tiếng Việt tại mỗi nước; phát triển kết nối du lịch “hai quốc gia, một điểm đến”.

Nhằm phát huy hơn nữa vai trò của các cơ quan lập pháp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Thái Lan Wan Muhamad Noor Matha nhất trí tăng cường trao đổi đoàn, các hoạt động giao lưu trên các kênh nghị sĩ hữu nghị, nữ nghị sĩ, nghị sĩ trẻ; tổ chức hoạt động trao đổi kinh nghiệm xây dựng pháp luật; tham vấn và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn liên nghị viện đa phương; thúc đẩy chức năng giám sát việc thực hiện các hiệp định, thỏa thuận hợp tác song phương đã ký kết giữa hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Thái Lan Wan Muhamad Noor Matha ký kết và trao đổi văn kiện hợp tác giữa Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Hạ viện Vương quốc Thái Lan. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Thái Lan Wan Muhamad Noor Matha ký kết và trao đổi văn kiện hợp tác giữa Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Hạ viện Vương quốc Thái Lan. Ảnh: TTXVN

Một trong những kết quả nổi bật trong chuyến thăm chính thức Thái Lan của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ là việc Bản ghi nhớ hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Hạ viện Thái Lan Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Văn phòng Quốc hội Việt Nam và Ban Thư ký Hạ viện Thái Lan được ký kết. Các văn kiện này góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ giữa hai nghị viện, góp phần tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược tăng cường Việt Nam-Thái Lan.

Trên cơ sở quan hệ gắn bó và những thành tựu hợp tác đã đạt được, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, hai nước cần nỗ lực hướng tới nâng cấp quan hệ trong thời gian tới. Mong muốn này cũng được Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh trong bài phát biểu tại Đại học Chulalongkorn, một trong những trường đại học danh tiếng và lâu đời nhất tại Thái Lan.

“Phát huy những thành tựu hợp tác to lớn của gần 50 năm qua, đã đến lúc chúng ta cùng nỗ lực hướng tới nâng quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện trong tương lai gần. Điều này sẽ tạo động lực mới cho quan hệ song phương, tăng cường sự tin cậy, gắn kết và phối hợp giữa hai nước nhằm ứng phó với các thách thức của thời đại, mang lại những lợi ích thiết thực, cụ thể cho nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực.”

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến với Chủ tịch Thượng viện Thái Lan Pornpetch Wichitcholchai. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến với Chủ tịch Thượng viện Thái Lan Pornpetch Wichitcholchai. Ảnh: TTXVN

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Thái Lan, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dự Lễ khai trương Phố Việt Nam (Vietnam Town) tại tỉnh Udon Thani. Nhấn mạnh hiện nay đây là Phố Việt Nam đầu tiên và duy nhất trên thế giới, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tin tưởng rằng, thời gian tới Phố Việt Nam sẽ trở thành biểu tượng sinh động của tình hữu nghị, sự hòa hợp, gắn bó giữa người dân tỉnh Udon Thani và cộng đồng người Thái gốc Việt tại đây.

Chứng kiến lễ ra mắt Phòng Thương mại Việt Nam tại Thái Lan tại Diễn đàn chính sách và pháp luật thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư Việt Nam-Thái Lan và trong các cuộc tiếp lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu của Thái Lan, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, Quốc hội Việt Nam luôn đồng hành cùng với cả hệ thống chính trị để ban hành nhiều chính sách phù hợp, xây dựng khung pháp lý minh bạch, công bằng, toàn diện, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài nói chung và các doanh nghiệp Thái Lan nói riêng kinh doanh thuận lợi, thành công tại Việt Nam.

Item 1 of 4

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Thái Lan. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Thái Lan. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Chủ tịch Phòng Thương mại Thái Lan (TTC) Sanan Angubokuk. Ảnh: TTXVN  

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Chủ tịch Phòng Thương mại Thái Lan (TTC) Sanan Angubokuk. Ảnh: TTXVN  

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Lễ khai trương Phố Việt Nam. Ảnh: TTXVN  

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Lễ khai trương Phố Việt Nam. Ảnh: TTXVN  

Chủ tịch Quốc hội, Giáo sư, Tiến sĩ Vương Đình Huệ có bài phát biểu quan trọng tại Đại học Chulalongkorn. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Quốc hội, Giáo sư, Tiến sĩ Vương Đình Huệ có bài phát biểu quan trọng tại Đại học Chulalongkorn. Ảnh: TTXVN

Chuyến công tác của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã kết thúc thành công tốt đẹp với nhiều kết quả nổi bật. Chuyến công tác góp phần mở ra chương mới trong hợp tác giữa các cơ quan lập pháp ba nước Campuchia-Lào-Việt Nam, đồng thời tạo động lực mới cho các mối quan hệ song phương giữa Việt Nam với Lào và Thái Lan.

Ngày xuất bản: 11/12/2023
Tổ chức thực hiện: CHU HỒNG THẮNG - PHẠM TRƯỜNG SƠN
Nội dung: SƠN NINH - NHƯ NGỌC
Trình bày: HÒA AN
Nguồn tài liệu: TTXVN