Vùng đất anh dũng kiên cường Quảng Nam-Đà Nẵng sau 28 năm chia tách lại trở về trong một Thành phố Đà Nẵng hôm nay như một dấu mốc trong hành trình dựng xây, phát triển mạnh mẽ cùng đất nước. Từ trong lịch sử đấu tranh cách mạng của quân và dân nơi đây, đã tiếp thêm nguồn sức mạnh vững vàng để thành phố Đà Nẵng hôm nay tăng tốc bứt phá và trở thành thành phố đầu tàu trong hội nhập quốc tế của miền trung.

Đà Nẵng -Vị trí chiến lược đặc biệt

Sử sách ghi lại rằng, Đà Nẵng, địa danh đã từng được người phương Tây biết đến với tên gọi là Tourane, là thương cảng thu hút các luồng giao thương của các thương gia phương Tây, là điểm dừng của những nhà truyền giáo và là nơi chủ nghĩa thực dân phương Tây chọn làm nơi khai hỏa đầu tiên trong tiến trình xâm lược Việt Nam, nhằm thực hiện ý đồ chiếm giữ cả vùng Viễn đông rộng lớn.

Nằm ở vị trí địa lý thuận lợi, kế bên những tuyến đường giao lưu quốc tế và khu vực, Đà Nẵng được ghi chép trên các bản đồ của các nhà hàng hải, thương nhân, truyền giáo với nhiều tên gọi khác nhau như: Turon, Touron, Tourane hay là Tu giám, Hiện cảng.

Di sản văn hóa thế giới Hội An nhìn từ trên cao.

Di sản văn hóa thế giới Hội An nhìn từ trên cao.

Trong các bản đồ thời Hồng Đức hay bản đồ các thương nhân, giáo sĩ phương Tây đến Việt Nam từ xưa đến nay đều dành những nét vẽ và ghi chú chi tiết về địa danh có tên là Hàn hay Tourane này như trong Bản đồ vùng Đà Nẵng “An nam thống quốc toàn đồ”, Bản đồ Đại Nam nhất thống toàn đồ thời Nguyễn giữa thế kỷ XIX, Bản đồ của Sứ đoàn Macartney vẽ trong dịp ghé qua Đà Nẵng (Tourane) năm 1793.

Từ thời kỳ các chúa Nguyễn mở mang bờ cõi ở phía Nam cách đây hơn 400 năm, hai cửa biển liền nhau Hội An - Đà Nẵng đã trở thành một nơi hội tụ làm ăn, buôn bán thịnh vượng. Chính nhờ vào vị trí thuận lợi đó mà kể từ thế kỷ XVII trở đi Đà Nẵng trở thành một thương cảng vô cùng hấp dẫn và đã thực sự lọt vào “vòng ngắm” của chủ nghĩa thực dân phương Tây.

Hình ảnh tư liệu về sự kiện 1/9/1858. Ảnh: Bảo tàng Đà Nẵng cung cấp

Hình ảnh tư liệu về sự kiện 1/9/1858. Ảnh: Bảo tàng Đà Nẵng cung cấp

Lịch sử ghi lại, sáng sớm ngày 1/9/1858, Genouilly gửi tối hậu thư cho Trấn thủ Đà Nẵng đòi quân ta phải đầu hàng và nộp toàn bộ vũ khí, đồn lũy cho chúng. Vì không nhận được thư trả lời, Genouilly bắt đầu cho pháo kích vào các ổ súng đại bác và Hải đài của ta ở chân núi Sơn Trà (phía Tây Nam), đồn Nại Hiên Đông (đồn phía Đông), thành Điện Hải (phía Tây) và thành An Hải. Đến chiều 1/9/1858, liên quân Pháp và Tây Ban Nha đã đổ bộ lên bán đảo Sơn Trà chiếm các thành lũy và làm chủ tình thế.

Và đến tháng 11/1859, sau 18 tháng 22 ngày theo đuổi chiến tranh ở Đà Nẵng, thực dân Pháp đã bị quân và dân ta cầm chân, vây chặt tại mặt trận Đà Nẵng, hoàn toàn thất bại trong “kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh” để thôn tính Việt Nam.

Lật lại những trang sử hào hùng trên mảnh đất này, mới thấy rõ vị trí quan trọng của Đà Nẵng trong tiến trình giữ nước, và dựng nước. Sự kiện là dấu mốc lịch sử khắc ghi với dấu tích còn lại của trận chiến mở đầu công cuộc chống thực dân Pháp xâm lược, là Di tích quốc gia đặc biệt Thành Điện Hải, các bảo vật quốc gia Súng thần công và nghĩa địa Liên quân Pháp-Tây Ban Nha trên bán đảo Sơn Trà.

Và đến nay, cũng chỉ có Đà Nẵng là địa phương, cùng với thành phố Huế xây dựng, bảo tồn, phát huy di tích quốc gia Hải Vân Quan - Di sản chung nối liền đất nước, nằm ở vị trí chiến lược về an ninh, quốc phòng, văn hóa và lịch sử.

Cội nguồn đó của Đà Nẵng cùng với quá trình lịch sử đấu tranh cách mạng trải qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc Việt Nam, Đà Nẵng là mảnh đất kiên trung, nghĩa tình, bất khuất với hàng ngàn bà mẹ Việt Nam anh hùng, hàng ngàn gia đình chính sách, người có công…, tạo nền móng cho Đà Nẵng vững vàng bứt phá, phát triển và tiếp tục là “đầu tàu” dẫn dắt các tỉnh, thành trong khu vực hội nhập quốc tế.  

Lịch sử đấu tranh cách mạng của quân và dân Đà Nẵng được số hóa, trưng bày tại Bảo tàng Đà Nẵng.

Lịch sử đấu tranh cách mạng của quân và dân Đà Nẵng được số hóa, trưng bày tại Bảo tàng Đà Nẵng.

Thế hệ trẻ Đà Nẵng với những hoạt động thiết thực trong tiếp nối xây dựng bảo vệ quê hương Đà Nẵng.

Thế hệ trẻ Đà Nẵng với những hoạt động thiết thực trong tiếp nối xây dựng bảo vệ quê hương Đà Nẵng.

Hơn 200 học sinh Trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, thành phố Đà Nẵng về nguồn tại địa chỉ đỏ Nhà tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi.

Hơn 200 học sinh Trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, thành phố Đà Nẵng về nguồn tại địa chỉ đỏ Nhà tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi.

Bài toán đặt ra cho Đà Nẵng là phải tận dụng được vị thế chiến lược Vùng, hài hòa giữa sức mạnh mềm (văn hóa) và sức mạnh cốt lõi (kinh tế), để điều chỉnh phù hợp với không gian mới và phát huy tối đa dư địa rộng lớn hiện nay, như khẳng định của Phó Giáo sư, Tiến sĩ Ngô Văn Minh, Giảng viên cao cấp Học viện Chính trị khu vực III: Để phát huy truyền thống đoàn kết trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân hiện nay, không chỉ dừng lại ở tăng cường giáo dục về giá trị văn hóa truyền thống mà còn phải có giải pháp khắc phục những lực cản, những nhân tố có thể ảnh hưởng, tác động tiêu cực đến khối đoàn kết toàn dân của tỉnh.

Để phát huy truyền thống đoàn kết trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân hiện nay, không chỉ dừng lại ở tăng cường giáo dục về giá trị văn hóa truyền thống mà còn phải có giải pháp khắc phục những lực cản, những nhân tố có thể ảnh hưởng, tác động tiêu cực đến khối đoàn kết toàn dân của tỉnh.
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Ngô Văn Minh

Xây dựng, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân từ cấp cơ sở: đoàn kết trong cộng đồng dân cư thôn xã, giữa các tộc họ, giữa các thành phần dân cư theo tôn giáo và không theo tôn giáo, giữa các cộng đồng tộc người cùng tụ cư tại một địa bàn và trong các cơ quan, ban ngành, xí nghiệp. Quan tâm giải quyết hài hòa quan hệ lợi ích giữa các giai tầng trong xã hội và thông qua các phong trào thi đua yêu nước để huy động sức mạnh đại đoàn kết toàn dân.

“Truyền thống canh tân đổi mới của con người xứ Quảng để lại nhiều bài học sâu sắc cho việc khơi dậy và ủng hộ tính năng động sáng tạo, nhạy bén với cái mới tiến bộ trong toàn dân và tính năng động, sáng tạo trong cán bộ, công nhân viên chức. Nhất là trong bối cảnh hiện nay việc khích lệ, lắng nghe, tiếp thu những ý tưởng mới, cách làm mới táo bạo, mang tính đột phá; khuyến khích, động viên, tạo động lực, nguồn lực, điều kiện, môi trường phát huy tính năng động, sáng tạo đang đặt ra một cách bức thiết”, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Ngô Văn Minh bày tỏ.

Đà Nẵng - Thành phố của sự kiện, lễ hội

Đà Nẵng thành phố của nhiều sự kiện, lễ hội mang đẳng cấp quốc tế, là điểm đến an toàn, tin cậy của nhiều nhà đầu tư; cũng là địa phương nắm giữ vị trí then chốt trong liên kết, phát triển kinh tế vùng, kết nối với khu vực và thế giới.

Đà Nẵng - Thành phố của sự kiện, lễ hội.

Đà Nẵng - Thành phố của sự kiện, lễ hội.

Nhiều sự kiện, lễ hội được Đà Nẵng triển khai.

Nhiều sự kiện, lễ hội được Đà Nẵng triển khai.

Khu du lịch Bà Nà Hill- Đà Nẵng.

Khu du lịch Bà Nà Hill- Đà Nẵng.

Thành phố Đà Nẵng mới với dư địa rất rộng lớn, trong đó, các dư địa, tài nguyên để phát triển ngành du lịch, dịch vụ khá mạnh.

Đây là thành phố di sản vượt trội với 2 Di sản văn hóa thế giới; 1 di sản được UNESCO ghi danh vào danh sách Di sản tư liệu thuộc Chương trình ký ức thế giới khu vực châu Á-Thái Bình Dương, 28 di sản văn hóa phi vật thể thuộc Danh mục quốc gia; 4 di tích quốc gia đặc biệt; 84 di tích quốc gia; 475 di tích cấp thành phố và 19 bảo vật quốc gia.

Nhiều sự kiện, lễ hội quốc tế được Đà Nẵng triển khai, trong đó nhiều lễ hội đã làm nên thương hiệu riêng cho Đà Nẵng, như Lễ hội pháo hoa quốc tế, Lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn, Lễ hội Bà Thu Bồn, Lễ hội Bà Phường Chào, Lễ rước Cộ Bà Chợ Được, Lễ hội Tết Nguyên tiêu Hội An, Lễ hội Tết Trung thu Hội An, Liên hoan Phim Châu Á lần thứ III, IRONMAN 70.3 Viet Nam...

Nghệ sĩ nhân dân, đạo diễn Huỳnh Hùng, nguyên Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao thành phố Đà Nẵng, nhấn mạnh: Di sản văn hóa là giá trị, là những trầm tích của các lớp tiền nhân đã qua mồ hôi, công sức, máu xương của mình tạo ra. Bây giờ, những giá trị đó đọng lại trong các di sản.
Để tiến vào kỷ nguyên mới, Đà Nẵng cần khai thác triệt để, có trách nhiệm các tài nguyên về văn hóa, di sản, dịch vụ, du lịch. Đà Nẵng phải lấy khoa học kỹ thuật, áp dụng khoa học kỹ thuật, thu hút nguồn nhân lực, các chuyên gia về lĩnh vực này về đầu quân cho Đà Nẵng.
Nghệ sĩ nhân dân, đạo diễn Huỳnh Hùng, nguyên Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao thành phố Đà Nẵng
Để tiến vào kỷ nguyên mới, Đà Nẵng cần khai thác triệt để, có trách nhiệm các tài nguyên về văn hóa, di sản, dịch vụ, du lịch. Đà Nẵng phải lấy khoa học kỹ thuật, áp dụng khoa học kỹ thuật, thu hút nguồn nhân lực, các chuyên gia về lĩnh vực này về đầu quân cho Đà Nẵng.
Một vấn đề then chốt là Đà Nẵng phải đầu tư cho con người, nguồn nhân lực, và cuối cùng là phải khớp nối quy hoạch của tỉnh Quảng Nam (cũ) và thành phố Đà Nẵng (cũ) trở thành Quy hoạch chung của thành phố Đà Nẵng (mới).

Khởi động tổ chức từ năm 2008, đến nay, Đà Nẵng đã mang tinh hoa thế giới về cho Đà Nẵng, Việt Nam và lan tỏa văn hóa, ẩm thực Việt Nam ra thế giới bằng Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF). Trong suốt 13 kỳ tổ chức, thì 6 năm có sự đồng hành của Tập đoàn Sun Group với kinh phí hàng trăm tỷ đồng mỗi mùa và Đà Nẵng được thụ hưởng tất cả các giá trị to lớn mà lễ hội này mang lại.

Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng trở thành thương hiệu, sứ mệnh riêng đưa hình ảnh Đà Nẵng hội nhập thế giới.

Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng trở thành thương hiệu, sứ mệnh riêng đưa hình ảnh Đà Nẵng hội nhập thế giới.

Ông Huỳnh Nam Thắng, Phó Chủ tịch Sun Group vùng miền trung khẳng định: Không đơn thuần là một lễ hội pháo hoa, DIFF giờ đây đóng vai trò trung tâm kết nối chuỗi sự kiện vệ tinh để thúc đẩy kinh tế đêm và các sự kiện du lịch MICE. Giá trị của lễ hội này không thể đong đếm bằng tiền bạc, mà được tính bằng niềm vui của du khách, sự tự hào của người dân Đà Nẵng và những giá trị văn hóa-kinh tế mang lại cho thành phố. Với chúng tôi, đó là một khoản đầu tư hoàn toàn xứng đáng.

Tổ chức sản xuất: TRƯỜNG SƠN, THÁI SƠN
Nội dung, ảnh : ANH ĐÀO
Trình bày: LÝ LÊ