CUBA - GẦN GŨI, THÂN TÌNH

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Lãnh tụ Cuba Phiđen Caxtơrô. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Lãnh tụ Cuba Phiđen Caxtơrô. (Ảnh: TTXVN)

(Bài đăng trên Báo Nhân Dân, số ra ngày 14-4-2012)

Chuyến thăm hữu nghị chính thức nước Cộng hòa Cuba anh em của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam để lại những ấn tượng tốt đẹp. Đặt chân lên đất nước với hàng nghìn hòn đảo tươi đẹp sau hành trình nửa vòng trái đất, ai nấy trong Đoàn đều hiểu rõ hơn vì sao Cuba rất gần Việt Nam, sát cánh cùng nhân dân ta suốt các chặng đường đấu tranh vì độc lập dân tộc, vì tự do và công bằng cho mỗi dân tộc, cũng như trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong những ngày thăm đất nước 11,2 triệu dân yêu quý này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao nước ta có nhiều hoạt động thiết thực.

Các hoạt động của Đoàn thu hút sự quan tâm đặc biệt của bạn. Bạn muốn hiểu rõ hơn đất nước và con người Việt Nam, nhất là về những thành tựu của đường lối đổi mới mà Đảng và nhân dân ta đã đạt được. Biết Tổng Bí thư Đảng ta có buổi nói chuyện tại Trường Đảng Cao cấp Nicô Lôpết, trước cả tiếng đồng hồ chúng tôi đã thấy trong khuôn viên của trường đông kín giảng viên và học viên chờ đợi.

Từ thực tiễn Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lý giải một cách sâu sắc về chủ nghĩa xã hội; vì sao Việt Nam lựa chọn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; Việt Nam làm gì để đạt những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử qua 25 năm đổi mới... Hơn một tiếng đồng hồ, cả hội trường im lặng lắng nghe. Chỉ đến khi Tổng Bí thư kết thúc bài phát biểu, thì những tràng vỗ tay mới vang lên kéo dài. Cũng như nhiều giảng viên, học viên trong trường, GS.TS. Silô Mét chân thành nói, bài phát biểu của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam thật tuyệt vời, sắc bén về lý luận và thuyết phục bởi tính thực tiễn của Việt Nam. Đó là những kinh nghiệm quý cho Cuba.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có buổi nói chuyện tại Trường Đảng Cao cấp Nicô Lôpết. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có buổi nói chuyện tại Trường Đảng Cao cấp Nicô Lôpết. (Ảnh: TTXVN)

Chúng tôi cảm nhận rõ sức hấp dẫn từ bài nói chuyện của Tổng Bí thư còn có một lý do nữa, vì đó cũng chính là những vấn đề mà đất nước tươi đẹp nơi vùng biển Caribê có khoảng 800 nghìn đảng viên đang quan tâm. Đúng một năm trước (tháng 4-2011), Đại hội lần thứ VI Đảng Cộng sản Cuba được tiến hành đã mở ra chặng đường phát triển mới cho đất nước, tiếp tục con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.

Là dấu mốc quan trọng đối với đất nước Cuba anh hùng, Đại hội đã thông qua đường lối cập nhật mô hình phát triển kinh tế đất nước; nêu rõ những bất cập và yêu cầu cấp bách thay đổi mô hình kinh tế kế hoạch hóa, tập trung quan liêu, bao cấp. Đại hội quyết định đẩy mạnh cải cách kinh tế - xã hội, mở rộng mô hình kinh tế tư doanh, cấp tín dụng cho lao động tư doanh, cắt giảm bao cấp... Bạn đã tổ chức hơn 55 nghìn cuộc hội thảo ở các cấp giúp Đại hội có cơ sở thông qua nhiều vấn đề hệ trọng nói trên. Chính vì thế, những điều tâm huyết mà Tổng Bí thư Đảng ta trình bày như nói hộ tâm tư của bạn, giúp bạn hiểu sâu hơn những điều mà chính bạn đang quyết tâm: Đổi mới để phát triển đất nước!

Quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cuba được thiết lập hơn 50 năm và ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, toàn diện hơn. Hai bên đang thực hiện các dự án hợp tác, như: “Phát triển sản xuất lúa quy mô hộ gia đình giai đoạn 3”; “Hợp tác hỗ trợ Cuba phát triển ngô và đậu tương”; “Hợp tác Việt Nam - Cuba về phát triển sản xuất lúa tại Cuba giai đoạn 2010 - 2015” với tổng số vốn ta hỗ trợ hơn 43 triệu USD.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm dự án hợp tác sản xuất lúa giữa Việt Nam và Cuba. (Ảnh: VOV)

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm dự án hợp tác sản xuất lúa giữa Việt Nam và Cuba. (Ảnh: VOV)

Đến thăm dự án hợp tác phát triển lúa với Việt Nam giai đoạn 2010 - 2015 tại huyện Palaxiốt, tỉnh Pina Đên Riô, Tổng Bí thư đã được nữ đồng chí Gladít Máctinết, Bí thư Tỉnh ủy Pina Đên Riô giới thiệu khá cụ thể về dự án và tháp tùng ra tận các khu trồng lúa. Khi cùng Đoàn xuyên qua cánh đồng lúa xanh mướt, chúng tôi ngỡ ngàng vì những hình ảnh thân quen của quê hương Việt Nam ngay tại vùng Caribê cách nửa vòng trái đất. Chuyến thăm bỗng trở thành cuộc “hội thảo đầu bờ” giữa nhà lãnh đạo cao nhất của Đảng ta với những người nông dân Cuba chân tình, mến khách.

Nói chuyện thân tình với ông Lagarô Gônzalét, Tổng Bí thư hỏi khá tỉ mỉ về thuận lợi, khó khăn khi tham gia dự án, về giống, năng suất, tiêu thụ sản phẩm và lời lãi ra sao. Gia đình ông có năm người, nhận hơn 13ha, vụ vừa rồi năng suất đạt 5,7 tấn/ha, trừ các khoản chi phí còn lãi 120 nghìn pêsô, tức hơn một nửa. Ông nói có thể nhận thêm ruộng được nữa vì mọi khâu đều thực hiện cơ giới hóa, lại có cán bộ Việt Nam giúp đỡ về kỹ thuật tận tình, chu đáo. Chủ nhiệm Hợp tác xã Aben Santa Mariát, ông Ligôna Diát cho biết, từ khi thực hiện dự án, người dân phấn khởi lắm. Trên những vùng diện tích rộng thì 90% diện tích được sản xuất bằng cơ giới, các khâu làm đất, gặt đập đều bằng máy; gieo sạ và phun thuốc trừ sâu bằng máy bay. Vì thế người dân không vất vả là mấy. Năng suất lúa vụ đầu chỉ đạt 4 tấn, sau đó lên 5 tấn và vụ vừa qua tới 5,7 tấn/ha.

Để thực hiện dự án, có 12 chuyên gia Việt Nam sang trực tiếp giúp bạn. Tiến sĩ di truyền giống Lê Thị Dự ở Viện Lúa đồng bằng sông Cửu Long sang Cuba từ năm 2011 tâm sự, lúc đầu cũng gặp một số khó khăn do bạn chưa tin vì cách thức sản xuất của hai nước khác xa nhau. Càng làm càng hiệu quả và bạn rất tin vào cán bộ kỹ thuật Việt Nam. Với mức lương 1.200 USD/tháng chưa phải là cao, nhưng điều để mọi người gắn bó với công việc như chị là vì chính những người dân Cuba. Chị Dự nói, người dân ở đây tốt lắm, nhiệt tình lắm. Mình cần gì là họ sẵn sàng giúp ngay.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng rất hài lòng với dự án, vì nó vừa làm lợi cho Nhà nước vừa có lợi cho người dân và trong quá trình nói chuyện với cán bộ của nước bạn, Tổng Bí thư đề nghị cần phối hợp với nhau tốt hơn nữa, có cơ chế phát huy hơn nữa vai trò của người dân, chắc chắn dự án sẽ thành công.

Thay mặt nhân dân Việt Nam, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam tặng nhân dân Cuba 5 nghìn tấn gạo. (Ảnh: VOV)

Thay mặt nhân dân Việt Nam, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam tặng nhân dân Cuba 5 nghìn tấn gạo. (Ảnh: VOV)

Việt Nam chưa phải đã hết khó khăn, nhưng cái chính chúng ta thể chia sẻ cho nhau những chúng ta thể.

Đoàn Việt Nam sang thăm bạn mà như trở về ngôi nhà thân quen, đến đâu cũng tay bắt mặt mừng, cùng ôn lại những kỷ niệm, cùng bàn chuyện hợp tác trong tương lai. Không thể quên được không khí mít tinh hữu nghị tại cảng Havana. Dưới cái nắng tới 40oC, hàng nghìn cán bộ, công nhân cảng vẫn hào hứng.

Bài phát biểu của Tổng Bí thư Đảng ta chỉ dài bốn trang giấy khổ A4, nhưng đến gần chục lần dừng lại vì những tràng vỗ tay hoan hô kéo dài. Ông Uynphơridô Galadô Extêvét, Trưởng bộ phận quản lý của Văn phòng cảng bày tỏ, bài phát biểu làm cho tôi càng hiểu thêm về mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước cách xa nhau, mà gắn bó là thế. Thay mặt nhân dân Việt Nam, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam tặng nhân dân Cuba 5 nghìn tấn gạo, lúc này là vô cùng quý báu. Việt Nam chưa phải đã hết khó khăn, nhưng cái chính là chúng ta có thể chia sẻ cho nhau những gì chúng ta có thể.

Những người tham dự mít tinh có chung tâm sự: Chúng tôi xúc động thật sự khi nghe Tổng Bí thư Đảng của Việt Nam nhắc lại truyền thống hữu nghị giữa hai nước, nhất là hình ảnh Lãnh tụ Phiđen Caxtơrô giương cao lá cờ của Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam trên đất lửa Quảng Trị năm 1973 và có câu nói mà hai dân tộc luôn ghi nhớ “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình”. Không ai trong chúng tôi có mặt ở đây hôm nay có thể quên những lời tâm huyết chân thành của ông Tổng Bí thư.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp gỡ nhân dân và học sinh Cuba tại khu vực Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp gỡ nhân dân và học sinh Cuba tại khu vực Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: TTXVN)

Nhớ lại buổi đầu tiên khi vừa đến nơi, Đoàn ta đến dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở công viên Hòa Bình, thuộc khu Acapuncô, giữa Thủ đô La Habana. Khu dân cư này có 1.500 người, nhưng hôm ấy nhiều người dân ở các khu lân cận cũng có mặt dự lễ dâng hoa.

Chị Chi hội trưởng Chi Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba của khu dân cư cho biết, khu còn có một phòng trưng bày tư liệu, hình ảnh về Bác Hồ; hằng ngày mọi người thay nhau chăm nom Tượng đài Bác. Kiến trúc sư, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba, Giôen Điát, người thiết kế Tượng đài giới thiệu với Tổng Bí thư: Phần nền lát bằng cẩm thạch đỏ, ở giữa trồng hoa màu vàng năm cánh tượng trưng cho Quốc kỳ Việt Nam; thân tượng bằng cẩm thạch trắng, phía sau Tượng đài là rặng tre nhỏ tượng trưng cho hình ảnh quê hương Việt Nam. Hình ảnh Bác Hồ từ trên cao nhìn xuống, khuôn mặt phúc hậu, hiền từ của Người luôn mỉm cười với người dân Cuba.

Tổng Bí thư xúc động cảm ơn nhân dân Cuba đã đem hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh, hình ảnh Việt Nam về Thủ đô La Habana, trong lòng người dân Cuba.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Lễ mít tinh hữu nghị đoàn kết trong khuôn khổ chuyến thăm Cuba. (Ảnh: VOV)

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Lãnh tụ Cuba Phiđen Caxtơrô. (Ảnh: TTXVN)

Nội dung: BẮC VĂN
Trình bày: NHÃ NAM