Thủ tướng, Thái tử Saudi Arabia Mohammad bin Salman đón Thủ tướng Phạm Minh Chính và các trưởng đoàn. Ảnh: TTXVN

Tổng Thư ký GCC Jassim Muhammad Al-Budaiwi đón Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ảnh: TTXVN

CẦU NỐI GẮN KẾT HỢP TÁC GIỮA ĐÔNG NAM Á VÀ VÙNG VỊNH

Chuyến tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN-Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) và thăm Vương quốc Saudi Arabia của Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu đã kết thúc tốt đẹp. Những thông điệp được Thủ tướng Phạm Minh Chính truyền tải tại Hội nghị khẳng định Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối, thúc đẩy hợp tác ASEAN-GCC, đóng góp vào hòa bình, ổn định và phát triển của hai khu vực và trên thế giới. Chuyến công tác cũng tiếp tục góp phần củng cố và thúc đẩy các mối quan hệ song phương giữa Việt Nam với các nước Đông Nam Á và vùng Vịnh.

Lễ đón Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thành phố Riyadh, Saudi Arabia. Ảnh: TTXVN

Lễ đón Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thành phố Riyadh, Saudi Arabia. Ảnh: TTXVN

ĐƯA TIẾN TRÌNH HỢP TÁC ASEAN-GCC BỨT PHÁ MẠNH MẼ

Diễn ra tại thủ đô Riyadh của Saudi Arabia, Hội nghị cấp cao ASEAN-GCC thông qua Tuyên bố chung, phản ánh những kết quả trao đổi của lãnh đạo cấp cao và đề ra các định hướng phát triển hơn nữa quan hệ hai bên trong thời gian tới, vì hòa bình, hợp tác và cùng phát triển.

ĐÓNG GÓP VÌ HÒA BÌNH, HỢP TÁC VÀ PHÁT TRIỂN

Tại Hội nghị, các nhà lãnh đạo ASEAN và GCC đã thảo luận, kiểm điểm và định hướng tương lai hợp tác ASEAN-GCC; ghi nhận và thông qua các văn kiện quan trọng của hội nghị.

Các nhà lãnh đạo khẳng định coi trọng mối quan hệ giữa hai tổ chức khu vực kể từ khi thiết lập quan hệ năm 1990, dựa trên nền tảng những mối liên kết lịch sử và văn hóa lâu đời trải qua hàng thế kỷ giữa hai khu vực. Hợp tác giữa ASEAN và GCC trong năm 2022 tiếp tục tiến triển tích cực, với tổng kim ngạch thương mại đạt 142,25 tỷ USD, đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 523,46 triệu USD và lượng khách du lịch GCC đến khu vực ASEAN đạt hơn 375 nghìn người.

Thủ tướng, Thái tử Saudi Arabia Mohammad bin Salman đón Thủ tướng Phạm Minh Chính và các trưởng đoàn. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng, Thái tử Saudi Arabia Mohammad bin Salman đón Thủ tướng Phạm Minh Chính và các trưởng đoàn. Ảnh: TTXVN

Hướng tới tương lai, lãnh đạo các nước ASEAN và GCC nhất trí cần duy trì trao đổi thường xuyên, trong đó dự kiến sẽ định kỳ tổ chức gặp gỡ cấp cao ASEAN-GCC hai năm một lần. Nhằm khai thác hiệu quả dư địa và tiềm năng hợp tác còn rất lớn giữa hai bên, ASEAN và GCC nhất trí củng cố và hoàn thiện các cơ chế hợp tác, đồng thời đẩy mạnh hợp tác bình đẳng, cùng có lợi.

ASEAN và GCC nhấn mạnh cần chú trọng hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, bảo đảm chuỗi cung ứng bền vững, kết nối, hợp tác biển, an ninh năng lượng, lương thực, công nghiệp Halal, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, du lịch, hợp tác lao động, chuyển đổi năng lượng, ứng phó biến đổi khí hậu…

Trước những khó khăn phức tạp trong tình hình thế giới và khu vực hiện nay, hai bên nhất trí tăng cường hợp tác đa phương, thúc đẩy đối thoại, hợp tác, xây dựng lòng tin, thượng tôn pháp luật, tôn trọng độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc của nhau, chung tay giải quyết các thách thức khu vực và toàn cầu, đóng góp hiệu quả cho hòa bình, an ninh, ổn định và phát triển bền vững.

Hội nghị cấp cao ASEAN-Hội đồng hợp tác Vùng Vịnh (GCC). Ảnh: TTXVN

Hội nghị cấp cao ASEAN-Hội đồng hợp tác Vùng Vịnh (GCC). Ảnh: TTXVN

“Thế giới càng biến đổi nhanh, ASEAN và GCC càng phải thích ứng năng động, chung tay khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khơi thông các nguồn lực phát triển, triển khai các hành động thực chất, hiệu quả, với quyết tâm chính trị cao nhất, hành động quyết liệt để tiến trình hợp tác giữa hai khu vực thực sự bứt phá mạnh mẽ trong thời gian tới, trở thành điểm sáng của hợp tác khu vực và toàn cầu.”
Thủ tướng Phạm Minh Chính

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị cấp cao ASEAN-GCC. Ảnh: TTXVN  

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị cấp cao ASEAN-GCC. Ảnh: TTXVN  

Tham dự và có bài phát biểu quan trọng tại Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề cao ý nghĩa của Hội nghị cấp cao lần đầu tiên giữa ASEAN và GCC, đồng thời đề xuất các định hướng hợp tác giữa hai bên trong thời gian tới.

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, ASEAN và GCC cần cùng nhau tạo thuận lợi hơn nữa để kinh tế, thương mại và đầu tư trở thành trụ cột chính, là động lực kết nối hai khu vực, bổ trợ cho nhau cùng phát triển, cùng thắng. Trong tiến trình đó, ASEAN và Việt Nam mong muốn cùng GCC đẩy mạnh hợp tác vì mục tiêu phát triển xanh và bền vững hơn. Để thực hiện được điều này, hai bên cần dành ưu tiên hợp tác cùng phát triển kinh tế xanh, kinh tế số, phát triển nông nghiệp bền vững, chuyển đổi năng lượng.... ASEAN và GCC cần thúc đẩy ba kết nối: con người, văn hóa, lao động; thương mại, đầu tư, du lịch; hạ tầng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng cần nhanh chóng thể chế hóa hợp tác ASEAN-GCC bằng các cơ chế hợp tác thường xuyên, thực chất, hiệu quả trên từng lĩnh vực cụ thể. Bên cạnh đó, ASEAN và GCC cũng cần tăng cường hợp tác đa phương để cùng giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển. Với thế mạnh là những tổ chức khu vực rất thành công, ASEAN và GCC cần hỗ trợ nhau để phát huy vai trò trung tâm, đóng góp thiết thực cho hòa bình, ổn định và phát triển của hai khu vực và trên thế giới.

Mở ra kênh hợp tác mới đầy tiềm năng

Nhân chuyến công tác của Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, Biên bản ghi nhớ về hợp tác giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam và Ban Thư ký GCC đã được ký kết. Chứng kiến một mốc son trong quan hệ giữa Việt Nam và GCC, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận định, việc này mở ra kênh hợp tác mới đầy tiềm năng giữa hai bên. Thủ tướng đề nghị Bộ Ngoại giao Việt Nam và Ban Thư ký GCC sớm thống nhất chương trình hợp tác cụ thể nhằm triển khai hiệu quả Bản ghi nhớ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chứng kiến Lễ ký Biên bản ghi nhớ giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam và Ban Thư ký GCC. Ảnh: TTXVN  

Thủ tướng Phạm Minh Chính chứng kiến Lễ ký Biên bản ghi nhớ giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam và Ban Thư ký GCC. Ảnh: TTXVN  

Trong cuộc trao đổi với Tổng Thư ký GCC Jassim Muhammad Al-Budaiwi, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao vai trò của GCC; khẳng định, Việt Nam coi trọng việc thúc đẩy hơn nữa hợp tác cùng có lợi với GCC và các nước thành viên.

Về phía mình, Tổng Thư ký GCC đánh giá cao vai trò và vị thế của Việt Nam, cũng như những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được thời gian qua. Tổng Thư ký GCC khẳng định, cả sáu nước vùng Vịnh đều có quan hệ tốt đẹp với Việt Nam và hai bên còn nhiều tiềm năng hợp tác. Ban Thư ký GCC sẽ tích cực hỗ trợ Việt Nam thúc đẩy hợp tác với các nước thành viên trong các lĩnh vực hai bên có thế mạnh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Tổng Thư ký GCC Jassim Muhammad Al-Budaiwi. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Tổng Thư ký GCC Jassim Muhammad Al-Budaiwi. Ảnh: TTXVN

Nhân chuyến tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN-GCC, Thủ tướng Phạm Minh Chính có các cuộc hội kiến lãnh đạo một số nước thành viên GCC, cùng trao đổi về thúc đẩy hợp tác song phương trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, văn hóa…, cũng như các lĩnh vực tiềm năng như chuyển đổi số, năng lượng tái tạo... Các nước thành viên GCC đều đánh giá cao vai trò, vị thế và khẳng định ưu tiên hợp tác với Việt Nam.

Item 1 of 3

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Quốc vương Qatar Tamim bin Hamad Al Thani. Ảnh: TTXVN 

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Quốc vương Qatar Tamim bin Hamad Al Thani. Ảnh: TTXVN 

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng thống UAE Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng thống UAE Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Hoàng thân, Phó Thủ tướng Oman Sayyid Shihab bin Tariq Al Said. Ảnh: TTXVN 

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Hoàng thân, Phó Thủ tướng Oman Sayyid Shihab bin Tariq Al Said. Ảnh: TTXVN 

Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính và lãnh đạo một số nước thành viên ASEAN cũng có các cuộc tiếp xúc, trao đổi về các biện pháp tăng cường hợp tác song phương trong thời gian tới, triển khai hiệu quả các hiệp định, thỏa thuận đã ký kết trong nhiều lĩnh vực. Trao đổi về những vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm, Thủ tướng và các nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ trên các diễn đàn khu vực và quốc tế, đặc biệt là tại Liên hợp quốc và ASEAN.

Item 1 of 2

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Campuchia Hun Manet. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Campuchia Hun Manet. Ảnh: TTXVN

ĐƯA QUAN HỆ VIỆT NAM-SAUDI ARABIA LÊN TẦM CAO MỚI

Trong khuôn khổ chuyến thăm Saudi Arabia, tại các cuộc hội đàm, tiếp xúc giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính với Hoàng Thái tử, Thủ tướng Saudi Arabia Mohammed bin Salman, lãnh đạo các bộ, tập đoàn, quỹ đầu tư lớn của Saudi Arabia, hai bên đều khẳng định quan hệ Việt Nam-Saudi Arabia đang trên đà phát triển rất tốt đẹp và còn nhiều tiềm năng để thúc đẩy hợp tác.

Khai thác tiềm năng hợp tác

Tại các cuộc hội đàm, tiếp xúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng những thành tựu vượt bậc mà Saudi Arabia đã đạt được, đưa Saudi Arabia trở thành một đối tác quan trọng ở khu vực Trung Đông và trên thế giới. Lãnh đạo Saudi Arabia cũng đánh giá cao thành tựu của Chính phủ Việt Nam trong điều hành và phát triển kinh tế.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng, Thái tử Saudi Arabia Mohammad bin Salman. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng, Thái tử Saudi Arabia Mohammad bin Salman. Ảnh: TTXVN

Đánh giá cao quan hệ Việt Nam-Saudi Arabia, lãnh đạo hai chính phủ cho rằng còn rất nhiều cơ hội để đưa quan hệ hữu nghị và hợp tác phát triển hơn nữa vì lợi ích chung của nhân dân hai nước.

Trên cơ sở đó, hai bên thống nhất cần tiếp tục củng cố quan hệ chính trị-ngoại giao tốt đẹp thông qua tăng cường hơn nữa trao đổi đoàn các cấp, nhất là đoàn cấp cao; đẩy mạnh hợp tác mở cửa thị trường, thúc đẩy thương mại. Hai bên cũng nhất trí phối hợp xây dựng lộ trình hợp tác, xác định các dự án, lĩnh vực đầu tư cụ thể, cũng như các cơ hội làm ăn giữa doanh nghiệp hai nước, quyết tâm thúc đẩy hợp tác giữa hai chính phủ và giữa hai cộng đồng doanh nghiệp, góp phần đưa quan hệ song phương lên tầm cao mới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai nền kinh tế tăng cường kết nối, phối hợp tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư, trong đó ưu tiên các lĩnh vực như năng lượng, tài chính ngân hàng, tăng cường hợp tác trong lĩnh vực mới như hợp tác sản xuất, chế biến sản phẩm Halal, chuyển đổi số…

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Kinh tế và Kế hoạch Saudi Arabia. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Kinh tế và Kế hoạch Saudi Arabia. Ảnh: TTXVN

Nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác trong lĩnh vực lao động, Thủ tướng đề xuất hai bên tăng cường trao đổi giữa các cơ quan quản lý lao động, thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực đào tạo, kết nối thị trường lao động, đẩy mạnh hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho hợp tác lao động nhằm hỗ trợ nhau bổ sung nguồn nhân lực chất lượng trong quá trình phát triển đất nước.

Khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng hàng đầu của Saudi Arabia tại Đông Nam Á, Hoàng Thái tử, Thủ tướng Mohammed bin Salman nhấn mạnh, Saudi Arabia mong muốn đồng hành cùng Việt Nam trong tương lai. Thủ tướng Mohammed bin Salman khẳng định sẽ chỉ đạo Quỹ đầu tư công Saudi Arabia sớm trao đổi, triển khai mở rộng đầu tư tại Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng. Theo Thủ tướng Saudi Arabia, một tập đoàn năng lượng hàng đầu thế giới của nước này đang đầu tư, kinh doanh ở châu Á đã bày tỏ mong muốn mở rộng đầu tư sang thị trường Việt Nam.

Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp

Tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Saudi Arabia diễn ra ở thủ đô Riyadh, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao những kết quả hợp tác đã đạt được giữa hai nước; cho rằng, hai bên còn nhiều dư địa hợp tác, nhiều tiềm năng, thế mạnh có thể bổ sung, hỗ trợ lẫn nhau. Thời gian qua, hợp tác kinh tế-đầu tư-thương mại đóng vai trò quan trọng trong quan hệ hai nước và luôn được quan tâm thúc đẩy phát triển.

Quang cảnh Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Saudi Arabia. Ảnh: TTXVN

Quang cảnh Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Saudi Arabia. Ảnh: TTXVN

Theo Thủ tướng, Việt Nam định hướng thu hút đầu tư có chọn lọc, tạo sự kết nối lan tỏa giữa khu vực FDI. Việt Nam ưu tiên các lĩnh vực tăng trưởng xanh, cơ sở hạ tầng, năng lượng, công nghiệp công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, hỗ trợ khởi nghiệp... nhằm tạo động lực giúp cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng.

“Hai nước Việt Nam-Saudi Arabia có nhiều điểm tương đồng, có tiềm năng hợp tác, dư địa hợp tác giữa hai nước còn rất lớn, cần tiếp tục thúc đẩy, nhất là trong lĩnh vực phát triển đô thị, thực phẩm Halal, lao động việc làm, đào tạo nguồn nhân lực, các lĩnh vực mới nổi như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, kinh tế tri thức”.
  Thủ tướng Phạm Minh Chính

Cho rằng với vị thế và vị trí địa lý thuận lợi, Việt Nam và Saudi Arabia có vai trò quan trọng tại khu vực Đông Nam Á và vùng Vịnh, Thủ tướng mong muốn hai nước phối hợp chặt chẽ, cùng nhau trở thành cầu nối để doanh nghiệp hai bên không chỉ cùng tham gia thị trường của nhau mà còn mở rộng ra cả khu vực tiềm năng, rộng lớn ASEAN và GCC.

Item 1 of 3

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Abdulrahman Al Zamil, Chủ tịch Tập đoàn Zamil. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Abdulrahman Al Zamil, Chủ tịch Tập đoàn Zamil. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Shehim Kottilingal, Giám đốc Tập đoàn Lulu quốc tế. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Shehim Kottilingal, Giám đốc Tập đoàn Lulu quốc tế. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Phạm Minh Chính chứng kiến Lễ ký Biên bản ghi nhớ về hợp tác du lịch giữa Vietravel (Việt Nam) và Công ty du lịch ITL (Saudi Arabia). Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Phạm Minh Chính chứng kiến Lễ ký Biên bản ghi nhớ về hợp tác du lịch giữa Vietravel (Việt Nam) và Công ty du lịch ITL (Saudi Arabia). Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trên tinh thần “lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ”, Việt Nam cam kết bảo đảm quyền lợi hợp pháp, chính đáng của doanh nghiệp; luôn chào đón, lắng nghe, đồng hành, hỗ trợ và tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp nước ngoài nói chung và các doanh nghiệp Saudi Arabia nói riêng đầu tư kinh doanh hiệu quả, lâu dài và bền vững tại Việt Nam.

Những cam kết này cũng được Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định tại các cuộc tiếp lãnh đạo các tập đoàn kinh tế, quỹ đầu tư lớn của Saudi Arabia và vùng Vịnh trong khuôn khổ chuyến công tác. Tại các cuộc tiếp, lãnh đạo các tập đoàn kinh tế đánh giá cao môi trường đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam, cũng như việc Chính phủ Việt Nam luôn đồng hành cùng các doanh nghiệp.

Nhân chuyến công tác của Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, các doanh nghiệp Việt Nam và Saudi Arabia đã ký kết các Biên bản ghi nhớ hợp tác.

Item 1 of 1

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Saudi Arabia. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Saudi Arabia. Ảnh: TTXVN

Chuyến công tác của Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam do Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu kết thúc tốt đẹp góp phần tiếp tục triển khai đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, đa dạng hóa, đa phương hóa, đưa các mối quan hệ đi vào chiều sâu. Chuyến công tác cũng tiếp tục khẳng định vai trò chủ động, tích cực và có trách nhiệm của Việt Nam trong việc đóng góp vào hòa bình, hợp tác và phát triển của khu vực và thế giới.

Ngày xuất bản: 21/10/2023
Chỉ đạo thực hiện: PHẠM MINH ĐỨC - PHẠM TRƯỜNG SƠN
Nội dung: VI AN
Trình bày: HÒA AN
Nguồn tư liệu: BỘ NGOẠI GIAO, TTXVN