Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gặp mặt thân mật các đại biểu về dự Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số toàn quốc năm 2023. Ảnh: THỐNG NHẤT-TTVXN

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gặp mặt thân mật các đại biểu về dự Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số toàn quốc năm 2023. Ảnh: THỐNG NHẤT-TTVXN

Bồi đắp nguồn nhân lực, nâng cao giá trị con người Việt Nam

Trong sự nghiệp đổi mới, Đảng và Nhà nước rất coi trọng phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) khẳng định: Giáo dục và đào tạo có sứ mệnh nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, góp phần quan trọng phát triển đất nước, xây dựng nền văn hóa, con người Việt Nam… Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 9/6/2014 về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, Đảng đã đặt ra mục tiêu hoàn thiện các chuẩn mực giá trị văn hóa và con người Việt Nam.

Để có được những chính sách và giải pháp cơ bản, mang tính đột phá cho phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, bảo đảm cho đất nước phát triển nhanh - bền vững, một trong những yếu tố quan trọng nhất là cần nhận thức đầy đủ về đào tạo, rèn luyện, định hướng nguồn nhân lực. Trong đó, đội ngũ nhân lực cần được phát triển theo chiều sâu và không chỉ là những người hoạt động trong các lĩnh vực khoa học-công nghệ mà phải bao gồm các lĩnh vực khác nhau…

Nuôi dưỡng khát vọng, trui rèn từ thực tế

Kể từ khi nhậm chức Chủ tịch nước từ đầu tháng 3/2023 đến nay, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng luôn dành sự quan tâm đặc biệt của mình đối với việc chăm lo, phát triển chất lượng nguồn nhân lực cũng như xây dựng nhân cách, giá trị con người Việt Nam.

Đồng chí Võ Văn Thưởng tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch nước tại kỳ họp bất thường thứ 4 Quốc hội khóa XV. Ảnh: VGP

Đồng chí Võ Văn Thưởng tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch nước tại kỳ họp bất thường thứ 4 Quốc hội khóa XV. Ảnh: VGP

Ngược dòng thời gian về khoảng 17 năm trước, vào cuối năm 2007, Đại hội lần thứ IX Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh bầu lại đồng chí Võ Văn Thưởng làm Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, đồng thời phát động hai phong trào “5 xung kích” phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ Tổ quốc và “4 đồng hành” với thanh niên lập thân, lập nghiệp. Đáng chú ý trong các phong trào đó, có một nội dung rất quan trọng là Đồng hành với thanh niên trong học tập, nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ. Đây chính là đích đến quan trọng để có thể tạo nên đội ngũ những người trẻ có tâm, có tầm.

Ngay từ những ngày tháng đó, với trọng trách và vai trò của người đứng đầu tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, đồng chí Võ Văn Thưởng đã dành nhiều tâm huyết, trăn trở, thậm chí là lo lắng để đưa nội dung đồng hành với thanh niên thật sự đi vào cuộc sống… Điều đồng chí luôn trăn trở chính là việc làm sao tạo được môi trường để trui rèn thanh niên trong thực tế và giúp thanh niên khẳng định vai trò của mình. Suy nghĩ đó, tinh thần đó luôn được duy trì, chú trọng và đi theo đồng chí Võ Văn Thưởng qua nhiều năm tháng và trên nhiều cương vị.

Chủ tịch nước chụp ảnh lưu niệm cùng với các thế hệ chiến sĩ tình nguyện, gia đình nuôi tiêu biểu trong Chương trình gặp mặt nhân kỷ niệm 30 năm các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè của thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh (1994 - 2023). (Ảnh: VGP)

Chủ tịch nước chụp ảnh lưu niệm cùng với các thế hệ chiến sĩ tình nguyện, gia đình nuôi tiêu biểu trong Chương trình gặp mặt nhân kỷ niệm 30 năm các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè của thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh (1994 - 2023). (Ảnh: VGP)

Vào đầu tháng 9/2023, Chủ tịch nước đã gặp mặt các thế hệ chiến sĩ tình nguyện, gia đình nuôi tiêu biểu nhân kỷ niệm 30 năm các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè của thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh (1994-2023). Tại đây, với tình cảm sâu nặng của một người từng là cán bộ Đoàn, Chủ tịch nước chia sẻ: Hãy đưa thanh niên tắm mình trong thực tiễn sinh động của đời sống xã hội, thanh niên sẽ hiểu thêm về đất nước mình, hiểu thêm sự nghiệp của nhân dân, của dân tộc... Đây là một phương thức giáo dục hiệu quả nhất của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, thông qua hành động cách mạng trong thực tiễn.

Mỗi đoàn viên, thanh niên phải xác định được lý tưởng, hoài bão của mình gắn với lợi ích của quốc gia, dân tộc.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng

Gặp mặt đoàn viên, thanh niên tiêu biểu của Đoàn Khối các cơ quan Trung ương, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: Mỗi đoàn viên, thanh niên phải xác định được lý tưởng, hoài bão của mình gắn với lợi ích của quốc gia, dân tộc. Mỗi người trẻ làm bất cứ việc gì cũng phải kiên trì, say mê, luôn luôn nỗ lực, đổi mới sáng tạo, vượt qua khó khăn, tiến về phía trước và không bao giờ hài lòng với bản thân mình, với những kết quả mà mình đạt được. Chỉ như vậy mới tiến được những bước dài hơn, xa hơn, vững chắc hơn và đạt được mục tiêu cao cả hơn.

Một nền giáo dục có động cơ học tập trong sáng

Chất lượng nguồn nhân lực, giá trị nhân cách của con người sẽ được hình thành, khẳng định nếu được vun đắp, định hướng từ xa, từ sớm. Chính vì vậy, trong Thư chúc mừng nhân dịp khai giảng năm học 2023-2024, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định: Hãy luôn xác định học tập là nhiệm vụ quan trọng của cả cuộc đời. Mỗi năm học là một hành trình ý nghĩa trên con đường tích lũy tri thức, rèn luyện kỹ năng, trau dồi phẩm chất, xác lập những giá trị tốt đẹp và bền vững để phát triển bản thân.

Một quốc gia muốn phát triển phải có nền giáo dục chất lượng cao và đầu tư cho giáo dục chính là đầu tư cho phát triển bền vững.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng

Chủ tịch nước nêu rõ: “Một quốc gia muốn phát triển phải có nền giáo dục chất lượng cao và đầu tư cho giáo dục chính là đầu tư cho phát triển bền vững”. Nền giáo dục chất lượng cao ở đây chính là nền giáo dục công bằng, công minh, sáng tạo, không gò ép, không lấy thành tích là quan trọng và định hướng người học phát triển phù hợp năng lực của bản thân…

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng luôn mong muốn “xây dựng cho được môi trường giáo dục thật sự trong sạch, lành mạnh, an toàn, để các cô giáo, thầy giáo và các học sinh, sinh viên được giảng dạy và học tập trong niềm vui, hạnh phúc, được phát huy tối đa năng lực sáng tạo”. Ảnh: THÀNH ĐẠT

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng luôn mong muốn “xây dựng cho được môi trường giáo dục thật sự trong sạch, lành mạnh, an toàn, để các cô giáo, thầy giáo và các học sinh, sinh viên được giảng dạy và học tập trong niềm vui, hạnh phúc, được phát huy tối đa năng lực sáng tạo”. Ảnh: THÀNH ĐẠT

Đó còn là một nền giáo dục chăm lo những con người với năng lực thực chất, với động cơ học tập trong sáng. Đó còn là môi trường xây dựng nên những bậc trí thức, nhà khoa học tài năng, am hiểu sâu sắc lĩnh vực của mình và luôn có đóng góp trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm cho đất nước, cho xã hội.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng luôn mong muốn “xây dựng cho được môi trường giáo dục thật sự trong sạch, lành mạnh, an toàn, để các cô giáo, thầy giáo và các học sinh, sinh viên được giảng dạy và học tập trong niềm vui, hạnh phúc, được phát huy tối đa năng lực sáng tạo”.

Nhưng, người đứng đầu Nhà nước cũng không ngần ngại nhìn thẳng vào thực tế cuộc sống, sẵn sàng đối diện với những bất cập, hạn chế, thậm chí là yếu kém tồn tại.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng duyệt Đội danh dự khi tham dự Lễ khai giảng năm học 2023-2024 của Học viện Quốc phòng. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng duyệt Đội danh dự khi tham dự Lễ khai giảng năm học 2023-2024 của Học viện Quốc phòng. Ảnh: TTXVN

Dự Lễ khai giảng năm học 2023-2024 của Học viện Quốc phòng (Bộ Quốc phòng), Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng lưu ý: Phải xác định động cơ học tập đúng đắn, tuyệt đối chống tư tưởng học chỉ vì bằng cấp, cho đủ điều kiện để được đề bạt, nâng lương, được cơ cấu làm lãnh đạo. Mỗi học viên phải luôn rèn luyện lập trường tư tưởng, bản lĩnh chính trị, đạo đức, tác phong, lối sống; khắc phục tình trạng ngại và lười học tập lý luận chính trị… Chú trọng xây dựng môi trường văn hóa, môi trường sư phạm tiên tiến, mẫu mực, kiên quyết không để tiêu cực xâm nhập vào Học viện…

Những suy nghĩ, ý kiến tâm huyết và cách nhìn trực diện, thẳng thắn của Chủ tịch nước đã lay động và lan tỏa những điều tích cực trong các thầy giáo, cô giáo, học viên và đoàn viên, thanh niên.

Trong các chuyến thăm chính thức, thăm cấp Nhà nước tới các quốc gia, dự các hội nghị quốc tế lớn của khu vực và thế giới, tại các buổi gặp mặt, hội đàm với các vị Tổng thống, nguyên thủ, lãnh đạo nhiều quốc gia hay khi chủ trì các hoạt động đối ngoại quan trọng của đất nước, một trong những nội dung trọng tâm được Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng quan tâm, đặt lên bàn nghị sự là việc mở rộng hơn nữa, tăng cường hơn nữa hợp tác đào tạo cán bộ các chuyên ngành, sinh viên Việt Nam.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu ý kiến tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028, diễn ra ngày 19/12/2023. Ảnh: Báo Nhân Dân

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu ý kiến tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028, diễn ra ngày 19/12/2023. Ảnh: Báo Nhân Dân

Nguồn nhân lực của đất nước sẽ ngày càng được nâng cao chất lượng thông qua quá trình giao lưu, học hỏi, tiếp thu và nghiên cứu ở các quốc gia với các thế mạnh vốn có và Việt Nam có nhu cầu.

Vun đắp, chăm lo phát triển nguồn nhân lực và xây dựng giá trị con người Việt Nam là cả một quá trình cần quy tụ những chủ trương, định hướng của Đảng, Nhà nước và sự vào cuộc quyết liệt, quyết tâm, hành động cụ thể của các đồng chí lãnh đạo cũng như cả hệ thống chính trị. Chỉ có như vậy mới có thể đưa các chủ trương quan trọng, đúng đắn đó đi vào thực tế cuộc sống.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tâm huyết nhắn nhủ, xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, khẳng định giá trị con người Việt Nam phải được bắt đầu từ sự “phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất, phát huy sở trường cá nhân, trở nên đặc biệt theo cách riêng của mình và trở thành một phần đáng tự hào của Tổ quốc, dân tộc Việt Nam, tự tin bước ra thế giới với tâm thế của những công dân toàn cầu”.

Ngày xuất bản: 24/1/2024
Nội dung: ĐINH SONG LINH
Ảnh: VGP, TTXVN, THÀNH ĐẠT
Trình bày: PHƯƠNG NAM