Bệ phóng

cho bóng bàn đỉnh cao

Việc hai lần bước lên ngôi vị cao nhất ở nội dung đơn nam tại Giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân, năm 2020 và 2021 là bước đệm quan trọng giúp tay vợt Nguyễn Đức Tuân giành huy chương vàng lịch sử tại SEA Games 31. Ảnh: Duy Linh

Việc hai lần bước lên ngôi vị cao nhất ở nội dung đơn nam tại Giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân, năm 2020 và 2021 là bước đệm quan trọng giúp tay vợt Nguyễn Đức Tuân giành huy chương vàng lịch sử tại SEA Games 31. Ảnh: Duy Linh

Được tổ chức định kỳ liên tục từ năm 1983 đến nay, Giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân là giải thi đấu chuyên nghiệp đỉnh cao có uy tín và quy mô lớn nhất của bộ môn bóng bàn Việt Nam. Từ bệ phóng chất lượng cao và giàu truyền thống này, nhiều tay vợt trẻ đã trưởng thành vượt bậc, giành hàng loạt giải thưởng lớn trong nước và quốc tế.

Mẫu hình xã hội hóa, chuyên nghiệp hóa 

Giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân lần thứ 40 năm 2022 tranh Cúp PetroVietnam- PVCFC sẽ diễn ra từ ngày 11 đến 17/7, do Báo Nhân Dân phối hợp Tổng cục Thể dục-Thể thao, Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Gia Lai tổ chức.

Quang cảnh buổi họp báo giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân lần thứ 40 tranh cúp PetroVietnam PVCFC. Ảnh: Duy Linh

Đồng chí Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Trưởng ban Chỉ đạo Giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân lần thứ 40 phát biểu ý kiến tại buổi họp báo. Ảnh: Duy Linh

Quang cảnh buổi họp báo giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân lần thứ 40 tranh cúp PetroVietnam PVCFC. Ảnh: Duy Linh

Đồng chí Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Trưởng ban Chỉ đạo Giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân lần thứ 40 phát biểu ý kiến tại buổi họp báo. Ảnh: Duy Linh

Phát biểu trong cuộc họp báo ngày 5/7, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Trưởng Ban Chỉ đạo Giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân, khẳng định: “Báo Nhân Dân tự hào đã đồng hành cùng Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam, các thế hệ vận động viên, huấn luyện viên, người hâm mộ bóng bàn nước nhà trong suốt 40 năm qua. Đây là giải thi đấu chuyên nghiệp đỉnh cao quốc gia có uy tín, truyền thống và quy mô lớn nhất đất nước”.

Với tầm vóc và chất lượng chuyên môn cao, ngành thể thao cùng các đơn vị địa phương đều xác định Giải là thước đo quyết định để đánh giá phong trào, tuyển chọn đào tạo lực lượng đỉnh cao, đón đầu xu thế và đề ra đường hướng cho tương lai. Các tay vợt, từ tuyển thủ quốc gia cho đến nhân tố mới, cũng xem đây như cơ hội quan trọng nhất để thể hiện năng lực và sức vươn của mình.

Bởi vậy, hiếm có giải thi đấu thể thao trong nước nào, qua mỗi mùa, lại chứng kiến sự xuất hiện và tiến bộ của hàng loạt gương mặt trẻ triển vọng ở nhiều nội dung như vậy.

Sự gắn kết giữa Báo Nhân Dân với ngành thể thao trong công tác tổ chức Giải bóng bàn vô địch quốc gia ngày càng lớn mạnh, suốt 40 năm qua, luôn được xem là một mẫu hình xã hội hóa thành công trong lĩnh vực thể thao. Ban Tổ chức, bằng quyết tâm và nỗ lực, đã đầu tư, chăm lo tốt nhất để tất cả thành viên dự giải có thể tập trung tối đa cho việc tập luyện và thi đấu.

Giải Báo Nhân Dân bắt đầu từ năm 1983, ngay sau khi Đại hội Liên đoàn Bóng bàn lần thứ hai kết thúc.

Thực tế khi ấy khó khăn lắm. Mọi người bây giờ chắc chắn khó có thể hình dung nổi. Để tổ chức giải rất vất vả, chúng tôi phải đi bê từng chiếc bàn, từng cái ghế của câu lạc bộ, trung tâm của các quận, huyện đưa về Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức, chứ không được quy mô và quy củ như bây giờ. Hay như quả bóng thi đấu là bóng Tiền Phong. Trong 10 quả thì đến tám quả méo. Khớp nối gồ hẳn lên.

Ngày đó làm gì có điện thoại, được lãnh đạo giao xuống lấy trang thiết bị mãi tận câu lạc bộ ở Gia Lâm. Trời mưa gió, đi đường lội nước ngập tới bụng. Thậm chí, tới nơi phải chờ đợi vài giờ đồng hồ mới truyền đạt được ý kiến chỉ đạo để đưa bàn về.

Phải khẳng định, vất vả đó, nhưng vui thì rất vui. Mọi người đối xử với nhau vô cùng tình cảm. Tôi vẫn nhớ như in sự quan tâm của các đồng chí Hoàng Tùng, Hồng Hà (lãnh đạo Báo Nhân Dân) hay Nguyễn Đắc Thọ-Chủ tịch Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam khóa I, trực tiếp làm những giải đầu. Tất cả các thế hệ vận động viên được kết nối sâu sắc. Nhiều người tới bây giờ vẫn rất quan tâm, dõi theo, cũng như đau đáu cùng từng bước phát triển của giải đấu.
Trưởng ban tổ chức thi đấu Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam, Tổng trọng tài quốc gia, trọng tài quốc tế Nguyễn Tiến Hùng

Hơn thế, từ quá trình xã hội hóa đã được thúc đẩy một cách bền bỉ trong suốt những năm qua, những câu lạc bộ theo mô hình doanh nghiệp, theo hướng chuyên nghiệp hóa đã được hình thành.

Đội bóng bàn Hà Nội T&T ra đời, vượt qua khó khăn thử thách và có được những thu hoạch nhất định là nhờ Giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân. Nếu không có sự ủng hộ mạnh mẽ của Ban Tổ chức, trước hết là những điều chỉnh quan trọng về đối tượng dự tranh từ mùa giải 2008, rất có thể sẽ không có những mô hình doanh nghiệp như đội bóng của chúng tôi.
Huấn luyện viên Câu lạc bộ Hà Nội T&T Vũ Mạnh Cường

Qua 39 lần tổ chức, giải đấu ngày càng uy tín, chất lượng hơn, thu hút nhiều vận động viên tham gia, góp phần phát triển phong trào bóng bàn toàn quốc. Bên cạnh việc chú trọng nâng cao công tác chuẩn bị, tổ chức một cách bài bản, chuyên nghiệp, trong những năm vừa qua, Ban Tổ chức còn có những đổi mới mang tính đột phá nhằm nâng tầm, cũng như tạo nên bản sắc và sức hút riêng cho Giải.

Các vận động viên thi đấu giao lưu tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Lạc Dương, Lâm Đồng. Ảnh: Duy Linh

Hoa khôi Giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân lần thứ 39 năm 2021 Nguyễn Thị Mai Phương. Ảnh: Duy Linh

Các vận động viên thi đấu giao lưu tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Lạc Dương, Lâm Đồng. Ảnh: Duy Linh

Hoa khôi Giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân lần thứ 39 năm 2021 Nguyễn Thị Mai Phương. Ảnh: Duy Linh

Nhiều sáng kiến đồng hành mang ý nghĩa nhân văn đã được triển khai. Thí dụ như: Tặng bàn bóng bàn cho các chiến sĩ hải quân của một đơn vị tàu ngầm (khi giải tổ chức ở Khánh Hòa), tặng bàn bóng cho các học sinh trường dân tộc nội trú (tại Lâm Đồng), mời các tay vợt hàng đầu tới giao lưu thi đấu với đồng bào dân tộc thiểu số ở địa phương...

Đặc biệt, danh hiệu hoa khôi bóng bàn, trải qua bảy năm bình chọn, luôn là một trong những hoạt động được truyền thông chú ý và bản thân các tay vợt rất yêu thích. Tiêu chí lựa chọn không những phải có thành tích thi đấu tốt, có đạo đức của người vận động viên, mà còn khuyến khích các em chăm sóc thể hình đẹp.

Cùng đó, sáng kiến mở cuộc thi ảnh đẹp cũng góp phần thu hút sự chú ý của truyền thông, cũng như lưu giữ lại những khoảnh khắc ấn tượng của giải đấu.

Điểm đặc biệt của Giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân tính cả năm nay, là ba năm liên tiếp giữ được quỹ tiền thưởng lớn (50 triệu đồng cho giải vô địch đồng đội, 30 triệu cho giải thưởng vô địch đơn nam/nữ). Đây là điều đặc biệt, chưa có hệ thống giải nào làm được.

Bên cạnh đó, chi tiết nhỏ không ai nghĩ ra như bầu chọn Hoa khôi là nét mới rất duyên dáng. Nếu để ý kỹ, Hoa khôi những giải gần đây khi về địa phương rất vinh hạnh. Điều này khiến hoạt động thể thao gần gũi với người hâm mộ hơn. Hoặc đơn giản, vận động viên nữ qua đó có những bước tiến thuận lợi hơn trong tương lai. Những điểm nhấn này tuy nhỏ bé nhưng lại có ý nghĩa thực tế và xứng đáng được duy trì
Trưởng ban tổ chức thi đấu Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam, Tổng trọng tài quốc gia, trọng tài quốc tế Nguyễn Tiến Hùng

Cùng với việc tận dụng những tiến bộ công nghệ, Ban Tổ chức đã thành lập fanpage để tạo sự tương tác với những cá nhân không có điều kiện đến theo dõi trực tiếp, để mọi người có thể bày tỏ sự chia sẻ cùng các vận động viên. Việc livestream các trận đấu, các hoạt động chung quanh giải bóng bàn trên các nền tảng mạng xã hội và internet cũng được khuyến khích để tạo nên sự lan tỏa rộng trong cộng đồng.

Năm nay, Giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân lần thứ 40 diễn ra trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đã được kiểm soát, các hoạt động kinh tế, văn hóa-xã hội đã trở lại bình thường.

Trưởng ban tổ chức thi đấu Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam, Tổng trọng tài quốc gia, trọng tài quốc tế Nguyễn Tiến Hùng. Ảnh: Duy Linh

Trưởng ban tổ chức thi đấu Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam, Tổng trọng tài quốc gia, trọng tài quốc tế Nguyễn Tiến Hùng. Ảnh: Duy Linh

Công tác tổ chức tốt đáp ứng số lượng vận động viên thi đấu ngày một đông hơn. Các tay vợt cũng sở hữu những tiến bộ vượt bậc về trình độ. Từ phong cách, lối đánh, cho tới chiến thuật của các vận động viên cũng hơn hẳn khi xưa. Trước đây lối đánh chậm hơn, phong thái đĩnh đạc từng quả một, khán giả đi xem nhìn cũng đẹp mắt hơn. Hiện tại, lối đánh như vậy chắc chắn sẽ bị đè bẹp ngay. Khi kỹ thuật đã ngang bằng, mỗi người chiến thắng chính bản thân và đánh bại đối phương bằng tốc độ. cũng phải nhanh hơn. Đẩy, giật hay tốc độ bám bàn tấn công hai bên cũng được đẩy cao hết sức.

Kỳ giải này hứa hẹn chất lượng chuyên môn và cạnh tranh rất cao bởi có sự góp mặt của 169 vận động viên đến từ 16 đoàn bóng bàn của các tỉnh, thành phố, ngành, doanh nghiệp trên toàn quốc. Trong đó, đoàn Bình Định lần đầu góp mặt sau thời gian dài gián đoạn.

Các đơn vị cũng mang đến đội hình mạnh nhất với đầy đủ các vận động viên ưu tú vừa thi đấu thành công tại SEA Games 31 và Giải vô địch Đông Nam Á, với mục tiêu “thử lửa” trước kỳ Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ 9 sẽ diễn ra vào tháng 11. Kết quả của giải đấu lần này, bởi thế, cũng là cơ sở quan trọng để tuyển chọn những tay vợt mạnh nhất hướng tới SEA Games 32 và các giải đấu quốc tế tới đây.

Ông Phan Anh Tuấn, Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam trả lời các câu hỏi tại buổi họp báo. Ảnh: Duy Linh

Ông Phan Anh Tuấn, Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam trả lời các câu hỏi tại buổi họp báo. Ảnh: Duy Linh

Bên cạnh bảy bộ huy chương (với tổng cộng 28 giải được trao theo quy định), Báo Nhân Dân và các đơn vị đồng hành cũng sẽ trao tặng hai giải triển vọng dành cho hai vận động viên trẻ nam, nữ xuất sắc nhất; cùng hai tặng thưởng dành cho địa phương đăng cai tổ chức giải và địa phương tích cực xây dựng phong trào thi đấu bóng bàn. Mặc dù có những khó khăn do dịch Covid-19, Ban Tổ chức giải vẫn duy trì mức thưởng cao cho 32 giải thưởng. Riêng hai giải vô địch đồng đội nam, đồng đội nữ và đơn nam, đơn nữ đều có mức tăng gấp đôi, tương ứng 50 và 30 triệu đồng mỗi giải. Tổng giá trị toàn bộ các giải thưởng là 350 triệu đồng.

Cơ hội của lớp măng non

Diệp Chi

Giải đấu là cơ hội để các tay vợt trẻ “thử lửa” và tỏa sáng. Ảnh: Duy Linh

Giải đấu là cơ hội để các tay vợt trẻ “thử lửa” và tỏa sáng. Ảnh: Duy Linh

Sau thành công của SEA Games 31, Giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân lần thứ 40 năm 2022 là sự kiện đang rất được chờ đợi. Dù có sự góp mặt của tất cả các vận động viên hàng đầu, giới chuyên môn vẫn chờ đợi sự tỏa sáng của các tay vợt trẻ.

Huấn luyện viên Vũ Mạnh Cường chỉ đạo sát sao, giúp học trò Trần Mai Ngọc giành ngôi vô địch đơn nữ năm 2021. Ảnh: Tường Vy

Huấn luyện viên Vũ Mạnh Cường chỉ đạo sát sao, giúp học trò Trần Mai Ngọc giành ngôi vô địch đơn nữ năm 2021. Ảnh: Tường Vy

Bên cạnh bảy bộ huy chương (với tổng cộng 28 giải được trao theo quy định), Báo Nhân Dân và các đơn vị đồng hành cũng sẽ trao tặng hai giải triển vọng dành cho hai vận động viên trẻ nam, nữ xuất sắc nhất; cùng hai tặng thưởng dành cho địa phương đăng cai tổ chức giải và địa phương tích cực xây dựng phong trào thi đấu bóng bàn. Mặc dù có những khó khăn do dịch Covid-19, Ban Tổ chức giải vẫn duy trì mức thưởng cao cho 32 giải thưởng. Riêng hai giải vô địch đồng đội nam, đồng đội nữ và đơn nam, đơn nữ đều có mức tăng gấp đôi, tương ứng 50 và 30 triệu đồng mỗi giải. Tổng giá trị toàn bộ các giải thưởng là 350 triệu đồng.

Huấn luyện viên Câu lạc bộ Hà Nội T&T Vũ Mạnh Cường

Tại Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31, Nguyễn Đức Tuân của Hải Dương đã xuất sắc đánh bại đối thủ Thái Lan để giành tấm huy chương vàng đơn nam sau 19 năm chờ đợi.

Nguyễn Đức Tuân giành tấm huy chương vàng đơn nam sau 19 năm chờ đợi. Ảnh: Giang Nguyễn

Nguyễn Đức Tuân ăn mừng đầy cảm xúc tại SEA Games 31. Ảnh: Giang Nguyễn)

Tay vợt 18 tuổi Trần Mai Ngọc là đương kim vô địch đơn nữ Giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân. Ảnh: Duy Linh

Mai Ngọc khẳng định: Sẽ bước vào từng trận với quyết tâm cao nhất và đặt mục tiêu chiến thắng qua từng trận một. Ảnh: Duy Linh

Nguyễn Đức Tuân giành tấm huy chương vàng đơn nam sau 19 năm chờ đợi. Ảnh: Giang Nguyễn

Nguyễn Đức Tuân ăn mừng đầy cảm xúc tại SEA Games 31. Ảnh: Giang Nguyễn)

Tay vợt 18 tuổi Trần Mai Ngọc là đương kim vô địch đơn nữ Giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân. Ảnh: Duy Linh

Mai Ngọc khẳng định: Sẽ bước vào từng trận với quyết tâm cao nhất và đặt mục tiêu chiến thắng qua từng trận một. Ảnh: Duy Linh

Dẫu vậy, sau khi giành chiến tích lớn, Đức Tuân gặp chấn thương ở cổ. Anh không thể cùng đồng đội đi Thái Lan thi đấu Giải vô địch Đông Nam Á 2022. Hiện tại, vận động viên này chạy đua với thời gian để hồi phục và lấy lại phong độ tốt nhất trước khi bước vào hành trình bảo vệ ngôi vương ở giải vô địch quốc gia sắp tới.

“Tôi vẫn đang vừa tập vừa điều trị chấn thương. Mục tiêu của chúng tôi năm nay nhắm đến vẫn là tấm huy chương vàng đồng đội nam, đôi nam, đôi nam nữ và đơn nam. Những nội dung này đều có khả năng cạnh tranh được”, Nguyễn Đức Tuân chia sẻ.

Nhìn sang nhà đương kim vô địch đơn nữ Giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân năm 2021, cô gái trẻ Trần Mai Ngọc từng gây ấn tượng mạnh mẽ khi lần lượt đánh bại hai tay vợt kỳ cựu là Mai Hoàng Mỹ Trang và Phan Hoàng Tường Giang. Tuy nhiên, mùa giải năm nay chắc chắn sẽ khó khăn hơn rất nhiều để có thể bảo vệ thành tích của mình.

Không những vậy, chính vận động viên Hà Nội cũng phải vượt qua những khó khăn nhất định trước khi tham dự giải đấu sắp diễn ra tại Gia Lai tới đây. Cây vợt 18 tuổi vừa bước vào đợt thi tốt nghiệp THPT 2022. Rõ ràng, việc học văn hóa sẽ làm xáo trộn ít nhiều tới thời gian cũng như phong độ thi đấu đỉnh cao.

Đương kim vô địch cũng khẳng định, cô vẫn duy trì tập luyện và sẽ tham dự đầy đủ các nội dung. “Sau khi thi tốt nghiệp xong, tôi và đội Hà Nội bay thẳng vào Gia Lai để tham dự giải. Đối thủ nào cũng mạnh. Tôi sẽ bước vào từng trận với quyết tâm cao nhất và đặt mục tiêu chiến thắng qua từng trận một. Bản thân tôi đã nhận ra những điểm yếu của mình và cũng rèn luyện chăm chỉ để khắc phục chúng trong quãng thời gian qua”, Mai Ngọc bổ sung.

Với việc hai nhà đương kim vô địch đơn nam và đơn nữ của mùa giải 2021 gặp khó khăn, đây cũng là cơ hội cho các tay vợt trẻ bước ra ánh sáng.

Ở mùa giải trước, bên cạnh phong độ vẫn được duy trì của các tay vợt đã thành danh, Giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân cũng ghi nhận sự thăng tiến vượt bậc, sự trưởng thành rõ rệt ở khả năng và trình độ của các vận động viên trẻ. Họ đã tạo nên những chiến thắng ngoạn mục cùng một số cuộc đổi ngôi thú vị trước các tay vợt lão làng.

Năm nay, giới chuyên môn tiếp tục kỳ vọng vào đà phát triển của lớp “măng non”. Có thể kể đến những cái tên như Đinh Anh Hoàng, Nguyễn Doãn Thức của Hà Nội T&T, Bùi Ngọc Lan, Mai Phương của Hải Dương, Nguyễn Khoa Diệu Khánh của TP Hồ Chí Minh hay Nguyễn Thùy Kiều My của đoàn Công an nhân dân… Tất cả đang dần vươn tới độ chín cả về phong độ, chiến thuật lẫn kỹ thuật, sở hữu tâm lý thi đấu ổn định, có sức bền và tốc độ, làm chủ được những kỹ thuật đánh bóng hiện đại.

Trận đấu đơn nam giữa hai tay vợt trẻ Lê Tiến Đạt và Đinh Anh Hoàng. Ảnh: Duy Linh

Trận đấu đơn nam giữa hai tay vợt trẻ Lê Tiến Đạt và Đinh Anh Hoàng. Ảnh: Duy Linh

Việc liên tục phát hiện và nâng tầm những nhân tố mới qua các mùa Giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân chứng tỏ bước tiến quan trọng trong công tác huấn luyện và đào tạo trẻ tại các địa phương. Đây cũng là điều kiện tiên quyết nhằm thúc đẩy sự phát triển của bóng bàn đỉnh cao nước nhà.

Con đường không bằng phẳng

Báo Nhân Dân luôn cố gắng huy động các nguồn tài trợ bảo đảm điều kiện thi đấu đúng chuẩn quốc tế. Ảnh: Duy Linh

Báo Nhân Dân luôn cố gắng huy động các nguồn tài trợ bảo đảm điều kiện thi đấu đúng chuẩn quốc tế. Ảnh: Duy Linh

Nối tiếp sức nóng sau quá trình tổ chức SEA Games 31, phong trào bóng bàn đang bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Điển hình như Giải bóng bàn các câu lạc bộ toàn quốc lần đầu ghi nhận sự quá tải, với sự tham gia của hơn 400 tay vợt. Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam tiếp nhận hàng loạt đơn xin gia nhập làm thành viên từ nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước như Lạng Sơn, Hà Giang, Bình Thuận, Sóc Trăng, Đồng Tháp, Cà Mau...

Dẫu vậy, từ những bước tạo đà ấy, để vươn lên tầm thi đấu chuyên nghiệp vẫn còn tồn tại khoảng cách rất dài.

Cơ chế về tiền công, tiền thưởng chưa đủ để tạo động lực. Không nhiều vận động viên có thể sống tốt bằng nguồn thu nhập từ thi đấu bóng bàn. Đây cũng là khó khăn tương tự với đội ngũ huấn luyện viên.

Với số tiền lương ít ỏi (khoảng 4-5 triệu, nhiều lắm là 7 triệu đồng), công việc lên lớp chỉ diễn ra trong giờ hành chính. Sau đó, họ còn phải đi làm thêm để trang trải cuộc sống gia đình. Khi mức thù lao không bảo đảm được các nhu cầu tối thiểu, thật khó để cống hiến trọn vẹn.

Điều này ảnh hưởng trực tiếp tới số lượng tay vợt thi đấu bóng bàn đỉnh cao. Một số đơn vị như Vĩnh Long, Tiền Giang và Công an nhân dân từng sở hữu tuyến vận động viên cấp quốc gia rất tốt, nhưng gần đây đã không thể duy trì.

Phong trào bóng bàn trong nước phát triển nhưng để hướng tới chuyên nghiệp còn khoảng cách rất xa. Ảnh: Duy Linh

Dù đam mê bóng bàn, nhiều gia đình khi tính toán giữa thời gian đào tạo và hiệu quả đầu ra cũng khó lòng ủng hộ con em theo hướng chuyên nghiệp. Ảnh: Duy Linh

Phong trào bóng bàn trong nước phát triển nhưng để hướng tới chuyên nghiệp còn khoảng cách rất xa. Ảnh: Duy Linh

Dù đam mê bóng bàn, nhiều gia đình khi tính toán giữa thời gian đào tạo và hiệu quả đầu ra cũng khó lòng ủng hộ con em theo hướng chuyên nghiệp. Ảnh: Duy Linh

Chưa hết, “quá trình đào tạo dài cũng được xem như nguyên nhân chính khiến các địa phương gặp khó. Ngay bản thân mỗi gia đình khi tính toán giữa thời gian đào tạo và hiệu quả đầu ra cũng khó lòng ủng hộ con em theo nghiệp bóng bàn”, huấn luyện viên Câu lạc bộ Hà Nội T&T Vũ Mạnh Cường chia sẻ.

Đó là chưa kể tới việc phát triển bóng bàn chưa có sự liên kết chặt chẽ với đội ngũ khoa học hay y học thể thao. Bởi vậy, so các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á, các vận động viên thành tích cao của ta vẫn sở hữu thể lực và thể chất kém. Tương tự, việc huấn luyện và đào tạo cũng chủ yếu dựa trên kinh nghiệm cá nhân.

“Đầu tư cho bóng bàn cần chiến lược dài hơi. Việc này phải trông cậy vào nguồn lực xã hội hóa. Nếu chúng ta có tâm huyết ươm trồng các vận động viên từ gốc rễ, tôi tin thành tích trong tương lai sẽ có những vượt trội đáng kể”

Huấn luyện viên Câu lạc bộ Hà Nội T&T Vũ Mạnh Cường

Tân Chủ tịch Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam Nguyễn Xuân Vũ khẳng định “không quá khó để huy động nguồn lực xã hội hóa cho bóng bàn”. Thế nhưng, câu chuyện về cách thức tài trợ cũng là điều khiến những người gắn bó cùng bóng bàn lâu năm luôn thấy băn khoăn.

Tân Chủ tịch Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam Nguyễn Xuân Vũ phát biểu tại Hội nghị của Ban chấp hành Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam. Ảnh: Tiến Cường

Tân Chủ tịch Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam Nguyễn Xuân Vũ phát biểu tại Hội nghị của Ban chấp hành Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam. Ảnh: Tiến Cường

Theo ông Nguyễn Tiến Hùng, Trưởng ban tổ chức thi đấu Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam, xã hội hóa thể thao ở nước ta chưa có sự ràng buộc rõ ràng. Chỉ những người am hiểu và gắn bó với bộ môn này từ lâu mới sẵn sàng đồng hành. Tất nhiên, con số này rất ít. Trong khi đó, bộ môn vì mong muốn nhận được nhiều sự giúp đỡ nên bất luận ở khía cạnh nào cũng đều chấp nhận.

Để tránh tiếp diễn tình trạng này, chính Liên đoàn là tổ chức phải phát huy vai trò chủ động đảm trách nhiệm vụ tìm kiếm, kết nối các nguồn lực xã hội hóa, để rồi lên phương án sử dụng các nguồn tài trợ hiệu quả nhất, đúng người, đúng việc, có tính chiến lược. Làm được như vậy, có lẽ, ước mơ vươn tầm của bóng bàn Việt Nam sẽ bớt xa xôi.

Huấn luyện viên và vận động viên Long Hải (Hải Dương) ăn mừng chức vô địch đồng đội nam. Ảnh: Duy Linh

Huấn luyện viên và vận động viên Long Hải (Hải Dương) ăn mừng chức vô địch đồng đội nam. Ảnh: Duy Linh

Ngày xuất bản: 11/7/2022
Tổ chức sản xuất: VŨ MAI HOÀNG
Nội dung: NGÔ PHƯƠNG THẢO, MINH PHÚ, VIỆT DŨNG, DIỆP CHI
Trình bày: PHAN ANH, DUY LONG