Ðường đến đô thị xanh, thông minh và đáng sống

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, dưới sự lãnh đạo của Ðảng bộ TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), sự đoàn kết, đồng lòng của chính quyền, quân và dân thành phố, Vũng Tàu đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Vũng Tàu hướng tới mục tiêu trở thành đô thị xanh - sạch- đẹp.
Vũng Tàu hướng tới mục tiêu trở thành đô thị xanh - sạch- đẹp.

Các ngành kinh tế tăng trưởng khá và ổn định, với mức tăng trưởng bình quân đạt 12%/năm. Thu ngân sách hằng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu. Kinh tế phát triển là tiền đề quan trọng để đầu tư phát triển địa phương và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Chất lượng giáo dục của TP Vũng Tàu luôn duy trì vị trí dẫn đầu trong toàn tỉnh. Công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân được quan tâm. Các vấn đề an sinh xã hội được bảo đảm. Trong 5 năm, thành phố đã đầu tư hơn 8.200 tỷ đồng cho các công trình xây dựng cơ bản để phục vụ phát triển kinh tế, chỉnh trang đô thị và chăm lo các mặt văn hóa, y tế, giáo dục...

Ðầu năm 2020, TP Vũng Tàu được Hiệp hội các quốc gia Ðông - Nam Á trao tặng danh hiệu "Thành phố du lịch sạch ASEAN".

Công tác xây dựng Ðảng và củng cố hệ thống chính trị đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ: Ðảng bộ luôn đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh. Ðội ngũ cán bộ, đảng viên giữ vững tư tưởng chính trị và phẩm chất đạo đức cách mạng, từng bước được chuẩn hóa về trình độ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị và tinh thần phục vụ nhân dân. Bộ máy chính quyền thường xuyên được kiện toàn về tổ chức, hiệu quả trong hoạt động quản lý, điều hành.

Triển khai các Chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu, Thành ủy, UBND thành phố Vũng Tàu đã xây dựng Kế hoạch nâng cao chất lượng cuộc sống người dân với các giải pháp như: nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân về thể chất và tinh thần; nâng cao dân trí, đời sống văn hóa tinh thần; xây dựng xã hội học tập và phát triển văn hóa đọc trong nhân dân; bảo vệ môi trường sinh thái, tạo dựng môi trường sống trong lành, an toàn, thân thiện; nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân của các cơ quan Nhà nước; tạo điều kiện cho người dân phát huy năng lực, tiến bộ, phát triển và tham gia giao lưu, hội nhập quốc tế...

Tính đến nay, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới của tỉnh chỉ còn 0,6%, vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra và không còn hộ nghèo theo chuẩn quốc gia (trừ đối tượng bảo trợ xã hội). Trong 5 năm qua, thành phố đã giải quyết việc làm cho 46.435 lao động, đạt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.

Song song đó, Ðồ án điều chỉnh quy hoạch chung 1/10.000 TP Vũng Tàu đến năm 2035 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Trên cơ sở quy hoạch chung, TP Vũng Tàu đã và đang lập, điều chỉnh 10 quy hoạch phân khu 1/2.000; hoàn thiện hồ sơ quy hoạch chi tiết 1/500 đối với một số dự án quan trọng, làm cơ sở cho việc chỉnh trang đô thị và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí Trần Ðình Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu cho biết: Với quyết tâm "Xây dựng Ðảng bộ thật sự trong sạch - vững mạnh, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân; phát huy mọi nguồn lực để phát triển kinh tế và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân; phấn đấu đưa TP Vũng Tàu trở thành đô thị du lịch biển phát triển văn minh và bền vững", trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, bên cạnh việc xây dựng Ðảng bộ thành phố thật sự trong sạch, vững mạnh, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, TP Vũng Tàu luôn xác định nhiệm vụ phát triển kinh tế là trọng tâm, đặc biệt chú trọng phát huy các nguồn lực trong xã hội để đầu tư phát triển, nhất là phát triển kinh tế tư nhân và thúc đẩy phong trào khởi nghiệp. TP Vũng Tàu cũng tập trung xây dựng thành công đề án đô thị thông minh, hướng đến mục tiêu đáp ứng nhanh nhất, hiệu quả nhất những yêu cầu, nguyện vọng của nhân dân, để Vũng Tàu thật sự trở thành một nơi đáng sống, một đô thị thông minh, xanh - sạch - đẹp.

Bài và ảnh: NGUYỄN NAM